Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Chương 8 : Đi xem mắt một chuyến

Hôm nay, bầu không khí trong tập đoàn Lục thị vô cùng đáng sợ.

Từ sáng sớm, sắc mặt Lục Đình Kiêu đã đen như đáy nồi. Chỉ cần anh đi ngang qua, những nhân viên đang nói chuyện lập tức im bặt, cúi đầu giả vờ làm việc.

Ngay cả trợ lý Trần đi theo anh nhiều năm cũng không dám thở mạnh.

Cuộc họp buổi sáng vốn chỉ cần ba mươi phút, kết quả kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

Mấy vị giám đốc bị Lục Đình Kiêu hỏi đến mức mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Rốt cuộc hôm nay tổng tài bị làm sao vậy?

Bản kế hoạch rõ ràng không có vấn đề gì lớn, vậy mà anh cứ nhìn chằm chằm vào từng chi tiết, liên tục bắt bẻ.

Đến khi cuộc họp kết thúc, trợ lý Trần mới dè dặt tiến lên.

“Lục tổng, buổi chiều ngài còn có một cuộc hẹn với đối tác…”

“Đẩy sang ngày mai.”

“Vâng.”

Trợ lý Trần lập tức đáp lời, không dám hỏi thêm một câu.

Lục Đình Kiêu ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Từ tối qua đến giờ, trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Tô Kiều Nhi nằm trên giường, bên cạnh còn có Lục Tử Minh ôm chặt lấy cô.

Càng nghĩ, sắc mặt anh càng khó coi.

Lục Đình Kiêu càng nghĩ càng tức giận, tiện tay nới lỏng cà vạt.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Anh nhấc máy.

Đầu bên kia là giọng nói của tài xế Trương.

“Lục tổng, Tô tiểu thư đã đến nơi rồi.”

Lục Đình Kiêu khựng lại.

“Đến nơi nào?”

“Trung tâm xem mắt ạ.”

Không khí trong văn phòng lập tức đông cứng.

Trợ lý Trần đang đứng bên cạnh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ.

Lục Đình Kiêu siết chặt điện thoại, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

“Cậu nói cái gì?”

“Tô tiểu thư đến trung tâm xem mắt. Cô ấy nói hôm nay có hẹn gặp đối tượng…”

Rắc!

Chiếc bút trong tay Lục Đình Kiêu bị anh bẻ gãy.

Trợ lý Trần: “…”

Xong rồi.

Hôm nay chắc chắn có người gặp họa!

Lục Đình Kiêu đứng bật dậy, cầm áo khoác trên ghế rồi sải bước ra ngoài.

“Lục tổng, cuộc họp lúc ba giờ…”

“Để sau!”

Anh nghiến răng ném lại hai chữ, sau đó lập tức rời khỏi công ty.

Trợ lý Trần nhìn bóng lưng ông chủ, trong lòng không khỏi dấy lên một suy nghĩ kỳ quặc.

Tổng tài của bọn họ…

Hình như đang ghen?

Trong khi đó, tôi hoàn toàn không biết nhà họ Lục đã sắp náo loạn.

Tôi ngồi trong nhà hàng theo địa chỉ mà trung tâm xem mắt gửi đến, tâm trạng khá tốt.

Đối tượng hôm nay tên là gì, tôi đã xem qua thông tin.

Ngoại hình ổn, công việc ổn định, gia đình bình thường. Quan trọng nhất là người ta cũng có ý định kết hôn nghiêm túc.

Đối với tôi mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Dù sao, tôi cũng chẳng mong tìm được một người đàn ông giàu có đến mức khiến cả thành phố phải ngước nhìn.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, không phải ngày ngày nghe người khác cảnh cáo mình đừng có ý đồ với họ.

Chẳng mấy chốc, đối tượng xem mắt đã đến.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài sáng sủa, ăn mặc lịch sự. Gương mặt anh ta khá hiền lành, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Tô tiểu thư phải không? Xin lỗi, tôi đến muộn.”

“Không sao, tôi cũng vừa đến.”

Anh ta kéo ghế ngồi xuống, thái độ ban đầu khá lịch thiệp.

Hai người trò chuyện một lúc, bầu không khí cũng tương đối hòa hợp.

Anh ta hỏi tôi về sở thích, cuộc sống thường ngày và công việc hiện tại.

Tôi đều thành thật trả lời.

Cho đến khi tôi nói mình đang làm bảo mẫu tại nhà họ Lục, nụ cười trên mặt anh ta bỗng nhiên nhạt đi.

“Bảo mẫu?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu.

“Công việc khá ổn định, tiền lương cũng tốt.”

Người đàn ông nhìn tôi thêm vài lần, ánh mắt đã không còn nhiệt tình như lúc đầu.

