Vương Ánh siết nhẹ bàn tay, nhưng giọng nói vẫn không chút dao động.

“Con gái tôi không liên quan gì đến anh.”

“Nếu thật sự không liên quan, tại sao ngày sinh ghi trên hồ sơ nhập cảnh của con bé lại là ngày mười bảy tháng hai?”

Vừa nghe thấy câu hỏi ấy, sắc mặt Vương Ánh lập tức thay đổi.

Cô không ngờ Cố Đình lại hành động nhanh đến vậy.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ khi gặp nhau ở nhà tang lễ, anh ta đã điều tra được thông tin nhập cảnh của Nhiên Nhiên.

Sự cảnh giác trong lòng cô bất giác dâng cao.

Ở phía bên kia cánh cửa, Cố Đình dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khi lên tiếng lần nữa, từng lời anh ta nói đều chậm rãi và nặng nề.

“Con bé sinh đủ tháng hay sinh non? Em rời GT vào cuối tháng sáu. Nếu con bé được sinh đủ tháng vào tháng hai năm sau, vậy thì lúc rời đi, em đã mang thai gần hai tháng.”

Vương Ánh bất giác siết chặt bàn tay.

Những ngón tay cô hơi lạnh đi, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

Sau vài giây im lặng, cô cất giọng đầy mỉa mai:

“Cố tổng quả nhiên vẫn giữ thói quen điều tra đời tư của người khác.”

“Tôi muốn em cho tôi một câu trả lời.”

“Tôi đã trả lời anh ở nhà tang lễ rồi.”

“Chồng em đâu?”

“Anh ấy không có nghĩa vụ phải xuất hiện trước mặt anh.”

“Hồ sơ hôn nhân của em ở Thụy Sĩ hoàn toàn trống.”

Phía bên trong căn phòng, mọi âm thanh dường như đều lắng xuống. Tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng trở nên xa xăm, hành lang bên ngoài không còn vang lên bất kỳ tiếng bước chân nào. Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí như đông đặc lại, tựa một sợi dây vô hình đang từng chút siết chặt lấy cổ họng Vương Ánh.

Cố Đình chậm rãi đặt lòng bàn tay lên cánh cửa ngăn cách hai người. Giọng nói vốn mang theo sự áp đặt của anh bỗng trầm xuống, khàn khàn đến mức gần như không còn nhận ra vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Ánh Ánh, Nhiên Nhiên là con gái của tôi, đúng không?”

Vương Ánh khẽ run lên.

Đã bao lâu rồi cô không còn nghe thấy cách xưng hô ấy?

Hai tiếng Ánh Ánh từng quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy, trái tim cô đã vô thức mềm đi. Thế nhưng giờ đây, khi chúng một lần nữa vang lên từ miệng Cố Đình, thứ cô cảm nhận được lại là nỗi chua xót khó diễn tả.

Cô nhắm mắt, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi suốt năm năm bất ngờ ùa về.

Đêm rời khỏi GT năm ấy, cô từng đứng một mình trong nhà vệ sinh sân bay, nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ hiện lên trên que thử thai. Giữa không gian xa lạ, cô vừa bật cười vừa không ngăn nổi nước mắt. Cảm giác hoang mang, sợ hãi và vui mừng đan xen khiến cô gần như không biết phải đối diện với tương lai ra sao.

Khi ấy, cô thực sự đã nghĩ đến chuyện quay trở lại.

Chỉ cần Cố Đình gọi cho cô một cuộc điện thoại, chỉ cần anh nói một câu rằng đừng đi, có lẽ cô đã sẵn lòng bỏ lại tất cả, bất chấp những tổn thương trước đó để trở về bên anh.

Nhưng cô đã chờ mãi mà cuộc gọi mong đợi ấy vẫn không xuất hiện.

Thứ tìm đến cô trước tiên lại là chiếc xe tải mất phanh, suýt cướp đi mạng sống của cả hai mẹ con.

Những ký ức đau đớn khiến lồng ngực Vương Ánh nặng trĩu. Cô chậm rãi mở mắt, ép bản thân trở lại với hiện thực. Khi cất tiếng, giọng nói của cô đã khôi phục vẻ bình thản, không để lộ dù chỉ một chút dao động.

“Không.”

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để chặn đứng mọi hy vọng của người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

Hành lang lại chìm vào yên lặng.

Rất lâu sau, tiếng bước chân nặng nề mới chậm rãi vang lên, mỗi lúc một xa.

Vương Ánh đứng bất động vài giây rồi đưa mắt nhìn màn hình giám sát.

Cố Đình đã đi được vài mét, nhưng bất chợt khựng lại. Anh đưa một tay chống lên tường, thân hình cao lớn hơi gập xuống như đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội.

Dưới ánh đèn trắng lạnh nơi hành lang, sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi gần như không còn chút máu. Bàn tay còn lại siết chặt vùng dạ dày, những ngón tay bấu vào lớp áo sơ mi đến nhăn nhúm.

Vương Ánh bất giác nhớ đến căn bệnh cũ của anh.

Cố Đình từng bị xuất huyết dạ dày. Những năm còn ở bên nhau, anh thường xuyên vùi đầu vào công việc, bận rộn đến mức quên cả ăn uống. Mỗi lần như vậy, cô đều tự tay nấu cháo rồi mang đến tận công ty, kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi anh chịu ăn hết.

Có những hôm anh bận họp, cô phải đợi rất lâu mới được gặp. Dù vậy, cô chưa từng cảm thấy phiền lòng.

Sau khi cô rời đi, có lẽ chẳng còn ai thường xuyên nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ nữa.

Ý nghĩ ấy khiến trái tim Vương Ánh thoáng thắt lại.

Cô vô thức đưa tay nắm lấy tay cầm cửa. Chỉ cần xoay nhẹ, cánh cửa sẽ mở ra, và cô có thể bước đến hỏi anh có cần giúp đỡ hay không.

Nhưng bàn tay vừa đặt xuống đã chậm rãi buông ra.

Vương Ánh nhìn người đàn ông trên màn hình thêm một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn quay lưng.

Có những thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, muốn từ bỏ nhất định phải trải qua đau đớn.

Cũng có những người, chỉ đến khi đánh mất mới nhận ra rằng một bát cháo nóng được mang đến đúng lúc cũng từng chứa đựng biết bao yêu thương.

Sáng hôm sau, tin tức Cố Đình xuất hiện tại nhà tang lễ cùng một người phụ nữ lạ mặt đã nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu GT.

Những bức ảnh được chụp từ xa khá mờ, nhưng gương mặt Vương Ánh vẫn đủ rõ để những người từng quen biết nhận ra cô. Chưa đầy hai giờ, điện thoại của cô đã nhận được hàng chục tin nhắn hỏi thăm, phần lớn đến từ những người nhiều năm không hề liên lạc.

Trong số những bài viết đang được bàn tán, nổi bật nhất là một tiêu đề đầy tính giật gân.

“Bạch nguyệt quang mất tích trở về, Cố gia sắp đổi chủ mẫu?”

Vương Ánh lướt qua dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Cô không buồn đọc nội dung bên dưới mà trực tiếp tắt màn hình.

Thật nực cười.

Năm năm trước, ở GT này, chưa từng có ai gọi cô là bạch nguyệt quang của Cố Đình.

Trong mắt những người thuộc giới thượng lưu, cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái mồ côi may mắn được Cố Đình thương hại, đưa về nuôi dưỡng bên cạnh.

Khi anh đưa cô tham dự những buổi tiệc sang trọng, người ta sẵn sàng nâng ly kính rượu, niềm nở gọi cô là Vương tiểu thư. Nhưng chỉ cần Cố Đình vắng mặt, những lời bàn tán sau lưng lập tức thay đổi.

Khi ấy, cô chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, không danh phận, chẳng có tư cách đứng ngang hàng với anh.

Vậy mà sau năm năm, chính những người từng xem thường cô lại bắt đầu tô vẽ mối quan hệ ấy thành một câu chuyện tình yêu sâu đậm.

Thời gian quả thực có khả năng phủ lên những chuyện cũ một lớp hào quang đẹp đẽ, khiến cả những điều từng đáng xấu hổ cũng trở nên lãng mạn trong mắt người ngoài.

Đúng lúc ấy, Thẩm Phong mang bữa sáng đến.

Anh đặt những phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn, sau đó lấy từ túi tài liệu ra một tập hồ sơ, nhẹ nhàng đẩy về phía Vương Ánh.

“Đêm qua, người của Cố Đình đã điều tra hồ sơ cá nhân của anh.”

Vương Ánh hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy.

“Em xin lỗi, lại kéo anh vào chuyện phiền phức này.”

“Anh không ngại.”

Thẩm Phong đáp rất tự nhiên. Anh nhìn cô một lúc, dường như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn còn do dự. Cuối cùng, anh hạ giọng:

“Nhưng nếu Cố Đình tìm cách xét nghiệm huyết thống thì sao?”

Vương Ánh đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Nếu không có sự đồng ý của em, anh ta không thể tùy tiện lấy mẫu xét nghiệm của Nhiên Nhiên.”

“Nhưng anh ta là Cố Đình.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Thẩm Phong đã nhắc cô nhớ đến địa vị và những thủ đoạn mà người đàn ông ấy từng sử dụng.

Vương Ánh hiểu rõ điều anh muốn nói.

Cố Đình không phải người dễ dàng chấp nhận bị từ chối. Với quyền lực và những mối quan hệ đang có, anh hoàn toàn có thể tìm ra những cách mà người bình thường khó lòng đề phòng.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si