Chương 10 : 10
Buổi chiều, tại trung tâm hội nghị quốc tế thành phố.
Hội trường đấu giá đất vàng khu vực phía Đông đang chật kín người. Giới thượng lưu và các đại gia tài phiệt đều tề tựu đông đủ, bởi ai cũng biết mảnh đất này chính là “bánh ngọt” béo bở nhất năm nay, và hai cái tên đứng đầu cuộc chiến tranh giành không ai khác chính là Tập đoàn Bùi Thị và Tập đoàn Diệp Thị.
Ở hàng ghế đầu tiên bên trái, Diệp Tinh Trạch ngồi vắt chân, mặc một bộ âu phục cắt may tinh tế, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hờ hững liếc nhìn tài liệu trên tay, xung quanh tỏa ra một thứ khí chất “chớ lại gần”.
Sáng nay vừa bị “tập kích” chuyện tình cảm khiến tâm trạng cậu lên xuống thất thường, bây giờ cách duy nhất để Diệp Tinh Trạch vớt vát lại sĩ diện chính là đè bẹp Bùi Dục ngay trên thương trường!
“Tổng tài nhà họ Bùi đúng là lớn lối, để xem chiều nay mất đi dự án này, hắn còn cười nổi nữa không.” Diệp Tinh Trạch thầm hừ lạnh trong lòng.
Đúng lúc đó, từ cửa chính hội trường, một chuỗi tiếng bước chân vững chãi vang lên.
Bùi Dục mặc một bộ âu phục màu than chì sang trọng, bước đi thong thả với khí thế áp đảo toàn trường. Phía sau hắn là một loạt trợ lý và chuyên viên tài chính. Vừa bước vào, ánh mắt thâm thúy của Bùi Dục đã quét thẳng qua hàng ghế đầu, dừng lại chính xác trên người Diệp Tinh Trạch.
Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mang theo ý vị thâm trường vô cùng quen thuộc.
Diệp Tinh Trạch cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó, sống lưng lập tức cứng đờ. Cậu trừng mắt liếc xéo lại một cái, hừ nhẹ một tiếng rồi quay phắt đi, cố tình không thèm để ý.
Đinh — Còi hiệu bắt đầu phiên đấu giá vang lên.
Người chủ trì bước lên bục, dõng dạc tuyên bố mức giá khởi điểm cho khu đất vàng phía Đông: “Giá khởi điểm: Năm trăm tỷ đồng! Xin mời các vị ra giá!”
Phiên đấu giá vừa bắt đầu đã lập tức đẩy lên cao trào. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ lần lượt giơ bảng, nhưng con số nhanh chóng bị vượt qua khi những “ông lớn” chính thức ra tay.
“Sáu trăm tỷ!”
“Sáu trăm năm mươi tỷ!”
Đúng lúc này, Diệp Tinh Trạch nhướng mày, giơ cao tấm bảng trong tay, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sức nặng tuyệt đối vang lên:
Có thể bạn thích
“Bảy trăm tỷ.”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh. Thiếu gia họ Diệp vừa ra tay đã chơi lớn như vậy, xem ra hôm nay Diệp Thị quyết tâm ăn cho bằng được dự án này rồi!
Nhưng ngay giây tiếp theo, một chất giọng trầm ấm, lười biếng nhưng vang vọng khắp hội trường đột ngột cất lên từ hàng ghế đối diện:
“Tám trăm tỷ.”
Diệp Tinh Trạch giật mình quay phắt sang nhìn.
Bùi Dục thậm chí còn chẳng buồn giơ bảng cao, hắn thong thả tựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc dán chặt vào người cậu, như thể con số tám trăm tỷ kia chỉ là tiền lẻ mua kẹo mút.
Máu hiếu thắng trong đầu Diệp Tinh Trạch lập tức sôi sục. Cậu nghiến răng, giơ bảng tiếp:
“Chín trăm tỷ!”
“Một nghìn tỷ.” — Bùi Dục nhàn nhạt đáp lại ngay lập tức, không chớp mắt một cái.
Cả hội trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn màn “đốt tiền” không gớm tay của hai vị tổng tài trẻ tuổi. Một nghìn tỷ cho một dự án thương mại, đây rõ ràng không còn là kinh doanh bình thường nữa, mà là một cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông!
Diệp Tinh Trạch siết chặt tấm bảng trong tay, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Cậu biết rõ hạn mức vốn mà hội đồng quản trị Diệp Thị giao cho mình chiều nay chỉ dừng lại ở con số một nghìn một trăm tỷ. Nếu Bùi Dục tiếp tục ép giá, cậu sẽ rơi vào thế bị động.
Đúng lúc cậu đang cắn môi tính toán, Bùi Dục bất ngờ đứng dậy.
Hắn không thèm nhìn người chủ trì hội nghị, mà chậm rãi bước qua lối đi, từng bước, từng bước tiến thẳng đến chỗ ngồi của Diệp Tinh Trạch. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm người có mặt trong hội trường, Bùi Dục dừng lại ngay cạnh bàn làm việc của cậu.
Hắn cúi người xuống, chống một tay lên thành ghế của Diệp Tinh Trạch, hạ thấp giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Diệp thiếu gia, xem ra em rất muốn thắng anh nhỉ?”
Diệp Tinh Trạch ngẩng đầu, trừng mắt đối diện với hắn, giọng nói mang theo sự bực bội: “Bùi Dục, cậu muốn làm gì? Đây là buổi đấu giá chính thức, đừng có giở trò quỷ ở đây!”
Bùi Dục khẽ cười trầm thấp, ánh mắt dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với khung cảnh thương trường khốc liệt xung quanh. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tấm bảng đấu giá vẫn đang bị cậu siết chặt, thì thầm bên tai:
“Dự án này, anh nhường cho em.” Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên, “Nhưng mà… tối nay tan sở, em phải đến biệt thự của anh để ‘thanh toán’ nốt món nợ hôm qua. Chịu không, bảo bối?”
Diệp Tinh Trạch: “…”
Mẹ kiếp! Tên cáo già này lại dùng mưu hèn kế bẩn để thả thính cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật!