Chương 9 : 9
Sau chuyến đi ra ngoài hôm ấy, cuộc sống của ta trong Vương phủ lại có thêm một thay đổi.
Một ngày nọ, quản gia đích thân đến phòng ta, phía sau còn có mấy nha hoàn đi cùng.
Ông ấy cúi người nói: “Tô cô nương, Vương gia có lệnh chuyển phòng của cô nương sang Tây sương phòng, ngay cạnh thư phòng của người.”
Ta ngẩn người.
“Vì sao lại chuyển phòng?”
Quản gia mỉm cười, đáp: “Vương gia nói nơi đó gần hơn, thuận tiện để người chăm sóc cô nương.”
Ta không biết phải nói gì.
Ta vốn đã có một căn phòng riêng rất tốt, vậy mà hắn còn muốn đổi cho ta căn phòng tốt hơn, lại còn ở ngay cạnh phòng hắn.
Đến tối hôm ấy, ta mới hiểu thế nào gọi là “thuận tiện”.
Vương gia vừa từ thư phòng trở về đã ghé qua phòng ta.
Hắn đứng ngoài cửa nhìn ta một lúc rồi hỏi: “Hôm nay thấy trong người thế nào?”
Ta đặt quyển sách xuống, nhỏ giọng đáp: “Ta khỏe hơn rồi.”
Hắn gật đầu, bước vào ngồi một lát rồi mới rời đi.
Những ngày sau đó, hắn gần như ngày nào cũng đến.
Có hôm hắn mang theo điểm tâm, có hôm mang vài món đồ chơi nhỏ, có hôm chẳng mang gì cả, chỉ ngồi bên cửa sổ uống trà rồi hỏi ta hôm nay đã ăn được bao nhiêu.
Nhưng điều kỳ lạ là hắn chưa từng ngủ lại.
Có lần ta không nhịn được tò mò hỏi: “Vương gia không ngủ ở đây sao?”
Hắn đang rót trà thì dừng tay, ngước mắt nhìn ta.
“Không.”
Ta càng khó hiểu.
“Vì sao?”
Hắn nhìn ta một lúc rồi bật cười, giọng thong thả: “Đợi đến khi thành thân.”
Ta ngẩn người.
Hắn đặt chén trà xuống, cố ý nhìn ta từ trên xuống dưới rồi nói: “Đến lúc đó, ta sẽ đòi nàng bồi thường cả vốn lẫn lời.”
Mặt ta lập tức nóng bừng.
“Vương gia!”
Hắn bật cười, đứng dậy rời đi, để mặc ta ngồi đó xấu hổ đến mức chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Mỗi lần hắn trêu ta như vậy, ta đều tự nhủ hắn chỉ đang cố ý chọc ghẹo.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, ta đã quen với việc mỗi tối nghe tiếng bước chân hắn ngoài cửa.
Quen với việc hắn hỏi ta hôm nay có mệt không.
Quen với việc hắn đứng bên cạnh nhìn ta ăn hết bát canh rồi mới yên tâm rời đi.
Ta cũng dần quen với sự quan tâm ấy.
Có lẽ chính vì vậy mà ta bắt đầu quên mất mình từng có ý định rời khỏi nơi này.
Cho đến một buổi tối, hắn từ trong cung trở về.
Ta đang ngồi bên cửa sổ thêu một chiếc khăn nhỏ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Ta vừa ngẩng đầu đã thấy hắn bước vào.
Nhưng hôm nay vẻ mặt hắn khác hẳn mọi ngày.
Không còn ý cười, cũng không trêu chọc ta như thường lệ.
Ta đặt kim xuống, hỏi: “Vương gia, hôm nay trong cung có chuyện gì sao?”
Hắn không trả lời ngay.
Sau khi ngồi xuống, hắn mới nhìn ta rồi nói: “Ta đã tìm được cha mẹ nàng.”
Có thể bạn thích
Ta sững người.
“Cha mẹ ta?”
Hắn gật đầu.
Ta lập tức hỏi: “Người tìm họ làm gì?”
Ta cứ nghĩ hắn chỉ cho người về quê tìm hai người đã bán ta vào Vương phủ.
