Về đến nhà, tôi vẫn còn lâng lâng.

Nghĩ đến dáng vẻ Tống Cảnh Sâm đứng về phía tôi, trong lòng tôi cứ có cảm giác rất kỳ lạ.

Tôi vừa ngồi xuống sofa thì điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của lớp trưởng.

“Cuối tuần có rảnh không? Cùng nhau đi ăn nhé?”

Tôi nhìn tin nhắn vài giây.

Cuối cùng vẫn gõ một câu:

“Xin lỗi, hôm đó tôi có việc rồi.”

Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống.

Lúc này tôi mới để ý Tống Cảnh Sâm đang ngồi cách đó không xa, cúi đầu lướt điện thoại.

Ánh đèn phòng khách chiếu xuống gương mặt anh.

Tôi nhìn anh một lúc lâu.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp Tống Cảnh Sâm.

Khi đó, tôi cũng từng bị ngoại hình của anh thu hút.

Anh cao, lạnh lùng, lúc nào cũng bận rộn.

Tôi đã từng nghĩ, nếu có một người chồng như vậy thì cũng không tệ.

Nhưng sau khi kết hôn, anh quá bận.

Hai chúng tôi chẳng có mấy thời gian ở bên nhau.

Tình cảm trong lòng tôi cũng dần phai nhạt.

Cho đến hôm nay…

Nhìn anh đứng trước mặt người khác, không chút do dự bảo vệ tôi, tôi mới nhận ra cảm giác năm đó hình như vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi cứ nhìn anh mãi.

Đột nhiên, Tống Cảnh Sâm ngẩng đầu.

“Em nhìn anh lâu như vậy làm gì?”

Tôi giật mình.

“Em… em có nhìn đâu.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

Nhưng anh đã đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

“Vậy sao?”

Tôi càng lúc càng chột dạ.

Anh nhìn điện thoại trong tay tôi.

“Em từ chối lời mời của lớp trưởng?”

Tôi sửng sốt.

“Sao anh biết?”

Tống Cảnh Sâm không trả lời.

Chỉ nhìn tôi rồi khẽ cười.

Tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

“Anh cười gì?”

Anh im lặng một lúc lâu.

Sau đó, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc:

“Xin lỗi.”

Tôi ngẩn người.

“Vì chuyện gì?”

“Vì trước đây anh đã lạnh nhạt với em.”

Tôi không nói gì.

Tống Cảnh Sâm ngồi xuống đối diện tôi.

“Lúc chúng ta kết hôn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.”

“Anh có ấn tượng rất tốt về em.”

Tôi hơi sững người.

Anh tiếp tục:

“Nhưng lúc đó công việc của anh quá bận. Anh không có đủ thời gian để làm quen với em, cũng không biết phải tiếp nhận cuộc hôn nhân này thế nào.”

“Cho nên anh mới lựa chọn cách lạnh nhạt.”

Tôi nhìn anh.

Không ngờ nguyên nhân lại là như vậy.

Tống Cảnh Sâm khẽ thở dài.

“Nhưng dù có lý do gì thì anh vẫn khiến em buồn.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:

“Cho anh một cơ hội nhé?”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong mắt anh.

Mặt tôi bất giác nóng lên.

Tôi nhỏ giọng:

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội để anh làm quen lại với em.”

Tôi im lặng.

Tống Cảnh Sâm khẽ cười.

“Lần này, anh sẽ không để em phải một mình nữa.”

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ khẽ gật đầu.

“Được.”

Nụ cười trên môi anh lập tức rõ hơn.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

“Cảm ơn em.”

Tôi đỏ mặt, vội quay sang chỗ khác.

Nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ…

Có lẽ tôi thật sự nên cho cuộc hôn nhân này một cơ hội.

Bởi vì từ khoảnh khắc Tống Cảnh Sâm bắt đầu bước về phía tôi…

Tôi cũng đã không còn muốn quay lưng bỏ đi nữa.

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người