Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Chương 6 : Tôi chỉ đi xem mắt thôi

Làm bảo mẫu ở nhà họ Lục đúng là một công việc vừa nhàn nhã, vừa khiến người ta mệt mỏi.

Nhàn nhã là bởi vì trong nhà chẳng có bao nhiêu việc cần tôi làm. Người giúp việc đông đúc, mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy. Tôi chỉ cần chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của tiểu thiếu gia Lục Tử Minh, thỉnh thoảng nấu vài món ăn, sau đó gần như chẳng còn việc gì khác.

Còn mệt mỏi…

Haiz!

Tất cả đều là do hai cha con nhà họ Lục!

Mỗi ngày, tôi đều phải nghe hai người bọn họ thay phiên nhau nhấn mạnh một chuyện.

Tôi không được có ý định trở thành mẹ của Lục Tử Minh, càng không được mơ tưởng đến vị trí bà chủ nhà họ Lục.

Ban đầu, tôi còn nghiêm túc giải thích vài câu.

Về sau, tôi lười đến mức chỉ muốn bịt tai lại.

Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi chỉ là một bảo mẫu nhận lương tháng, tại sao lại khiến hai cha con bọn họ cảnh giác đến mức ấy?

Chẳng lẽ nhà họ Lục có truyền thống kỳ lạ nào đó, cứ nhìn thấy phụ nữ là phải cảnh cáo người ta một lượt sao?

Đáng sợ nhất là sắc mặt Lục Đình Kiêu ngày càng khó coi.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, đôi lông mày anh đều nhíu chặt, ánh mắt âm trầm như thể chỉ cần tôi tiến thêm một bước, cả nhà họ Lục sẽ lập tức sụp đổ.

Tôi nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của anh, cuối cùng không nhịn được mà mím môi.

Thôi được rồi!

Nếu ông chủ đã không yên tâm đến mức này, ngay cả việc nhận tiền lương cũng khiến tôi cảm thấy áy náy, vậy thì tôi đành tự tìm đường lui cho mình.

Dù sao, tôi vẫn còn trẻ, cũng không thể cả đời chỉ quanh quẩn trong nhà họ Lục được.

Quan trọng nhất là…

Tôi muốn yêu đương!

Thế là, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định đến trung tâm xem mắt.

Vừa bước vào trung tâm xem mắt, nhân viên phụ trách đã nhiệt tình tiến đến tiếp đón tôi.

Sau khi xem qua thông tin cơ bản, cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Vị tiểu thư này, điều kiện của cô tốt như vậy, tại sao còn phải đến đây xem mắt?”

Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

“Đúng là tôi đến tìm đối tượng xem mắt.”

Nhân viên lập tức nhiệt tình hơn hẳn.

“Vậy cô có yêu cầu gì đối với đối phương không? Chúng tôi có thể giúp cô sàng lọc những người phù hợp nhất.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời:

“Yêu cầu của tôi khá đơn giản. Tôi muốn kết hôn, càng nhanh càng tốt. Gia thế không quan trọng, chỉ cần nhân phẩm không tệ, tính tình bình thường, biết tôn trọng người khác là được.”

Nói đến đây, tôi không khỏi nhớ đến hai cha con nhà họ Lục.

Một người suốt ngày cao ngạo, mở miệng là cảnh cáo tôi đừng có ý đồ với anh ta.

Một người còn nhỏ tuổi đã học được thói quen nhìn người bằng nửa con mắt, ngày nào cũng sợ tôi cướp mất vị trí mẹ của mình.

Tôi thầm thở dài.

So với hai người đó, chỉ cần đối tượng xem mắt của tôi là một người bình thường, biết nói chuyện tử tế, tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi.

Nhân viên nghe xong, lập tức gật đầu.

“Được, chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ giúp cô tìm người phù hợp nhất!”

Tôi hoàn thành thủ tục, để lại thông tin cần thiết rồi vui vẻ ra về.

Trong lòng thậm chí còn có chút mong đợi.

Biết đâu lần xem mắt này lại thật sự gặp được một người tốt thì sao?

Đến lúc đó, tôi có thể đường đường chính chính yêu đương, không cần phải ngày ngày nghe người ta cảnh cáo mình nữa.

Nghĩ đến đây, bước chân của tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Khi trở về nhà họ Lục, tôi không ngờ lại gặp Lục Đình Kiêu ngay trước cửa.

Hai người vừa chạm mặt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ.

Tôi dừng bước.

Anh cũng nhìn tôi.

Ánh mắt Lục Đình Kiêu dừng trên mặt tôi vài giây, sau đó chậm rãi chuyển xuống túi xách trong tay tôi.

Tôi vô thức siết chặt quai túi.

Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình vừa làm chuyện gì mờ ám bị bắt quả tang.

Nhưng tôi đi xem mắt cơ mà!

Tôi đâu có làm chuyện gì sai trái.

Vì vậy, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chủ động chào hỏi:

“Lục tổng, anh về rồi à?”

Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng.

“Ừm.”

Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng.

Tôi nhìn quanh phòng khách, phát hiện những người giúp việc thường ngày luôn có mặt ở đây đều không thấy bóng dáng đâu.

Không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Tôi đang định lên lầu thì Lục Đình Kiêu đột nhiên lên tiếng:

“Cô lại đây, cầm giúp tôi thứ này.”

Tôi ngẩn ra, lập tức bước tới.

“Thứ gì vậy, Lục tổng?”

Anh vừa đưa đồ vật trong tay ra, tôi đã vội vàng tiến lên một bước.

Ai ngờ, chân tôi đột nhiên trượt đi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Tôi còn chưa kịp kêu lên, cả người đã mất thăng bằng, trực tiếp nhào về phía trước.

Lục Đình Kiêu theo bản năng đưa tay đỡ lấy tôi.

Thế nhưng, vì khoảng cách giữa hai người quá gần, tôi vẫn không thể đứng vững.

Đến khi lấy lại tinh thần, tôi đã ngã gọn vào lòng anh.

Mà môi của chúng tôi…

Lại vừa vặn chạm vào nhau.

Tôi trợn tròn mắt.

Đầu óc lập tức trống rỗng.

Chuyện gì thế này?

Tôi chỉ đến cầm đồ giúp ông chủ thôi mà!

Tại sao lại thành ra thế này?

Tôi vội vàng muốn lùi lại, nhưng Lục Đình Kiêu đã nhanh hơn một bước, cánh tay vòng qua eo tôi, giữ tôi lại.

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu.

“Lục tổng, anh…”

“Cô đang làm gì vậy?”

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên ngay bên tai, mang theo vài phần tức giận.

Tôi ngây người.

“Tôi bị trượt chân!”

“Trượt chân?”

Lục Đình Kiêu nheo mắt, nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Cô nghĩ tôi sẽ tin lời giải thích này sao?”

Tôi suýt nữa tức đến bật cười.

“Vậy anh muốn tôi giải thích thế nào? Chẳng lẽ tôi cố tình ngã vào người anh à?”

Lục Đình Kiêu mím môi, không trả lời.

Tôi nhân cơ hội đẩy nhẹ vai anh, muốn thoát khỏi vòng tay ấy.

Nào ngờ, cánh tay đang giữ eo tôi lại siết chặt hơn.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống.

Nụ hôn bất ngờ khiến tôi hoàn toàn trở tay không kịp.

Tôi mở to mắt, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Nhưng Lục Đình Kiêu vẫn giữ lấy eo tôi, không để tôi lập tức thoát khỏi khoảng cách gần gũi ấy.

Đến khi anh chịu buông ra, tôi đã phải thở dốc, hai má nóng bừng.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Rõ ràng vừa rồi anh còn nghiêm mặt chất vấn tôi!

Vậy mà bây giờ…

Lục Đình Kiêu nhìn tôi, hơi thở cũng không còn bình ổn như trước. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, anh đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Cô đúng là không biết giữ chừng mực.”

Tôi: “…”

Người không biết giữ chừng mực là ai hả?

Tôi còn chưa kịp phản bác, anh đã lạnh giọng nói tiếp:

“Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi? Đừng có ý định quyến rũ tôi!”

Tôi tức đến mức không biết nên nói gì.

“Lục tổng, tôi không có quyến rũ anh!”

“Vậy vừa rồi là chuyện gì?”

“Là tôi trượt chân!”

“…”

Lục Đình Kiêu nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí kỳ quặc giữa hai người.

Lục Đình Kiêu cau mày, miễn cưỡng buông tay khỏi eo tôi rồi lấy điện thoại ra nghe.

Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Được, tôi đến ngay.”

Cúp máy, anh nghiến răng, nhìn tôi như thể vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.

Tôi lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh.

Lần này, Lục Đình Kiêu không giữ tôi nữa.

Anh chỉnh lại quần áo, cố gắng khôi phục vẻ bình tĩnh, sau đó lạnh lùng tuyên bố:

“Tô Kiều Nhi, tôi nói cho cô biết, đừng có suy nghĩ lung tung.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

“Suy nghĩ gì cơ?”

“Đừng tưởng chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể bò lên giường tôi.”

Tôi: “…”

Tôi thật sự muốn hỏi anh một câu.

Rốt cuộc trong đầu anh chứa thứ gì vậy?

Tôi chỉ đi xem mắt, về nhà trượt chân, sau đó bị anh giữ lại hôn một cái.

Tại sao người có ý đồ lại biến thành tôi?

Lục Đình Kiêu dường như không muốn nghe tôi giải thích. Anh chỉ lạnh lùng ném lại một câu:

“Đêm nay, cô đừng mơ có cơ hội đó!”

Nói xong, anh xoay người rời đi, bước chân vừa nhanh vừa gấp, rõ ràng là đang có việc quan trọng cần xử lý.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa.

Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

Cả người vẫn còn hơi tê dại, hai má nóng ran.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên môi, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.

Truyện Mới

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT