Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Chương 7 : Tôi chỉ nói không làm mẹ cậu, tại sao tiểu thiếu gia lại khóc rồi?

Buổi tối, tôi vừa tắm xong, còn chưa kịp nằm xuống giường thì Lục Tử Minh đã ôm gối chạy đến.

Cậu nhóc đứng bên cạnh giường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn tôi, dáng vẻ kiêu ngạo chẳng khác nào một ông cụ non.

“Tối nay, tôi ngủ ở đây.”

Tôi nhìn chiếc gối trong tay cậu, hơi ngạc nhiên.

“Tiểu thiếu gia, phòng của cậu ở bên cạnh mà?”

“Thì sao?”

Lục Tử Minh lập tức nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn.

“Cô không muốn cho tôi ngủ ở đây à?”

Tôi: “…”

Tôi có nói vậy đâu?

Tôi chỉ cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ thôi.

Rõ ràng trước đây, mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu nhóc đều bày ra vẻ mặt đề phòng, chỉ sợ tôi có ý đồ với vị trí mẹ của cậu. Vậy mà bây giờ, ngày nào cậu cũng chủ động chạy đến phòng tôi.

Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của hai cha con nhà họ Lục.

Nhưng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại của Lục Tử Minh, tôi lại không nỡ từ chối.

Thôi vậy.

Một đứa trẻ đẹp trai, ngoan ngoãn như thế này, muốn ngủ cùng tôi một đêm thì có gì đáng ngại chứ?

Tôi nhích người sang bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống.

“Được rồi, lên đi.”

Lục Tử Minh lập tức vui vẻ hẳn lên, nhưng vẫn cố tình giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể chính tôi mới là người cầu xin cậu ngủ lại.

Cậu đặt gối xuống, nhanh chóng chui vào chăn, sau đó tự nhiên ôm lấy cánh tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn cậu nhóc đang rúc sát bên cạnh mình, không nhịn được mà bật cười.

“Tiểu thiếu gia, chẳng phải ban đầu cậu rất ghét tôi sao?”

Lục Tử Minh lập tức ngẩng đầu.

“Ai nói tôi ghét cô?”

“Vậy tại sao ngày nào cậu cũng cảnh cáo tôi không được làm mẹ cậu?”

Nghe đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức cứng đờ.

Một lúc sau, cậu mới hừ nhẹ.

“Tôi chỉ sợ cô có ý đồ xấu thôi!”

Tôi gật đầu, không tranh luận với trẻ con.

“Được, được, cậu nói gì cũng đúng.”

Có lẽ thái độ qua loa của tôi khiến Lục Tử Minh không hài lòng. Cậu nhíu mày, dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Chỉ một lát sau, cậu đã nhắm mắt, ôm chặt cánh tay tôi rồi ngủ thiếp đi.

Tôi cúi đầu nhìn cậu nhóc đang ngủ say, trong lòng bỗng cảm thấy yên ổn lạ thường.

Thật ra, Lục Tử Minh cũng không đáng ghét như những gì cậu thể hiện.

Ít nhất, khi ngủ, cậu ngoan ngoãn hơn hẳn.

Tôi kéo chăn lên cho cậu, sau đó nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt, tôi lại nhớ đến lời Lục Đình Kiêu nói vào buổi sáng.

Đừng tưởng chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể bò lên giường tôi.

Tôi mở mắt.

Chờ đã!

Chẳng lẽ lời này của anh ta có ý ám chỉ tôi?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng mình không có ý định quyến rũ anh ta. Vậy mà anh ta vẫn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy.

Đã thế, ban ngày thì lạnh lùng cảnh cáo tôi, buổi tối lại…

Tôi cúi đầu nhìn Lục Tử Minh đang ôm chặt mình, khóe miệng không khỏi giật giật.

Một người thì suốt ngày bám lấy tôi, một người thì ngày nào cũng ám chỉ tôi có ý đồ với anh ta.

Hai cha con nhà họ Lục đúng là kỳ quặc hết chỗ nói!

Tôi thở dài, quyết định không suy nghĩ thêm nữa.

Dù sao, tôi cũng chẳng định ở đây cả đời.

Đợi tìm được đối tượng thích hợp, tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà họ Lục.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng động rất khẽ.

