Chương 6 : 6
Mấy ngày sau, khi ta vẫn còn đang rối bời vì chuyện hôn sự, trong phủ bỗng truyền tin Bành tiểu thư đến thăm vương gia.
Bành Yến Nhi là tiểu thư xuất thân từ một gia tộc quyền quý, dung mạo đoan trang, lời ăn tiếng nói đều toát lên vẻ dịu dàng của một người được nuôi dạy cẩn thận. Ta từng nghe các nha hoàn trong phủ nhắc đến nàng. Nghe nói Bành gia và Tuyên Vương phủ có giao tình sâu sắc, bên ngoài còn đồn rằng nàng cùng Tiêu Dật Hằng có hôn ước ngầm, chỉ là hai nhà chưa chính thức công bố mà thôi.
Ta vốn không có ý định để tâm đến những lời đồn ấy. Nhưng khi nghe tin Bành tiểu thư đích thân đến thăm, trong lòng ta vẫn không khỏi nảy sinh một cảm giác khó tả.
“Thẩm cô nương, sao hôm nay cô cứ đứng ngẩn ra thế?”
Một nha hoàn đi ngang qua nhìn ta, thuận miệng hỏi.
Ta lập tức hoàn hồn, lắc đầu:
“Không có gì.”
“Nghe nói Bành tiểu thư mang điểm tâm đến cho vương gia đấy. Hai người họ vốn thân thiết, Bành tiểu thư lại dịu dàng hiểu chuyện, chẳng trách mọi người đều nói nàng ấy rất xứng đôi với vương gia.”
Ta cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng những lời ấy vẫn len lỏi vào lòng ta, khiến tâm trạng vốn đã bất an càng thêm nặng nề.
Ta tự nhủ mình chẳng có tư cách để nghĩ ngợi những chuyện như vậy. Tiêu Dật Hằng đối xử tốt với ta, ta nên biết ơn, chứ không phải vì chút ân tình ấy mà tự cho mình có vị trí đặc biệt trong lòng hắn.
Thế nhưng, càng cố không nghĩ, ta lại càng không thể bình tĩnh.
Đến khi người trong phủ bảo ta mang trà đến thư phòng, ta mới biết mình không thể tránh được cuộc gặp này.
Ta bưng khay trà đi đến trước cửa, vừa định lên tiếng thông báo thì nghe thấy tiếng cười dịu dàng của một nữ tử vọng ra từ bên trong.
“Vương gia, đây là điểm tâm muội đặc biệt chuẩn bị, huynh nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, thân thiết, không hề có chút dè dặt như khi những người hầu khác đối diện với Tiêu Dật Hằng.
Ta dừng bước, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vương gia, trà đã được mang đến.”
“Vào đi.”
Ta đẩy cửa bước vào.
Tiêu Dật Hằng đang ngồi sau án thư, trước mặt trải một tấm bản đồ quân sự. Hắn cúi đầu chăm chú xem xét, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của người bên cạnh. Bành Yến Nhi ngồi gần đó, trên bàn đặt một hộp điểm tâm tinh xảo, nét mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ thân thiết.
Ta đặt khay trà xuống, cúi người định rót trà cho Tiêu Dật Hằng.
Bành Yến Nhi nhìn ta một lúc, rồi mím cười lên tiếng:
“Vương gia, tỳ nữ dâng trà này vụng về quá, hay để muội tuyển vài hạ nhân lanh lẹ sang phục dịch huynh?”
Bàn tay đang cầm ấm trà của ta khẽ khựng lại.
Ta biết mình không phải người khéo léo. Từ ngày vào phủ, ta đã làm hỏng không ít việc, ngay cả nấu ăn cũng chẳng ra sao. Nhưng khi nghe người khác nói thẳng rằng mình vụng về trước mặt Tiêu Dật Hằng, ta vẫn cảm thấy khó chịu, nhất là khi người nói lại là Bành Yến Nhi.
Nàng không hề tỏ vẻ khinh thường, thậm chí giọng điệu còn rất dịu dàng, như thể thật lòng muốn giúp hắn tìm người hầu tốt hơn. Chính sự tự nhiên ấy lại khiến ta càng thêm lúng túng.
Ta vô thức nhìn về phía Tiêu Dật Hằng, chờ hắn nói gì đó.
Nhưng hắn vẫn đang xem bản đồ, chỉ thuận miệng đáp một tiếng: “Ừ.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi.
Hắn không ngẩng đầu, cũng chẳng nhìn ta lấy một lần.
Ta đứng im tại chỗ, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng bỗng nhiên rơi xuống.
Thì ra trong mắt hắn, chuyện đổi một nha hoàn cũng chẳng đáng để bận tâm. Ta có vụng về hay không, có ở lại đây hay rời đi, đối với hắn có lẽ đều chẳng khác biệt. Hắn đã cứu ta, cho ta một chỗ dung thân, nhưng điều đó không có nghĩa ta thật sự đặc biệt hơn những người hầu khác.
Bành Yến Nhi vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một đĩa điểm tâm đến gần hắn.
“Vậy ngày khác muội sẽ chọn vài người thích hợp mang sang. Huynh thường bận việc, bên cạnh có người chu đáo cũng đỡ phải lo lắng.”
“Được.” Tiêu Dật Hằng vẫn không rời mắt khỏi bản đồ.
Ta cúi đầu, lặng lẽ rót trà xong rồi lui ra ngoài.
Có thể bạn thích
Từ đầu đến cuối, hắn không hề hỏi ta một câu.
Ta đi dọc hành lang, khay trà đã trống không nhưng bàn tay vẫn siết chặt quai khay. Trong lòng ta vừa khó chịu vừa xấu hổ, đến chính mình cũng không hiểu vì sao lại để tâm đến một chuyện nhỏ như vậy.
Bành Yến Nhi là tiểu thư khuê các, có gia thế, có dung mạo, lại hiểu cách trò chuyện với Tiêu Dật Hằng. Nàng có thể tự tay mang điểm tâm đến cho hắn, có thể ngồi bên cạnh hắn mà nói cười tự nhiên, thậm chí còn có thể chủ động đề nghị chọn người hầu cho hắn.
Còn ta thì sao?
Ta chỉ là một nha hoàn được hắn tiện tay cứu giúp, ngay cả một ấm trà cũng chưa chắc đã rót cho thật tốt.
Ta không có tư cách ghen tị với Bành Yến Nhi, càng không có tư cách mong Tiêu Dật Hằng sẽ vì ta mà từ chối sự quan tâm của nàng.
Nhưng biết rõ là vậy, trong lòng ta vẫn không dễ chịu.
Mấy ngày nay, chuyện phụ mẫu tìm đến ép ta gả cho Vạn Thế Kiệt đã khiến ta mệt mỏi. Ta vốn muốn tin rằng ít nhất ở Tuyên Vương phủ, mình có thể tạm thời tránh khỏi những chuyện ấy. Vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy người phụ nữ có thể xứng đôi với Tiêu Dật Hằng, ta mới nhận ra mình chẳng có gì để bám víu ngoài chút ân tình hắn dành cho.
Nếu một ngày hắn không muốn giữ ta lại nữa, ta cũng chẳng có lý do gì để oán trách.
Nghĩ đến đây, ta quyết định từ nay về sau phải giữ khoảng cách với hắn. Hắn là chủ tử, ta là nha hoàn. Chỉ cần nhớ rõ thân phận của mình, ta sẽ không còn vì vài lời nói hay một chút quan tâm mà sinh ra những suy nghĩ không nên có.
Từ hôm đó, ta cố ý tránh những công việc phải đến gần thư phòng. Nếu cần gặp Tiêu Dật Hằng, ta cũng chỉ cúi đầu hành lễ, làm xong việc rồi lập tức lui ra, không dám nói thêm một câu.
Ban đầu, ta nghĩ hắn sẽ không nhận ra sự khác biệt ấy. Dù sao, bên cạnh hắn còn có nhiều việc quan trọng hơn một nha hoàn nhỏ bé như ta.
Nhưng ta đã nhầm.
Một buổi chiều, khi ta vừa đặt trà lên bàn, Tiêu Dật Hằng đột nhiên lên tiếng: “Gần đây nàng tránh bổn vương?”
