Trước Sau

Tôi cố chấp phản bác, nhưng giọng nói mềm nhũn chẳng có chút sức thuyết phục nào. Thẩm Châu nhìn tôi một lúc, cuối cùng bật cười khẽ. Hắn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt nhìn tôi trái lại mang theo chút dịu dàng khiến tôi càng thêm luống cuống.

“Kiều Tinh Yên, em đúng là biết cách làm tôi tức chết.”

Tôi quay lại trừng hắn, còn chưa kịp hỏi hắn có ý gì thì hắn đã nghiêm túc nói tiếp:

“Nghe cho rõ đây, tôi chưa có bạn gái, cũng không có người mình thích nào khác. Người tôi muốn ở bên từ trước đến giờ chỉ có em.”

Tôi sững sờ nhìn hắn.

Thẩm Châu dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. “Tôi không biết em đã hiểu lầm những gì, nhưng tôi không muốn em tiếp tục trốn tránh tôi như vậy. Nếu em có điều gì muốn hỏi, cứ hỏi thẳng tôi. Đừng tự mình suy đoán rồi quyết định thay cả hai chúng ta.”

Tôi mím môi, trong lòng bỗng chua xót. Suốt một tuần qua, tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình phải từ bỏ, nhưng chỉ cần hắn nói vài câu như thế, tất cả phòng bị mà tôi dựng lên dường như đều chẳng còn tác dụng.

“Vậy… anh tìm tôi nhiều như thế, còn nói nhớ tôi, rốt cuộc là vì sao?”

Thẩm Châu nhìn tôi, khóe môi cong lên.

“Em thật sự không biết à?”

Tôi lắc đầu, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời.

Hắn đưa tay vén lọn tóc rơi bên má tôi, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: “Bởi vì tôi thích em. Tôi muốn theo đuổi em, muốn em ở bên cạnh tôi, muốn sau này bất cứ khi nào em buồn hay gặp chuyện gì, người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là tôi.”

Tôi ngẩn người, trái tim như bị câu nói ấy làm cho rối tung. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về việc Thẩm Châu thích mình, nhưng khi chính miệng hắn thừa nhận, tôi lại chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu, hắn hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo ý cười: “Sao thế? Lúc nãy còn mắng tôi có người yêu, bây giờ tôi nói mình thích em, em lại không chịu tin à?”

“Tôi đâu có…”

Tôi vừa mở miệng, Thẩm Châu đã cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn đến quá bất ngờ, khiến đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát. Tôi mở to mắt nhìn hắn, cả người cứng đờ, đến khi hắn khẽ lùi lại, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hắn.

Thẩm Châu không trêu tôi thêm, chỉ dịu giọng hỏi: “Bây giờ tin chưa?”

Mặt tôi nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, theo bản năng giơ tay đẩy nhẹ vai hắn.

“Anh… ai cho anh hôn tôi?”

Hắn nắm lấy tay tôi, vẻ mặt chẳng những không hối lỗi mà còn bình thản đến đáng ghét.

“Vậy tôi hỏi em một lần nữa.” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, “Kiều Tinh Yên, em có muốn ở bên tôi không?”

Tôi cắn môi, cố gắng giữ chút kiêu hãnh cuối cùng. “Anh nói thích tôi thì tôi phải đồng ý ngay sao?”

“Không cần đồng ý ngay.” Thẩm Châu khẽ siết tay tôi, giọng nói hiếm khi nghiêm túc đến vậy. “Tôi có thể chờ em trả lời. Nhưng trước đó, em phải biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tôi thích em.”

Hắn nói rất chậm, như thể sợ tôi bỏ sót bất kỳ chữ nào.

“Tôi thích em, Kiều Tinh Yên. Không phải vì ba em, cũng không phải vì trách nhiệm gì cả. Là vì chính em.”

Tôi nhìn hắn, trong lòng bỗng mềm nhũn. Những ngày qua, tôi đã tự mình suy nghĩ quá nhiều, tự cho rằng mình không có vị trí đặc biệt trong lòng hắn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần để từ bỏ.

Nhưng hóa ra, người khiến tôi rung động cũng đang nghiêm túc tiến về phía tôi, chỉ là cả hai đều chưa từng nói rõ lòng mình.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Nếu em nói… em cũng thích anh thì sao?”

Thẩm Châu thoáng khựng lại, sau đó nụ cười hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh. Hắn đưa tay ôm tôi vào lòng, động tác dịu dàng hơn hẳn vẻ ngang ngược ban nãy.

“Vậy từ hôm nay, em chính là bạn gái của tôi.”

Tôi vùi mặt vào vai hắn, vừa xấu hổ vừa không nhịn được cười. “Anh tự quyết định nhanh thật đấy!”

“Không nhanh nữa, tôi sợ em lại đổi ý rồi trốn mất.”

Tôi nghe vậy, không nhịn được bật cười. Người đàn ông này đúng là chẳng chịu để tôi chiếm chút lợi thế nào, ngay cả lúc tỏ tình cũng phải tìm cách nói cho bằng được.

Thẩm Châu đưa tôi về nhà, trước khi rời đi còn dặn tôi uống nước, nghỉ ngơi cho tỉnh rượu.

Tôi đứng ở cửa nhìn hắn, trong lòng vẫn còn cảm giác không chân thực, cho đến khi hắn quay lại hôn nhẹ lên trán tôi, thấp giọng nói câu “Ngủ ngon, bạn gái”, tôi mới thật sự tin rằng mọi chuyện đã khác.

Đêm ấy, tôi nằm trên giường nhìn tin nhắn mới nhận được từ Thẩm Châu, khóe môi cứ cong lên mãi. Chỉ vài giờ trước, tôi còn ngồi trong quán bar than thở rằng mình đã thất tình trước cả khi yêu, vậy mà cuối cùng lại được chính người ấy đưa về, nghe hắn thổ lộ rồi trở thành bạn gái của hắn.

Tôi chợt cảm thấy, hóa ra có những hiểu lầm chỉ cần một lời giải thích là có thể tháo gỡ, có những tình cảm nếu cứ giữ mãi trong lòng thì chỉ khiến cả hai bỏ lỡ nhau.

May mà lần này, Thẩm Châu đã không để tôi trốn thêm nữa.

Còn tôi, cũng không muốn tiếp tục trốn tránh hắn.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON