Chương 2 : 2
Sáng hôm sau, Kiều Vãn Ninh thức dậy từ rất sớm.
Tối qua sau khi trở về ký túc xá, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại rất lâu vẫn không ngủ được. Một mặt là vì mức lương ba vạn tệ mỗi tháng quá mức hấp dẫn, mặt khác là vì người đàn ông tên Cố Từ Uyên kia để lại cho cô ấn tượng quá sâu.
Cô đã gặp không ít người xuất thân giàu có ở trường đại học, nhưng chưa từng gặp ai chỉ cần ngồi đó cũng có thể khiến người khác vô thức căng thẳng như vậy.
Chỉ là nghĩ đến khoản tiền lương sắp nhận được, chút áp lực ấy dường như cũng không đáng nhắc tới nữa.
Dù sao thì người cô cần đối mặt hằng ngày cũng không phải Cố Từ Uyên, mà là đứa trẻ năm tuổi kia.
Một đứa bé năm tuổi thì có thể khó dạy đến mức nào chứ?
Mang theo suy nghĩ ấy, Kiều Vãn Ninh đúng giờ xuất hiện ở biệt thự Cố gia.
Quản gia vẫn là người đón cô ở cửa.
Sau khi chào hỏi đơn giản, ông dẫn cô vào trong.
Biệt thự buổi sáng yên tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, ánh nắng xuyên qua lớp kính sát đất trải dài trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, toàn bộ không gian đều mang theo cảm giác rộng lớn đến mức có phần lạnh lẽo.
Khi đi ngang qua phòng ăn, bước chân Kiều Vãn Ninh bất giác chậm lại.
Người đàn ông đang ngồi dùng bữa sáng ở vị trí chính giữa.
Áo sơ mi trắng được cài chỉnh tề đến cúc cuối cùng, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt. Động tác cầm dao nĩa không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối đều mang theo sự tao nhã và giáo dưỡng được hun đúc qua nhiều năm.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Vãn Ninh bỗng nhiên có cảm giác mình là sinh viên năm nhất vừa bị giáo sư gọi lên bảng trả bài.
Cô lập tức đứng thẳng người.
“Cố tiên sinh, chào buổi sáng.”
Cố Từ Uyên khẽ gật đầu.
“Chào buổi sáng.”
Giọng nói vẫn nhàn nhạt như hôm qua.
Kiều Vãn Ninh nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ cảm thấy đứng ở đây thêm một giây cũng khiến bản thân trở nên vụng về hơn.
“Vậy… tôi lên lầu trước.”
“Ừm.”
Nhận được câu trả lời, cô lập tức xoay người bước đi.
Bóng lưng mang theo vài phần vội vàng không che giấu được.
Mãi đến khi thân ảnh cô biến mất ở đầu cầu thang, Cố Từ Uyên mới thu hồi ánh mắt.
Cô gái nhỏ hôm qua mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean xanh nhạt, hôm nay vẫn là cách ăn mặc ấy. Mái tóc được buộc gọn phía sau đầu, gương mặt sạch sẽ không trang điểm, toàn thân đều mang theo cảm giác thanh xuân đặc trưng của sinh viên đại học.
So với những người anh thường tiếp xúc, cô giống như một tờ giấy trắng.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi người đàn ông hơi cong lên một chút.
Biên độ rất nhỏ. Nhỏ đến mức ngay cả quản gia đứng bên cạnh cũng không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Kiều Vãn Ninh hoàn toàn không biết chuyện xảy ra phía dưới.
Lúc này cô đang đứng trước cửa phòng trẻ em.
Sau khi hít sâu một hơi, cô mới nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong rất nhanh truyền đến một giọng nói mềm mại.
“Cô giáo sao ạ?”
“Đúng rồi.”
“Cô vào đi.”
Kiều Vãn Ninh đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất lớn, được bài trí thành không gian riêng dành cho trẻ em với đủ loại đồ chơi và sách tranh. Trên tấm thảm lông mềm mại cạnh cửa sổ, một cậu bé đang ngồi xếp hình.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Tiểu Bảo.
Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy, trong đầu Kiều Vãn Ninh chỉ hiện lên một suy nghĩ.
Đáng yêu quá.
Làn da trắng trẻo như sữa, đôi mắt đen tròn long lanh giống như được nước rửa qua, mái tóc mềm mại phủ xuống trán, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đến mức giống hệt một búp bê được chế tác cẩn thận.
Có thể bạn thích
Nếu đem đứa trẻ này đặt giữa trung tâm thương mại, chắc chắn sẽ có người muốn lén mang về nhà.
Nhìn thấy cô, Tiểu Bảo lập tức đặt món đồ chơi trong tay xuống.
“Cô giáo.”
Kiều Vãn Ninh mỉm cười ngồi xuống đối diện.
“Chào em.”
Cậu bé ngoan ngoãn đáp lại rồi ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ.
Mọi chuyện thuận lợi đến mức vượt ngoài mong đợi.
Ít nhất là trong mười phút đầu tiên.
Tiểu Bảo không nghịch ngợm, không chạy lung tung, cũng không làm nũng đòi chơi đồ chơi. Cậu bé ngồi yên lặng nghe giảng, thỉnh thoảng trả lời vài câu, ngoan hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cô từng gặp khi làm trợ giảng ở trung tâm ngoại ngữ.
Nhìn bộ dạng ấy, Kiều Vãn Ninh dần dần thả lỏng.
Xem ra tối qua cô đã lo lắng quá nhiều.
Cậu bé này rõ ràng rất dễ dạy.
“Cái này đọc là gì?”
“Cây xanh.”
“Giỏi lắm.”
“Còn cái này?”
“Biển.”
“Đúng rồi.”
Khóe môi Kiều Vãn Ninh càng lúc càng cong lên.
Trong lòng thậm chí còn bắt đầu cảm thấy mức lương ba vạn tệ này kiếm được hơi dễ.
Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ kéo dài chưa đầy một phút.
Khi cô cúi đầu lật sang trang tiếp theo, bỗng nhiên phát hiện căn phòng đã yên tĩnh từ lúc nào.
Tiểu Bảo không trả lời nữa.
Cậu bé ngồi trên ghế, hai bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối, hàng mi dài cụp xuống, môi mím chặt thành một đường.
Ban đầu Kiều Vãn Ninh còn tưởng cậu bé mất tập trung.
Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt kia dần dần đỏ lên.
Cô sửng sốt. Chưa kịp phản ứng thì trong hốc mắt đứa trẻ đã xuất hiện một tầng hơi nước mỏng.
Một giây sau, giọt nước mắt lăn xuống.
Kiều Vãn Ninh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong đầu lập tức vang lên câu nói hôm qua của Cố Từ Uyên.
Đừng khiến nó khóc. Những chữ ấy giống như tiếng chuông cảnh báo liên tục vang vọng.
“Tiểu Bảo, sao thế?”
Đứa bé ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt đỏ hoe: “Cô giáo…”
Giọng nói mềm mại mang theo tiếng nấc.
Kiều Vãn Ninh lập tức luống cuống. Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là trẻ con khóc. Nhất là kiểu khóc không rõ nguyên nhân thế này.
Trong lúc hoảng hốt, cô chỉ kịp nhớ đến việc phải dỗ dành.
Thế là cô vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng.
“Ngoan nào, đừng khóc. Không được khóc đâu.”
Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt đẫm nước.
Kiều Vãn Ninh tiếp tục dỗ dành.
“Nếu khóc nữa, lát yêu quái sẽ tới bắt đó.”
Lời vừa dứt. Đứa bé trong lòng cô lập tức cứng người.
Kiều Vãn Ninh còn chưa kịp nhận ra có gì không ổn thì Tiểu Bảo đã mở to đôi mắt.
Gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo càng trở nên tái nhợt.
“Có… có yêu quái thật sao?”
Giọng nói run run. Kiều Vãn Ninh chợt có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, tiếng khóc vang lên còn lớn hơn lúc nãy.
Nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Kiều Vãn Ninh ngây người. Cô vốn tưởng mình đang dỗ trẻ.
Không ngờ lại trực tiếp dọa trẻ khóc to hơn.
Tiểu Bảo vừa khóc vừa đưa hai cánh tay nhỏ ra phía trước như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.
“Chú út có bắt được yêu quái không?”
Kiều Vãn Ninh nghẹn lời. Đứa bé nức nở một lúc rồi tiếp tục hỏi.
“Hay là cô bảo chú út lên đây đi. Chú út lên đây trông hai đứa mình.”
Kiều Vãn Ninh: “…”
Trong khoảnh khắc ấy, cả người cô đều cứng đờ.
Hôm qua cô còn tràn đầy tự tin cho rằng một đứa trẻ năm tuổi không thể làm khó mình.
Bây giờ nhìn cậu bé khóc đến đỏ bừng cả chóp mũi trong lòng, cô mới hiểu được một đạo lý.
Ba vạn tệ không dễ kiếm. Mà đứa trẻ trước mặt cũng không phải thiên thần nhỏ ngoan ngoãn như vẻ ngoài của nó.
Đây rõ ràng là một tiểu tổ tông khiến người khác đau đầu.
Quan trọng hơn là, nếu thật sự để Cố Từ Uyên nghe thấy tiếng khóc rồi bước lên đây…
Kiều Vãn Ninh nghi ngờ công việc của mình có lẽ sẽ kết thúc ngay trong ngày đầu tiên.
Cô còn chưa kịp nhận lương tháng đầu tiên nữa.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã muốn khóc cùng Tiểu Bảo rồi.