Oan Gia Theo Tôi Đến Đại Học

Chương 6 : TÊN KHỐN NÀY RỐT CUỘC TỐT Ở CHỖ NÀO?

Tôi trở về ký túc xá với tâm trạng vô cùng bực bội.

Vừa mở cửa, Trần Nhã đã nhìn thấy sắc mặt tôi.

“Lâm Tinh, cậu làm sao vậy?”

Tôi ném túi xuống bàn.

“Gặp phải oan gia.”

Giang Ninh đang uống nước lập tức ngẩng đầu.

“Lại là Tống Dã?”

Tôi nghiến răng.

“Không phải hắn thì còn ai?”

Chu Mộng ngồi trên giường, nhỏ giọng hỏi:

“Hai người thật sự có thù với nhau à?”

“Có.”

Tôi trả lời không chút do dự.

“Thù từ nhà trẻ kéo dài đến tận đại học.”

Trần Nhã bật cười.

“Nhưng dù sao cũng đã gặp lại rồi, cậu cứ coi như không quen hắn là được.”

“Tớ cũng định như vậy.”

Tôi gật đầu đầy quyết tâm.

“Từ hôm nay, hắn đi đường của hắn, tớ đi đường của tớ.”

“Không quan tâm.”

“Không nói chuyện.”

“Không nhìn hắn.”

“Càng không để hắn ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Ba người nhìn tôi.

Giang Ninh hỏi:

“Cậu làm được không?”

“Tất nhiên.”

Tôi vỗ ngực.

“Tớ đã chạy từ phía Bắc xuống tận Nam Kinh rồi, chẳng lẽ còn không tránh được một Tống Dã?”

Tôi nói rất có khí thế.

Nhưng chỉ một ngày sau…

Tôi đã biết mình sai.

Buổi sáng, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường thì nhìn thấy Tống Dã đi ngang qua phía đối diện.

Tôi lập tức quay đầu.

Không nhìn.

Không quan tâm.

Coi như không quen.

Thế nhưng hắn lại giống như cố tình nhìn thấy tôi.

“Lâm Tinh.”

Tôi giả vờ không nghe.

Hắn lại gọi:

“Lâm Tinh.”

Tôi vẫn bước tiếp.

Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ.

“Cậu điếc rồi à?”

Tôi nghiến răng.

Tên này!

Tôi quay đầu lại.

“Có chuyện gì?”

Tống Dã đứng cách tôi vài bước.

Áo sơ mi trắng, quần dài đơn giản, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông.

Hắn nhìn tôi.

“Không có gì.”

“Vậy gọi tôi làm gì?”

“Chỉ muốn chào cậu.”

Tôi: “…”

Tôi xoay người bỏ đi.

Không thèm để ý hắn.

Thế nhưng chuyện đáng ghét nhất chính là…

Tên này quá bắt mắt.

Đi đến đâu cũng có người nhìn.

Có nữ sinh đi ngang qua còn quay đầu lại.

Hai cô gái phía trước nhỏ giọng nói chuyện.

“Có phải Tống Dã không?”

“Hình như đúng rồi.”

“Đẹp trai thật.”

“Nghe nói thành tích cũng rất tốt.”

Tôi nghe mà trong lòng càng khó chịu.

Có gì mà đẹp trai?

Chẳng phải chỉ có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi sao?

Tôi vừa đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng gọi.

“Lâm Tinh.”

Tôi quay đầu.

Tống Dã đang đứng phía sau.

Tôi cau mày.

“Lại chuyện gì nữa?”

Hắn chỉ vào chiếc bút trên tay tôi.

“Bút của cậu rơi.”

Tôi cúi xuống nhìn.

Quả nhiên vừa rồi tôi làm rơi thật.

Tôi đi đến lấy lại.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Tôi cầm bút rồi đi thẳng.

Trong lòng âm thầm quyết định.

Không được để ý đến hắn.

Nhưng đến trưa, tôi lại gặp hắn ở căn tin.

