Dạ Quỷ Mê Tâm

Chương 3 : Cạm Bẫy Trong Phòng Kín

Mùi máu tanh ngọt đã được tạt rửa sạch sẽ, nhưng cái lạnh lẽo, u ám thì vẫn dính chặt lấy từng thớ gỗ của căn phòng thượng hạng tại Phủ Tổng Binh.

Lục Cảnh Xuyên đứng chắp tay bên khung cửa sổ dán giấy dầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào màn sương đặc quánh ngoài kia. Sau cuộc chạm trán đầy ám ảnh với Bạch Lệnh Lung tại lầu Phượng Hoàng đêm qua, y hiểu rằng loại tà thuật này không thể giải quyết bằng gươm giáo hay những thủ đoạn tra khảo thông thường. Kẻ địch muốn dùng chính căn phòng này, chính cái chết tức tưởi này để làm bàn đạp khuất phục ý chí của Đại Lý Tự.

– Đại nhân, ngài thực sự muốn… một mình ở lại đây sao? – Phó tướng bên ngoài cửa run rẩy cất tiếng hỏi, giọng điệu mang theo sự lo sợ tột cùng. – Bốn vị đại nhân trước đều chết trong phòng kín thế này, ngài tự giam mình chẳng khác nào…

– Câm miệng. – Lục Cảnh Xuyên cắt ngang bằng chất giọng lạnh băng như băng trôi sông Vị Thủy. – Ta đã lệnh niêm phong toàn bộ khu tây. Không ai được phép bước chân vào đây nếu không có lệnh của ta. Lùi xuống!

Cạch.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, then sắt được sập từ bên ngoài. Lục Cảnh Xuyên quay người lại, căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Trên chiếc bàn trà giữa phòng, ngoài một chén trà nóng ngút khói do chính tay y pha, có đặt một con dao găm nhỏ bằng thép nguội, sắc bén ánh lên tia sáng xanh lạnh lẽo.

Y không tin trên đời có quỷ thần. Y muốn dùng chính thân xác mình làm mồi nhử, ép kẻ đang đứng trong bóng tối phải ló mặt ra.

Thời gian trôi qua chậm chạp như từng giọt nước đọng trên mái ngói. Tiếng mõ từ tháp canh vẳng lên nhịp một, nhịp hai… rồi chuyển sang nhịp ba.

Canh ba. Giờ Tý chính khắc.

Bầu trời ngoài cửa sổ bỗng chốc tối sầm lại, trăng non bị mây đen nuốt trọn. Phút chốc, một âm thanh thanh mảnh, lạnh lẽo cắt ngang sự tĩnh mịch của màn đêm:

Keng… keng… keng…

Tiếng chuông bạc. Thanh âm ấy không biết phát ra từ đâu, khi thì văng vẳng ngoài hiên nhà, lúc lại lơ lửng ngay sát bên tai, lặp lại đúng năm nhịp vô cùng quỷ dị.

Lục Cảnh Xuyên đang ngồi tĩnh tâm trên ghế liền cảm thấy lồng ngực thắt lại. Một luồng khí lạnh buốt xương từ đốt sống cổ lan tràn khắp đại não. Tâm trí vốn kiên định của y bỗng chốc chao đảo, giống như một hòn đá nặng bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những vòng sóng cuồn cuộn không dứt.

Không được phép gục ngã! Lục Cảnh Xuyên thầm gầm lên trong lồng ngực, bàn tay siết chặt thành quyền.

Nhưng thế giới xung quanh y lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Căn phòng vuông vức với cột gỗ, bàn trà bỗng nhiên tan chảy thành một dải sương mù đỏ rực. Dưới chân y, những thảm gạch men rêu phong nhường chỗ cho một cánh đồng hoa bỉ ngạn bạt ngàn, nở rộ đỏ rực như máu dưới ánh trăng cô tịch. Gió thổi tung mái tóc dài của y, mang theo tiếng tỳ bà réo rắt, ai oán đến xé lòng từ cõi vắng vọng về.

Từ trong màn sương máu ấy, một bóng hồng thướt tha bước ra. Đó là Bạch Lệnh Lung. Nàng khoác bộ y phục huyết dụ, đôi đồng tử hổ phách sáng rực trong đêm tối, khóe môi nhoẻn nụ cười mỉm mỏng manh như sương khói. Nàng lướt đến sát bên Lục Cảnh Xuyên, vươn ngón tay thon dài lạnh ngắt chạm nhẹ lên mi mắt y, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào tựa ma quỷ:

– Lục đại nhân… ngài đường đường là thanh kiếm sắc của triều đình, cớ sao lại tự trói mình vào ván cờ này? Hãy buông xuôi đi… để thiếp đưa ngài về lại nơi chốn ngập tràn tội lỗi ngày xưa…

Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào, ý chí của Lục Cảnh Xuyên đột ngột đứt phựt.

Đại não y vẫn gào thét, ý thức vẫn nhận thức được mọi thứ, nhưng một sự thật tàn khốc diễn ra: Cơ thể y đã hoàn toàn phản bội.

Từng thớ cơ, từng khớp xương của y không còn thuộc về sự sai khiến của chính mình nữa. Cánh tay phải của Lục Cảnh Xuyên từ từ giơ lên, cứng ngắc nhưng vô cùng dứt khoát. Những ngón tay thu lại, chạm vào con dao găm bằng thép nguội đặt sẵn trên bàn.

Không… Dừng lại! Lục Cảnh Xuyên điên cuồng giãy giụa trong tâm trí. Y cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu tanh tưởi lan tỏa tràn trề trong vòm họng. Thế nhưng, khác với những lần trước, Mê Hồn Đại Pháp lần này mạnh mẽ đến mức nuốt chửng cả cảm giác đau đớn thể xác. Con dao trong tay y vẫn nhấc lên, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi thép.

Cơ thể y đứng thẳng dậy, chậm rãi di chuyển đến sát chiếc ghế thái sư, y hệt tư thế của vị quan sát sứ trong hồ sơ án mạng.

Trong tấm gương đồng mờ ảo treo sát vách tường, Lục Cảnh Xuyên bàng hoàng nhìn thấy chính mình. Đôi mắt y mở to, trống rỗng không một gợn sóng linh hồn, nhưng khóe môi… khóe môi y lúc này lại đang từ từ cong lên, vẽ thành một nụ cười thỏa mãn, quỷ dị đến rợn tóc gáy. Một nụ cười hoàn toàn xa lạ với con người thật của y.

Tay cầm dao di chuyển. Mũi dao sắc lẹm áp sát vào đường gân xanh bên cổ họng. Chỉ cần một lực nhẹ nữa thôi, dòng máu tươi sẽ phun trào, kết thúc cuộc đời của một trong những vị quan chấp pháp sáng giá nhất triều đình theo cách nhục nhã và ma quái nhất.

Lục Cảnh Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân làm con rối, cảm nhận cái chết cận kề trong sự bất lực đến tận cùng của tâm can.

Đúng lúc mũi dao vừa khẽ cắt rách một tầng da non, làm rỉ ra giọt máu tươi đầu tiên, thì từ ngoài khung cửa sổ đóng kín, một tiếng chuông bạc cuối cùng vang lên sắc lẹm: Keng!

Truyện Mới

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Bài học cho em dâu tham lam

Bài học cho em dâu tham lam

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Trâm Vàng Làm D-ao

Trâm Vàng Làm D-ao

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Bài học thực tập sinh

Bài học thực tập sinh

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

Bức di thư muộn của bố

Bức di thư muộn của bố