Cạch.

Cửa phòng không biết đã bị ai mở hé từ lúc nào.

Tôi vô thức quay đầu nhìn sang.

Qua khe cửa, tôi bắt gặp ánh mắt của Lục Đình Kiêu.

Anh đứng ngoài hành lang, ánh sáng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt tuấn tú, nhưng vẻ mặt lại khó coi đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Đặc biệt là ánh mắt ấy.

U oán.

Vô cùng u oán.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không hiểu mình đã làm gì đắc tội với vị đại tổng tài này.

Chẳng lẽ anh lại cho rằng tôi cố tình dụ dỗ con trai anh?

Tôi vội vàng cúi đầu nhìn Lục Tử Minh đang ngủ say, sau đó lại nhìn về phía cửa.

Lục Đình Kiêu vẫn đứng đó.

Tôi lập tức nhắm mắt, kéo chăn lên, giả vờ như mình đã ngủ.

Không nhìn thấy.

Tôi không nhìn thấy gì cả!

Dù sao, chỉ cần tôi không đối diện với anh, anh sẽ không có lý do để tiếp tục cảnh cáo tôi nữa.

Một lát sau, cánh cửa khẽ khàng đóng lại.

Tôi âm thầm thở phào.

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Thế nhưng, tôi hoàn toàn không biết rằng người đàn ông ngoài cửa đã đứng đó rất lâu, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Sáng hôm sau.

Tôi vừa xuống lầu đã phát hiện bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn.

Lục Đình Kiêu ngồi ở bàn ăn, trước mặt đặt một tách cà phê. Anh mặc bộ vest chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí thế người sống chớ lại gần.

Tôi nhìn anh một cái, chủ động chào hỏi:

“Chào buổi sáng, Lục tổng.”

Anh không đáp.

Tôi chớp mắt, cho rằng mình nói quá nhỏ nên không nghe thấy, bèn gọi thêm lần nữa:

“Lục tổng?”

Lục Đình Kiêu đặt tách cà phê xuống, lạnh nhạt liếc tôi.

“Có chuyện gì?”

Tôi: “…”

Được rồi.

Tôi hiểu rồi.

Vị đại tổng tài này lại giận dỗi!

Nhưng tôi thật sự chẳng biết mình đã làm gì.

Tối qua, tôi chỉ ngủ cùng Lục Tử Minh. Chẳng lẽ ngay cả chuyện ấy cũng không được sao?

Tôi mím môi, quyết định không tự chuốc lấy phiền phức, im lặng đi chuẩn bị bữa sáng.

Không ngờ, Lục Đình Kiêu lại đứng dậy ngay sau đó, chẳng nói chẳng rằng đã cầm áo khoác rời khỏi nhà.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt anh đều đen như đáy nồi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, không khỏi lẩm bẩm:

“Đúng là khó hiểu.”

Rõ ràng miệng anh cứ nói tôi đừng có ý đồ với anh, bây giờ tôi chẳng thèm để ý đến anh nữa, anh lại tỏ ra như thể tôi vừa làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.

Đúng là tính tình thất thường!

Tôi lắc đầu, tiếp tục ăn sáng.

Nhưng tôi còn chưa ăn được mấy miếng, Lục Tử Minh đã xuất hiện.

Cậu nhóc ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Tô Kiều Nhi, tôi cảnh cáo cô!”

Tôi suýt nữa nghẹn.

Lại nữa rồi!

Hai cha con nhà này có phải đã hẹn nhau từ trước không? Sao ngày nào cũng phải cảnh cáo tôi ít nhất một lần mới chịu được vậy?

Tôi đặt thìa xuống, bình tĩnh nhìn cậu.

“Tiểu thiếu gia, cậu muốn nói gì?”

Lục Tử Minh hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Đừng tưởng cô chỉ cần tỏ ra dịu dàng, mềm mại, xinh đẹp thì có thể khiến tôi chấp nhận cô làm mẹ!”

Tôi im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng, tôi không nhịn được mà thở dài.

“Được rồi.”

Lục Tử Minh ngẩn ra, dường như không ngờ tôi lại trả lời nhanh như vậy.

Tôi nhìn thẳng vào cậu, chân thành nói:

“Tiểu thiếu gia, tôi không làm mẹ cậu, được chưa?”