Không ngờ hắn lại lắc đầu.
“Bọn họ không phải cha mẹ ruột của nàng.”
Ta ngẩn người.
“Vương gia nói gì?”
Hắn nhìn ta, giọng chậm rãi: “Ta đã cho người về quê điều tra. Hai người đó không phải người thân của nàng.”
Ta không thể nói gì.
Hắn tiếp tục: “Bọn chúng là kẻ buôn người.”
Ta cảm thấy đầu óc mình ong lên.
“Không thể nào…”
Hắn vẫn bình tĩnh nói: “Bọn chúng từng bắt cóc nàng khi nàng còn rất nhỏ. Sau đó giả làm cha mẹ, nuôi nàng trong nhà nhưng chưa từng đối xử tử tế, chỉ chờ đến khi nàng lớn lên sẽ bán đi lấy tiền.”
Ta ngồi bất động.
Những chuyện ta từng nghĩ là số phận bất hạnh của mình, hóa ra từ đầu đã không phải như vậy.
Những trận đánh đập. Những lời mắng chửi.
Sự lạnh nhạt của cha mẹ. Ta từng nghĩ mình không được yêu thương vì ta không đủ tốt.
Hóa ra… Họ vốn chưa từng là cha mẹ ta.
Ta cắn môi, cố gắng hỏi: “Vậy… cha mẹ ruột của ta đâu?”
Hắn im lặng vài giây: “Ta đã cho người tìm.”
Ta nhìn hắn, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Hắn không nói gì thêm, chỉ tiếp tục kể:
“Sau khi bị bắt, hai kẻ đó không chịu nói nàng là con của ai. Nhưng sau khi điều tra kỹ hơn, chúng đã khai ra một chuyện.”
Ta lau nước mắt, run giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Bọn chúng nói năm xưa chúng nhận tiền để bắt cóc nàng từ một vị phu nhân trong cung.”
Ta sững người: “Trong cung?”
Hắn gật đầu: “Người đó có thân phận rất cao quý.”
Ta không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Suốt bao nhiêu năm, ta luôn nghĩ rằng mình không được cha mẹ yêu thương.
Ta luôn nghĩ mình sinh ra đã là người không ai cần.
Nhưng giờ đây, có người nói với ta rằng ta vốn có cha mẹ ruột.
Có người từng đi tìm ta. Có người đã từng mất ta.
Ta không thể nhịn được nữa. Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Ta cúi đầu khóc, cố gắng dùng tay lau nhưng càng lau càng nhiều.
“Ta cứ tưởng…”
Giọng ta nghẹn lại.
“Ta cứ tưởng từ nhỏ ta đã không được ai yêu thương.”
Vương gia im lặng nhìn ta. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.
Ta cứng người. Đây là lần đầu tiên ta được một người ôm như vậy. Chỉ đơn giản là một cái ôm khiến ta cảm thấy mình không còn cô độc nữa.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng ta, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Ta khóc đến mức không nói được.
Hắn siết vòng tay chặt hơn, chậm rãi nói: “Ta không biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ trước đây, nhưng từ nay về sau, ta sẽ không để nàng phải chịu thêm bất cứ chuyện gì.”
Ta vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo.
Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói chắc chắn hơn bao giờ hết:
“Cả đời này, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta nghe từng chữ ấy, trái tim vốn luôn lạnh lẽo của mình như được một bàn tay dịu dàng chạm vào.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta cảm thấy mình thật sự được một người che chở.
Một lúc sau, hắn mới khẽ nói: “Người ta tìm được rồi.”
Ta ngẩng đầu, hai mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Cha mẹ ruột của nàng.”
Ta sững người. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má ta, rồi nói: “Ngoan, đừng khóc, lát nữa họ sẽ đến.”
Ta ngồi bất động trong lòng hắn. Ta không biết lát nữa mình sẽ gặp ai.
Không biết cha mẹ ruột của mình là người thế nào.
Càng không biết thân phận thật sự của mình là gì.
Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau nhiều năm, ta biết rằng trên đời này từng có người tìm kiếm ta.
Và giờ đây, cuối cùng ta cũng sắp được gặp họ.