Phật Tử Cũng Động Tâm

Chương 10 : Hóa ra người anh chờ đợi vẫn luôn là em

Trước Sau

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng khô khốc và cả người mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.

Tôi nằm trên giường một lúc lâu, nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, mãi đến khi những chuyện xảy ra tối hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu, tôi mới nhớ ra mình đã uống rượu đến mức nào.

Tôi nhớ mình đã đến quán bar, nhớ mình đã khóc, nhớ mình đã mắng Tống Hoài Sâm là đồ đầu gỗ, thậm chí còn nhớ rõ mình đã vừa uống rượu vừa lẩm bẩm cái tên của anh ta không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đó, tôi lập tức ngồi bật dậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, bởi vì tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại trở nên mất mặt như vậy chỉ vì một người đàn ông mà tôi mới quen chưa được bao lâu.

Tôi đang định xuống giường thì đột nhiên nhận ra căn phòng này không phải phòng của mình, mà cách bài trí quen thuộc xung quanh khiến tôi lập tức nhớ ra đây là phòng khách ở Tống gia.

Tôi ngẩn người vài giây rồi lập tức cầm điện thoại gọi cho Tống phu nhân.

“Dì Tống, tại sao con lại ở Tống gia vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười có phần bất đắc dĩ của Tống phu nhân, bà nói rằng tối qua Tống Hoài Sâm đã tự mình đưa tôi trở về, sau đó còn dặn người giúp việc chuẩn bị phòng cho tôi nghỉ ngơi.

Tôi nghe đến tên anh thì tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, sau đó cố ý hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: “Vậy anh ấy đang ở đâu?”

Tống phu nhân trả lời rằng Tống Hoài Sâm vẫn đang ở điện thờ phía sau nhà.

Tôi gần như lập tức cúp máy rồi chạy ra ngoài.

Tôi không kịp sửa sang lại mái tóc, cũng chẳng quan tâm đến việc mình vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, bởi trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tôi phải tận mắt nhìn thấy Tống Hoài Sâm.

Cánh cửa điện thờ vẫn mở.

Từ bên ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng mõ đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh, còn người đàn ông mà tôi đã tìm kiếm cả đêm đang ngồi ngay trước tượng Phật, trên người vẫn là bộ trường sam màu đen quen thuộc, những ngón tay thon dài chậm rãi lần từng hạt Phật châu, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác anh chưa từng rời khỏi nơi này.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, không hiểu vì sao sống mũi tôi lập tức cay lên.

Tôi chẳng kịp suy nghĩ thêm, cứ thế chạy vào điện thờ rồi nhào thẳng vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh như thể chỉ cần buông ra thì anh sẽ lại biến mất khỏi trước mắt tôi.

“Tống Hoài Sâm, anh không xuất gia nữa sao?”

Người đàn ông trong lòng tôi im lặng hồi lâu, sau đó bàn tay đang đặt bên cạnh chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

“Không xuất gia nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc, không dám tin hỏi lại: “Thật sao?”

Tống Hoài Sâm nhìn tôi, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh hôm nay lại dịu đi rất nhiều, sau đó anh khẽ gật đầu.

“Thật.”

Tôi nhìn anh hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”

Anh không trả lời ngay mà chỉ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt tôi, sau đó mới chậm rãi nói: “Bởi vì em.”

Tôi ngẩn người, nhất thời không hiểu ý anh.

Tống Hoài Sâm nhìn tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng từng lời lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.

“Anh từng nghĩ chỉ cần rời khỏi hồng trần, không còn vướng bận tình cảm thì có thể sống một đời thanh tịnh, nhưng sau khi gặp em, anh mới nhận ra mình không làm được.”

Tôi mím môi, cố gắng che giấu niềm vui đang dâng lên trong lòng rồi hỏi anh: “Không phải anh luôn nói muốn vứt bỏ thất tình lục dục sao?”

Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ cười.

“Anh đã phạm giới rồi.”

Tôi tò mò hỏi: “Anh phạm giới gì?”

Tống Hoài Sâm đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt sâu hơn vài phần rồi mới nói: “Anh phạm một chữ tình.”

Tôi đứng im vài giây, cảm giác khó chịu trong lòng suốt mấy ngày qua giống như được câu nói ấy nhẹ nhàng xoa dịu.

Tôi ôm lấy anh lần nữa, lần này không còn vì tức giận hay muốn trêu chọc anh, mà chỉ đơn giản là muốn ở gần anh thêm một chút.

Sau đó, tôi kiễng chân khẽ hôn lên má anh.

Tống Hoài Sâm hơi khựng lại, nhưng anh không tránh né, ngược lại chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như đã hoàn toàn khác với vị Phật tử lạnh lùng mà tôi từng biết.

Đúng lúc ấy, giọng Tống phu nhân từ ngoài hành lang truyền tới.

“Hoài Sâm, Chiêu Ninh, hai đứa xuống ăn sáng đi.”

Tôi lập tức buông Tống Hoài Sâm ra rồi vui vẻ kéo tay anh.

“Đi thôi, con đói rồi.”

Tống Hoài Sâm để mặc tôi kéo mình ra ngoài, nhưng khi vừa bước đến cửa điện thờ, anh bỗng dừng lại.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Anh còn đứng đó làm gì?”

Anh không trả lời, chỉ quay người nhìn về phía tượng Phật trong điện.

Bên cạnh tượng Phật có một chiếc hộp gỗ cũ đã bạc màu theo năm tháng, thứ mà anh vẫn luôn giữ kín trong suốt hai mươi năm qua.

Tống Hoài Sâm bước đến mở chiếc hộp, lấy ra một lá xăm đã cũ đến mức giấy đã bắt đầu ố vàng.

Trên lá xăm ấy không có lời cầu xin dài dòng, cũng chẳng có những mong ước lớn lao về tiền tài hay công danh, mà chỉ có ba chữ được viết bằng nét chữ còn non nớt của một đứa trẻ.

Thẩm Chiêu Ninh.

Tống Hoài Sâm nhìn ba chữ ấy rất lâu, khóe môi cuối cùng cũng chậm rãi cong lên.

Hai mươi năm trước, anh vẫn còn là một cậu bé ít nói và nhút nhát, thường xuyên bị đám trẻ trong khu nhà bắt nạt chỉ vì anh không thích đánh nhau, mỗi lần như vậy anh đều chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cho đến một ngày, một cô bé xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh, cô bé ấy đánh nhau giỏi đến mức cả đám trẻ đều phải chạy mất, sau đó còn đứng chắn trước mặt anh, chống nạnh nói rằng từ nay về sau cô sẽ bảo kê cho anh.

Anh khi ấy chẳng hiểu “bảo kê” là gì, chỉ biết cô bé kia rất mạnh mẽ và cũng rất tốt bụng, bởi khi nhìn thấy anh cúi xuống nhặt một chiếc lá dưới chân, cô lại tưởng rằng anh vừa bị đám trẻ kia bắt nạt nên lập tức nổi giận thay anh.

“Bọn họ lại bắt nạt cậu sao?”

Anh ngơ ngác lắc đầu rồi nhỏ giọng giải thích rằng không có ai bắt nạt mình, nhưng cô bé vẫn không tin, chỉ kéo tay anh rồi nói rằng nếu sau này có ai bắt nạt anh thì cứ tìm cô.

Đó là lần đầu tiên trong đời anh tiếp xúc gần với một cô gái, cũng là người con gái duy nhất anh chưa từng quên.

Hai mươi năm sau, khi Tống Hoài Sâm nói với mẹ rằng mình muốn xuất gia, Tống phu nhân đã khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, bà không hiểu vì sao con trai mình còn trẻ như vậy mà lại muốn rời khỏi hồng trần, càng không hiểu vì sao anh có thể quyết tâm đến mức không chịu nghe bất kỳ lời khuyên nào.

Bà từng hỏi anh có phải từng bị một cô gái làm tổn thương hay không, nhưng Tống Hoài Sâm chỉ lắc đầu rồi bình tĩnh nói rằng anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ý định kết hôn.

Mẹ anh khóc đến đau lòng, còn anh chỉ im lặng rất lâu rồi mới nói rằng từ nhỏ đến lớn, người con gái duy nhất anh từng thật sự tiếp xúc cũng chỉ có một người.

Người đó chính là Thẩm Chiêu Ninh.

Anh chưa từng quên cô bé năm ấy, chỉ là anh không biết phải tìm cô ở đâu, cũng không biết khi gặp lại cô thì mình nên nói gì.

Cho đến khi Thẩm Chiêu Ninh xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh mới hiểu rằng có những duyên phận tưởng như đã biến mất từ rất lâu thật ra chưa từng rời đi.

Tống Hoài Sâm nhìn ba chữ trên lá xăm cũ, sau đó nhẹ nhàng đặt nó trở lại chiếc hộp.

Anh ngẩng đầu nhìn tượng Phật, giọng nói rất khẽ.

“Cảm ơn ngài.”

Ngoài cửa, tôi đã bắt đầu sốt ruột.

“Tống Hoài Sâm, anh còn chưa xong sao?”

Anh quay đầu nhìn tôi.

Tôi đứng ngoài cửa, mái tóc hơi rối, ánh mắt tràn đầy vẻ thúc giục.

“Dì Tống nói bữa sáng sắp nguội rồi.”

Anh bật cười, bước về phía tôi.

Lần này, anh không còn quay lại điện thờ nữa.

Tôi nắm lấy tay anh rồi kéo xuống lầu, hoàn toàn không biết rằng người đàn ông này đã giữ tên tôi trong lòng suốt hai mươi năm.

Tôi càng không biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ của chúng tôi thực ra đã bắt đầu từ rất lâu trước đó.

Mà người tôi tưởng mình đang cố gắng kéo xuống khỏi bàn Phật…

Có lẽ ngay từ đầu đã chưa từng thật sự muốn rời khỏi tôi.

Trước Sau

Truyện Mới

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

CHỊ CHỒNG BÁN CĂN HỘ, CÒN CHÊ NHÀ HỒI MÔN CỦA TÔI KHÔNG ĐỦ Ở

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Vợ Cũ Trở Về Với Bốn Người Thừa Kế

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn