Chương 1 : 1
Sau khi rời khỏi kinh thành, ta đến Văn Châu, dùng số vốn tích góp được mở một tửu lâu. Ban đầu, việc làm ăn chẳng mấy khấm khá, ta ngày ngày tự mình kiểm tra sổ sách, dặn dò đầu bếp nấu nướng, còn phải chạy đôn chạy đáo tiếp đón khách khứa.
May mà món ăn của tửu lâu hợp khẩu vị người địa phương, thêm vào đó ta biết cách kinh doanh, chẳng bao lâu đã khiến tửu lâu nổi tiếng khắp vùng.
Bây giờ, mỗi ngày khách khứa ra vào tấp nập, thu nhập ngày một tăng, cuộc sống của ta cũng dần trở nên sung túc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy năm nữa, ta có thể mua thêm vài cửa tiệm, không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.
Chỉ tiếc rằng, người ngoài nhìn vào đều cho rằng ta là một nữ chưởng quầy có bản lĩnh, chẳng ai biết ta còn giấu một bí mật.
Ta có một đứa con trai ba tuổi, tên là Tiểu Bảo.
Thằng bé được ta nuôi dưỡng bên cạnh từ khi còn đỏ hỏn, đôi mắt đen láy giống ta, còn tính tình lại chẳng biết giống ai mà vô cùng tinh quái.
Mỗi lần ta bận rộn trong tửu lâu, thằng bé đều ngoan ngoãn ở hậu viện, thỉnh thoảng mới chạy ra tìm ta, ôm lấy chân ta gọi một tiếng nương.
Ta không muốn để người ngoài biết đến sự tồn tại của Tiểu Bảo, càng không muốn có người từ kinh thành tìm đến.
Vì thế, ta luôn dặn dò người làm trong tửu lâu phải kín miệng, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện ta có con trai trước mặt khách khứa.
Ba năm qua, cuộc sống của hai mẹ con tuy không có phú quý quyền thế, nhưng lại yên ổn và tự tại. Ta vốn nghĩ chỉ cần cứ sống như vậy, những chuyện đã qua ở kinh thành sẽ dần trở thành quá khứ.
Nào ngờ, có những người, dù ta đã cố tình tránh xa đến đâu, cuối cùng vẫn có ngày gặp lại.
Hôm ấy, tửu lâu vừa mở cửa chưa được bao lâu, một đoàn khách từ kinh thành đã bước vào.
Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, ta liền biết đây không phải những thương nhân bình thường. Y phục trên người đều được may bằng gấm vóc thượng hạng, ngọc bội bên hông cũng tinh xảo quý giá, ngay cả tùy tùng đi theo cũng có dáng vẻ nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc bén.
Ta đang kiểm tra sổ sách ở quầy, vừa nhìn thấy đoàn người ấy liền khẽ cau mày.
Có thể bạn thích
Văn Châu tuy không thiếu người giàu có, nhưng những vị khách mang khí chất như vậy quả thực chẳng thường xuyên xuất hiện.
Chẳng bao lâu sau, quản gia của tửu lâu vội vã đi đến trước mặt ta, hạ giọng bẩm báo:
“Chưởng quầy, đoàn khách kia muốn gặp người. Bọn họ nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, chỉ cần người đồng ý, thù lao không phải vấn đề.”
Ta khép sổ sách lại, ngước mắt nhìn ông ấy.
“Có nói là chuyện gì không?”
Quản gia lắc đầu, vẻ mặt có phần khó xử.
“Đối phương không chịu tiết lộ, chỉ nói nhất định phải gặp được chủ tửu lâu.”
Ta nghe vậy, trong lòng càng thêm cảnh giác. Người từ kinh thành đến, vừa bước chân vào đã đòi gặp ta, lại còn cố ý nhắc đến chuyện thù lao.
Chuyện làm ăn trên đời vốn chẳng có gì miễn phí, ta không tin bọn họ thật sự chỉ muốn bàn chuyện hợp tác.
Thế nhưng, khách đã đến tận cửa, ta cũng không thể tùy tiện đuổi người đi.
Huống hồ, tửu lâu này là cơ nghiệp ta vất vả gây dựng, dù đối phương có thân phận thế nào, ta cũng phải tự mình ra mặt mới được.
Ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi dặn quản gia: “Ông trông chừng Tiểu Bảo giúp ta, đừng để thằng bé chạy lung tung. Ta đi gặp khách một lát, nếu có chuyện gì thì cứ cho người đến báo.”
Quản gia vội vàng đáp lời.
Ta đi theo tiểu nhị đến phòng riêng ở tầng hai. Cửa phòng vừa mở, một mùi trầm hương nhàn nhạt đã theo gió bay ra.
Bên trong có mấy người đang đứng hầu, còn người ngồi ở vị trí chủ tọa lại khoác một chiếc áo choàng lông, quay lưng về phía cửa.
Chỉ nhìn bóng dáng ấy, bước chân ta đã bất giác khựng lại.
Trong khoảnh khắc, ta gần như tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhưng dáng người cao lớn ấy, cùng khí thế lạnh lùng khiến người khác không dám tùy tiện đến gần, lại quá đỗi quen thuộc.
Ta siết nhẹ đầu ngón tay, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi bước vào phòng.
“Không biết vị khách quý nào muốn gặp ta?”