Trước Sau

Anh cũng cần thời gian để ổn định công ty.

Chúng tôi nói rất nhiều về chuyện ấy.

Không chỉ là khi nào nên có con.

Mà còn về sức khỏe, tài chính, thời gian và cả việc nếu đứa trẻ thức giữa đêm trong khi sáng hôm sau cả hai đều có cuộc họp thì ai sẽ chịu trách nhiệm dậy trước.

Kiều Nhiên tình cờ nghe được, cười đến mức suýt sặc trà.

“Người khác còn đang bàn đặt tên con, hai người đã ngồi chia ca trực rồi.”

Tôi bình thản đáp: “Đặt tên không làm con tự ngủ.”

Vương Cảnh ngồi bên cạnh còn rất nghiêm túc gật đầu.

Hai năm sau, khi biết mình mang thai, tôi cầm tờ kết quả ngồi trên chiếc ghế dài trong xưởng rất lâu.

Không phải vì sợ bị ai phát hiện.

Không cần nghĩ xem đứa trẻ là của ai.

Cũng không cần tìm một tờ giấy hay một lời hứa để giữ một người đàn ông ở lại bên mình.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Vương Cảnh.

“Anh có thể về sớm hôm nay không?”

Anh lập tức hỏi: “Em có khỏe không?”

“Khỏe.”

Tôi nhìn tờ giấy trong tay, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

“Chỉ là nhà mình sắp phải họp.”

Vương Cảnh về trong vòng một giờ.

Trên đường, anh đã nghĩ ra đủ mọi khả năng, từ chuyện xưởng cần thuê thêm chỗ mới cho đến việc bà ngoại muốn sửa mái nhà.

Tôi không giải thích.

Chỉ đưa tờ kết quả sang.

Anh đọc.

Sau đó ngẩng lên nhìn tôi.

Rồi lại cúi xuống đọc lần nữa.

Rất lâu sau, người đàn ông từng có thể bình tĩnh ngồi trước cả một phòng họp mới khẽ hỏi:

“Anh ôm em được không?”

Tôi bật cười.

Nước mắt lại tự nhiên rơi xuống.

“Được.”

Vương Cảnh bước tới ôm tôi rất nhẹ.

Nhưng bàn tay đặt sau lưng tôi lại run còn rõ hơn cả ngày anh đeo nhẫn cưới.

Con gái chúng tôi chào đời vào một buổi sáng có nắng.

Chúng tôi đặt tên con là Vương Dư Manh.

Bà ngoại nghe xong bảo cái tên ấy có vẻ bình yên.

Nhưng đứa trẻ lại chẳng có ý định sống yên ổn chút nào.

Con khóc rất to.

Ngủ rất ít.

Lớn thêm một chút thì đặc biệt thích tháo những thứ mà người lớn vẫn nghĩ trẻ con không thể tháo nổi.

Vương Cảnh thực hiện đúng phần chia ca mà hai chúng tôi đã thống nhất từ trước.

Có lần anh ru con đến mức chính mình ngủ gật trên ghế, trong khi Vương Dư Manh vẫn mở to mắt nhìn trần nhà.

Tôi lén chụp lại rồi gửi cho Kiều Nhiên.

Cậu ấy lập tức trả lời:

“Người học việc vẫn còn phải học.”

Khi con bắt đầu biết nói, có người nhìn rồi khen con rất giống mẹ.

Vương Cảnh lập tức cúi xuống hỏi:

“Con tên gì?”

Con bé ngẩng mặt lên.

Ban đầu nói thiếu mất một chữ, sau đó tự sửa lại, nghiêm túc đến mức giống như đang giới thiệu mình trước cả lớp.

Vương Cảnh hôn nhẹ lên trán con.

“Đúng rồi. Con là con.”

Tôi đứng cạnh cửa bếp, nhìn hai cha con rồi bất giác cảm thấy lòng mình dịu xuống.

Mẹ thỉnh thoảng vẫn đến chơi.

Bà luôn hỏi trước thời gian.

Không tự ý mở tủ.

Không ép tôi thay đổi cách nuôi con chỉ vì Lâm Vy làm khác.

Có hôm mẹ mang quần áo cho cháu.

Trong túi còn đặt thêm một chiếc khăn đúng màu tôi thích.

Tôi cảm ơn rồi nhận lấy.

Giữa chúng tôi vẫn còn những câu chuyện khó nói.

Nhưng ít nhất bây giờ, khi tôi nói dừng, bà đã biết dừng lại.

Một sáng cuối tuần, tôi tỉnh giấc vì tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ.

Vương Cảnh đã đưa con sang phòng chơi.

Tôi nghe tiếng con bé cười khanh khách, tiếng anh hạ giọng nhắc rằng mẹ vẫn đang ngủ, sau đó là tiếng một món đồ bằng gỗ rơi xuống sàn.

Tôi nhắm mắt thêm một lát.

Khóe môi bất giác cong lên.

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở.

Vương Cảnh bước vào, đặt một cốc nước lên đầu giường.

Tôi nằm nghiêng nhìn anh, đầu óc vẫn còn mơ màng.

“Con đâu?”

“Đang cùng cô trông trẻ dựng lại tòa nhà vừa bị bố làm đổ.”

Tôi chớp mắt.

“Anh phá à?”

Vương Cảnh rất nghiêm túc.

“Bố vô tình thở mạnh.”

Tôi bật cười.

Anh ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu nhìn tôi.

Thời gian đã khiến những đường nét trên gương mặt anh trở nên chín chắn hơn trước.

Nhưng ánh mắt mỗi lần chờ tôi nhìn lại vẫn không hề thay đổi.

“Tỉnh rồi à?” anh hỏi.

Tôi gật đầu.

Vương Cảnh khẽ chạm vào tay tôi.

“Anh nằm thêm một lát được không?”

Tôi nhích sang bên cạnh, chừa ra một khoảng trống.

Anh nằm xuống.

Cánh tay mở ra.

Tôi chủ động tựa vào vai anh, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài mái hiên cùng nhịp thở đều đặn bên tai.

Không còn chiếc váy nào phải cuống quýt tìm kiếm.

Không còn những lời nói dối cần tập trước khi mở cửa.

Cũng không còn nỗi sợ rằng một khuôn mặt khác sẽ bất ngờ xuất hiện rồi lấy mất vị trí mà tôi vừa có được.

Tôi kéo chăn lên, tìm tay anh dưới lớp vải rồi nắm lấy.

“Vương Cảnh.”

“Anh đây.”

“Chiều nay em muốn về thăm bà.”

“Anh mua bánh hạt dẻ nhé?”

“Mua ít thôi. Bà lại bảo ngọt.”

“Sau đó vẫn giấu một nửa vào tủ để ăn dần.”

Tôi cười rồi gật đầu.

Vương Cảnh cúi xuống hôn lên trán tôi.

Tôi ngẩng mặt lên, chủ động hôn lại anh rồi tiếp tục nằm yên trong vòng tay đã trở nên quen thuộc.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân bé xíu.

“Mẹ ơi, bố ơi! Nhà xây xong rồi!”

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Cùng bật cười.

Vương Cảnh đứng dậy trước, sau đó quay lại chìa tay về phía tôi.

“Đi xem nhà mới thôi, Lâm Yên.”

Tôi nhìn bàn tay ấy rồi nắm lấy.

“Ừ.”

Tôi bước xuống giường bằng đôi dép của chính mình.

Đi qua căn phòng có những cuốn sách do tôi lựa chọn, những bức ảnh mà phía sau đều ghi đúng tên tôi, và một người đàn ông chưa từng quên gọi tên tôi trước khi bước đến gần.

Cánh cửa mở ra.

Vương Dư Manh chạy tới ôm lấy chân tôi, sau đó kéo cả hai chúng tôi về phía tòa nhà bằng gỗ đang xiêu vẹo trên thảm.

Tôi ngồi xuống, đưa tay đỡ một thanh gỗ sắp đổ.

Vương Cảnh đặt bàn tay bên cạnh.

Con bé hí hửng chồng thêm một khối màu vàng lên trên cùng.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Trong căn nhà ấy, ba người chúng tôi bắt đầu xây thêm một tầng nữa.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Quốc công để ý ta sao?

Quốc công để ý ta sao?

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Quân Hàm Đổi Lấy Người Tình

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt