Sáng hôm sau, xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng Vương phủ.

Ta vốn nghĩ sau khi biết ta có thai, Vương gia sẽ đổi ý, không cho ta ra ngoài nữa. Không ngờ hắn chẳng những giữ lời mà còn tự mình đến đón ta, khiến ta đứng trước xe ngựa hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn thấy ta cứ đứng đó thì hơi nhướng mày, hỏi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Ta vội vàng bước đến, nhỏ giọng đáp: “Ta tưởng Vương gia sẽ không cho ta đi.”

Hắn đưa tay vén rèm xe, thản nhiên nói: “Ta đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời.”

Ta cúi đầu bước lên xe.

Nhưng vừa ngồi xuống, ta đã phát hiện bên trong xe đã đặt sẵn rất nhiều đồ ăn, còn có một chiếc đệm mềm để ta dựa lưng. Ta nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“Vương gia chuẩn bị những thứ này từ khi nào?”

Hắn ngồi đối diện, nghe vậy chỉ đáp: “Đại phu nói nàng phải chú ý thân thể.”

Ta mím môi.

Chẳng hiểu sao nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta lại hơi ấm lên.

Xe ngựa đi được một đoạn, ta mới vén rèm nhìn ra ngoài. Đã rất lâu rồi ta chưa được ra khỏi Vương phủ, nhìn dòng người tấp nập ngoài phố, những hàng quán san sát hai bên đường, lòng ta lập tức vui lên.

Vương gia nhìn vẻ mặt của ta, hỏi: “Muốn xuống đi bộ không?”

Ta lập tức gật đầu. Hắn bảo xe ngựa dừng lại.

Ta vừa bước xuống đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Phố xá trong kinh thành náo nhiệt hơn ta tưởng, người bán hàng rong không ngừng rao hàng, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, những cô nương trẻ tuổi đi cùng nha hoàn cũng đang cười nói trước các quầy son phấn.

Ta đứng giữa phố, nhất thời quên mất bên cạnh mình còn có một vị Vương gia.

Hắn đi đến bên cạnh, nhìn theo ánh mắt ta rồi hỏi: “Muốn gì?”

Ta lắc đầu: “Không có.”

Hắn nhìn ta, dường như không tin.

“Thấy gì thích thì cứ nói.”

Ta vẫn lắc đầu: “Ta không cần gì cả.”

Hắn không nói nữa, chỉ tiếp tục đi cùng ta.

Nhưng đi chưa được bao lâu, ta đã thấy hắn lần lượt mua hết thứ này đến thứ khác.

Thấy ta nhìn một chiếc trâm ngọc, hắn liền bảo người mua.

Thấy ta dừng trước một quầy điểm tâm, hắn cũng bảo chủ quán gói lại.

Đến khi đi ngang qua một quầy kẹo hồ lô, ta chỉ nhìn lâu hơn một chút, hắn đã quay sang hỏi: “Muốn ăn?”

Ta vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu.”

Hắn chẳng nghe, trực tiếp lấy một cây đưa cho ta.

“Cầm lấy.”

Ta ngẩn người nhận lấy, nhìn những viên kẹo đỏ óng ánh trước mặt, không nhịn được cắn thử một miếng.

Vị chua ngọt lập tức lan ra đầu lưỡi.

Ta khẽ cười. Hắn đứng bên cạnh nhìn ta, khóe môi cũng cong lên.

“Ngon không?”

Ta gật đầu.

“Ngon, lần đầu ta được ăn.”

Hắn không nói gì nữa.

Nhưng sau đó, bất cứ khi nào ta nhìn thấy món gì thích, hắn đều chủ động mua cho ta. Đến cuối buổi, phía sau đã có mấy người hầu xách đầy đồ.

Ta nhìn đống đồ ấy, không khỏi nhỏ giọng than thở: “Vương gia mua nhiều quá rồi.”

Hắn thản nhiên đáp: “Có gì đâu.”

Ta nhìn hắn.

“Nhưng ta chỉ là tì nữ.”

Hắn nghe vậy thì dừng bước, quay sang nhìn ta. Hắn nhìn bộ y phục trên người ta, rồi lại nhìn khuôn mặt ta, giọng nói rất tự nhiên: “Nhưng nhìn nàng bây giờ, có ai nghĩ nàng là tì nữ?”

Ta cúi đầu nhìn y phục của mình.

Hôm nay ta mặc bộ váy hắn ban thưởng, tóc cài chiếc trâm ngọc vừa mua, trên tay còn cầm cây kẹo hồ lô. Nếu không nói ra thân phận, có lẽ chẳng ai nghĩ ta từng là tì nữ phòng bếp.

Trên đường đi, không ít người nhìn về phía chúng ta.

Có người còn tưởng ta là tiểu thư nhà nào đó được Vương gia đưa ra ngoài.

Ta thấy hơi ngượng, vô thức kéo tay áo.

“Người ta cứ nhìn ta.”

Hắn bình thản đáp: “Vậy cứ để họ nhìn.”

Ta không nhịn được bật cười. Hai chúng ta đi thêm một đoạn, đến một trà lâu yên tĩnh mới dừng lại nghỉ chân.

Sau khi gọi trà và điểm tâm, Vương gia bỗng hỏi: “Nàng quê ở đâu?”

Ta hơi khựng lại.

“Quê ta ở một huyện nhỏ cách kinh thành rất xa.”

“Còn người nhà?”

Ta im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Ta có cha mẹ.”

Hắn nhìn ta. Ta cúi xuống, dùng ngón tay khẽ chạm vào chén trà.

“Nhưng từ nhỏ họ đã không thương ta.”

Giọng ta rất bình tĩnh, như thể đang kể câu chuyện của một người khác.

“Ta làm việc không tốt thì bị đánh, làm sai một chút cũng bị mắng. Sau này trong nhà thiếu tiền, cha mẹ liền đem ta bán cho người môi giới, lấy bạc nuôi đứa con trai.”

Vương gia không nói gì.

Ta cười nhạt.

“Cho nên ta cũng chẳng có gì để lưu luyến. Nếu sau này rời khỏi Vương phủ, ta cũng sẽ không trở về quê.”

Hắn vẫn im lặng.

Một lúc sau, hắn mới hỏi: “Nàng hận họ sao?”

Ta suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu: “Ta không hận.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Chỉ là không muốn gặp lại.”

Hắn gật đầu, không hỏi thêm nữa. Ta tưởng câu chuyện đến đó là kết thúc.

Không ngờ một lát sau, hắn lại chậm rãi nói: “Nếu nàng không có gia tộc chống lưng thì sao?”

Ta ngẩn người.

“Vương gia hỏi chuyện này làm gì?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

“Ta chỉ muốn biết nàng nghĩ thế nào.”

Ta cúi đầu suy nghĩ.

“Ta không có gia tộc cũng chẳng sao. Một mình ta vẫn có thể sống.”

Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Nếu nàng muốn, ta có thể cho nàng một thân phận.”

Ta ngẩng đầu.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ đều rõ ràng:

“Ta có thể cho nàng vị trí Vương phi.”

Ta sững người.

Hắn lại bình tĩnh nói: “Nàng không có gia tộc thì đã sao? Không có cha mẹ yêu thương thì đã sao? Ta có thể cho nàng một thân phận đủ để không ai dám coi thường nàng.”

Ta nhìn hắn, nhất thời không thể nói được lời nào.

Ta vốn chỉ là một tì nữ phòng bếp.

Ta từng nghĩ cả đời này mình chỉ có thể dựa vào đôi tay của mình để sống.

Vậy mà giờ đây, nam nhân cao quý nhất mà ta từng nghĩ mình cả đời cũng không thể chạm tới lại ngồi trước mặt ta, nói rằng hắn muốn cho ta một vị trí mà biết bao cô nương trong kinh thành cầu còn không được.

Ta siết chặt cây kẹo hồ lô trong tay, nhỏ giọng hỏi:

“Vương gia… vì sao?”

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn ta thật lâu, rồi khẽ nói:

“Bởi vì ta muốn đối xử tốt với nàng.”

Chỉ câu đó, lại khiến lòng ta rối loạn hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Truyện Mới

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế

Bí Mật Sau Vết Sẹo

Bí Mật Sau Vết Sẹo

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Bí Ẩn Hẻm Núi Đông Sơn

Bí Ẩn Hẻm Núi Đông Sơn

Luật sư riêng của tôi

Luật sư riêng của tôi

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Một Tiếng Ba Lộ Tổng Tài

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Chạy Khỏi Chính Người Thân

Bạn Trai Đến Muộn

Bạn Trai Đến Muộn