“Không công bằng!”

Tôi gần như bật khóc thành tiếng, những cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng vỡ òa.

“Nếu anh để ý chuyện tôi từng kết hôn, anh hoàn toàn có thể nói thẳng với tôi. Anh không thể một tay kéo tôi ra khỏi vực sâu, khiến tôi tin rằng mình được yêu thương, rồi lại chính tay đâm tôi thêm một nhát.”

Tôi nhìn anh qua màn nước mắt, từng chữ bật ra từ cổ họng đau rát.

“Tạ Đình, tôi muốn ly hôn!”

Tiếng nói vang lên trong khoang xe, mang theo tất cả tuyệt vọng mà tôi đã cố kìm nén.

Tạ Đình chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Anh ta kiên nhẫn chờ đến khi tôi khóc đủ, nói đủ, giống như đang chờ một đứa trẻ qua cơn kích động. Sau đó mới hờ hững đáp:

“Giấy đăng ký kết hôn đã lấy rồi. Công bằng hay không không đến lượt em quyết định. Còn ly hôn, em đừng mơ. Chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được cũng phải chịu.”

Nói xong, Tạ Đình bất ngờ mở cửa xe phía tôi rồi đưa tay đẩy tôi ra ngoài.

“Bây giờ nhìn em khiến anh rất khó chịu. Ra ngoài tự suy nghĩ cho rõ đi.”

Ngoài trời vừa trút xuống một trận mưa lớn.

Tôi bị đẩy khỏi xe trong bộ váy trắng dùng để chụp ảnh đăng ký kết hôn. Gót giày trượt khỏi mép đường, cả người mất thăng bằng, đầu gối đập mạnh xuống mặt đường lạnh ngắt.

Chiếc xe màu đen lập tức lao đi, không hề có dấu hiệu giảm tốc.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi dày đặc, tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình đang nện mạnh trong lồng ngực.

Trước đây, mỗi khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì.

Tôi sợ người khác thất vọng về mình, sợ bị bỏ lại, càng sợ chỉ một câu phản kháng cũng sẽ khiến chút ấm áp hiếm hoi mà tôi khó khăn lắm mới có được biến mất.

Nhưng đến lúc này tôi mới hiểu, nỗi sợ ấy chưa từng bảo vệ được tôi.

Nó chỉ khiến những kẻ tàn nhẫn nhận ra rằng họ có thể bước qua giới hạn thêm một lần, rồi thêm một lần nữa mà chẳng phải trả bất cứ giá nào.

“Tôi sẽ không giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Giọng tôi không lớn, thậm chí vẫn còn khàn đặc sau những phút khóc đến kiệt sức, nhưng từng chữ đều rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đó là những lời do chính tôi lựa chọn.

Người đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, như thể lần đầu tiên nhận ra con búp bê ngoan ngoãn mà họ từng tùy ý sắp đặt hóa ra cũng có xương sống.

Tôi không còn chờ đợi một lời giải thích dễ nghe nữa.

Có những hành động vốn đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tôi gọi cho Tạ Đình ba lần liên tiếp, nhưng cả ba lần đều bị anh ta tắt máy.

Đến cuộc gọi thứ tư, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Nhưng người nghe lại là Tô Nhược.

Cô ta thản nhiên bảo tôi đừng phá hỏng đêm tân hôn của hai người họ.

Nghe những lời ấy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng người phản bội là họ, vậy mà cuối cùng, trong mắt họ, tôi lại trở thành kẻ đang gây chuyện.

Tôi từng cho rằng chỉ cần mình khóc đủ nhiều, chỉ cần để đối phương nhìn thấy mình đau đớn đến mức nào, họ sẽ mềm lòng, sẽ cảm thấy áy náy rồi chịu dừng lại.

Nhưng sau hết lần này đến lần khác bị tổn thương, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một điều.

Nước mắt chỉ có ý nghĩa trước mặt người thật lòng thương mình.

Còn đối với những kẻ chẳng hề xót xa, sự đau khổ của tôi chẳng những không khiến họ hối hận, trái lại còn trở thành thứ khiến họ càng thêm đắc ý.

Tôi càng khóc, họ càng biết rõ mình có thể làm tôi tổn thương dễ dàng đến mức nào.

Nghĩ đến đó, tôi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, cố ép bản thân bình tĩnh trở lại rồi lần lượt hỏi những điều cần xác nhận.

Tô Nhược vẫn tìm cách lảng tránh, câu trả lời hết vòng vo lại mập mờ. Nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến tôi càng nhìn rõ sự thật.

Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi xem ai yêu ai nhiều hơn, cũng chẳng còn hứng thú nghe họ biện minh cho thứ tình cảm đã mục ruỗng từ lâu.

Một khi tình yêu đã có thể bị mang ra phản bội, vậy những lời thề hứa trước kia còn đáng giá bao nhiêu?

Điều tôi quan tâm lúc này không còn là lời giải thích của họ, mà là trách nhiệm họ phải gánh chịu, những chứng cứ tôi cần giữ lại và hậu quả họ buộc phải đối diện sau tất cả những gì đã làm.

Khi tôi bắt đầu nhắc đến những chuyện ấy, vẻ ung dung trong giọng nói của Tô Nhược dần biến mất.

Giữa lúc mưa ngoài trời vẫn trút xuống như thác, một chiếc xe cấp cứu dừng lại bên đường.

Bác sĩ trực hôm đó là Giang Hoài Cẩn. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã nhận ra ngay tôi chính là người từng được anh khâu vết thương ở cổ tay cách đây năm năm.

Tôi im lặng rất lâu.

Trước kia, mỗi lần bị tổn thương, tôi chỉ biết khóc, chất vấn rồi tuyệt vọng chờ người khác cho mình một lời giải thích. Nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi cần bình tĩnh, cần nhìn rõ mọi chuyện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Những người kia đã quá quen với một Thẩm Kiều dễ mất kiểm soát.

Họ nghĩ chỉ cần chạm đúng vào vết thương của tôi, tôi sẽ lập tức hoảng loạn, khóc lóc, làm ầm lên rồi tự đẩy mình vào thế bất lợi.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để họ được như ý.

Tôi có thể đau lòng vì bị phản bội, có thể khóc vì những gì đã xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không còn khả năng phân biệt đúng sai.

Càng không có nghĩa tôi sẽ tiếp tục để người khác lợi dụng sự mềm lòng của mình.

Tôi đã chịu đủ rồi.

Từ giờ trở đi, tôi phải học cách bảo vệ bản thân và tự quyết định cuộc đời mình.

Đến bệnh viện, tôi được chẩn đoán sốt cao, kèm theo rách dây chằng nhẹ ở chân.

Thế nhưng, thứ khiến tôi đau hơn cả vết thương trên cơ thể lại là dòng thông tin về tình trạng hôn nhân vừa được cập nhật trong hồ sơ bệnh án.

Nhìn hai chữ ấy, những ký ức về Tạ Đình bất giác ùa về.

Tôi nhớ chiếc ô anh từng che cho mình trong một ngày mưa, nhớ bát cháo nóng anh mang đến khi tôi ốm, nhớ cả những đêm anh ngồi ngoài phòng bệnh chỉ để chờ tôi tỉnh lại.

Đã có lúc, tôi xem tất cả những điều đó là bằng chứng cho thấy anh thật lòng yêu tôi.

Mỗi lần Tạ Đình khiến tôi thất vọng, tôi lại tự an ủi rằng ít nhất anh vẫn từng dịu dàng với mình, rằng có lẽ anh chỉ vô tâm, chứ chưa chắc thật sự muốn làm tôi tổn thương.

Tôi cứ như vậy, hết lần này đến lần khác tìm lý do để tha thứ cho anh, thậm chí còn cố thuyết phục chính mình rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, nhường nhịn thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp.

Nhưng đến hôm nay, khi sự thật đã bị xé toạc trước mắt, tôi mới hiểu mình đã tự lừa dối bản thân quá lâu.

Những lần anh dịu dàng không thể xóa đi những tổn thương anh cố ý gây ra.

Một chiếc ô, một bát cháo hay vài lời quan tâm cũng chẳng thể bù đắp cho khoảnh khắc anh lạnh lùng đẩy tôi xuống xe giữa cơn mưa lạnh.

Những lời thề hứa đẹp đẽ càng không thể trở thành tấm màn che phủ những việc anh đã làm sau lưng tôi.

Trước đây, tôi từng cho rằng chỉ cần một người có đủ ưu điểm thì những khuyết điểm của họ cũng có thể bao dung.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, có những ranh giới một khi đã bị vượt qua thì dù đối phương từng đối xử tốt với mình đến đâu cũng không thể xem như chưa từng xảy ra.

Khi hiểu rõ điều ấy, tôi không còn cố tìm bất kỳ lý do nào để biện minh cho Tạ Đình nữa.

Những ngày sau đó trôi qua chậm chạp.

Tôi vừa tiếp tục công việc, vừa điều trị vết thương, đồng thời tập làm quen với một cuộc sống không có anh bên cạnh.

Có những ngày tôi tưởng mình đã ổn. Nhưng cũng có lúc, chỉ cần vô tình ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc giữa phố đông, những ký ức đau đớn lập tức ùa về, khiến hai bàn tay tôi bất giác run rẩy.

Trước đây, mỗi lần như vậy, tôi thường trách chính mình.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si