Chương 6 : Cuộc Bám Đuổi Trong Đêm
Đêm đông thành phố cảng chìm trong lớp sương mù dày đặc. Mưa phùn lất phất lướt qua những ngọn đèn đường, hắt xuống mặt đường nhựa một lớp ánh sáng nhòe ướt, lạnh lẽo.
Chiếc xe Maybach đen tuyền âm thầm bám theo chiếc Audi màu xám khói từ khách sạn Grand Palace xuyên qua nửa thành phố. Đằng sau tay lái, Thẩm Niên siết chặt vành vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên mu bàn tay. Hắn hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của thư ký Lâm, tự mình gạt bỏ y tế sơ cứu, tự mình lái xe đuổi theo bóng hình mà hắn đã điên cuồng tìm kiếm suốt một năm qua.
Cơn đau dạ dày vẫn từng đợt cuộn lên dữ dội, cào xé lồng ngực hắn như muốn xé rách từng thớ thịt. Mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương xuống cằm, nhưng mắt Thẩm Niên chưa từng rời khỏi chiếc xe phía trước dù chỉ một giây. Hắn sợ. Hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái, chiếc xe kia sẽ lại biến mất vào hư không giống như mười hai tháng tăm tối vừa rồi.
Chiếc Audi cuối cùng rẽ vào một khu chung cư cao cấp nằm ven sông. Đây là khu căn hộ biệt lập, không gian yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.
Thẩm Niên nhấn ga, bám sát qua cổng an ninh trước sự ngạc nhiên của bảo vệ. Khi chiếc xe xám dừng lại ở bãi đỗ dưới lòng đất, Thẩm Niên lập tức phanh gấp, lao ra khỏi xe ngay khi Kỷ Nhạc vừa bước xuống.
“Kỷ Nhạc!”
Tiếng gọi khàn đục, vang vọng giữa bãi đỗ xe trống trải.
Lục Hàng vừa bước xuống từ bên ghế lái, nhíu mày vội vã che chắn trước mặt Kỷ Nhạc: “Thẩm Tổng, anh bám theo chúng tôi? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy.”
Thẩm Niên hoàn toàn phớt lờ Lục Hàng. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dán chặt vào Kỷ Nhạc, bước chân lảo đảo nhưng kiên quyết tiến lại gần. Hắn hạ thấp tư thế, không còn vẻ ngạo mạn của một nhà tài phiệt đỉnh cấp, trong giọng nói chỉ toàn là sự hoảng loạn và xin xỏ thảm hại.
“Kỷ Nhạc… xin em. Cho anh năm phút thôi. Chỉ năm phút thôi…” Thẩm Niên thở dốc, hai tay run rẩy giơ lên giữa không trung, không dám chạm vào cậu nhưng cũng không chịu lùi lại. “Đừng đuổi anh đi… Anh van em.”
Lục Hàng định gọi an ninh, nhưng Kỷ Nhạc đã nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy cánh tay anh.
Kỷ Nhạc nhìn Thẩm Niên. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của bãi đỗ xe, Thẩm Niên trông vô cùng thảm hại. Bộ vest may thủ công đắt tiền bị xộc xệch, cà vạt lệch sang một bên, gương mặt tái nhợt không một giọt máu và đôi mắt hằn sâu những tơ máu đỏ ngầu. Hắn giống như một kẻ tâm thần đứng bên bờ vực sụp đổ.
Kỷ Nhạc khẽ thở dài. Cậu quay sang nói với Lục Hàng: “Anh Hàng, anh lên nhà trước đi. Để em nói chuyện với anh ta một chút.”
Lục Hàng nhíu mày lo lắng: “Em chắc chứ? Trạng thái của hắn hiện tại không được ổn định.”
“Em không sao.” Kỷ Nhạc nở một nụ cười an tâm với Lục Hàng. “Ở đây có camera, anh ta không làm gì được em đâu. Với lại… có những chuyện cũng nên cắt đứt cho sạch sẽ.”
