Chương 9 : 9
Sau ngày hôm đó, thái độ của Tống Cảnh Sâm càng lúc càng kỳ lạ.
Anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách tự nhiên đến mức tôi không kịp thích nghi.
Buổi sáng đưa tôi đi làm.
Buổi tối đúng giờ đến đón.
Tôi tan làm muộn, anh sẽ đứng dưới công ty chờ.
Tôi nói không cần, anh chỉ bình thản đáp:
“Anh tiện đường.”
Nhưng tôi biết…
Căn cứ của anh hoàn toàn không cùng hướng với công ty tôi.
Có hôm tôi tăng ca đến gần tối, vừa bước xuống sảnh đã thấy anh đứng dựa bên xe.
Tôi nhìn anh.
“Anh không bận sao?”
“Bận.”
“Vậy sao còn đến?”
Anh mở cửa xe cho tôi.
“Đón vợ.”
Chỉ hai chữ đơn giản mà khiến tim tôi lại đập loạn.
Tôi càng ngày càng không biết phải đối diện với người đàn ông này thế nào.
Một ngày nọ, tôi vừa về đến nhà đã thấy phòng khách có thêm một bó hoa.
Tôi ngơ ngác.
“Cái này là gì?”
Tống Cảnh Sâm đang ngồi trên sofa.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tặng em.”
“Tự nhiên tặng hoa cho em làm gì?”
Anh im lặng vài giây.
Sau đó mới nói:
“Bù cho trước đây.”
Tôi khựng lại.
Anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.
“Anh nghĩ rồi.”
“Cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu quá vội vàng.”
“Em chưa từng có một hôn lễ đúng nghĩa.”
Tôi sững người.
Tống Cảnh Sâm nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Cho nên anh muốn bù cho em.”
Tôi chớp mắt.
“Bù cái gì?”
Anh nói:
Có thể bạn thích
“Một hôn lễ.”
Tôi đứng hình.
“Hôn lễ?”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó không thể tin nổi.
“Chúng ta kết hôn được một năm rồi.”
“Anh biết.”
“Vậy còn làm hôn lễ làm gì?”
Tống Cảnh Sâm nhìn tôi.
“Vì một năm trước anh đã không làm tốt.”
“Lúc đó anh chỉ nghĩ đăng ký kết hôn là đủ.”
“Nhưng bây giờ anh muốn cho em những thứ đáng lẽ em phải có.”
Tôi im lặng.
Không hiểu vì sao sống mũi bỗng hơi cay.
Tống Cảnh Sâm thấy tôi không nói, liền nhẹ giọng:
“Nếu em không muốn thì thôi.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Ai nói em không muốn?”
Anh khựng lại.
Tôi quay mặt đi, nhỏ giọng:
“Em chỉ… hơi bất ngờ thôi.”
Khóe môi anh khẽ cong lên.
“Vậy là đồng ý?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Tống Cảnh Sâm đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.
“Được.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng anh định tổ chức thế nào?”
“Em thích thế nào thì tổ chức thế ấy.”
Tôi bật cười.
“Anh không hỏi em thích gì sao?”
Anh nhìn tôi.
“Cho nên anh mới định đưa em đi chọn.”
Tôi bỗng không biết phải nói gì.
Trước đây, người đàn ông này ngay cả việc tôi thích gì cũng chẳng biết.
Bây giờ lại bắt đầu từng chút một tìm hiểu.
Tối hôm đó, chúng tôi ngồi cùng nhau xem địa điểm tổ chức hôn lễ.
Tống Cảnh Sâm gần như không có ý kiến gì.
Tôi chọn gì, anh đều gật đầu.
Cuối cùng tôi không nhịn được hỏi:
“Anh không có yêu cầu gì sao?”
Anh đáp rất tự nhiên:
“Có.”
“Gì?”
“Em vui là được.”
Tôi nhìn anh vài giây.
Rồi không hiểu vì sao lại bật cười.
Có lẽ…
Đây chính là cách Tống Cảnh Sâm đang truy đuổi tôi.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Chỉ từng chút một đem những gì tôi từng thiếu trả lại cho tôi.
Và lần này…
Tôi cũng không còn muốn chạy nữa.