“Vì ba không biết con tồn tại.”

“Sao ba không biết?”

Cố Đình nhìn Vương Ánh. Cô không giải vây.

Anh cúi xuống ngang tầm mắt con. “Vì trước khi mẹ đi, ba đã làm mẹ rất buồn. Mẹ không muốn gặp ba nữa.”

“Ba bắt nạt mẹ sao?”

“Phải.”

“Ba xin lỗi chưa?”

“Rồi, nhưng mẹ chưa tha thứ.”

Nhiên Nhiên suy nghĩ một lúc. “Ở lớp con, bạn Lisa giật tóc con. Bạn xin lỗi nhưng con vẫn giận hai ngày. Ba làm mẹ buồn năm năm thì phải chờ lâu hơn.”

Cố Đình bật cười, vết thương bị kéo khiến anh ho khan. “Con nói đúng.”

Con bé lấy trong túi chiếc kẹp tóc hình dâu tây. “Ba giữ cái này đi. Khi nào mẹ hết giận thì trả con.”

“Nếu mẹ không hết giận?”

“Thì ba giữ luôn.”

Cố Đình siết chiếc kẹp nhỏ trong lòng bàn tay, trang trọng như nhận một lời thề.

“Được.”

Nhiên Nhiên do dự rồi ghé lại gần. “Con có thể gọi ba là ba Cố không? Vì con đã gọi ba Phong rồi, không phân biệt được.”

Nụ cười trên môi anh cứng lại.

Vương Ánh quay mặt đi che ý cười hiếm hoi.

Cố Đình mất vài giây mới khôi phục bình tĩnh. “Được. Nhưng sau này có thể bỏ chữ Cố không?”

“Xem biểu hiện của ba.”

Câu này rõ ràng học từ mẹ.

Từ hôm ấy, Cố tổng nổi tiếng lạnh lùng bắt đầu học cách làm cha từ đầu. Anh xem video buộc tóc, mua hơn ba mươi chiếc lược rồi vẫn kéo đau da đầu con. Anh đọc truyện cổ tích bằng giọng họp hội đồng quản trị khiến công chúa nghe giống giám đốc phá sản. Anh nấu cháo lần đầu làm cháy cả nồi.

Nhiên Nhiên không nể mặt.

“Ba Cố, ba hơi ngốc.”

Anh bình tĩnh gật đầu. “Ba sẽ học.”

Vương Ánh đứng ngoài cửa nhìn hai cha con, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Có những cảnh cô từng mơ khi mang thai, nay cuối cùng xuất hiện, nhưng đã muộn năm năm.

Thẩm Phong đứng sau cô, nhẹ giọng hỏi: “Em còn yêu anh ta sao?”

Vương Ánh không phủ nhận. “Có lẽ.”

“Vậy tại sao không thử lại?”

“Vì yêu không giải quyết được mọi thứ.”

“Nhưng nó là khởi đầu.”

Cô nhìn Cố Đình vụng về cài chiếc kẹp dâu tây lên tóc con, nói: “Em cần biết lần này anh ấy yêu một con người thật, hay chỉ yêu thứ đã mất.”

Tống Khánh Đình bị bắt tại sân bay khi định rời khỏi đất nước. Cùng ngày, cảnh sát khám xét trụ sở cũ của quỹ phúc lợi và tìm được hồ sơ của mười chín đứa trẻ từng bị thử thuốc.

Trong số đó, sáu người đã chết, tám người mang di chứng, năm người mất liên lạc.

Bác sĩ Bùi Minh được giải cứu khỏi kho số 7. Ông xác nhận Vương Chính Viễn phát hiện vụ thử nghiệm và định tố cáo. Người thay mẫu thuốc là phó giám đốc phòng thí nghiệm do Tống Khánh Đình cài vào. Sau khi giáo sư Vương chết, Cố Vân Thanh và Cố lão phu nhân đã tiêu hủy hồ sơ để bảo vệ Cố Thị.

Vụ án gây chấn động cả nước.

Cổ phiếu Cố Thị giảm sàn ba phiên liên tiếp. Hội đồng quản trị gây áp lực buộc Cố Đình giữ im lặng, nhưng anh tổ chức họp báo công khai xin lỗi các nạn nhân, công bố quỹ bồi thường và tuyên bố từ chức chủ tịch.

Vương Ánh đứng cuối khán phòng.

Trên sân khấu, anh mặc bộ vest đen, gương mặt vẫn nhợt nhạt sau ca phẫu thuật. Trước hàng trăm ống kính, anh cúi người chín mươi độ.

“Mười hai năm trước, vì bảo vệ danh tiếng gia đình và mẹ mình, tôi đã ký quyết định đóng cuộc điều tra nội bộ. Dù lúc đó tôi chưa biết toàn bộ sự thật, lựa chọn im lặng của tôi đã khiến nạn nhân chờ công lý thêm mười hai năm. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm pháp lý và dân sự.”

Phóng viên đồng loạt đứng lên đặt câu hỏi.

“Cố tổng, có tin ông làm vậy để lấy lòng con gái giáo sư Vương. Ông thừa nhận không?”

“Không ai có thể dùng công lý để lấy lòng người khác.”

“Quan hệ giữa ông và cô Vương là gì?”

Cố Đình nhìn về phía cuối khán phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa biển người.

“Cô ấy là người tôi yêu, cũng là người tôi có lỗi nhiều nhất.”

“Hai người có một con gái chung?”

Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống. “Trẻ em không liên quan đến vụ án. Tôi sẽ kiện bất cứ cá nhân nào xâm phạm đời tư của bé.”

Sau buổi họp báo, Cố Đình bị cơ quan điều tra triệu tập. Anh chủ động giao nộp hộ chiếu và chấp nhận lệnh cấm xuất cảnh.

Vương Ánh gặp anh ở bậc thềm tòa nhà.

“Anh có thể không cần nhận hết trách nhiệm. Luật sư nói quyết định năm đó nằm trong phạm vi quản trị doanh nghiệp, chưa chắc cấu thành cản trở tư pháp.”

“Nhưng nếu tôi không ký, hồ sơ có thể đã được điều tra sớm hơn.”

“Anh sẽ mất chức, mất quyền kiểm soát Cố Thị, thậm chí có thể ngồi tù.”

“Tôi biết.”

“Anh không sợ sao?”

“Sợ.” Anh nhìn cô. “Nhưng tôi càng sợ một ngày Nhiên Nhiên lớn lên hỏi ba nó đã làm gì khi biết sự thật.”

Vương Ánh không nói được gì.

Một chiếc xe cảnh sát dừng lại. Trước khi lên xe, Cố Đình lấy chiếc kẹp dâu tây trong túi đưa cô.

“Giữ giúp tôi. Trong trại tạm giữ không được mang vật sắc.”

“Chỉ là phối hợp điều tra, chưa chắc họ giữ anh.”

“Nếu tôi không về tối nay, nói với Nhiên Nhiên ba Cố đi công tác.”

“Không.”

Anh khựng lại.

“Tôi sẽ nói thật rằng ba con bé đang chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.”

Cố Đình nhìn cô, mắt dần đỏ. “Được.”

Anh bị tạm giam mười bảy ngày.

Trong thời gian đó, phe cũ của Cố lão phu nhân nhân cơ hội đoạt quyền. Lục Cường mang tới một tập giấy ủy quyền cổ phần.

“Cố tổng đã chuyển quyền biểu quyết tạm thời cho cô.”

Vương Ánh đẩy lại. “Tôi không thuộc Cố Thị.”

“Anh ấy nói chỉ cô mới không bán đứng quỹ bồi thường.”

“Công ty có hội đồng quản trị.”

“Ba thành viên hội đồng đã đề nghị rút tiền khỏi quỹ để cứu giá cổ phiếu.”

Vương Ánh nhìn văn bản. Nếu cô ký nhận ủy quyền, cô sẽ bị kéo thẳng vào cuộc chiến quyền lực mà mình ghét nhất. Nếu từ chối, hàng chục nạn nhân có thể lại bị hy sinh.

Cô cầm bút.

Cuộc họp hội đồng diễn ra vào sáng hôm sau.

Một cổ đông lớn đập bàn: “Cô là ai mà ngồi vào vị trí của Cố tổng?”

Vương Ánh đặt giấy ủy quyền trước mặt ông ta. “Người có đủ phiếu để bác đề xuất của ông.”

“Cô muốn kéo cả Cố Thị chết cùng mấy vụ án cũ sao?”

“Cố Thị không chết vì bồi thường cho nạn nhân. Nó chết nếu tiếp tục coi mạng người là một khoản chi phí có thể xóa.”

Cô yêu cầu bán dự án nghỉ dưỡng không cốt lõi, cắt thưởng ban điều hành và dùng tiền bảo đảm quỹ bồi thường. Đồng thời mời kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ hoạt động thử nghiệm dược phẩm trong hai mươi năm.

Cuộc họp kéo dài sáu giờ. Cuối cùng đề xuất được thông qua với cách biệt đúng một phiếu.

Khi bước ra, Vương Ánh mới thấy lưng áo mình ướt mồ hôi.

Lục Cường cúi đầu. “Cố tổng không nhìn nhầm người.”

“Anh ấy từng nhìn nhầm tôi rất lâu.”

“Nhưng lần này thì không.”

Ngày thứ năm bị tạm giam, Cố Đình gửi cho Nhiên Nhiên một lá thư.

Nét chữ cứng cáp, nội dung lại vụng về:

“Nhiên Nhiên,

Ba Cố không đi công tác. Ba đang ở một nơi phải suy nghĩ về lỗi sai trước đây. Khi còn trẻ, ba tưởng mạnh mẽ là có thể che chở người mình yêu dưới cánh tay. Sau này ba mới biết, nếu không hỏi họ muốn gì, che chở cũng có thể biến thành làm tổn thương.

Con đừng học ba. Nếu làm sai, phải nói thật, xin lỗi và sửa. Nếu thích ai, cũng phải nói thật.”

Nhiên Nhiên nhờ mẹ viết câu trả lời:

“Ba Cố,

Con làm vỡ cốc đã nói thật. Mẹ không mắng con. Ba nói thật thì con cũng không mắng ba. Nhưng ba phải về buộc tóc cho con, vì ba còn buộc xấu lắm.”

Vương Ánh đặt bút xuống, hỏi: “Con còn muốn nói gì?”

Nhiên Nhiên ghé tai cô thì thầm.

“Con nhớ ba.”

“Sao không tự nói?”

“Ngại.”

Vương Ánh viết thêm bốn chữ ấy.

Tối hôm đó, cô nhận được lá thư riêng của anh.

“Ánh Ánh,

Tôi từng nghĩ nếu tìm thấy em, tôi sẽ khóa em lại, khiến em không thể rời đi lần nữa. Năm đầu tiên, tôi thật sự đã nghĩ như vậy.

Năm thứ hai, sau tai nạn ở Lyon, tôi nằm trong bệnh viện và hiểu nếu em còn sống nhưng không muốn gặp tôi, ép em trở về chỉ là tiếp tục làm em đau.

Từ đó tôi vẫn tìm, nhưng chỉ muốn biết em bình an.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si