Kẻ nói dối muốn tôi

Chương 7 : Lời xin lỗi và chấp thuận

Quay trở lại quán ăn, Nohan thực sự bất ngờ với tài nghệ nấu nướng của Aster, anh ta đã ăn hết phần ăn của mình và sẵn sàng trả tiền cho bữa ăn này.

“Bữa ăn thực sự rất ngon và tôi muốn trả tiền cho điều ấy.” – Nohan đề nghị.

“Lời khen chính là phí thanh toán rồi.” – Aster cười vui vẻ: “Hãy thường xuyên ghé đến đây nhé và lần tới sẽ là thu phí.”

“Được, còn chuyện nữa… cô gái đằng kia đã có người yêu chưa?” – Nohan ngại ngùng hỏi.

“Chưa đâu.” – Aster đáp: “Nếu anh muốn em sẽ qua đó hỏi.”

“Không cần, tôi sẽ tự làm điều đó.” – Nohan ngượng chín mặt.

“Nhân tiện, tôi muốn xin lỗi cho sự đánh đồng của mình, về dự án… quả thật thầy Odin nói đúng đây là một đề tài hay.”

“Vì tình yêu sao!” – Laurent và Aster đồng thanh trêu chọc.

Nohan liền lấy tay che mặt, anh chỉ ước có cái lỗ cho mình chui xuống trốn. Hai người họ tiếp tục phá lên cười còn Emily từ quầy thu ngân thì tỏ ra tò mò với cuộc nói chuyện của ba người.

Hôm sau, thầy Odin mang đến giấy nộp đề tài đến cho nhóm ký.

“Trước khi ký và bắt đầu nghiên cứu khoa học, có em nào phản đối đề tài lần này không?” – Thầy Odin hỏi.

“Chúng em đồng ý đề tài lần này ạ.” – Nohan thay mặt cả nhóm trả lời.

“Được rồi, đề tài đã có sự đồng thuận của cả nhóm. Các em có quyền làm bài tự do và nhớ trao đổi hợp tác với nhau. Nộp bài cho tôi trước thứ 7 tuần sau nữa, tôi sẽ chữa bài và sửa lỗi cho các em. Hãy nhớ những gì tôi đã nói ở buổi trước, chiến thắng lần này của nhà trường trông cả vào các em.”

Buổi duyệt nghiên cứu khoa học trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết với sự đồng thuận của cả nhóm và sự im lặng, ngoan ngoãn đến lạ của Alice.

Timmy và Alice luôn lấy cớ để trốn học nhóm với ba người còn lại, họ đảm bảo sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Nohan vì là năm cuối nên anh tranh thủ đến chốt phương án, bàn bạc và tự triển khai phần bài của mình. Laurent thường xuyên đòi đến nhà Aster sau giờ học để làm thêm. Hôm nay, khác thường lệ anh mang đến một chiếc laptop mới cho Aster.

“Tặng cậu.” – Laurent chân thành nói.

“Tớ cảm ơn. Tớ không thể nhận nó, chiếc laptop này quá đắt đỏ.” – Aster từ chối.

“Hãy nghĩ nó dành cho dự án lần này. Trong này tớ đã tải rất nhiều tài liệu cho cậu.”

“Được rồi, vậy tớ xin phép mượn nó thôi.” – Aster cảm động nói.

“Được thôi !” – Laurent đồng thuận.

“Laurent tớ có nên lấy minh chứng từ bản thân không? Tớ sợ sẽ thành kể khổ.” – Aster sầu não nói.

“Không! Tớ thấy nó rất truyền cảm hứng đấy chứ.” – Lauren tự hào tuyên bố.

“Cậu đang nịnh tớ đó sao?” – Aster tra hỏi.

“Tớ chỉ đang nói sự thật.” – Laurent đáp, sau đó anh nắm lấy tay Aster áp lên mặt nói thêm.

“Aster tớ thật sự xin lỗi sự việc ở trên hòn đảo, tớ nghiêm túc nhìn nhận độ nguy hiểm mà mình lỡ gây ra và cũng như những hành động lợi dụng cậu. Làm ơn tha lỗi cho tớ nhé.”

“Được rồi.” – Aster thở dài.

“Tớ đoán mình cũng không thể cứng rắn hay tỏ ra lạnh lùng với cậu được, từ giờ hãy hoà thuận nhé và theo đuổi tớ một cách bình thường.”

“Được. Vậy cậu cho phép tớ ăn cơm nhà cậu nhé? Tớ thật sự nghiện món ăn cậu nấu.”

Laurent tranh thủ xin thêm. Aster gật đầu đồng ý và họ tiếp tục làm bài.

Trước ngày nộp bài sự việc không mong muốn đã xảy ra, có kẻ ăn trộm laptop của Aster trong lúc cậu để cặp ở giảng đường và đi vệ sinh vào cuối buổi chiều trên lớp. Aster đã chạy đi tìm nhưng không thành. Hôm đó Laurent không đến nhà cậu học nhóm và cậu cũng không muốn anh biết, cậu muốn tự mình giải quyết. Cậu lấy laptop cũ ra dùng trí nhớ của mình để viết lại một bản khác.

Ngày nộp bài, thái độ của Alice vô cùng tự tin còn ánh mặt của Timmy thì lại rất nguy hiểm, hắn như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Nhóm đại điện cho Alpha lần lượt báo cá nhân trước rồi đến mới đến nhóm đại diện cho Omega. Alice xung phong đọc báo cáo, cô ta rõng rạc đọc từng câu và nhấn mạnh từng ý. Lời cô ta đọc đến đâu Aster và Laurent đều bất ngờ đến đó, bài báo cáo của cô ta giống hệt của Aster. Đúng hơn thì chúng là một.

“Đến lượt câu.” – Kết thúc báo cáo, cô ta đắc ý quay sang nói với Aster.

Aster siết chặt nắm đấm. Cậu đứng dậy.

“Thưa thầy, thầy có thể không tin em ngay! Báo cáo của chị Alice giống hệt bài của em.

Trước ngày nộp, laptop của em đã bị trộm mất và em đã hoàn thành bài với chiếc laptop khác.”

“Ô kìa! tôi biết cậu ngưỡng mộ báo cáo của tôi. Nhưng cậu không thể vu khống tôi như vậy được.” – Alice dõng dạc tuyên bố.

“Thưa thầy, em có thể…” – Laurent định đứng lên làm chứng thì liền bị Aster chặn lại.

“Em có thể chứng minh bằng cách không nhìn vào mặt chữ và đọc lại toàn bộ bài, xin thầy hãy cầm lấy bài của em để dõi theo ạ.”

Và thực sự cậu có thể đọc lại toàn bộ những câu từ trong đó, thái độ thuyết trình đầy vẻ tự hào và tự tin khiến thầy Odin hoàn toàn bất ngờ, thực chất vào ngày thuyết trình họ đều được phép mang bản giấy lên để đọc. Bài thuyết trình của Aster kết thúc, Alice liền đứng lên phản pháo, giọng cô ta cay nghiệt.

“Không chứng minh được gì cả, cậu ta hoàn toàn có thể là một kẻ trộm có trí nhớ siêu phàm. Cậu ta ăn cắp bài của em và đã học thuộc nó.”

“Em vẫn nhớ chị nói ở buổi đầu tiên < Là một Omega sinh ra trong một gia đình có địa vị, em hoàn toàn hưởng đầy đủ các đặc quyền như một Alpha.> Nhưng trong bài báo cáo thì lại viết khác < Em là một Omega và sống như một Omega với đặc quyền được bảo vệ, cư xử, chịu và hưởng chế độ pháp lý của nhà nước >. Thực chất có sự mâu thuẫn trong lời nói và văn viết của chị: “ Sống như một Alpha” với “Sống là một Omega thực thụ”.”

“Cũng chẳng chứng minh được gì, thời gian có thể thay đổi và lời nói lẫn câu chữ có thể khác nhau.” – Alice không hề bị lung lay.

“Bằng chứng của tôi khó thay đổi lắm đấy.”

Laurent đứng lên bảo vệ Aster. Anh tiến về phía bục giảng, kết nối laptop của mình với máy chiếu, giọng anh lạnh lùng giống như thẩm phán đang kết tội hung thủ.

Alice, chiếc laptop mà cô ăn trộm là laptop của tôi và là laptop thiết kế riêng cho nhà Devereux với chip định vị, ghi âm lời nói và khả năng lưu trữ thời gian, địa điểm file vào máy chủ. Hầu như tất cả dữ liệu bài viết đều xuất hiện toàn thời gian tại nhà Aster chỉ có một ngày là hôm qua nó xuất hiện tại nhà cô. Số nhà XX, phố XX – biệt thự nhà Petra, địa chỉ đã được công khai trên bản đồ. Có dấu hiện sao chép file bằng usb. Ngoài ra còn thu được đoạn ghi âm sau:

< Aster giờ bài viết của mày đã là của Alice ta, tao sẽ khiến mày bị gạch tên khỏi dự án.>

“ Ồ còn tôi cũng có thể lên làm chứng cho cậu ấy nữa.”

Đến lượt Nohan lên bục giảng.

“Thưa thầy, em đã có những buổi học nhóm với Aster và Laurent. Em hoàn toàn không có cơ hội làm việc với Alice và Timmy, họ liên tục từ chối việc học nhóm. Tuy em không rõ bài viết của Alice nhưng em có xin phép được chụp lại bản viết tay dàn ý của Aster và Laurent để về nghiên cứu thêm. Aster cũng thường xuyên chủ động nhắn tin xin góp ý từ em. Xin thầy hãy đối chiếu những bức ảnh sau với bài luận của Aster.”

Nohan đưa điện thoại cho Laurent để kết nối máy chiếu với thư mục riêng: Aster. Sau khi suy xét hồi lâu, thầy Odin tuyên bố:

“Bài luận này là của Aster. Điều đó đồng nghĩa với việc kẻ ăn cắp là Alice.”

Alice cứng người trước những bằng chứng của Laurent và Nohan, cũng như tuyên bố buộc tội của thầy Odin. Cô ta ngồi thụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

“Tuy vậy, ta vẫn sẽ cho em một cơ hội. Hãy gửi bài luận của em vào buổi học sau. Thầy mong em sẽ không gian lận nữa Alice à!”

“Rồi, chúng ta đến phần nhận xét và chỉnh sửa của tôi nhé. Hai trò trả chỗ cho tôi được rồi đấy, Laurent và Nohan!”

“Dạ vâng.” – Họ lập tức mang đồ đi xuống.

Ngay khi hai người ổn định chỗ ngồi, Aster đã quay sang cảm ơn từng người một.

Giờ học kết thúc, nhưng người khác rời lớp từ sớm chỉ còn lại ba người: Nohan, Aster và Laurent còn nán lại. Trong Laurent có sự áy náy không nguôi, anh thủ thỉ với Aster.

“Xin lỗi Aster, tớ đã không kể đặc tính riêng laptop nhà Devereux cho cậu. Tớ sợ khi kể ra cậu sẽ nghĩ tớ đang cố theo dõi cậu.”

“Cậu vừa là kẻ dấu diếm cũng vừa là người hùng của tớ.” – Aster không để bụng nói.

“Thật ra là hai người hùng.” – Nohan lập tức chen vào.

“Đúng vậy, anh Nohan này em vừa thầy thoáng qua thư mục có tên “Emily ❤️” trong điện thoại của anh đấy.” – Aster đồng tính và cậu lập tức châm chọc Nohan.

“Cậu thấy! Có nghĩa cả nhóm cũng sẽ thấy?” – Nohan ngượng chín mặt.

“Thật sự hai người tiến triển đến đâu rồi? Em rất tò mò đấy.” – Aster hỏi thêm.

“Lúc đầu… cô ấy còn ái ngại vì sợ tôi cũng có ý xấu với cơ thể của cô ấy, nhưng tôi luôn cố gắng gặp gỡ và tặng quà cho cô ấy tại trường cũng như đề nghị giúp cô ấy việc học ở thư viện. Chúng tôi luôn đến những địa điểm công cộng để gặp gỡ nhau. Và cô ấy mới cho phép tôi tìm hiểu cô ấy thôi.” – Nohan thật thà kể lại, xong anh tự hào khoe.

“Tôi đã có ảnh chụp chung với Emily, cô ấy đã cho phép tôi giữ lại chúng và cô ấy thật dễ thương.”

“Anh chân thành thật đấy. Quá là ngọt ngào luôn.” – Aster lập tức dành lời khen cho Nohan và cậu không quên quay sang nhắc nhở Laurent .

“Không như ai đó, chỉ có nói dối và chuộc tội.”

“Tớ sẽ hẹn hò nhiều hơn với cậu ở thư viện và hẹn tặng quà cậu ở giữa sân trường, được chứ?” – Laurent không xấu hổ mà con châm chọc lại Aster.

“Eo, thôi đi. Nếu là cậu làm thì ghê chết đi được.” – Aster lập tức từ chối.

“Nohan, hãy đối xử tốt với Emily nhé, cô ấy thực sự là một cô gái siêu siêu tốt và dịu dàng. Nếu anh làm cô ấy buồn, em sẽ đấm anh.” – Aster dặn dò Nohan.

“Còn tớ sẽ đến giúp cậu đấm anh ấy.” – Laurent chêm thêm.

“Ồ không phải vì sợ các cậu đâu, tôi thật sự thích cô ấy và muốn đi lâu dài với Emily.” – Nohan vui vẻ nói.

“Anh có thể mời bọn em đến ăn cưới.” – Aster hiểu ý của Nohan và cậu thực sự mong chờ điều đó.

“Với tư cách là một cặp.” – Laurent khẳng định.

“Này tớ chưa đồng ý thành đôi với cậu đâu.” – Aster phản ứng.

“Sẽ thôi.” – Laurent tự tin đáp còn Aster thì không khỏi ngại ngùng.

“Có lẽ tôi nên xin chút vô liêm sỉ từ cậu. Ha ha” – Nohan không khỏi buồn cười trước hai người họ.

“Anh Nohan đừng học hư từ Laurent chứ.” – Aster ái ngại lắc đầu.

Truyện Mới

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đợi Ngày Em Yêu Anh

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Đừng Yêu Em Bằng Sự Chiếm Hữu

Bình Hoa Người

Bình Hoa Người

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Tôi Giúp Bạn Báo Thù, Tiện Thể Cưới Luôn Anh Trai Cô Ấy

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Ngân Hàng Ép Mẹ Trở Về

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Hạnh Phúc Không Mang Tên Anh

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Đi Công Tác Gặp Sát Nhân

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn