Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Chương 1 : Chồng già chê tôi trẻ con

Trước Sau

Tôi gả cho Cố Đình Thâm đã được nửa năm.

Anh hơn tôi mười tuổi, là tổng tài tập đoàn Cố thị, người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, trưởng thành và khó gần trong giới kinh doanh.

Còn tôi, Tô Niệm Kiều, năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi, ngày thường thích ngủ nướng, thích mua sắm, thỉnh thoảng còn nổi hứng kéo chồng đi xem phim lúc nửa đêm.

Tôi vốn cho rằng, lấy một người đàn ông lớn tuổi hơn mình mười tuổi cũng chẳng có gì không tốt.

Dù sao anh có tiền, có nhan sắc, lại biết chăm sóc người khác.

Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Chồng tôi có một câu cửa miệng.

Đó chính là: Em còn nhỏ, em không hiểu.

Buổi sáng, tôi muốn ăn bánh kem thay bữa sáng, anh nói:

“Niệm Kiều, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn uống như trẻ con thế?”

Buổi trưa, tôi muốn kéo anh đi xem bộ phim tình cảm mới ra rạp, anh liếc nhìn lịch trình công việc rồi thản nhiên đáp:

“Anh không có thời gian chơi mấy trò trẻ con với em.”

Buổi tối, tôi mặc một chiếc váy mới mua, vui vẻ chạy đến trước mặt anh, hỏi anh có đẹp không.

Anh chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó bình tĩnh nhận xét:

“Đẹp thì đẹp, nhưng kiểu dáng này hơi trẻ con. Em nên mặc những bộ trang phục trưởng thành hơn.”

Tôi đứng trước mặt anh, nụ cười trên môi dần cứng lại.

Cố Đình Thâm đặt tài liệu xuống, thấy tôi im lặng thì đưa tay xoa đầu tôi.

“Được rồi, đừng giận. Em còn nhỏ, sau này sẽ hiểu thôi.”

Tôi: “…”

Tôi nhỏ chỗ nào?

Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi!

Không phải mười sáu, càng không phải sáu tuổi!

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông trước mặt là chồng mình, là người mà tôi đã phải trải qua không ít khó khăn mới gả được vào nhà.

Không thể tức giận.

Tuyệt đối không thể tức giận.

Nhưng ngay khi tôi vừa tự thuyết phục mình xong, điện thoại của Cố Đình Thâm bỗng vang lên.

Anh nhìn màn hình, vẻ mặt lập tức dịu đi đôi chút.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia không biết nói gì, tôi chỉ nghe thấy giọng nữ dịu dàng truyền ra.

“Cố tổng, tài liệu anh cần em đã chuẩn bị xong rồi. Ngoài ra, em thấy chiếc cà vạt hôm trước anh đeo khá hợp với anh, nên hôm nay em đã chọn thêm một chiếc cùng kiểu dáng. Nếu anh không thích thì em sẽ đổi.”

Tôi nhướng mày.

Thư ký của chồng tôi, Lâm Uyển Nhu.

Một người phụ nữ vô cùng chăm chỉ, đặc biệt là trong việc quan tâm đến Cố Đình Thâm.

Cà vạt của anh, cô ta chọn.

Lịch trình của anh, cô ta sắp xếp.

Cà phê của anh, cô ta nhớ rõ nhiệt độ.

Thậm chí có lần tôi đến công ty tìm chồng, còn bắt gặp cô ta đang cúi người chỉnh lại cổ áo cho anh.

Khi ấy, tôi chỉ hỏi một câu: “Hai người đang làm gì vậy?”

Lâm Uyển Nhu lập tức đỏ mắt, vội vàng giải thích rằng cô ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một thư ký.

Cố Đình Thâm còn quay sang trách tôi nghĩ quá nhiều.

Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Tôi khoanh tay, cố ý tiến đến gần anh, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại.

“Thư ký Lâm chu đáo thật đấy. Đến cả cà vạt của chồng tôi cũng nhớ rõ.”

Cố Đình Thâm ngước mắt nhìn tôi.

“Em lại nghĩ linh tinh gì thế?”

“Tôi nói sai à?”

“Niệm Kiều.”

Anh gọi tên tôi bằng giọng điệu cảnh cáo quen thuộc.

“Đừng gây chuyện vô cớ. Uyển Nhu chỉ đang làm việc.”

Tôi bật cười.

Đúng rồi.

Lại là tôi gây chuyện.

Tôi còn chưa kịp nói thêm, giọng nói dịu dàng của Lâm Uyển Nhu đã vang lên từ điện thoại.

“Cố tổng, phu nhân đang ở bên cạnh anh sao?”

Cố Đình Thâm đáp một tiếng.

Đầu dây bên kia lập tức im lặng vài giây, sau đó Lâm Uyển Nhu cười nhẹ.