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Lục Tử Minh mở to mắt, ngơ ngác nhìn tôi.

Vẻ mặt ấy giống như vừa nghe được chuyện gì vô cùng khó tin.

Tôi còn tưởng cậu đã hiểu, bèn tiếp tục ăn sáng.

Nhưng ngay giây tiếp theo…

“Oa!”

Một tiếng khóc vang lên đột ngột khiến tôi giật bắn mình.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Lục Tử Minh ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cậu vừa khóc vừa nhìn tôi, dáng vẻ tủi thân đến mức khiến người ta đau lòng.

Tôi chết lặng.

Không phải chứ?

Tôi chỉ nói không làm mẹ cậu thôi mà!

Là chính cậu ngày nào cũng bắt tôi hứa không được làm mẹ cậu cơ mà!

Bây giờ tôi đồng ý rồi, tại sao cậu lại khóc?

“Tiểu thiếu gia, cậu…”

“Oa oa oa!”

Lục Tử Minh chẳng thèm nghe tôi nói, càng khóc càng dữ dội.

Tôi cuống quýt đặt thìa xuống, vội vàng đứng dậy dỗ dành.

“Đừng khóc nữa, được không? Tôi không làm mẹ cậu, nhưng tôi vẫn có thể chăm sóc cậu mà.”

Cậu nhóc vẫn khóc.

“Tôi chỉ là bảo mẫu của cậu thôi. Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ nấu cho cậu. Cậu muốn chơi gì, tôi cũng có thể chơi cùng cậu…”

“Oa oa!”

Tôi: “…”

Tôi ôm đầu, cảm thấy cuộc sống ở nhà họ Lục quả thực quá khó khăn.

Tôi không làm mẹ cậu thì cậu khóc.

Nếu tôi đồng ý làm mẹ cậu, chẳng phải cậu sẽ lập tức cho rằng tôi có âm mưu sao?

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới đúng đây?

Đúng lúc tôi đang đau đầu không biết phải dỗ dành thế nào, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.

Tôi vội vàng cầm lên xem.

Là tin nhắn từ trung tâm xem mắt.

Họ đã tìm được một đối tượng phù hợp với những yêu cầu mà tôi đưa ra, đồng thời hỏi tôi có thể đến gặp mặt ngay hôm nay hay không.

Tôi nhìn tin nhắn, đôi mắt lập tức sáng lên.

Cứu tinh!

Đúng là cứu tinh của tôi!

Tôi nhanh chóng trả lời đồng ý, sau đó đứng dậy đi thay quần áo.

Lục Tử Minh vẫn còn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo tôi.

Tôi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng.

“Tiểu thiếu gia, tôi có chút việc phải ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn ở nhà nhé.”

Nói xong, tôi lập tức lên lầu.

Hôm nay nhất định phải đi xem mắt!

Tôi không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Lục để ngày nào cũng bị hai cha con bọn họ nghi ngờ nữa.

Tôi thay một bộ quần áo đơn giản, chỉnh trang lại bản thân rồi nhanh chóng xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy tài xế Trương đứng chờ sẵn bên cạnh xe.

Ông ấy vừa thấy tôi liền cung kính mở cửa.

“Tô tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Không cần đâu, chú Trương. Tôi tự đi được.”

Tài xế Trương lại kiên quyết lắc đầu.

“Không được, Lục tổng đã dặn dò, bất cứ khi nào cô ra ngoài đều phải có người đưa đón.”

Tôi ngẩn người.

Lục Đình Kiêu?

Anh ta còn có quy định này nữa sao?

Tôi vốn định từ chối, nhưng tài xế Trương đã đứng cạnh xe, thái độ vô cùng kiên quyết, rõ ràng không có ý định để tôi tự đi.

Cuối cùng, tôi đành bất đắc dĩ nói ra địa chỉ trung tâm xem mắt.

“Vậy phiền chú đưa tôi đến đây nhé.”

Tài xế Trương lập tức gật đầu.

“Được, Tô tiểu thư.”

Tôi ngồi vào xe, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Chỉ cần buổi xem mắt hôm nay thuận lợi, có lẽ tôi sẽ sớm tìm được người thích hợp.

Truyện Mới

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT