Vừa nhìn thấy tôi bước vào, cô gái trẻ ngồi ở quầy lễ tân đã mở to mắt ngạc nhiên.

“Xin hỏi anh muốn tìm ai ạ?”

“Tôi tìm Tô Niệm.”

“Giám đốc Tô hiện đang họp. Xin hỏi anh đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?”

“Chưa. Cô cứ báo với cô ấy rằng Lục Cảnh Thâm đến tìm.”

Cô lễ tân hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhấc điện thoại nội bộ lên gọi.

Khoảng 3 phút sau, Tô Niệm bước ra khỏi phòng họp.

Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc được búi gọn gàng sau đầu. So với dáng vẻ mệt mỏi ngày hôm qua, trông cô đã tươi tỉnh và có sức sống hơn nhiều.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô lập tức trầm xuống.

“Sao anh lại tìm đến tận đây?”

“Anh có chuyện muốn bàn với em.”

“Giữa chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói cả.”

“Là chuyện liên quan đến 2 đứa trẻ.”

Vẻ mặt Tô Niệm thoáng cứng đờ.

Cô nhìn tôi một lúc, cuối cùng mới thấp giọng nói:

“Ra ngoài nói chuyện.”

Chúng tôi đến một quán cà phê ngay dưới tòa nhà.

Tô Niệm ngồi đối diện tôi, 2 tay ôm chặt tách cà phê trước mặt, như thể đang cố tìm chút can đảm để đối diện với cuộc nói chuyện này.

“Nói đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh muốn nhận lại 2 đứa con.”

“Không thể nào.”

Cô lập tức từ chối, gần như không cần suy nghĩ.

“Tô Niệm, chúng cũng là con của anh.”

“Anh lấy tư cách gì để nói câu đó?”

Cô đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.

“Suốt 3 năm rưỡi qua, mỗi lần 2 đứa bị sốt, một mình tôi phải bế con chạy đến bệnh viện. Những đêm chúng quấy khóc không chịu ngủ, cũng chỉ có một mình tôi thức trắng để dỗ dành. Đến cả những buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo, người tham dự vẫn luôn là tôi.”

Tô Niệm nhìn tôi, từng lời nói ra đều chất chứa những uất ức mà cô đã phải chịu đựng suốt bao năm.

“Còn anh thì sao? Khi đó anh ở đâu?”

Tôi im lặng một lát rồi đáp:

“Anh không biết chúng tồn tại.”

“Đó là vấn đề của anh, không phải của tôi.”

“Nhưng bây giờ anh đã biết rồi.”

Tô Niệm nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng:

“Lục Cảnh Thâm, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Anh muốn được tham gia vào cuộc sống của các con. Anh muốn có cơ hội làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

“Rồi sau đó thì sao?”

Cô bật cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có lấy một chút ý cười.

“Sau đó anh sẽ đưa chúng về nhà họ Lục? Để mẹ anh tiếp tục chê bai xuất thân của chúng, giống như cách bà ấy từng đối xử với tôi năm xưa sao?”

“Sẽ không có chuyện đó.”

Tôi lập tức đáp.

Nhưng Tô Niệm chỉ lắc đầu.

“Anh không thể đảm bảo được điều ấy.”

Cô đột ngột đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng.

“Lục Cảnh Thâm, anh còn nhớ 4 năm trước mình đã từng hứa với tôi những gì không?”

Tôi khựng lại.

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói run lên vì xúc động.

“Anh từng nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ không để bất cứ ai khiến tôi phải chịu uất ức.”

“Nhưng cuối cùng thì sao?”

Câu hỏi ấy khiến tôi nghẹn lời.

Tô Niệm không chờ tôi trả lời.

Cô cầm túi xách lên, xoay người rời khỏi bàn.

“Tô Niệm.”

Nghe tiếng tôi gọi, bước chân cô khựng lại.

Nhưng cô không quay đầu.

Tôi nhìn bóng lưng gầy gò ấy, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:

“Nếu em nhất quyết không cho anh gặp các con, anh có thể nhờ pháp luật can thiệp.”

Tôi ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

“Còn kết quả xét nghiệm ADN sẽ như thế nào, chắc em cũng hiểu rõ.”

Bóng lưng Tô Niệm thoáng cứng đờ.

Cô đứng bất động trong khoảnh khắc.

Nhưng rồi, cô vẫn tiếp tục bước đi.

Từ đầu đến cuối, cô không hề ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.

Chương 6

Cuối cùng, tôi không thực sự đưa 2 đứa trẻ đi xét nghiệm ADN.

Những lời nói hôm đó chẳng qua chỉ là do tôi nhất thời nóng giận.

Nhưng tôi cũng không có ý định rời khỏi thành phố Tinh Hải.

Suốt 3 ngày tiếp theo, chiều nào tôi cũng đến khu chung cư nơi Tô Niệm sinh sống để chờ đợi.

Tôi không lên tầng, cũng không gõ cửa làm phiền cô. Chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài dưới sân, chờ đến khi 3 mẹ con xuất hiện.

Ngày đầu tiên, Tô Niệm đón 2 đứa trẻ từ trường mẫu giáo trở về. Vừa nhìn thấy tôi, cô lập tức nắm chặt tay 2 con, vội vàng đưa chúng lên nhà mà không nói lấy một lời.

Sang ngày thứ 2, Tiểu Đoàn Tử vừa nhìn thấy tôi đã vùng khỏi tay mẹ, lon ton chạy đến trước mặt.

“Chú ơi, sao chú lại đến nữa thế?”

Tôi cúi xuống nhìn thằng bé, khẽ mỉm cười.

“Chú đến thăm cháu.”

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu hỏi một câu khiến tôi không kịp trở tay:

“Có phải chú thích mẹ cháu không?”

Gương mặt Tô Niệm thoáng chốc đỏ bừng.

Cô lập tức bước tới, kéo Tiểu Đoàn Tử đi mất, không cho thằng bé có cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì.

Đến ngày thứ 3, trời bất ngờ đổ mưa.

Hôm ấy tôi không mang theo ô, nhưng cũng chẳng đứng dậy tìm chỗ trú. Tôi cứ ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc, mặc cho nước mưa thấm ướt cả quần áo.

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604