Chương 9 : 9
Tối hôm qua, vì cơn sốt mà tôi cứ mê man trong những suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh lại, ánh nắng bên ngoài đã chiếu qua rèm cửa, đồng hồ cũng chỉ sang buổi sáng hôm sau.
Tôi nằm trên giường thêm một lúc, đầu vẫn còn hơi choáng váng, trong lòng lại nặng trĩu vì chuyện của Thẩm Châu.
Chỉ mới vài ngày trước, tôi còn vui vẻ đến mức mất ngủ vì một câu chúc ngủ ngon của hắn, vậy mà bây giờ, ngay cả việc nghĩ đến hắn cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi mở điện thoại, nhắn tin xin nghỉ phép rồi đặt máy sang một bên.
Dù là con gái của giám đốc, tôi vẫn luôn tuân thủ quy trình làm việc như những nhân viên khác, không muốn vì thân phận của mình mà khiến người khác có cớ bàn tán.
Huống hồ, hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng đến công ty. Cơn sốt khiến người mệt mỏi, còn đoạn tình cảm vừa mới chớm nở đã bị chính tôi tuyên bố kết thúc lại càng khiến lòng tôi chẳng yên.
Tôi vốn nghĩ chỉ cần không gặp Thẩm Châu, không nghe giọng nói của hắn, có lẽ mình sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhưng đến chiều, khi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, người xuất hiện bên ngoài lại khiến mọi quyết tâm của tôi lập tức lung lay.
Thẩm Châu đứng trước cửa, một tay xách túi thuốc, tay còn lại cầm túi đồ ăn. Hắn vẫn mặc bộ quần áo chỉnh tề thường ngày, vẻ mặt bình thản như thể việc đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi ngẩn người nhìn hắn, nhất thời quên cả tránh đường.
“Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Châu cúi xuống thay giày, vừa bước vào nhà vừa đáp: “Tôi nghe phòng nhân sự báo em bị ốm nên xin nghỉ phép, tiện đường ghé qua xem thế nào.”
Tôi nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Hắn biết tôi nghỉ làm, còn đặc biệt đến thăm tôi, chẳng lẽ thật sự quan tâm đến tôi như tôi vẫn mong đợi sao?
Nhưng vừa nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua, tôi lập tức ép mình tỉnh táo lại. Có lẽ hắn vốn là người chu đáo, hoặc vì quan hệ giữa hai gia đình nên mới không tiện làm ngơ khi biết tôi bị bệnh. Tôi không thể chỉ vì một chút quan tâm mà tiếp tục tự mình đa tình nữa.
“Tôi không sao, chỉ hơi sốt thôi.” Tôi cố giữ giọng bình thường, sau đó đứng dậy định đi lấy nước cho hắn. “Anh ngồi đi, tôi lấy cho anh cốc nước.”
Tôi vừa bước được một bước, Thẩm Châu đã đưa tay giữ lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi trở lại ghế sofa.
“Ngồi yên đi, người còn đang sốt mà chạy đi chạy lại làm gì? Để tôi lấy.”
Nói xong, hắn tự mình đi vào bếp, để lại tôi ngồi ngây ra trên ghế. Cử chỉ tự nhiên ấy khiến lòng tôi thoáng mềm xuống, nhưng tôi nhanh chóng cúi đầu, cố gắng không để bản thân nghĩ quá nhiều.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Châu mang nước ra, đặt cốc xuống trước mặt tôi rồi mở túi thuốc vừa mua. Tôi vốn định nói mình đã uống thuốc hạ sốt, không cần hắn phải lo lắng, nhưng vừa nhìn những thứ bên trong, tôi liền không khỏi ngạc nhiên.
Ngoài thuốc cảm và thuốc hạ sốt, hắn còn mua cả thuốc đau dạ dày cùng vài loại thuốc thông dụng khác. Số lượng nhiều đến mức chẳng khác nào hắn đã chuẩn bị sẵn cho đủ loại bệnh có thể xảy ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Anh mua nhiều thuốc như vậy làm gì?”
Thẩm Châu liếc qua túi thuốc, dường như cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. “Tôi không biết em bị bệnh gì, chỉ nghe nói em nghỉ vì không khỏe, nên mua mấy loại bệnh thường gặp. Nếu không dùng đến thì cứ để dành, lần sau có thể cần.”
Có thể bạn thích
Tôi nhìn hắn một lúc, trong lòng bỗng thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Một người bình thường luôn tỏ ra điềm tĩnh như Thẩm Châu, vậy mà cũng có lúc chẳng biết nên mua thuốc gì cho người bệnh, cuối cùng đành mang về cả một túi lớn.
Hắn lấy nhiệt kế đưa cho tôi, đợi tôi đo nhiệt độ xong mới xem kết quả, sau đó rót thêm nước ấm, còn cẩn thận hỏi tôi đã ăn gì chưa. Thấy tôi lắc đầu, hắn mở túi đồ ăn mang theo, lấy ra một hộp cháo nóng đặt lên bàn.
“Ăn một chút rồi uống thuốc. Để bụng đói sẽ khó chịu.”
Tôi nhìn hộp cháo trước mặt, đầu ngón tay vô thức siết lấy mép chăn phủ trên đùi. Những việc hắn làm đều rất bình thường, chẳng có lời nói nào đặc biệt, nhưng chính sự chu đáo ấy lại khiến tôi càng khó giữ khoảng cách.
Tôi vốn muốn tránh xa hắn, vậy mà chỉ cần hắn ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chăm sóc tôi như thế này, mọi quyết tâm lại trở nên mong manh đến đáng ghét.
Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một câu hỏi đã bị đè nén từ tối qua: rốt cuộc Lâm Nhược Vi và Thẩm Châu có quan hệ gì?
Tôi muốn hỏi hắn, muốn nghe chính miệng hắn giải thích, dù câu trả lời có thể không như tôi mong đợi. Ít nhất, nếu hắn thật sự đã có người mình thích, tôi cũng có thể hoàn toàn từ bỏ, không cần tiếp tục đoán già đoán non rồi tự khiến bản thân khó chịu.
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mấy lần định mở miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu hỏi thẳng, liệu hắn có nhận ra tâm tư của tôi không?
Tôi còn đang do dự thì điện thoại của Thẩm Châu bỗng đổ chuông.
Hắn cầm máy lên nhìn, màn hình vừa sáng, tôi đã vô tình liếc thấy cái tên hiển thị trên đó.
Lâm Nhược Vi.
Nụ cười vừa mới xuất hiện trên môi tôi lập tức đông cứng.
Thẩm Châu không nhận ra sự thay đổi của tôi, chỉ đứng dậy đi sang một bên nghe điện thoại.
Hắn nói chuyện không lớn tiếng, tôi cũng không nghe rõ đầu dây bên kia đang nói gì, nhưng chỉ riêng cái tên ấy đã đủ khiến những suy nghĩ tôi cố gắng đè xuống suốt cả buổi chiều lại trỗi dậy.
Tối qua, chính Lâm Nhược Vi là người bắt máy khi tôi gọi cho hắn. Bây giờ, cô ấy lại chủ động gọi đến, còn Thẩm Châu vẫn bình thản nghe điện thoại ngay trước mặt tôi, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng phải giấu giếm.
Tôi cúi đầu nhìn hộp cháo đã nguội bớt trên bàn, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Những lời định hỏi ban nãy cuối cùng vẫn không thể thốt ra, bởi tôi chợt nhận ra mình chẳng có tư cách gì để chất vấn hắn. Tôi và Thẩm Châu chưa từng xác nhận mối quan hệ, ngay cả lời tỏ tình cũng chưa có, vậy mà tôi đã bắt đầu để tâm đến những cô gái xuất hiện bên cạnh hắn.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy bản thân thật đáng thương.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thẩm Châu quay lại, thấy tôi vẫn ngồi im liền đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
“Có thấy khó chịu hơn không?”
Tôi lắc đầu, cố gắng né tránh ánh mắt hắn. “Không, tôi đỡ hơn rồi.”
“Vậy ăn cháo đi, uống thuốc xong nghỉ ngơi thêm. Nếu tối vẫn sốt thì gọi cho tôi.”
Hắn dặn dò thêm vài câu rồi mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Tôi không giữ hắn lại, chỉ ngồi trên sofa nhìn bóng lưng ấy đi về phía cửa, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Trước khi đóng cửa, Thẩm Châu còn quay đầu nhìn tôi một lần, dặn tôi nhớ khóa cửa cẩn thận. Tôi gật đầu, đợi hắn rời đi mới chậm rãi khép cửa lại.
Căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh. Tôi đứng tựa vào cửa một lúc lâu, rồi mới trở về sofa, nhìn túi thuốc và hộp cháo hắn để lại. Rõ ràng tôi nên cảm thấy vui vì được quan tâm, nhưng càng nghĩ đến sự chu đáo của hắn, lòng tôi lại càng rối bời.
Tôi không biết Thẩm Châu đối xử với mình như vậy vì tình cảm riêng tư, vì quan hệ giữa hai gia đình, hay đơn giản chỉ vì hắn vốn là người có trách nhiệm. Còn Lâm Nhược Vi, cô ấy rốt cuộc có vị trí như thế nào trong lòng hắn, tôi cũng chẳng thể đoán được.
Nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục như thế này, người đau lòng cuối cùng vẫn sẽ là tôi.
Vì vậy, chiều hôm ấy, tôi quyết định sẽ không chủ động tìm Thẩm Châu nữa.
Tôi biết làm như vậy chẳng dễ dàng gì, nhất là khi người ấy lại là Thẩm Châu. Nhưng nếu không thể biết rõ lòng hắn, ít nhất tôi vẫn có thể tự bảo vệ lòng mình.