Chương 5 : RỐT CUỘC LÀ AI THEO AI?
Sau mấy ngày làm quen với trường, cuộc sống đại học của tôi dần đi vào quỹ đạo.
Cho đến một buổi sáng, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì bị một đàn anh chặn lại.
“Bạn là Lâm Tinh đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Bọn anh đang tuyển thành viên cho hội học sinh. Thành tích cấp ba của em khá tốt, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất ổn, em có muốn tham gia không?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không ạ.”
Đàn anh hơi ngẩn ra.
“Không suy nghĩ thêm sao?”
“Không cần.”
Tôi chỉ muốn học đại học yên ổn.
Hội học sinh nghe thì rất tốt, nhưng tôi thật sự không có hứng thú.
Tôi vừa định rời đi thì một chị khóa trên lại bước tới.
“Vậy em tham gia đội diễu hành nhé?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
“Cũng không ạ.”
“Chỉ tập một thời gian thôi.”
“Em không có năng khiếu.”
“Không cần năng khiếu.”
“Em cũng không thích.”
“Không thích cũng có thể thử.”
“Nhưng em thật sự không muốn.”
Tôi từ chối hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng mấy anh chị khóa trên lại kiên trì đến mức khiến tôi không biết phải làm sao.
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng bị thuyết phục, tôi đành thở dài.
“Được rồi.”
“Em tham gia.”
Ngay lập tức, mấy người trước mặt đều vui vẻ.
“Vậy tốt quá!”
Tôi nhìn bọn họ, trong lòng âm thầm hối hận.
Biết thế lúc đầu tôi đã chạy.
Ngày hôm sau, tôi đến buổi tập của đội diễu hành.
Tôi đứng giữa sân, vừa chỉnh lại đội hình vừa nghe người phụ trách hướng dẫn.
“Bước chân phải trước.”
“Giữ khoảng cách.”
“Đừng đi quá nhanh.”
Tôi nghiêm túc tập theo.
Cho đến khi vô tình ngẩng đầu lên…
Tôi nhìn thấy một bóng lưng cách đó không xa.
Dáng người cao ráo.
Vai rộng.
Lưng thẳng.
Chỉ nhìn từ phía sau thôi, tôi đã cảm thấy quen thuộc đến mức khó chịu.
Tôi khựng lại.
Không thể nào.
Tôi dụi mắt, nhìn thêm lần nữa.
Bóng người kia chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc khuôn mặt ấy xuất hiện trước mắt, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Tống Dã.
Tên khốn này!
Tại sao hắn lại ở đây?!
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Trong đầu lập tức hiện lên cuộc điện thoại mấy ngày trước.
“Tớ đến Thanh Hà rồi.”
“Đang chuẩn bị hồ sơ ký túc xá.”
Tôi nghiến răng.
Hắn nói dối tôi?!
Đúng lúc ấy, Tống Dã cũng nhìn thấy tôi.
Có thể bạn thích
Hắn hơi khựng lại.
Sau đó…
Khóe môi từ từ cong lên.
Một nụ cười vô cùng tự nhiên.
Giống như việc hai đứa chúng tôi gặp nhau ở Nam Kinh hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp.
Tôi nhìn nụ cười ấy, trong lòng chỉ muốn lao đến túm cổ áo hắn.
Nhưng xung quanh có quá nhiều người.
Tôi không tiện xé rách mặt nạ ở đây.
Thế nên tôi chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy hắn.
Tống Dã cũng không vạch trần tôi.
Hắn đứng cách đó không xa, tiếp tục nghe người phụ trách hướng dẫn.
Tôi càng nhìn càng tức.
Tên này đúng là giỏi diễn.
Cả hai chúng tôi cứ thế giả vờ không quen nhau.
Cho đến khi buổi tập kết thúc.
Tôi cố tình đứng lại.
Đợi đến khi người xung quanh vơi bớt, tôi lập tức bước nhanh về phía hắn.
“Tống Dã.”
Hắn quay đầu.
“Ừ?”
Tôi nhìn hắn chằm chằm.
“Cậu giải thích đi.”
Hắn nhướng mày.
“Giải thích chuyện gì?”
“Cậu nói cậu học ở Thanh Hà.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở Nam Kinh?”
Tống Dã nhìn tôi vài giây.
Sau đó bật cười.
“Lâm Tinh.”
Tôi càng tức.
“Cậu còn cười?”
Hắn bình thản đáp:
“Sao cậu lại đến Nam Kinh?”
Tôi nghẹn lời.
“Đây là chuyện của tôi.”
“Ừ.”
Hắn gật đầu.
“Vậy tôi đến Nam Kinh cũng là chuyện của tôi.”
Tôi trừng mắt.
“Không đúng!”
“Chỗ nào không đúng?”
“Tôi đến Nam Kinh là để tránh cậu!”
Tống Dã im lặng.
Tôi vừa nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng.
Tôi lập tức sửa lại:
“Ý tôi là… tôi vốn thích Nam Kinh.”
Hắn nhìn tôi.
Khóe môi càng cong lên.
Tôi bị hắn nhìn đến mức chột dạ.
“Cậu nhìn gì?”
“Không có gì.”
“Vậy sao cậu lại học ở đây?”
Tống Dã không trả lời ngay.
Hắn chỉ bình thản nói:
“Sao cậu nói cậu học ở Thanh Hà?”
Tôi lập tức nghẹn họng.
Hai chúng tôi đứng đối diện nhau.
Không ai nói gì.
Cuối cùng, Tống Dã bật cười.
“Tôi đi đến Nam Kinh thì liên quan gì đến cậu?”
Tôi tức đến bật cười.
“Được.”
“Không liên quan đến tôi.”
“Vậy cậu nói xem.”
Tôi khoanh tay trước ngực.
“Rốt cuộc thì ai đang theo ai đây?”
Tống Dã nhìn tôi.
Một lúc sau, hắn chậm rãi đáp:
“Cậu đoán xem?”
Tôi: “…”
Tôi thật sự muốn đấm hắn.
Suốt bao nhiêu năm vẫn vậy.
Mỗi lần tôi tưởng mình đã thắng…
Tên này luôn có cách khiến tôi tức đến mức không nói được gì.
Tôi hít sâu một hơi.
“Được.”
“Tống Dã, cậu cứ chờ đó.”
Tôi xoay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của hắn.
Tôi càng đi nhanh hơn.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Tôi trốn đến tận Nam Kinh mà hắn vẫn đuổi theo được.
Xem ra…
Bốn năm đại học của tôi chắc chắn sẽ không thể yên bình rồi.