Sau hôm đó, tôi bắt đầu thực hiện nghiêm túc quyết định tránh xa Thẩm Châu của mình.

Những hạng mục công việc có liên quan đến luật sư, tôi đều lần lượt bàn giao cho người khác phụ trách, cố gắng cắt đứt mọi liên hệ không cần thiết giữa hai chúng tôi.

Tin nhắn hắn gửi đến, dù là hỏi thăm sức khỏe hay thuận miệng hỏi tôi đã ăn cơm chưa, tôi cũng cố tình phớt lờ.

Ban đầu, Thẩm Châu vẫn kiên nhẫn tìm cách bắt chuyện, thỉnh thoảng còn gọi điện cho tôi, nhưng lần nào tôi cũng tìm cớ kết thúc thật nhanh, chẳng để hắn có cơ hội nói thêm.

Cứ như vậy, một tuần trôi qua.

Tôi vốn tưởng chỉ cần không gặp hắn, thời gian sẽ giúp mình bình tĩnh lại. Nhưng thực tế chứng minh tôi đã quá ngây thơ. Mỗi lần nhìn thấy tên Thẩm Châu trên màn hình điện thoại, tim tôi vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn, sau đó lại nhớ đến Lâm Nhược Vi, rồi tự nhắc mình tuyệt đối không được mềm lòng.

Còn Thẩm Châu, dường như cuối cùng cũng nhận ra tôi đang cố tình tránh mặt hắn.

Những tin nhắn hỏi han thưa dần, hắn cũng không còn chủ động tìm đến chỗ tôi như trước. Không hiểu sao, khi thật sự đạt được điều mình mong muốn, tôi lại chẳng vui vẻ nổi chút nào.

Tôi không muốn thừa nhận mình đang buồn vì hắn, càng không muốn tiếp tục ở nhà suy nghĩ vẩn vơ, nên tối hôm ấy liền gọi cô bạn thân ra ngoài uống rượu.

Cô ấy vừa nghe tôi nói muốn đến quán bar đã lập tức đồng ý. Hai chúng tôi chọn một quán khá náo nhiệt, gọi vài món ăn nhẹ cùng mấy ly cocktail, sau đó ngồi trong góc vừa uống vừa tâm sự.

Tôi kể lại chuyện Thẩm Châu đến nhà thăm mình, kể cả cuộc điện thoại của Lâm Nhược Vi hôm ấy, cuối cùng còn không quên nhấn mạnh rằng từ nay về sau tôi nhất định sẽ không để bản thân tiếp tục thích hắn nữa.

Cô bạn thân nghe xong, chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt chẳng có chút tin tưởng nào.

“Kiều Tinh Yên, cậu nói câu này từ đầu buổi đến giờ ba lần rồi đấy.”

“Tớ nói thật!”

“Ừ, thật.” Cô ấy nhấp một ngụm rượu, bình thản hỏi tiếp, “Vậy sao cứ nhắc đến Thẩm Châu là cậu lại uống thêm một ly?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc ly trước mặt, phát hiện mình đúng là vừa uống thêm thật, nhất thời chẳng tìm được lời nào để phản bác.

“Cậu đừng nói nữa, hôm nay tớ chỉ muốn uống rượu thôi.”

Cô ấy bật cười, không tiếp tục chọc tôi mà nâng ly chạm nhẹ vào ly của tôi. Chúng tôi cứ thế vừa uống vừa trò chuyện, chẳng biết từ lúc nào, gương mặt tôi đã nóng bừng, đầu óc cũng bắt đầu trở nên chậm chạp.

Tôi vốn không có tửu lượng tốt, bình thường chỉ uống một chút đã dễ đỏ mặt, huống hồ hôm nay tâm trạng không tốt, mấy ly rượu xuống bụng khiến tôi càng thêm choáng váng.

Đang lúc tôi ôm ly than thở về đoạn tình cảm còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc của mình, cô bạn thân bỗng ngừng nói, ánh mắt nhìn về phía sau tôi.

Tôi thuận theo tầm mắt cô ấy quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy hai người đàn ông đang đi về phía bàn chúng tôi.

Người đi bên trái là bạn trai của cô bạn thân, cũng chính là vị sếp khó tính mà trước đây cô ấy từng hết lời chê bai. Anh ta bước đến, không nói hai lời đã cầm lấy túi xách của cô ấy, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa nghiêm túc.

“Em uống bao nhiêu rồi?”

Cô bạn thân lập tức ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười lấy lòng: “Không nhiều, thật đấy!”

Anh ta nhìn mấy chiếc ly rỗng trên bàn, rõ ràng chẳng tin nổi một chữ. Cô ấy thấy vậy cũng không dám cãi nữa, chỉ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh anh ta.

Thẩm Châu.

Hắn mặc áo sơ mi tối màu, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày, chỉ có đôi mắt đang nhìn tôi là chẳng giấu được vẻ không vui.

Tôi chớp mắt mấy lần, còn tưởng mình uống đến mức xuất hiện ảo giác. Nhưng người đàn ông ấy đã bước đến trước mặt tôi, cúi xuống cầm lấy chiếc túi đặt bên cạnh ghế rồi nói bằng giọng không cho phép thương lượng:

“Đứng dậy, tôi đưa em về.”

Tôi lập tức ôm chặt ly rượu, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không về! Tôi còn chưa uống xong!”

Thẩm Châu nhìn chiếc ly chỉ còn một ít rượu trong tay tôi, khóe môi khẽ giật. Hắn dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn kiên nhẫn cúi xuống đỡ tôi đứng dậy.

Tôi vừa bị hắn kéo khỏi ghế đã loạng choạng, theo bản năng bám lấy cánh tay hắn, sau đó mới nhận ra mình đang bị người mà mình đã cố gắng tránh mặt suốt cả tuần đưa đi.

Tôi lập tức vùng vẫy.

“Anh buông tôi ra!”

“Em đứng còn không vững, muốn tự đi kiểu gì?”

“Tôi tự đi được!”

Tôi vừa nói vừa cố bước thêm một bước, kết quả chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. T

hẩm Châu nhanh tay giữ lấy eo tôi, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không tranh luận với tôi nữa, chỉ trực tiếp dìu tôi ra ngoài, còn phía bên kia, cô bạn thân cũng đã bị bạn trai đưa đi trước.

Đến khi bị đưa lên xe, tôi mới hoàn toàn nhận ra người bên cạnh thật sự là Thẩm Châu. Cơn say khiến lý trí vốn đã chẳng còn bao nhiêu của tôi càng trở nên lộn xộn, những ấm ức bị đè nén suốt một tuần bỗng chốc trào lên.

Tôi quay sang nhìn hắn, càng nhìn càng thấy tức giận, cuối cùng không nhịn được buột miệng mắng:

“Thẩm Châu, anh đúng là đồ đáng ghét! Có người yêu rồi còn đến đây làm gì?”

Hắn đang định thắt dây an toàn cho tôi thì động tác bỗng khựng lại.

Vài giây sau, Thẩm Châu chậm rãi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như thay đổi. Hắn im lặng một lúc, sau đó mới hỏi: “Ai nói với em là tôi có người yêu?”

Tôi nghe vậy càng tức, chẳng thèm suy nghĩ đã đáp lại: “Còn phải hỏi à? Tối hôm đó tôi gọi điện cho anh, rõ ràng là cô ấy nghe máy! Hơn nữa, cô ấy còn gọi cho anh ngay trước mặt tôi. Hai người thân thiết như vậy, chẳng lẽ còn không phải người yêu?”

Nói đến đây, tôi càng cảm thấy tủi thân. Nếu đã có người mình thích, tại sao hắn còn nói nhớ tôi, còn thường xuyên tìm tôi, khiến tôi cứ ngỡ bản thân thật sự đặc biệt đối với hắn? Nghĩ đến những ngày mình vui vẻ vì vài câu nói của hắn, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Thẩm Châu nhìn tôi, vẻ mặt ban đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó dần chuyển thành bất đắc dĩ. Hắn đưa tay giữ lấy vai tôi, đợi tôi ngừng lẩm bẩm mới chậm rãi giải thích:

“Tối hôm đó nhà Nhược Vi có tiệc, tôi đến dự rồi để quên điện thoại ở đó. Có lẽ cô ấy thấy điện thoại đổ chuông nên mới nghe máy. Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè, chưa từng yêu nhau.”

Tôi ngẩn người, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

“Thật sao?”

“Em nghĩ tôi cần phải lừa em chuyện này à?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng phân biệt xem lời nói ấy có đáng tin hay không. Nhưng Thẩm Châu không né tránh ánh mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến cơn giận trong lòng tôi dần dần tan đi, thay vào đó là sự bối rối khó tả.

Hóa ra, từ đầu đến cuối đều là tôi tự suy diễn.

Tôi đã vì một cuộc điện thoại mà buồn bã suốt nhiều ngày, còn cố tình tránh mặt hắn, thậm chí ngay cả lúc hắn đến thăm bệnh cũng không dám hỏi rõ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự muốn quay ngược thời gian, tự tát mình một cái cho tỉnh táo.

Tôi đang âm thầm hối hận thì Thẩm Châu bỗng nghiêng người đến gần. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lập tức rút ngắn, khiến tôi vô thức ngả lưng ra sau, nhưng phía sau đã là ghế xe, chẳng còn chỗ nào để trốn.

Hắn nhìn tôi chăm chú, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Vậy nên, em cố tình tránh mặt tôi suốt một tuần là vì chuyện này?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không có!”

“Không có?” Hắn nhướng mày, “Tôi nhắn tin em không trả lời, gọi điện em cũng không nghe, công việc liên quan đến tôi thì em giao hết cho người khác. Kiều Tinh Yên, em nghĩ tôi không nhận ra sao?”

Tôi bị hắn hỏi đến cứng họng, chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác. Men rượu khiến hai má tôi nóng bừng, chẳng biết là vì say hay vì người đàn ông trước mặt đã nhìn thấu tâm tư của mình.

Thẩm Châu không chịu buông tha, tiếp tục hỏi: “Em ghen sao?”

“Tôi không có!”

“Vậy tại sao lại giận đến thế?”

“Tôi đã nói là không có rồi!”

Truyện Mới

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON