Cuối tuần là khoảng thời gian Kiều Vãn Ninh ở lại Cố gia lâu nhất.

Nếu những ngày bình thường cô chỉ phụ trách dạy học vài giờ rồi trở về trường, vậy thì cuối tuần gần như là một ngày trọn vẹn dành cho Tiểu Bảo. Cậu bé đặc biệt thích những ngày như thế này, bởi vì không cần học quá nhiều, cũng không cần lo lắng cô giáo sẽ rời đi ngay sau giờ học.

Sáng hôm đó, khi Kiều Vãn Ninh vừa đến biệt thự, Cố Từ Uyên đã chuẩn bị ra ngoài.

Người đàn ông mặc vest màu đen, rõ ràng là bộ dạng sắp đi công tác hoặc tham dự một cuộc họp quan trọng.

Tiểu Bảo đang ngồi ăn sáng lập tức hỏi:

“Chú út lại đi làm sao?”

Cố Từ Uyên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu bé.

“Hôm nay có việc.”

Tiểu Bảo lập tức bĩu môi rõ ràng là không vui.

Cố Từ Uyên nhìn sang Kiều Vãn Ninh: “Hôm nay có thể làm phiền cô ở cùng nó cả ngày được không?”

Kiều Vãn Ninh hơi ngẩn người. Thật ra chuyện này cũng không nằm ngoài phạm vi công việc của cô.

Huống hồ Tiểu Bảo rất ngoan. Ở cạnh cậu bé một ngày cũng không khiến cô thấy mệt.

“Được ạ.” Nghe thấy câu trả lời ấy, Tiểu Bảo lập tức vui vẻ trở lại.

Đợi Cố Từ Uyên rời đi, cậu bé gần như dính lấy Kiều Vãn Ninh không rời.

Buổi sáng hai người cùng đọc truyện tranh. Buổi trưa cùng ăn cơm.

Buổi chiều lại chuyển sang phòng đồ chơi xây một tòa lâu đài bằng những khối gỗ đủ màu sắc.

Có đôi khi Kiều Vãn Ninh cảm thấy Tiểu Bảo thật sự rất dễ khiến người khác mềm lòng.

Cậu bé thông minh, hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, nhưng sâu trong lòng lại luôn có cảm giác bất an. Chỉ cần người mình thích ở bên cạnh, đôi mắt ấy sẽ sáng lên như chứa đầy sao trời.

Đến gần chiều tối, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Tiểu Bảo kéo tay cô ra khu vườn phía sau biệt thự.

Trong vườn có một chiếc xích đu màu trắng được đặt dưới giàn hoa tử đằng. Mùa hoa đã qua từ lâu, nhưng những dây leo xanh biếc vẫn phủ kín phía trên, tạo thành một khoảng bóng râm dịu dàng.

Tiểu Bảo ngồi trên xích đu. Kiều Vãn Ninh đứng phía sau đẩy nhẹ.

Tiếng cười trẻ con vang lên giữa khu vườn yên tĩnh.

“Cao thêm một chút nữa.”

“Không được.”

Kiều Vãn Ninh bật cười: “Nếu ngã thì sao?”

“Tiểu Bảo không ngã.”

“Nhưng cô giáo sợ.”

Tiểu Bảo quay đầu nhìn cô.

“Cô giáo nhát gan.”

Kiều Vãn Ninh lập tức giả vờ tức giận.

“Cô nhát gan thì sao nào?”

Tiểu Bảo cười khanh khách. Hai người đang nói chuyện thì phía cổng vườn truyền đến tiếng giày cao gót.

Kiều Vãn Ninh theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Một cô gái trẻ đang bước vào. Cô ta mặc váy hàng hiệu, gương mặt xinh đẹp, khí chất nổi bật, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường.

Điều khiến Kiều Vãn Ninh chú ý hơn cả là thái độ của người giúp việc xung quanh.

Không ai ngăn cản cô ta chứng tỏ đây là khách quen của Cố gia.

Ánh mắt cô gái kia rất nhanh dừng lại trên người Kiều Vãn Ninh.

Từ đầu đến chân mang theo sự đánh giá không hề che giấu.

Sau đó khẽ nhíu mày. Giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến mình không hài lòng.

Kiều Vãn Ninh còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Bảo đã lập tức nhảy xuống khỏi xích đu.

Nhưng điều bất ngờ là cậu bé không chạy về phía người mới đến.

Ngược lại, cậu bé bước nhanh tới bên cạnh Kiều Vãn Ninh, nắm lấy tay cô rồi nép người phía sau.

“Cô giáo…”

Giọng nói mang theo chút không tình nguyện.

Kiều Vãn Ninh cúi đầu nhìn cậu bé rõ ràng Tiểu Bảo không thích người này.

Cô gái kia cũng nhận ra điều đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Tên cô ta là Tần Nhược Vi. Thanh mai trúc mã của Cố Từ Uyên.

Hai nhà quen biết nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng cho rằng cuối cùng cô ta sẽ trở thành người nhà họ Cố.

Ngay cả bản thân Tần Nhược Vi cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi phát hiện gần đây Cố Từ Uyên ngày càng ít tham gia những buổi gặp mặt do cô chủ động sắp xếp.

Người vốn luôn bận rộn đến mức hiếm khi về nhà lại thường xuyên xuất hiện ở biệt thự.

Điều này khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ.

Vì thế hôm nay mới cố ý tới đây không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tiểu Bảo vốn luôn xa cách với người lạ lại đang thân thiết với một cô gái trẻ.

Tần Nhược Vi nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, sắc mặt càng lúc càng lạnh.

“Tiểu Bảo.”

Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười.

“Lại đây với cô.”

Tiểu Bảo lắc đầu rất dứt khoát: “Không lại.”

Nụ cười trên môi Tần Nhược Vi cứng lại.

“Cô dẫn con đi mua đồ chơi mới.”

“Không đi.”

“Cô mua bánh kem cho con.”

“Không thích.”

Tần Nhược Vi nhìn Kiều Vãn Ninh.

“Cô ấy chỉ là người ngoài. Con thân với người lạ như vậy làm gì?”

Tiểu Bảo lập tức phản bác:

“Không phải người lạ. Cô ấy là cô giáo Vãn Ninh.”

Tần Nhược Vi hoàn toàn không ngờ đứa trẻ lại bênh vực Kiều Vãn Ninh đến vậy.

Sự khó chịu trong lòng lập tức dâng lên, ánh mắt nhìn Kiều Vãn Ninh cũng trở nên sắc bén hơn.

“Cô đúng là có bản lĩnh.”

Kiều Vãn Ninh nhíu mày.

“Tôi không hiểu ý cô.”

“Không hiểu?”

Tần Nhược Vi cười lạnh.

“Một người làm gia sư mới đến không bao lâu mà có thể khiến Tiểu Bảo thân thiết như vậy, còn khiến Cố Từ Uyên gần đây thường xuyên về nhà.”

“Tôi thật sự tò mò cô đã dùng cách gì.”

Giọng điệu ấy quá mức chói tai. Ngay cả người giúp việc đứng cách đó không xa cũng âm thầm biến sắc.

Kiều Vãn Ninh cuối cùng cũng hiểu. Người phụ nữ này không phải tới tìm Tiểu Bảo mà là tới tìm cô.

“Tiểu thư.”

Giọng nói cô vẫn bình tĩnh.

“Tôi chỉ đang làm công việc của mình.”

“Vậy sao?”

Tần Nhược Vi nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Một sinh viên bình thường như cô, có lẽ chưa từng nhìn thấy kiểu đàn ông như Cố Từ Uyên Cho nên mới nảy sinh những suy nghĩ không nên có.”

Lần này ngay cả Kiều Vãn Ninh cũng cảm thấy tức giận.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Bảo đã bị những lời gay gắt ấy dọa sợ.

Cậu bé nắm chặt tay cô, đôi mắt đỏ lên.

“Cô giáo…”

Một giây sau. Tiếng khóc quen thuộc vang lên.

Kiều Vãn Ninh lập tức ngồi xuống ôm cậu bé vào lòng.

“Không sao. Cô ở đây.”

Tiểu Bảo vùi mặt vào vai cô, Khóc đến run cả người.

Tần Nhược Vi nhìn cảnh tượng ấy càng cảm thấy chướng mắt.

“Tôi nói sai sao? Cô dựa vào đứa trẻ để tiếp cận Cố Từ Uyên, chẳng lẽ không phải thật?”

Kiều Vãn Ninh đứng dậy, ánh mắt lần đầu tiên lạnh đi.

“Tôi không biết cô và Cố tiên sinh có quan hệ gì. Nhưng ít nhất trước mặt một đứa trẻ năm tuổi, cô nên giữ thái độ của người trưởng thành. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu đựng những lời suy diễn vô căn cứ của cô.”

Tần Nhược Vi chưa từng bị ai nói như vậy.

Sắc mặt lập tức tái xanh.

“Cô…”

Trong cơn tức giận, cô ta xoay người định bỏ đi. Nhưng vừa quay đầu đã đá mạnh vào chiếc bục trang trí bằng đá đặt cạnh lối đi.

Chiếc bục vốn không được đặt quá vững bị tác động mạnh lập tức mất cân bằng.

Trong tiếng kinh hô của người giúp việc khối đá nghiêng hẳn xuống mà hướng đổ lại chính là chiếc xích đu nơi Tiểu Bảo vừa ngồi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Tiểu Bảo vẫn đứng bên cạnh xích đu. Ngơ ngác nhìn vật nặng đang lao về phía mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Kiều Vãn Ninh gần như không hề suy nghĩ.

Cô lao tới dùng toàn bộ sức lực đẩy Tiểu Bảo ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cậu bé ngã xuống bãi cỏ an toàn.

Nhưng bản thân cô lại không kịp tránh.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên chiếc bục đá đổ sập xuống, người giúp việc đồng loạt hét lên.

Mà Kiều Vãn Ninh chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền tới từ phía lưng và vai.

Sau đó trước mắt tối sầm. Tiếng khóc hoảng loạn của Tiểu Bảo vang vọng bên tai: “Cô giáo!”

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người