Anh ta đặt tách trà xuống, giọng điệu thay đổi hẳn.

“Tô tiểu thư, thật ra tôi không có ý gì khác. Nhưng nếu hai chúng ta tiến tới hôn nhân, tôi hy vọng sau khi kết hôn, cô có thể ở nhà chăm sóc gia đình.”

Tôi hơi sửng sốt.

Anh ta tiếp tục nói:

“Đàn ông bên ngoài làm việc đã đủ vất vả rồi. Phụ nữ thì nên tập trung vào gia đình, sinh con, chăm sóc chồng con và phụng dưỡng cha mẹ chồng. Tôi nghĩ đó mới là trách nhiệm của một người vợ.”

Tôi im lặng nhìn anh ta.

Ban đầu, tôi còn tưởng đối phương là một người đàn ông hiền lành, hiểu chuyện.

Không ngờ, mới gặp mặt chưa được bao lâu, anh ta đã bắt đầu sắp xếp cuộc đời tôi.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Vậy nếu tôi vẫn muốn đi làm thì sao?”

Nụ cười trên mặt anh ta hoàn toàn biến mất.

“Cô đi làm bảo mẫu thì có tương lai gì? Nếu kết hôn với tôi, cô còn cần phải vất vả như vậy sao?”

Anh ta ngừng một chút, sau đó bổ sung:

“Sau này sinh con xong, cô cứ ở nhà chăm sóc con cái. Chuyện kiếm tiền để tôi lo. Còn cha mẹ tôi tuổi tác đã cao, cô cũng nên có trách nhiệm chăm sóc họ.”

Tôi nghe mà chỉ thấy khó chịu.

Tôi đến đây để xem mắt, chứ đâu phải đến để ứng tuyển làm người giúp việc miễn phí cho cả gia đình anh ta!

Tôi mím môi, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

“Xin lỗi, có vẻ như chúng ta không phù hợp…”

Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, người đàn ông đã đột nhiên đưa tay định nắm lấy cổ tay tôi.

“Cô vội gì chứ? Tôi còn chưa nói xong!”

Tôi lập tức cau mày, nghiêng người tránh đi.

“Xin anh tự trọng.”

Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thêm một chút, cô cần gì phải làm ra vẻ như vậy?”

Nói rồi, anh ta lại định kéo tôi ngồi xuống.

Tôi vừa định gạt tay anh ta ra thì một bàn tay khác đã bất ngờ xuất hiện, giữ chặt lấy cổ tay người đàn ông.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

“Anh đang làm gì?”

Tôi giật mình quay đầu.

Lục Đình Kiêu!

Anh đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bên cạnh anh còn có Lục Tử Minh.

Cậu nhóc đang được anh bế trên tay, đôi mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi liền lập tức vươn tay về phía này.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đối diện đã bị Lục Đình Kiêu hất tay ra.

“Anh là ai? Đây là chuyện riêng của chúng tôi!”

Người đàn ông tức giận đứng bật dậy.

Lục Đình Kiêu nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Chuyện riêng?”

Anh lặp lại hai chữ ấy, giọng nói càng thêm nguy hiểm.

“Anh muốn cưới cô ấy, sau đó bắt cô ấy ở nhà sinh con, chăm sóc cha mẹ anh?”

Người đàn ông sửng sốt.

“Đúng thì sao?”

Lục Đình Kiêu nhìn anh ta như nhìn một thứ gì đó vô cùng đáng ghét.

Sau đó, anh nghiến răng nói từng chữ:

“Anh muốn vợ tôi sinh con, hầu hạ cha mẹ anh à?”

Tôi: “…”

Khoan đã!

Ai là vợ anh?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã trợn tròn mắt.

“Vợ anh?”

Anh ta nhìn tôi, lại nhìn Lục Đình Kiêu, vẻ mặt đầy khó tin.

“Tô tiểu thư, cô đã kết hôn rồi sao?”

Tôi há miệng, đang định giải thích thì Lục Đình Kiêu đã lạnh lùng cắt ngang.

“Chuyện đó không liên quan đến anh.”

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Trần, chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy.

Người đàn ông đối diện nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

Anh ta vốn còn muốn tranh cãi, nhưng khi nhận ra Lục Đình Kiêu không phải người mình có thể tùy tiện đắc tội, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng, cầm áo khoác rời đi.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ta.

Sau đó, tôi quay sang nhìn Lục Đình Kiêu.

“Lục tổng, tại sao anh lại ở đây?”

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi bất giác cảm thấy chột dạ, mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả.

“Còn dám hỏi?”

Tôi: “…”

Tôi thật sự không hiểu.

Tôi đi xem mắt thì có gì sai?

Anh không muốn tôi quyến rũ anh, tôi cũng đã ngoan ngoãn tìm đối tượng khác rồi. Bây giờ anh lại chạy đến đây làm gì?