Tay ta run nhẹ, suýt nữa làm nghiêng chén trà.
“Tiểu nữ không dám.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta: “Vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy bổn vương, nàng đều tìm cách rời đi?”
Ta cúi thấp đầu, cố giữ giọng nói bình thản: “Tiểu nữ chỉ sợ làm phiền vương gia.”
“Trước đây nàng đâu có nghĩ như vậy.”
Ta mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Trước đây, ta quả thật từng cảm thấy gần gũi với hắn hơn một chút. Nhưng sau khi nhìn thấy Bành Yến Nhi, ta mới hiểu rằng sự gần gũi ấy có lẽ chỉ là do bản thân tự tưởng tượng.
Ta không muốn tiếp tục tự làm mình khó xử nữa.
“Tiểu nữ tay chân vụng về, không dám làm phiền Vương gia. Phụ mẫu tiểu nữ đã tìm cho tiểu nữ một mối hôn sự tốt, tiểu nữ đang cân nhắc xin phép rời phủ để không làm hoen ố uy danh Tuyên Vương phủ.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Dật Hằng lập tức thay đổi.
“Hôn sự?” Hắn nhìn chằm chằm vào ta. “Nàng định gả cho ai?”
Ta siết chặt hai tay, nhỏ giọng đáp: “Là Vạn gia. Phụ mẫu tiểu nữ nói, Vạn công tử đã đồng ý cưới tiểu nữ làm chính thất.”
“Vạn Thế Kiệt?”
Giọng hắn đột nhiên lạnh xuống.
Ta không hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ đành gật đầu.
“Vâng.”
Tiêu Dật Hằng đặt mạnh quyển sách trong tay xuống bàn, ánh mắt tối sầm.
“Nàng có biết Vạn Thế Kiệt là hạng người nào không?”
“Tiểu nữ có nghe qua.”
“Đã nghe qua mà nàng vẫn muốn gả?”
Ta cắn môi, trong lòng cũng dâng lên sự ấm ức không thể nói thành lời.
“Tiểu nữ chỉ là một nha hoàn, vốn không có quyền tự quyết chuyện hôn nhân. Nếu vương gia cảm thấy tiểu nữ ở lại đây không thích hợp, tiểu nữ sẽ tự mình rời đi, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho ngài.”
“Thẩm Nguyệt!”
Hắn đột ngột gọi tên ta, giọng nói đầy giận dữ.
Ta giật mình, lập tức quỳ xuống.
“Tiểu nữ có mặt.”
“Ngẩng đầu lên!”
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ tức giận chưa từng có trên gương mặt hắn.
“Nàng đã gán thân vào đây làm tỳ nữ của ta, mạng của nàng thuộc về Vương phủ này, ta chưa cho phép thì nàng đi đâu được?!”
Ta sững sờ.
Từng chữ của hắn như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu ta. Ta vốn tưởng hắn tức giận vì lo ta gả nhầm người, nhưng giờ đây, nhìn vẻ mặt lạnh lùng ấy, ta chỉ cảm thấy mình đã quá ngây thơ.
Hóa ra, trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn thuộc quyền quản thúc của Tuyên Vương phủ. Hắn có thể cứu ta, giữ ta lại, cũng có thể quyết định ta phải đi đâu, sống thế nào. Còn ta, ngay cả chuyện hôn nhân của mình cũng không được phép tự quyết.
Ta cúi đầu, cố giấu đi nỗi chua xót đang dâng lên trong mắt.
“Tiểu nữ hiểu rồi.”
Tiêu Dật Hằng nhìn ta, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã cúi người hành lễ.
“Tiểu nữ xin cáo lui.”
Lần này, hắn không lên tiếng ngăn cản.
Ta đứng dậy, chậm rãi lui khỏi thư phòng. Đến khi cánh cửa khép lại phía sau, ta mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Ta từng nghĩ được Tiêu Dật Hằng cứu giúp là may mắn lớn nhất đời mình. Nhưng giờ đây, ta mới hiểu rằng có lẽ từ đầu đến cuối, người tự cho mình quá nhiều hy vọng chỉ có một mình ta.
Hắn là vương gia, còn ta là nha hoàn.
Ta không nên quên điều đó.