Buổi chiều, tôi lại thấy hắn ở khu nhà học.

Đến tối, lúc tôi cùng Trần Nhã đi mua nước…

Lại gặp hắn.

Tôi đứng trước cửa hàng, nhìn bóng dáng cao ráo đang đứng phía trước.

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó quay sang Trần Nhã.

“Cậu có thấy hắn cố tình không?”

Trần Nhã nhìn theo.

“Ừm…”

“Có vẻ đúng thật.”

Tôi tức đến bật cười.

“Tên này chắc chắn đang cố ý.”

Đúng lúc đó, Tống Dã quay đầu.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Hắn lại cười.

Tôi lập tức quay mặt đi.

Không nhìn.

Không nhìn!

Tôi tự nhủ phải giữ vững nguyên tắc.

Nhưng xung quanh hắn lúc nào cũng có người.

Đặc biệt là các nữ sinh.

Hôm nay có người hỏi hắn đường đến thư viện.

Ngày mai có người tìm hắn hỏi bài.

Lúc khác lại có người đứng bên cạnh nói chuyện.

Tôi nhìn từ xa, trong lòng càng lúc càng khó hiểu.

Tên này rốt cuộc có gì tốt?

Ngoại hình?

Đúng là đẹp trai.

Thành tích?

Cũng rất tốt.

Gia thế?

Từ nhỏ tôi đã biết nhà hắn không bình thường.

Nhưng ngoài mấy thứ đó ra…

Tính cách của hắn có điểm nào đáng khen?

Tôi càng nghĩ càng không hiểu.

Trần Nhã nhìn tôi chằm chằm.

“Lâm Tinh.”

“Hả?”

“Cậu đang nhìn Tống Dã.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

“Ai nhìn hắn?”

“Cậu.”

“Không có.”

“Rõ ràng là có.”

Tôi lập tức giải thích:

“Tớ chỉ đang quan sát.”

“Quan sát gì?”

“Tớ đang nghĩ xem tên này rốt cuộc tốt ở chỗ nào.”

Trần Nhã bật cười.

“Vậy cậu quan sát ra chưa?”

Tôi im lặng.

Một lúc sau mới nghiêm túc trả lời:

“Chưa.”

“Nhưng tớ đã phát hiện một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tôi nhìn đám nữ sinh đang đứng quanh Tống Dã.

“Con gái ở trường này có vấn đề.”

Trần Nhã bật cười thành tiếng.

“Cậu ghen à?”

Tôi lập tức trừng mắt.

“Ghen cái gì?”

“Tớ chỉ thấy khó hiểu thôi.”

Tôi quay đầu nhìn Tống Dã lần nữa.

Hắn vừa hay cũng đang nhìn về phía tôi.

Bốn mắt chạm nhau.

Hắn lại cong môi cười.

Tôi lập tức quay mặt đi.

Trong lòng không ngừng tự nhắc mình.

Không được để ý hắn.

Không được quan tâm hắn.

Không được bị hắn ảnh hưởng.

Thế nhưng tối hôm đó, khi nằm trên giường, trong đầu tôi vẫn hiện lên khuôn mặt đáng ghét kia.

Tôi tức đến mức kéo chăn trùm kín đầu.

“Tống Dã.”

“Cậu đúng là đồ phiền phức.”

Tôi đã chạy xa đến tận Nam Kinh.

Vậy mà cuối cùng…

Không những không thoát được hắn.

Tôi còn phải ngày ngày nhìn hắn được một đám người vây quanh.

Tôi thật sự không hiểu.

Tên khốn này rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ?

Truyện Mới

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế

Bí Mật Sau Vết Sẹo

Bí Mật Sau Vết Sẹo

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Bí Ẩn Hẻm Núi Đông Sơn

Bí Ẩn Hẻm Núi Đông Sơn

Luật sư riêng của tôi

Luật sư riêng của tôi

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Bạn Trai Đến Muộn

Bạn Trai Đến Muộn