Chẳng lẽ anh còn muốn đích thân kiểm tra xem tôi có tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh hay không?

Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.

Lục Tử Minh ở bên cạnh bỗng nhiên vươn hai tay về phía tôi.

“Tô Kiều Nhi!”

Giọng cậu nhóc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi lập tức mềm lòng, đưa tay đón lấy cậu.

“Tiểu thiếu gia, sao cậu lại đến đây?”

Vừa vào lòng tôi, Lục Tử Minh đã ôm chặt lấy cổ tôi, vùi mặt vào vai tôi rồi khóc òa.

“Oa oa oa! Cô không được đi xem mắt!”

Tôi ngây người.

“Cái gì?”

Cậu nhóc càng ôm chặt hơn, vừa khóc vừa nói:

“Cô không được lấy người khác! Cô đã nói sẽ chăm sóc tôi mà!”

Tôi luống cuống vỗ lưng cậu.

“Được rồi, được rồi, tôi chỉ đi gặp mặt thôi…”

“Không được!”

Lục Tử Minh khóc đến mức cả người run lên.

“Cô chính là người xấu! Cô nói không làm mẹ tôi, bây giờ còn muốn đi lấy chồng!”

Tôi: “…”

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Tôi không làm mẹ cậu thì cậu khóc.

Tôi đi xem mắt thì cậu cũng khóc.

Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào?

Tôi bất lực nhìn sang Lục Đình Kiêu, hy vọng anh có thể giải thích chuyện này.

Nhưng người đàn ông ấy chỉ đứng đó, sắc mặt u ám, ánh mắt nhìn tôi vừa tức giận vừa ấm ức.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, anh đã cúi xuống, trực tiếp bế bổng tôi lên.

“Lục tổng!”

Tôi giật mình, vội vàng túm lấy vai áo anh.

“Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được!”

“Im lặng.”

Lục Đình Kiêu lạnh giọng.

“Về nhà rồi nói.”

Nói xong, anh ôm tôi đi thẳng ra ngoài.

Lục Tử Minh vẫn ôm chặt lấy cổ tôi, nhất quyết không chịu buông tay.

Thế là tôi bị một lớn một nhỏ kẹp ở giữa, chẳng khác nào một món đồ quý giá bị hai người tranh giành.

Tôi nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

Cuộc xem mắt hôm nay…

Cứ thế mà kết thúc!

Về đến nhà họ Lục, tôi còn chưa kịp đứng vững thì Lục Tử Minh đã nhào vào lòng tôi lần nữa.

Cậu nhóc ôm chặt lấy eo tôi, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Oa oa oa! Cô không được bỏ tôi!”

Tôi hoảng hốt vỗ lưng cậu.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi có nói sẽ bỏ cậu đâu!”

“Cô nói dối!”

Lục Tử Minh ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.

“Cô còn muốn đi lấy người khác!”

Tôi đau đầu đến mức muốn ngất.

Tôi chỉ đi xem mắt thôi mà!

Hơn nữa, tôi đã nói rõ với đối phương rằng chúng tôi không phù hợp. Từ đầu đến cuối, tôi còn chưa đồng ý hẹn hò với ai cả!

Tại sao trong miệng cậu nhóc, tôi đã sắp bỏ nhà đi lấy chồng đến nơi rồi?

Tôi đang định giải thích thì Lục Đình Kiêu bỗng nhiên bước đến.

Anh đứng trước mặt tôi, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Tôi nhìn anh đầy cảnh giác.

“Lục tổng, anh lại muốn nói gì?”

Anh mím môi.

Một lúc lâu sau, người đàn ông vốn luôn cao cao tại thượng ấy đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

Tôi sững sờ.

Lục Tử Minh cũng ngừng khóc, ngơ ngác nhìn cha mình.

Lục Đình Kiêu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn mang theo sự hối hận chưa từng có.

“Vợ ơi…”

Tôi: “…”

Anh vừa gọi tôi là gì?

Lục Đình Kiêu nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào của vị tổng tài độc miệng thường ngày.

“Anh sai rồi.”

Anh siết nhẹ tay tôi, giọng nói gần như van nài.

“Em đừng đi xem mắt nữa, được không?”

Tôi chết lặng.

Lục Tử Minh lập tức ôm chặt lấy tôi, lại bắt đầu khóc òa.

“Oa oa oa! Mẹ ơi!”

Tôi: “…”

Cả căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.

Tôi cúi đầu nhìn đứa trẻ đang khóc trong lòng, sau đó nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Chờ đã!

Từ bao giờ tôi lại trở thành vợ của Lục Đình Kiêu, còn được Lục Tử Minh gọi là mẹ vậy?!

Truyện Mới

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh