Chương 8 : Ngày thuyết trình trước hội đồng thi
Alice tiếp tục cầu xin Timmy làm báo cáo hộ cô ta và hứa sẽ ngủ với hắn sau khi nghiên cứu khoa học kết thúc. Timmy hoàn toàn đồng ý và bài báo cáo của cô ta đã chót lọt, giữ cho cô ta quyền tham gia thuyết trình trước hội đồng.
Ngày thuyết trình cuối đã đến, hội trường thi đông đúc với các nhóm đến từ các trường khác nhau trên toàn thành phố. Năm nay ban giám khảo có thêm một người mới. Oleander – Nhà đầu tư lớn cho cuộc thi năm nay.
Các bài thuyết trình lần lượt được công bố và chấm điểm. Nhưng những đề tài cũ bị lặp lại liên tục và dù làm tốt cũng không được đánh giá cao trong hội đồng chấm thi. Đến lượt nhóm của thầy Odin, khi đọc xong đề tài, hội đồng thực sự mới cảm thấy hào hứng và mong chờ.
Nhanh chóng bài thuyết trình của họ nhận được sự tán dương của hội đồng và điểm số của họ nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy vậy Oleander lại xin phép ý kiến.
“Bài thuyết trình của nhóm rất hay nhưng tôi cảm thấy văn phong viết bài của Alice và Timmy khá là giống nhau. Nó làm tôi cảm giác hai bài chung một người viết. Vậy người thực sự đã viết là ai?”
“Thưa ngài, sự giống nhau này xuất phát từ dàn ý chung của cả nhóm và em với Alice cũng thường xuyên học nhóm, góp ý và sửa đổi cùng nhau.” – Timmy nói.
“Đúng vậy.” – Alice đồng thuận.
“Được thôi, hai người có vẻ thân nhau.” – Oleander mỉm cười nói.
Kết quả chung cuộc: Nhóm thầy Odin giành chiến thắng – mang về vinh quang tiếp theo cho trường, địa vị của trường tiếp tục được củng cố với những chiến thắng liên tiếp trong những năm qua. Vị trí top đầu thành phố vẫn thuộc về đại học H. Trường đã tổ chức buổi party vào tối hôm sau tại khách sạn lớn để ăn mừng.
Tại buổi party.
“Aster tớ có thể mời cậu làm bạn nhảy của mình không?” – Laurent tiến tới nơi Aster đứng.
Anh hoàn toàn say đắm trước dáng vẻ kiều diễm của cậu trong bộ vest trắng tinh khôi. Những đường ren tinh tế nơi cổ áo và cổ tay càng tôn lên vẻ thanh nhã, mềm mại vốn có của Aster. Đó cũng chính là bộ vest anh đã tự tay chọn mua tặng cậu từ trước. Vậy mà đến khi tận mắt nhìn thấy cậu khoác lên người, Laurent vẫn không khỏi ngẩn ngơ.
“Ngay từ lúc tớ nhìn thấy bộ vest này, tớ biết nó may ra là dành cho cậu mà.”
“Thôi nịnh bợ đi, tớ đồng ý.” – Aster đưa tay ra, Laurent liền bắt lấy và kéo cậu vào giữa sảnh.
Họ ăn ý trong từng bước nhảy và di chuyển chân như thể hai cơ thể ấy đã sẵn hiểu nhau và đồng điều vô cùng.
Laurent luôn yêu thích mùi pheromone của Aster. Như bụi cúc trắng sau cơn mưa, thanh sạch và dịu dàng, càng đến gần càng khiến người ta lưu luyến.
Còn Aster, cậu luôn biết bản thân sớm đã quyến luyến mùi hương của Laurent, giống lá nguyệt quế trong đêm, xanh, lạnh và cay nhẹ, cậu cảm thấy một sức ép âm thầm bao quanh cậu như muốn nuốt chửng cậu ngập trong màn đêm ấy.
Không chỉ hai người họ giống một cặp tình nhân. Ngay lúc này, Nohan và Emily đang bắt cặp nhảy cùng nhau. Emily rực rỡ tựa công chúa trong bộ váy hồng được may đo riêng mà Nohan tặng cô còn Nohan khí chất tựa vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Có lẽ trái tim của họ đã hướng về nhau, nhanh hơn dự kiến của cả hai.
Bản nhạc kết thúc, ánh đèn vụt tắt, hội trường tối đen và các sinh viên bắt đầu trở lên hỗn loạn. Aster và Laurent đều cảm thấy như có ai đó kéo mạnh họ từ phía sau, hòng chia tách họ ra.
Đó là Timmy và Alice, Timmy kéo Aster còn Alice kéo Laurent về hai phía hành lang đối lập.
Phải mất một lúc để bình tâm họ mới nhận ra.
Ở phía Aster, Timmy đê tiện nói:
“Đêm nay mày đẹp đấy, để tao nếm thử mày nào.” – Hơi thử hắn nóng bỏng, cơ thể hắn đang cố áp sát vào người Aster.
“Chắc anh sẽ không có cơ hội đấy đâu!”
Nhanh như chớp, Aster vùng ra quay lại đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Không chờ hắn kịp kêu lên phản ứng, cậu tóm lấy tay hắn vật về phía trước khiến hắn lập tức bất tỉnh.
Còn về phía Laurent, ngay khi ra khỏi hội trường, cô ta yêu cầu vệ sĩ giữ chặt tay anh lại và chính cô ta chuốc thuốc kích dục cho anh.
“Sau đêm nay, nhà Devereux sẽ có cô dâu mới, đó là chị!”
Alice cười sảng khoái, nhìn cơ thể của Laurent đang bắt đầu phản ứng với thuốc, cô ta không ngừng tỏ ra thích thú. Cô ra lệnh cho thuộc hạ.
“Đưa hắn lên phòng.”
Có thể bạn thích
“Xin lỗi đá phá hỏng bầu không khí này.”
Ngày sau khi cô ta quay lưng định bước lên cầu thang, đã có kẻ khác xuất hiện và đánh ngất tất cả.
“Thưa sếp! Đã giải cứu cậu chủ thành công.” – Đó chính là người đàn ông trong quán ăn hôm đấy, tay sai của Oleander.
< Tốt lắm! Còn phía bên kia? > – Oleander sau khi nhận được thông tin từ phía Laurent, hắn lại tiếp tục nghe tin tức bên Aster.
< Thưa sếp! Cậu Aster đã tự mình giải vây, hiện tôi không tìm thấy cậu ấy. Còn Timmy thì đang ngất xỉu ngoài hành lang… và tay hắn đang ôm lấy hạ bộ của mình.> – Phía bên Aster lập tức báo cáo lại.
“Thú vị ~ – Oleander vô cùng khoái chí.” – Mau đưa Timmy và Alice vào cùng một phòng để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Phía Laurent đưa cậu ấy vào phòng khác rồi gửi tin nhắn cho Aster.
< Rõ! > – Cả hai cùng nhận lệnh.
Sau khi nhận được tin nhắn của Laurent, Aster lập tức chạy tới.
“Laurent cậu ổn chứ?”
“Aster… là giọng của Aster.” – Laurent bất ngờ nhưng với thể trạng hiện tại, anh vội trùm chăn qua đầu trốn cậu.
“Laurent, cậu sao vậy… để tớ xem nào.” – Aster lo lắng.
Mùi pheromone của Laurent nồng nặc. Mùi nguyệt quế trở nên đậm và áp đảo hơn, như một khu rừng xanh dưới bóng tối. Mùi hương ấy vô tình kích thích Aster, cậu dường như cũng muốn phản ứng theo.
“Aster… đừng lại gần tớ lúc này!”
Laurent co rúm người lại. Anh siết chặt cái chăn vào mình.
“Nguy hiểm lắm! Tớ không muốn lợi dụng thể trạng này ép buộc đánh dấu cậu… Aster, làm ơn…”
Aster bước đến đầu giường, cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đầu tựa sát bên đầu Laurent. Cậu nhẹ nhàng hạ tấm chăn xuống dưới cổ Laurent để anh dễ thở hơn. Cậu xoa đầu anh, hôn lên trán trấn an anh.
“Bình tĩnh nào, tớ ở đây rồi. Được chứ!”- Aster dịu dàng nói.
“Cậu có mang thuốc ức chế không?”
“Tớ không nhớ nữa…”
“Chờ tớ chút nhé.”
Aster nói rồi rút điện thoại gọi cho anh Nohan
“Anh Nohan anh có mang thuốc ức chế cho Alpha không?… Có ạ! May qua em sẽ gửi số phòng cho anh, anh mang tới giúp em nhé. Em cảm ơn ạ.”
Trong lúc chờ anh Nohan, Aster tiếp tục xoa đầu Laurent, cậu còn giải tỏa một chút pheromone của mình để giúp anh bình tĩnh hơn.
Ngay sau khi nhận thuốc từ anh Nohan và giải thích tình hình cho anh biết, Aster quay vào phòng mớm thuốc cho Laurent. Cơn động dục của Laurent được khống chế, anh mệt mỏi thiếp dần đi.
“Aster, cậu sẽ ở lại bên tớ chứ?”
“Ừ, tớ vẫn ở đây bên cậu.”
Aster không trở về nhà tối hôm đó, cậu ở lại và ôm Laurent vào lòng. Cả đêm ấy, cậu liên tục xoa lưng cho anh và xoa dịu anh bằng mùi pheromone của bản thân. Hai người cứ như vậy mà ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Nói thêm về cặp đôi Nohan và Emily. Ngay sau khi hội trường bị cúp điện, Nohan đã kéo Emily vào lòng, anh trân thành nói.
“Đừng lo lắng, anh sẽ không lợi dụng tình hình để sàm sỡ em. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi! Hãy nắm chặt tay và theo sát anh nhé, anh sẽ dẫn cả hai ra ngoài vườn.”
“Vâng.” – Emily ngượng đỏ mặt, tay cô nắm chặt lấy tay Nohan và cả hai theo sát nhau đi ra khuôn viên khách sạn.
Đi ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lạnh. Emily ngước lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao rồi quay sang ngắm khuôn mặt của Nohan, anh vẫn luôn quan sát cô từ nãy đến giờ với ánh mắt dịu dàng và thận trọng. Anh coi cô như một món đồ đáng quý bằng thuỷ tinh và anh luôn sợ hành động quá khích của mình sẽ vô tình làm tổn thương cô.
“Anh Nohan này, em nghĩ em sẵn sàng…”
“Sẵn sàng cho điều gì?” – Nohan giật mình hỏi lại.
“Thì… cho một mối quan hệ…”
Emily ngại ngùng. Lập tức cô lấy tay che mặt.
“Xin lỗi, em không đủ dũng khí để nói tiếp…”
“Vậy để anh!”
Nohan dường như hiểu ý cô, anh rời vị trí tiến đến trước mặt cô và quỳ xuống. Anh gỡ tay khỏi mặt cô, tay anh nắm chặt tay cô, anh xoa dịu bàn tay ấy.
“Mong em thông cảm vì đây là tình huống bất ngờ và anh đã không thể chuẩn bị món vật định tình nào cho đôi mình. Emily! Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, càng tiếp xúc với em, anh càng chắc chắn mình yêu em nhiều thế nào. Dưới bầu trời đêm nay, dưới những vì sao, anh xin thề sẽ trân trọng và chung thuỷ. Anh muốn cùng em viết tiếp câu chuyện này đến mãi mãi. Emily! Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé và hơn cả thể em đồng ý trở thành bạn đợi định mệnh của anh nhé.”
“Em đồng ý!”
Emily hạnh phúc trả lời, cô choàng lấy vai anh khóc nức nở.
Họ đã trao nhau nụ hôn say đắm đầu tiên. Không may, không khí lãng mạn ấy bị làm phiền bởi cuộc gọi của Aster. Hai người họ tức tốc chạy đến nơi Aster bảo để giúp đỡ cậu.