Sau vài giây, anh mới chậm rãi nói: “Em có thể hỏi. Anh sẽ trả lời. Nếu anh chưa biết, anh sẽ nói là chưa biết.”

Tôi đứng dậy đi rửa tay.

Khi quay lại, anh vẫn ngồi ở vị trí cũ. Tờ danh sách trước mặt được đặt ngay ngắn, cây bút nằm song song bên cạnh.

Tôi bước tới.

Sau đó chìa tay ra.

Vương Cảnh nhìn bàn tay tôi vài giây rồi mới đưa tay nắm lấy.

Không ai nói rằng chúng tôi đã quay lại.

Bởi thật ra trước đó, cả hai còn chưa kịp chính thức bắt đầu.

Nhưng tôi biết mình đang cho anh, cũng là cho chính mình, thêm một cơ hội.

Lần này không dựa vào một khoảnh khắc yếu lòng.

Cũng không dựa vào cảm xúc của một buổi tối quá nhiều biến động.

Bà ngoại đi ngang qua cửa.

Bà nhìn thấy hai chúng tôi nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Một lát sau, bà mang ra hai cốc trà gừng đặt xuống bàn.

“Cậu Vương ngồi xa chậu nước một chút. Điện thoại mà rơi xuống đấy thì bà không biết sửa đâu.”

Tôi bật cười, theo phản xạ lập tức rút tay về.

Vương Cảnh ngồi thẳng lưng, trông chẳng khác nào một học sinh vừa bị bắt gặp nói chuyện riêng trong giờ.

Đó là lần đầu tiên sau trận mưa, căn nhà đầy những tờ giấy còn ẩm lại vang lên tiếng cười.

Trong lúc dọn đồ, bà ngoại tìm thấy một tập sổ nhập nguyên liệu cũ của nhà máy giấy.

Ngày trước, ông ngoại thường tự tay ghi chép những cuốn sổ ấy.

Ông từng nói trí nhớ của con người không đáng tin đến mức có thể nhớ chính xác ai đã giao hàng, ai còn nợ tiền, lô nào đã thanh toán.

Sau khi ông mất, bà ngoại vẫn giữ lại chúng như giữ một phần thói quen của người đã khuất.

Tôi lật qua vài trang.

Một cái tên lạ xuất hiện lặp đi lặp lại trong những tháng gần đây trên bản báo cáo mà cha gửi cho bà.

Tôi lập tức nhận ra.

Tên của đơn vị ấy cũng có trong bộ hồ sơ dòng tiền mà Vương Cảnh từng cung cấp.

Tôi không biết sự trùng hợp đó có ý nghĩa gì nên chụp lại rồi gửi cho người đang phụ trách đối chiếu.

Họ đề nghị được xem toàn bộ tập sổ, sau đó tiếp tục liên hệ với những người từng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy.

Một tuần sau, những mảnh ghép bắt đầu dần khớp lại.

Có những lô nguyên liệu chỉ tồn tại trên hóa đơn.

Có những khoản tiền mà cha tưởng đã được rót vào công ty, thực tế lại vòng qua rồi chảy ngược về một đơn vị trung gian.

Khoản thiếu hụt càng lớn, công ty càng phải đưa thêm tài sản ra bảo đảm để được kéo dài thời hạn thanh toán.

Đọc bản tổng hợp, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Vương Minh Hàn không muốn tôi tiếp tục truy xét chuyện căn nhà.

Tài sản của tôi chỉ giống như một sợi chỉ nhỏ.

Nhưng một khi kéo nó ra, cả lớp vải che phía sau cũng bắt đầu xô lệch.

Vương Cảnh chủ động hẹn gặp tôi.

Lần này, anh mang theo đầy đủ hồ sơ.

Không chỉ những phần có lợi.

Cả những phần khiến chính anh trở nên khó xử cũng được đặt lên bàn.

Trước đây, anh từng chủ động thúc đẩy dự án vì tin rằng nếu nhà máy được khôi phục, ít nhất một bộ phận người lao động có thể giữ được công việc.

Anh cũng thừa nhận mình biết mối quan hệ với nhà họ Lâm sẽ giúp kế hoạch dễ dàng được thông qua hơn.

Vương Cảnh nói: “Anh không đồng ý việc biến hôn nhân thành điều kiện trao đổi, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cuộc đính hôn. Khi đó anh nghĩ, nếu hai người trưởng thành đều hiểu đây là một sự sắp xếp, vậy mỗi người có thể tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Tôi nhìn bản kế hoạch cũ trên bàn.

“Sau đó anh phát hiện mình không thể kiểm soát được tất cả.”

“Ừ.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Anh không cần phải kể với em rằng trong mọi chuyện anh đều vô tội.”

Vương Cảnh im lặng vài giây.

Trong mắt anh có vẻ mệt mỏi, nhưng lại rất bình tĩnh.

“Anh đến đây không phải để chứng minh mình vô tội.”

Anh nhìn tôi.

“Anh chỉ muốn em biết anh đã làm những gì.”

Tôi đặt tập tài liệu xuống, lặng người một lúc.

Thật kỳ lạ.

Những lời thừa nhận chẳng hề đẹp đẽ ấy lại khiến tôi tin Vương Cảnh hơn tất cả những lời bảo đảm trọn vẹn từng nghe trước đây.

Bởi tôi không cần một người lúc nào cũng phải đứng ở phía đúng trong câu chuyện của chính mình.

Điều tôi cần là một người không chỉnh sửa câu chuyện trước khi đưa nó cho tôi đọc.

Lúc ra về, giữa sân nhà bà ngoại, tôi chủ động nắm lấy tay anh.

“Ngày mai anh có cuộc họp gì không?”

“Có. Một cuộc khá khó.”

“Vậy tối ghé ăn cơm đi. Bà bảo mua nhiều rau quá.”

Vương Cảnh nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.

“Anh sẽ đến.”

Nhưng người xuất hiện trước bữa cơm lại là mẹ.

Bà đứng ngoài cổng, mái tóc bị gió thổi rối, trong tay ôm một chiếc túi hồ sơ.

Bà ngoại nhìn con gái mình rất lâu, cuối cùng vẫn tránh sang một bên cho bà bước vào.

Chúng tôi ngồi trong căn phòng mà tôi từng ngủ suốt những năm trung học.

Mẹ đặt chiếc túi hồ sơ xuống trước mặt tôi.

“Có một số bản sao mẹ vẫn giữ trong két. Cha con không biết.”

Tôi không vội mở ra.

“Mẹ muốn đổi lấy điều gì?”

Mẹ khựng lại.

Đôi mắt lập tức đỏ lên.

Tôi biết câu hỏi ấy khiến bà đau.

Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không còn đủ khả năng mặc định rằng bất cứ thứ gì được mang đến trước mặt mình cũng đều không kèm theo điều kiện.

Mẹ cúi đầu.

“Không đổi gì cả. Mẹ chỉ nên đưa cho con sớm hơn.”

Tôi mở chiếc túi.

Bên trong có những lá thư trao đổi về khoản vay, bản sao giấy tờ của căn nhà và một tờ xác nhận mang chữ ký của mẹ với tư cách người làm chứng.

Tôi nhìn chữ ký ấy rất lâu.

“Mẹ biết con không ký?”

Mẹ gật đầu.

“Mẹ nghĩ đó chỉ là thủ tục tạm thời. Cha con nói chỉ cần công ty xoay được tiền thì sẽ rút tài sản ra ngay. Mẹ…”

Bà dừng lại.

Có lẽ chính bà cũng nhận ra phần còn lại chỉ là một lời biện minh.

Một lúc sau, mẹ nói rất khẽ: “Không. Mẹ biết con không đồng ý, nhưng mẹ vẫn ký.”

Ngoài hành lang vang lên tiếng bà ngoại thở dài.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn hỏi mẹ rằng bà có từng nghĩ nếu khoản nợ không được giải quyết đúng hạn, nếu tài sản không thể rút ra như lời cha hứa, vậy tôi sẽ mất thứ gì hay không.

Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ trước khi đặt bút ký, bà chưa từng thật sự tự hỏi điều đó.

Chính điều ấy mới khiến tôi đau.

Mẹ nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng trên chiếc bàn học cũ cạnh cửa sổ.

“Ngày đưa con sang ở với bà, mẹ đã tự nói chỉ là một thời gian thôi. Vy Vy khi ấy hay ốm, mẹ thật sự không xoay xở nổi. Sau đó con ngoan, ít đòi hỏi, mẹ cứ nghĩ bên này có bà chăm là đủ.”

Tôi nhìn chiếc bàn đã cũ màu theo năm tháng.

“Con từng đợi mẹ vào mỗi cuối tuần.”

Nước mắt mẹ rơi xuống chiếc túi hồ sơ.

“Mẹ biết quá muộn.”

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Tôi không muốn ôm mẹ chỉ để kết thúc một cuộc trò chuyện khó khăn vì cả hai lúc này đều đang khóc.

“Con sẽ chuyển những giấy tờ này cho người đang phụ trách. Mẹ cũng cần kể lại đúng những gì mẹ biết.”

“Mẹ hiểu.”

“Và hiện tại con vẫn chưa thể trở về nhà.”

Mẹ lau nước mắt rồi gật đầu.

“Mẹ hiểu.”

Khi đi tới cửa, bà bỗng dừng bước.

“Yên Yên, chiếc áo hôm trước…”

Tôi nhìn bà.

Mẹ siết nhẹ quai túi.

“Thật ra mẹ mua theo cỡ của chị con.”

Tôi không nói gì.

Bà cúi đầu, giọng nhỏ đi.

“Mẹ đứng trong cửa hàng rất lâu nhưng không biết con mặc cỡ nào.”

Tôi vẫn im lặng.

Mẹ tự bước ra ngoài.

Không hiểu vì sao, bóng lưng bà lúc ấy trông thấp hơn rất nhiều so với trong ký ức của tôi.

Tôi khép cửa lại rồi dựa lưng vào cánh gỗ.

Có lẽ có những mối quan hệ, nếu thật sự muốn vá lại, trước tiên phải thừa nhận rõ nó đã rách ở đâu.

Sáng chủ nhật, Vương Đình Hồ muốn gặp tôi.

Ông cho người gửi lời mời rất lịch sự.

Truyện Mới

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON