Ác Tăng Vong Sư

Chương 4 : Đêm U Linh Ở Phủ Thừa Tướng

Đêm nay, kinh thành ngập chìm trong một lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng không nơi nào nồng nặc mùi tử khí và oán hận như phủ Thừa Tướng.

Tề Thừa Tướng – kẻ chủ mưu đứng đầu trong vụ án diệt vong nhà họ Tạ mười năm trước, kẻ nắm giữ quyền lực khuynh đảo triều đình – lúc này đang ngồi co ro trong chính điện, mặt cắt không còn giọt máu. Xung quanh lão, hàng chục đạo sĩ cao tay nhất triều đình đã được mời đến, cắm đầy những lá bùa trấn trạch màu vàng rực trên khắp các xà nhà, hành lang. Thế nhưng, tất cả những thứ đó đều không thể ngăn được tiếng cọt kẹt rợn người của những cỗ quan tài vô hình đang trôi nổi trong không trung.

Đứng ẩn mình trên mái ngói lưu ly lạnh giá của phủ Thừa Tướng, Tạ Vân Khê tay cầm pháp khí, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống bên dưới. Để kết liễu tên đầu sỏ này, hắn đã quyết định dùng đến cấm thuật tối cao của gia tộc: “Bách Quỷ Dạ Hành Trận”, triệu hồi oan hồn của ba trăm nhân khẩu họ Tạ để trực tiếp đòi mạng kẻ thù.

Nhưng Tạ Vân Khê đã đánh giá thấp sự phản phệ của cấm thuật.

Khi trận pháp vừa được kích hoạt, hàng trăm oán hồn không đầu, bê bết máu tươi từ dưới đất gầm thét trồi lên, biến toàn bộ phủ Thừa Tướng thành một lò sát sinh địa ngục. Tề Thừa Tướng thét lên thảm thiết rồi gục xuống, cái đầu lập tức rời khỏi cổ trong vũng máu. Mục tiêu đã hoàn thành, nhưng bi kịch lại giáng xuống chính người thi triển trận pháp.

Bởi vì oán khí tích tụ mười năm quá lớn, cộng thêm sự cắn xé của tà lực phản phệ, đại trận mất kiểm soát. Hàng trăm oan hồn không đầu không chỉ tấn công phủ Thừa Tướng mà bỗng quay ngược lại, gầm thét lao thẳng về phía Tạ Vân Khê trên mái nhà. Chúng xem hắn là kẻ chủ mưu, là nỗi oán hận chưa được giải tỏa, muốn lôi hắn xuống địa ngục cùng chịu vạn tiễn xuyên tâm.

“Khốn kiếp…”

Tạ Vân Khê hoảng hốt lùi lại, tung ra mấy đạo chú văn cuối cùng. Nhưng linh lực của hắn đã cạn kiệt sau những đêm dài giết chóc. Một bàn tay vô hình bằng oán khí bóp nghẹt lấy cổ họng hắn, nhấc bổng thân thể gầy gò lên không trung. Những bóng ma không đầu ùn ùn kéo đến, hàng ngàn ngón tay lạnh ngắt bấu chặt vào tứ chi, điên cuồng cắn xé và hút lấy sinh khí của hắn.

Cảm giác đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm vào linh hồn khiến Tạ Vân Khê không thể phát ra tiếng thét. Tầm mắt hắn mờ dần, bóng tối lạnh lẽo của cái chết bao trùm lấy tâm trí. Trong khoảnh khắc tưởng như không thể sống sót ấy, hắn chợt nghĩ đến ngôi miếu cổ, đến hình bóng của yêu tăng… Chẳng lẽ cuộc đời hắn kết thúc thảm hại thế này sao?

Đúng lúc ngặt nghèo nhất, khi hơi thở cuối cùng sắp bị oán khí nuốt trọn, bầu trời đêm trên phủ Thừa Tướng bỗng rách toạc một đường.

Ầm!

Một cột hắc khí khổng lồ từ đỉnh u sơn bắn thẳng lên trời cao, xuyên thủng mây mù, mang theo uy áp kinh hoàng của ma đạo khiến vạn vật trong kinh thành phải run rẩy. Giữa luồng sáng đen kịt ấy, một thân hình cao lớn trong bộ tăng bào đen tuyền hiện ra như một vị ma thần tái thế.

Chính là Vô Tâm.

Hắn bước đi trên không trung, mỗi bước chân đạp xuống đều tạo ra những vòng tròn phạn văn màu đỏ rực như máu. Gương mặt tuấn mỹ đến phi nhân tính lúc này lạnh lùng đến cực điểm, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia sáng hủy diệt khi nhìn thấy Tạ Vân Khê đang sắp bị oan hồn cắn nuốt.

“Kẻ nào cho phép chúng đụng vào người của ta?”

Giọng nói của Vô Tâm vang lên trầm đục, vang dội cả một góc trời, mang theo sức mạnh chấn nhiếp tâm can vạn vật. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đậm đặc, đồng thời tung ra một tràng Phạn âm bằng máu – cấm thuật cao cấp nhất của Phật ma hợp thể.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tràng Phạn âm vang lên như tiếng chuông đồng từ địa ngục, mỗi chữ thốt ra là một tia huyết quang bắn thẳng vào đám oán hồn. Dưới uy lực áp đảo của Vô Tâm, hàng trăm oan hồn không đầu không kịp phát ra tiếng thét đã bị chấn cho tan thành mây khói, hóa thành những đốm sáng li ti bay vào hư vô. Toàn bộ oán khí ngút trời tại phủ Thừa Tướng bị thu sạch vào lòng bàn tay của vị yêu tăng chỉ trong chớp mắt.

Không gian trở lại tĩnh lặng đến rợn người.

Tạ Vân Khê rơi tự do từ trên cao xuống, nhưng chưa kịp chạm đất, một luồng kình lực mềm mại đã kéo hắn vào một vòng tay rộng lớn, vững chắc và lạnh ngắt như băng.

Tạ Vân Khê mở bừng đôi mắt lờ mờ, ngả đầu vào lồng ngực rắn chắc của Vô Tâm. Hơi thở hắn mong manh, máu tươi từ khóe môi và vết thương thấm đẫm vạt áo đen của đối phương.

Vô Tâm cúi xuống, nhìn người trong ngực đang chật vật thở dốc. Đôi mắt đỏ ngầu vừa rồi đã thu lại, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm, đen kịt không thấy đáy, ẩn chứa một thứ cảm xúc điên cuồng, độc chiếm và tột cùng đáng sợ – ánh mắt của một kẻ săn mồi vừa cứu được món đồ chơi quý giá nhất đời mình khỏi tay kẻ khác, quyết tâm giam cầm nó vĩnh viễn trong lồng son.

“Tạ Vân Khê,” Vô Tâm nâng cằm hắn lên, ngón tay cái lau đi vết máu trên môi hắn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai đầy vẻ đe dọa lẫn cưng chiều đến bệnh hoạn. “Ngươi muốn trả thù, ta chiều ngươi. Ngươi muốn giết người, ta dọn đường cho ngươi. Nhưng nếu ngươi dám tự ý tìm cái chết để thoát khỏi ta… ta sẽ không chỉ đồ sát kẻ thù của ngươi, mà sẽ kéo cả thiên hạ này xuống chôn cùng ngươi.”

Nghe những lời đó, lồng ngực Tạ Vân Khê khẽ thắt lại. Giữa ranh giới mong manh của cái chết và sự sống, hắn bỗng nhận ra, bản thân đã thực sự rơi vào chiếc bẫy không lối thoát.

Truyện Mới

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Thiên Kim Thật Đi Bán Mì Nướng

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Ly Hôn Đi, Tổng Giám Đốc

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Bạn Cùng Phòng Và Lừa Đảo

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Góa Bụa Trong Hôn Nhân

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Ám Ngọc Đoạn Tình Duyên

Tự Do Sau Bão Giông

Tự Do Sau Bão Giông

B-é Cưng Biết Tuốt

B-é Cưng Biết Tuốt

Âm Mưu Ngày Cưới

Âm Mưu Ngày Cưới

Tiểu Tam Là Em Gái

Tiểu Tam Là Em Gái

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Rời Khỏi Nhóm Năm Người

Thiếu Gia Giả Điên

Thiếu Gia Giả Điên

Bí mật cốc nước ấm

Bí mật cốc nước ấm