“Em xin lỗi, có phải em gọi không đúng lúc không? Phu nhân còn trẻ, có lẽ không thích người khác làm phiền thời gian riêng tư của hai người.”

Nghe thì giống như đang xin lỗi.

Nhưng từng chữ đều khiến người ta không thoải mái.

Tôi còn chưa lên tiếng, cô ta đã tiếp tục nói:

“Thật ra em rất ngưỡng mộ phu nhân. Được Cố tổng chăm sóc như vậy, chắc hẳn cuộc sống rất vui vẻ. Chỉ là người trẻ đôi khi còn bốc đồng, không hiểu hết những quy tắc trong công việc. Cố tổng phải vất vả bao dung phu nhân rồi.”

Tôi nhìn Cố Đình Thâm.

Tôi muốn xem anh sẽ trả lời thế nào.

Anh chỉ nhíu mày, giọng nói vẫn bình thản:

“Được rồi, chuyện công việc cứ gửi vào email cho tôi.”

Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang nhìn tôi.

“Em nghe thấy rồi đấy. Uyển Nhu nói cũng không phải không có lý. Em còn trẻ, không cần thiết phải so đo với cô ấy.”

Tôi ngẩn người.

Một lúc sau, tôi chậm rãi chỉ vào chính mình.

“Anh nói tôi so đo?”

Cố Đình Thâm day nhẹ thái dương.

“Anh không có ý đó. Chỉ là em nên hiểu chuyện hơn một chút. Uyển Nhu đi theo anh nhiều năm, làm việc rất có năng lực. Em không cần vì những chuyện nhỏ nhặt mà gây khó dễ cho cô ấy.”

Tôi nhìn anh hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

“Cố Đình Thâm, trong mắt anh, tôi có phải một đứa trẻ không hiểu chuyện hay không?”

Anh im lặng một lát rồi đáp:

“Anh chỉ cảm thấy em vẫn còn trẻ, có một số chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo.”

Tôi gật đầu.

“Được. Tôi hiểu rồi.”

Thấy tôi không tiếp tục tranh cãi, sắc mặt anh dịu xuống.

Anh đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, giọng nói mang theo chút dỗ dành.

“Đừng giận nữa. Tối nay anh đưa em đi ăn món em thích.”

Nếu là trước đây, chỉ cần anh nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, lập tức quên hết những chuyện không vui.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ mỉm cười.

“Không cần đâu.”

Cố Đình Thâm hơi bất ngờ.

Tôi đứng dậy, cầm túi xách lên.

“Tôi có hẹn với bạn. Anh cứ làm việc đi.”

Nói xong, tôi quay người rời khỏi phòng khách.

Sau lưng, Cố Đình Thâm gọi tôi một tiếng, nhưng tôi không quay đầu.

Ra khỏi cửa, tôi lập tức lấy điện thoại, gọi cho cô bạn thân nhất của mình.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đã hỏi:

“Cậu có biết cách ly hôn nhanh nhất là gì không?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Mấy giây sau, cô ấy hét lên:

“Tô Niệm Kiều! Cậu vừa nói cái gì đấy? Cậu với Cố Đình Thâm cãi nhau à?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không cãi nhau.”

“Thế cậu đòi ly hôn làm gì?”

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên.

“Bởi vì tôi phát hiện chồng mình có một vấn đề rất lớn.”

“Vấn đề gì?”

“Anh ta già rồi, nhưng cứ thích lấy tuổi tác ra chèn ép tôi.”

Bạn thân: “…”

Tôi tiếp tục nói:

“Ngày nào anh ta cũng bảo tôi trẻ con, không hiểu chuyện. Đến cả thư ký của anh ta cũng học theo, chạy đến trước mặt tôi ra vẻ trưởng thành.”

“Cậu nói xem, tôi mới hai mươi sáu tuổi, chẳng lẽ phải sống cả đời nghe một ông chú dạy dỗ sao?”

Bạn thân im lặng hồi lâu, cuối cùng dè dặt hỏi:

“Nhưng mà Niệm Kiều, Cố Đình Thâm rất yêu cậu mà?”

Tôi khựng lại.

Rất yêu tôi sao?

Có lẽ vậy.

Anh nhớ rõ tôi thích ăn gì, không thích ăn gì. Mỗi lần tôi bị cảm, anh đều tự mình chăm sóc. Những ngày trời mưa, dù bận đến đâu, anh cũng sẽ gọi tài xế đến đón tôi.

Anh quả thực là một người chồng tốt.

Nhưng anh cũng luôn dùng câu nói “Em còn nhỏ, em không hiểu” để phủ nhận cảm xúc của tôi.

Tôi không cần một người chồng lúc nào cũng xem mình là đứa trẻ cần được dạy dỗ.

Tôi muốn được tôn trọng.

Tôi muốn khi mình không vui, anh có thể nghiêm túc lắng nghe thay vì cho rằng tôi đang vô lý.

Và tôi càng không muốn một ngày nào đó, đến cả người ngoài cũng có thể đứng trước mặt tôi, lấy tuổi tác của tôi ra làm trò cười.

Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi.

“Cứ cho là anh ta yêu tôi đi.”

Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng có thể không muốn sống với anh ta nữa.”

Nói xong, tôi cúp điện thoại.

Tôi đứng bên đường, mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, nghiêm túc liệt kê những việc cần làm sau khi ly hôn.

Thứ nhất, tìm luật sư.

Thứ hai, chuẩn bị giấy tờ.

Thứ ba, chuyển ra khỏi căn nhà chung.

Tôi nhìn danh sách vừa viết, hài lòng gật đầu.

Rất tốt.

Tô Niệm Kiều, từ hôm nay trở đi, mày phải sống một cuộc đời mới!

Điều tôi không ngờ tới là, khi tôi trở về nhà vào buổi tối, Cố Đình Thâm vẫn đang ngồi trên sofa chờ mình.

Trên bàn là chiếc bánh kem tôi thích nhất.

Anh vừa thấy tôi bước vào đã đứng dậy, đưa tay nhận lấy túi xách.

“Về rồi à? Lại đây ăn bánh.”

Tôi nhìn chiếc bánh kem, không nhúc nhích.

Anh tưởng tôi còn giận chuyện ban sáng nên dịu giọng nói:

“Được rồi, là anh không đúng. Lần sau anh sẽ chú ý lời nói hơn, được chưa?”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

“Cố Đình Thâm, chúng ta ly hôn đi.”

Nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Anh nhìn tôi, dường như không hiểu những gì mình vừa nghe.

Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng hỏi:

“Em nói cái gì?”

Tôi lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, đặt lên bàn.

“Đơn ly hôn. Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”

Cố Đình Thâm nhìn tờ giấy, sau đó nhìn tôi.

Sắc mặt anh dần trở nên lạnh lẽo.

“Tô Niệm Kiều, em biết mình đang nói gì không?”

Tôi gật đầu.

“Biết.”

“Chỉ vì chuyện ban sáng?”

“Đúng.”

Anh bật cười vì tức giận, đưa tay day trán.

“Em đúng là trẻ con! Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà cũng đòi ly hôn?”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên, tôi cảm thấy tất cả sự kiên nhẫn của mình trong nửa năm qua đều trở nên thật nực cười.

Ngay cả đến lúc này, khi tôi nghiêm túc nói về chuyện kết thúc cuộc hôn nhân, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là tôi trẻ con.

Tôi thu lại tờ đơn, xoay người đi về phía phòng ngủ.

“Được. Nếu anh đã cảm thấy tôi trẻ con như vậy, thì tôi cũng không cần phải giải thích thêm nữa.”

Tôi kéo chiếc vali từ trong tủ ra, bắt đầu thu dọn quần áo.

Cố Đình Thâm đứng ở cửa phòng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“Tô Niệm Kiều, em đừng làm loạn nữa!”

Tôi không đáp.

Anh bước đến giữ lấy chiếc vali.

“Em muốn đi đâu?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.

“Về nhà bố mẹ.”

“Bây giờ đã muộn rồi, ngày mai anh đưa em đi.”

“Không cần.”

“Niệm Kiều!”

Tôi giật lại chiếc vali, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cố Đình Thâm, anh luôn nói tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Vậy thì từ hôm nay, anh cứ sống cuộc đời trưởng thành của anh đi. Tôi không làm phiền anh nữa.”

Nói xong, tôi kéo vali đi thẳng ra ngoài.

Lần này, anh không lập tức đuổi theo.

Có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ đang giận dỗi như mọi lần.

Có lẽ anh nghĩ rằng, chỉ cần để tôi bình tĩnh một đêm, ngày mai tôi sẽ tự mình quay về, ngoan ngoãn xin lỗi anh như trước.

Đáng tiếc, lần này anh đã đoán sai.

Bởi vì ngay khi bước ra khỏi cửa, tôi đã gọi cho luật sư.

Trước Sau

Truyện Mới

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Ngay trong ngày cưới

Ngay trong ngày cưới

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi

Bài Học Đắt Giá

Bài Học Đắt Giá

Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Vệt sẹo dưới ánh ban mai

Tuyết Rơi, Ta Thành Người Lạ

Tuyết Rơi, Ta Thành Người Lạ

Song Thai Ngoài Ý Muốn

Song Thai Ngoài Ý Muốn

Quỷ Đói

Quỷ Đói

Đêm Trước Ngày Thành Thân

Đêm Trước Ngày Thành Thân