Chương 16
Chúng tôi lùi ra ngoài. Gió cuốn khói tan đi. Một chiếc xe trượt tuyết đã chờ phía sau trạm.
Đúng lúc Triệu Khải định kéo tôi lên xe, một tiếng súng gọn vang lên. Khẩu súng trong tay hắn văng xuống tuyết.
Lục Trầm xuất hiện trên sườn dốc, cánh tay trái đầy máu.
Anh đã đuổi từ đường hầm ra cửa thông gần trạm radar.
Triệu Khải rút dao, kề sát cổ tôi. “Lùi lại!”
Lục Trầm dừng bước, hạ súng xuống đất.
“Thả cô ấy. Tôi làm con tin.”
“Mày nghĩ tao ngu à?”
“Tôi là chỉ huy mũi đột kích, biết tuyến vận chuyển thật. Cô ấy chỉ có bộ khóa giả.”
Triệu Khải dao động.
Tôi lập tức hiểu ý anh, âm thầm bấm nút khẩn cấp trên cạnh thiết bị. Bộ khóa phát ra xung điện ngắn. Triệu Khải co giật, bàn tay cầm dao lỏng ra.
Tôi cúi người thoát khỏi vòng siết.
Lục Trầm lao tới. Hai người vật lộn trên nền tuyết. Triệu Khải chộp được khẩu súng rơi bên cạnh, chĩa về phía tôi.
Một tiếng nổ chát chúa.
Lục Trầm chắn trước mặt tôi.
Máu bắn lên nền tuyết trắng.
Lực lượng cảnh vệ khống chế Triệu Khải ngay sau đó. Tôi quỳ xuống đỡ Lục Trầm. Viên đạn xuyên qua vùng dưới xương quai xanh, máu trào ra không ngừng.
“Băng ép! Gọi quân y!”
Tôi dùng hai tay ép lên vết thương. Lục Trầm mở mắt, hơi thở đứt quãng.
“Em… có bị thương không?”
“Không. Anh đừng nói.”
Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
“Năm năm trước… anh nói dù em chết ở đâu cũng không nhìn.”
“Im đi.”
“Là nói dối.” Máu tràn nơi khóe môi anh. “Anh chưa từng… làm được.”
“Quân y sắp tới rồi.”
Anh cố nâng tay nhưng không còn sức.
“Giang Yên… xin lỗi.”
Mắt anh khép lại.
Tôi vẫn ép chặt vết thương, lớn tiếng gọi tên anh, không phải vì tình yêu còn sót lại, mà vì không thể trơ mắt nhìn một người vừa cứu mình chết đi.
Trực thăng cứu hộ hạ xuống sau bốn phút.
Khi họ đưa Lục Trầm đi, Hoài Châu cũng tới nơi. Anh nhảy khỏi xe, chạy thẳng về phía tôi.
Thấy máu đầy trên tay và áo tôi, gương mặt anh lập tức mất hết sắc.
“Máu không phải của em.” Tôi nói ngay. “Lục Trầm trúng đạn.”
Anh kiểm tra tôi từ đầu đến chân, xác nhận không có vết thương mới rồi mới ôm tôi vào lòng.
“Bộ khóa…”
“Không cần quan tâm nữa.”
“Cần.” Tôi đẩy nhẹ anh ra. “Chúng ta còn mười một phút.”
Hoài Châu nhìn tôi, cuối cùng nhận bộ khóa dính máu.
Tôi kích hoạt lại hệ thống ngay trên xe chỉ huy. Khi đồng hồ còn hai phút mười bảy giây, toàn bộ tín hiệu giả biến mất. Mạng vô tuyến trở lại bình thường.
Các đơn vị nhận lệnh rút an toàn.
Đối tượng trong đoàn quan sát bị bắt cùng bằng chứng chuyển dữ liệu. Triệu Khải và mạng lưới của hắn hoàn toàn sa lưới.
Cuộc diễn tập kết thúc mà không có thêm thương vong.
Chỉ có Lục Trầm vẫn nằm trong phòng phẫu thuật, chưa rõ sống chết.
Ca mổ kéo dài năm tiếng.
Viên đạn không trúng tim nhưng làm rách động mạch dưới đòn. Bác sĩ nói nếu chậm thêm năm phút, anh có thể mất máu mà chết.
Tôi ngồi ngoài phòng mổ đến khi đèn tắt.
Hoài Châu ở bên cạnh, không hỏi vì sao tôi chưa về. Anh chỉ mang nước ấm, giúp tôi rửa sạch vết máu đã khô trên tay.
Khi bác sĩ báo Lục Trầm qua cơn nguy hiểm, tôi thở phào.
Hoài Châu nói: “Vào nhìn anh ấy đi.”
Tôi lắc đầu. “Không cần.”
Có thể bạn thích
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”
Tôi nhìn cánh cửa phòng hồi sức đóng kín.
“Em biết anh ấy còn sống là đủ rồi.”
Ân cứu mạng này tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng biết ơn không phải tình yêu, càng không phải lý do quay lại.
Hoài Châu nắm tay tôi. Chúng tôi cùng rời bệnh viện khi trời gần sáng.
Ngoài sân, tuyết đã ngừng. Một vệt sáng mỏng hiện trên đỉnh núi.
Tôi dựa vào vai anh trong xe, mệt đến mức không mở nổi mắt.
“Hoài Châu.”
“Anh đây.”
“Em muốn về nhà.”
“Chúng ta về nhà.”
…
Ba ngày sau, Lục Trầm tỉnh lại.
Người đầu tiên anh hỏi là tôi.
Tạ đội trưởng Chu nói tôi không bị thương, anh mới chịu nhắm mắt nghỉ. Sau đó anh không yêu cầu gặp nữa.
Một tuần sau, tôi tới phòng bệnh để đưa bản tường trình cần chữ ký nhân chứng.
Lục Trầm gầy đi nhiều, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Anh nhìn tập hồ sơ rồi ký tên bằng tay phải.
“Vết thương thế nào?” tôi hỏi theo phép lịch sự.
“Ổn. Bác sĩ nói ba tháng nữa có thể trở lại huấn luyện.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi cất hồ sơ, chuẩn bị rời đi.
“Giang Yên.”
Tôi dừng lại.
“Anh cứu em không phải để em thấy mắc nợ.”
“Tôi biết.”
“Nếu hôm đó là bất kỳ đồng đội nào, anh cũng sẽ làm vậy. Có lẽ…” Anh cười tự giễu. “Có lẽ chỉ khi coi em là một đồng đội cần bảo vệ, anh mới biết làm điều đúng mà không đòi hỏi gì.”
Tôi im lặng.
Anh lấy một chiếc hộp cũ trong ngăn tủ. Bên trong là chiếc đồng hồ tôi từng tặng anh vào năm đầu kết hôn. Mặt kính đã xước, dây đeo được thay mới nhiều lần.
“Anh vẫn giữ nó.”
“Đó là đồ của anh.”
“Anh từng nghĩ giữ lại nghĩa là anh chưa quên em, nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng sau này anh mới hiểu, anh nhớ cảm giác được em yêu, không có nghĩa anh đã học được cách yêu em.”
Anh khép hộp lại.
“Ngày em mang đơn ly hôn tới, anh hỏi em nghĩ kỹ chưa. Thật ra anh muốn em nói chưa, muốn em khóc, muốn em cầu xin anh giữ lại. Anh kiêu ngạo đến mức cho rằng người yêu nhiều hơn luôn là em.”
Giọng anh rất khẽ.
“Khi em nói đã nghĩ kỹ, anh ký ngay để chứng minh mình không cần em. Năm năm qua anh vẫn sống trong trận cãi vã cuối cùng ấy. Anh chọn ngày cưới vào sinh nhật em, công khai Tô Nhược trước mặt em, tất cả đều để chứng minh anh sống tốt.”
Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Nhưng người thật sự sống tốt không cần chứng minh.”
Tôi không phủ nhận.
“Anh xin lỗi vì đã biến tình yêu của em thành điều hiển nhiên. Xin lỗi vì đã để em một mình trong cuộc hôn nhân có hai người. Xin lỗi vì những lời anh nói ngày ly hôn.”
Nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay.
Người đàn ông từng gãy xương không rên một tiếng cuối cùng cũng khóc.
Nhưng lòng tôi chỉ còn bình lặng.
“Lục Trầm, tôi nhận lời xin lỗi.”
Anh ngẩng lên, trong mắt lóe sáng rồi lại tự dập tắt.
“Tôi cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Sau này nếu anh cần sự giúp đỡ trong khả năng của tôi, tôi sẽ không từ chối.”
Tôi dừng một chút.
“Nhưng giữa chúng ta chỉ đến đó thôi.”
Anh gật đầu rất chậm.
“Anh biết.”
“Chúc anh sớm khỏe lại.”
Tôi bước ra cửa.
“Hôn lễ của em…” anh gọi với theo. “Là mùng 8 tháng 12 sao?”
“Phải.”
“Anh có thể gửi quà không?”
Tôi quay đầu nhìn anh. Lần đầu tiên trong mắt anh không còn sự chiếm hữu hay không cam lòng, chỉ còn nỗi buồn chân thành của một người cuối cùng đã biết buông tay.
“Có thể.”
Anh mỉm cười.
“Chúc em hạnh phúc, Giang Yên.”
Lần này tôi nhận lời.
“Cảm ơn.”
Sau vụ án, Tổng bộ quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ hỗ trợ của tôi. Hệ thống mới vận hành ổn định, nhóm kỹ thuật Bắc Cương đã có thể tiếp quản.
Ngày bàn giao, cả trung tâm tổ chức một bữa cơm nhỏ.
Những người từng bàn tán sau lưng lần lượt tới xin lỗi. Cô phát thanh viên trong bản tin radio cũng chủ động sửa lời trên sóng:
“Trong chương trình trước, tôi đã tự ý bình luận đời tư của đồng nghiệp khi chưa kiểm chứng thông tin. Đây là hành vi thiếu chuyên nghiệp và gây tổn thương. Tôi xin lỗi Kỹ sư Giang cùng gia đình.”
Tôi không yêu cầu ai phải quên chuyện cũ, chỉ hy vọng sau lần này họ hiểu rằng một phụ nữ ly hôn không có nghĩa cả cuộc đời cô ấy dừng lại ở người chồng cũ.
Chủ nhiệm Cố tiễn tôi ra cổng. Ông nhét vào tay tôi một túi hạt dẻ rang, vẫn giống sáu năm trước mỗi lần tôi trực đêm.
“Sau này còn về Bắc Cương không?”
“Nếu công việc cần, cháu vẫn về.”
Ông cười: “Tốt. Nơi này từng làm cháu buồn, nhưng nó không chỉ có ký ức buồn.”
Tôi nhìn dãy núi tuyết dưới nắng sớm.
Ở đây tôi từng yêu hết lòng, từng thất vọng, từng rời đi với một bên thận và trái tim đầy vết xước. Nhưng cũng ở đây, tôi học được rằng lòng dũng cảm không chỉ là ở lại.
Đôi khi, dũng cảm là thừa nhận một con đường đã hết và tự mình bước sang con đường khác.
Tạ Hoài Châu lái xe tới. Hai đứa trẻ ngồi ghế sau, vừa thấy tôi đã áp mặt vào cửa kính vẫy loạn xạ.
Tôi ôm Chủ nhiệm Cố một cái rồi lên xe.