Lục Hàng nhìn Kỷ Nhạc một hồi, cuối cùng gật đầu: “Được. Anh ở tầng mười hai. Có chuyện gì lập tức gọi cho anh.” Nói rồi, Lục Hàng liếc nhìn Thẩm Niên bằng ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm rồi mới bước vào thang máy.
Bãi đỗ xe chỉ còn lại hai người. Tiếng quạt thông gió chạy rì rào đơn điệu càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng nặng nề.
“Theo tôi.” Kỷ Nhạc thản nhiên buông một câu rồi xoay người bước về phía khu vực sảnh thang máy phụ.
Thẩm Niên như được ban ơn, vội vã cất bước đi theo sau. Hắn giữ khoảng cách hai bước chân, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kỷ Nhạc, sợ rằng chỉ cần đi chậm một chút cậu sẽ biến mất.
Thang máy dừng ở tầng mười hai. Kỷ Nhạc dẫn Thẩm Niên đến trước cửa căn hộ số 1204. Cậu bấm mật mã, mở cửa rồi bước vào, không quên để rộng cánh cửa.
Có thể bạn thích
“Vào đi. Tôi cho anh năm phút.”
Thẩm Niên run rẩy bước qua ngạch cửa. Căn hộ của Kỷ Nhạc rộng khoảng trăm mét vuông, phong cách trang trí tối giản nhưng tràn ngập ấm áp. Tông màu gỗ ấm hòa cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ngay sát cửa sổ sát đất là một khung vẽ lớn, trên đó là bức tranh vẽ cảnh bình minh trên biển ngập tràn sắc cam hồng rực rỡ và hy vọng.
Đây là một không gian hoàn toàn xa lạ, một không gian thuộc về riêng Kỷ Nhạc mà Thẩm Niên chưa từng được đặt chân vào.
Thẩm Niên nhìn quanh, mắt hắn dừng lại ở kệ sách gỗ đặt bên cạnh phòng khách. Trên đó không phải là những cuốn sách kinh tế, những mô hình kiến trúc khô khốc mà hắn từng bắt cậu phải sắp xếp ở căn hộ cũ. Trên kệ sách là hàng loạt bức ảnh lưu niệm đóng khung gỗ nhỏ.
Thẩm Niên tiến lại gần như bị thôi miên.
Trong ảnh là Kỷ Nhạc đang đội chiếc mũ rơm rộng vành, cười rạng rỡ giữa đồng hoa hướng dương ở Ý; là Kỷ Nhạc đang cầm ly cà phê ngồi bên vỉa hè Paris tuyết rơi; là Kỷ Nhạc đang đứng trên đỉnh núi đón ánh bình minh cùng một nhóm bạn nghệ sĩ. Trong mỗi bức ảnh, nụ cười của Kỷ Nhạc đều rực rỡ, tự do và đong đầy sức sống.
Đó là những nụ cười mà trong suốt mười năm bên cạnh hắn, Thẩm Niên chưa từng một lần thấy được.
Mười năm qua, Kỷ Nhạc trong mắt hắn chỉ là một chiếc bóng ngoan ngoãn, lặng lẽ quanh quẩn trong bốn bức tường căn hộ xa hoa, mỏi mòn chờ đợi hắn trở về. Hắn đã giam cầm cậu trong sự lạnh nhạt của mình, bào mòn đi năng lượng và sự sống của cậu, biến cậu thành một con mèo nhỏ âu lo, luôn phải nhìn sắc mặt hắn để sống.
Ngực Thẩm Niên thắt lại, một cơn đau buốt xé thấu tâm can còn tàn nhẫn hơn cả cơn đau dạ dày đang hoành hành. Hắn rên lên một tiếng nhỏ, tay vịn chặt vào thành kệ sách để không ngã gục.
“Nhìn đủ chưa?” Kỷ Nhạc rót một ly nước lọc, dựa lưng vào bàn bếp, thản nhiên hỏi.
Thẩm Niên quay lại nhìn cậu, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp: “Nhạc Nhạc… Mười năm qua… em sống bên anh… chưa từng vui vẻ như thế này sao?”
Kỷ Nhạc nhìn ly nước trên tay, khẽ lắc nhẹ. Ánh đèn chiếu vào làn nước trong suốt.
“Thẩm Tổng nghĩ sao?” Kỷ Nhạc ngước mắt lên, nụ cười trên môi nhàn nhạt: “Mười năm làm một cái bóng, mười năm chờ đợi một người không bao giờ quay đầu nhìn mình, mười năm cẩn trọng từng lời nói cử chỉ vì sợ người ta phiền phức… Anh nghĩ một người như thế có thể vui vẻ sao?”
Từng chữ, từng câu của Kỷ Nhạc tựa như những lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Thẩm Niên, phân thây xẻ thịt sự tự cao còn sót lại của hắn.
“Anh xin lỗi…” Thẩm Niên bước tiến lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu cầu xin: “Anh biết anh sai rồi! Anh là kẻ ngu ngốc, anh là kẻ khốn nạn! Nhạc Nhạc, cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không? Anh sẽ đền bù cho em! Anh sẽ dắt em đi tất cả những nơi em muốn, anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta với toàn thế giới, anh sẽ…”
“Thẩm Tổng.” Kỷ Nhạc cắt lời hắn. Cậu đặt ly nước xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch” thanh tao nhưng dứt khoát.
“Anh không nợ tôi điều gì cả, và anh cũng không cần đền bù.” Kỷ Nhạc nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình lặng như tờ: “Mười năm đó là do tôi tự nguyện. Tôi yêu anh, nên tôi chấp nhận hy sinh. Nhưng hiện tại, tôi không còn yêu anh nữa. Mười năm thanh xuân đó, tôi coi như đã trả xong nợ cho cuộc đời rồi.”
“Không! Không phải trả nợ!” Thẩm Niên gào lên trong đau đớn. Hắn lao đến, định chộp lấy tay Kỷ Nhạc nhưng Kỷ Nhạc đã nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.
“Hết năm phút rồi.” Kỷ Nhạc chỉ tay ra phía cửa chính đang mở rộng: “Mời anh ra khỏi nhà tôi. Nếu anh còn tiếp tục quấy rầy, tôi sẽ báo bảo vệ tòa nhà.”
Thẩm Niên đứng chôn chân giữa phòng khách. Hắn nhìn Kỷ Nhạc – người từng thuộc về hắn hoàn toàn, người từng ôm lấy hắn mỗi khi hắn mệt mỏi – giờ đây đang nhìn hắn bằng ánh mắt của một kẻ xa lạ đầy sự chán ghét và đề phòng.
[Đinh!]
Âm thanh Hệ thống lạnh lẽo vang lên trong tâm trí Kỷ Nhạc:
[Chỉ số hối hận của mục tiêu Thẩm Niên đạt 90%. Kích hoạt trạng thái nhận thức ranh giới.]
Thẩm Niên run rẩy lùi lại từng bước về phía cửa. Hắn cảm nhận được một sự tuyệt vọng sâu sắc chưa từng có đang nuốt chửng lấy tâm trí mình.
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu…” Thẩm Niên thét lên bằng giọng khàn đặc, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt của hắn. “Kỷ Nhạc, anh sẽ chứng minh cho em thấy… Anh không thể sống thiếu em…”
Kỷ Nhạc không trả lời. Cậu tiến lại gần, dùng tay đẩy cánh cửa gỗ khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của Thẩm Niên.
Tiếng cửa đóng sập vang lên khô khốc.
Thẩm Niên đứng bên ngoài hành lang lạnh lẽo. Hắn tựa lưng vào bức tường bê tông cứng đờ, rồi slowly trượt gục xuống sàn nhà. Cơn đau dạ dày bùng nổ cùng sự tan vỡ trong tâm hồn khiến vị Tổng giám đốc kiêu ngạo ngày nào gục đầu vào hai gối, ôm lấy chính mình mà bật khóc nức nở giữa đêm đông tịch mịch.