Chương 7 : Đêm Định Mệnh – Mở Mắt
Đêm trăng tròn thứ mười hai. Vầng trăng trên đỉnh u sơn không còn mang màu đỏ huyết dụ thông thường, mà chuyển sang một sắc thái tím bầm, quái đản như vết bầm trên thây ma lâu ngày chưa rữa. Ánh trăng ấy hắt qua những khung cửa sổ nứt nẻ của Hóa Sinh Tự, phủ lên từng lớp rêu phong một vẻ đẹp chết chóc, cô tịch đến rợn người.
Bên trong miếu cổ, ngọn đèn dầu mỡ người cháy léo nhéo, hắt ra thứ ánh sáng xanh lét, chập chờn. Không một tiếng gió lùa, không một tiếng côn trùng rả rích, không gian tịch mịch đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng nhịp đập nặng nề của từng hơi thở.
Tạ Vân Khê bước qua ngưỡng cửa, tà áo bào trắng vướng đầy sương lạnh. Lồng ngực trái của hắn đang nhói lên từng hồi – nơi ba sợi tóc sinh mệnh cắm sâu vào tâm mạch như đang cào xé, nhắc nhở hắn về sự ràng buộc nghiệt ngã giữa hai linh hồn. Thế nhưng, bước chân hắn lúc này vô cùng vững chãi, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết không gì lay chuyển nổi.
Đêm nay, mọi ân oán, mọi xiềng xích và cả trò chơi đẫm máu này sẽ chính thức khép lại.
Chính giữa miếu, dưới bức tượng Phật nứt nẻ và nhỏ huyết lệ, Vô Tâm đang ngồi kiết già. Hắn khoác bộ tăng bào đen tuyền, gương mặt tuấn mỹ đến phi nhân tính chìm trong bóng tối lờ mờ. Xung quanh thân thể hắn, những luồng ma khí hắc ám cuộn trào thành từng đợt sóng ngầm, phát ra thứ uy áp khiến không gian xung quanh như bị bóp méo.
Nhận ra tiếng bước chân quen thuộc, Vô Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào Tạ Vân Khê, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ chiếm hữu và tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Ngươi đến muộn hơn mọi khi, bảo bối,” giọng nói trầm khàn của Vô Tâm vang vọng trong không gian trống trải, mang theo một thứ từ tính tà mị. “Đêm nay, thiên kiếp của ta sắp hạ xuống. Ngươi mang theo máu đầu tim đến để cứu rỗi ta, hay là để đưa tiễn ta?”
Tạ Vân Khê cố nén cơn đau từ lồng ngực, bước chậm rãi lại gần bệ đá. Hắn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt che giấu đi toàn bộ gợn sóng sắc bén bên trong: “Đương nhiên là đến để hoàn thành giao dịch. Ta và ngài vốn là châu chấu trên một sợi dây, ngài chết thì ta cũng chẳng thể sống sót.”
Vô Tâm không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Hắn buông lỏng hai tay đặt lên đầu gối, chìm vào trạng thái tĩnh tâm tuyệt đối để kìm nén dòng ma tính đang điên cuồng càn quét trong kinh mạch, chờ đợi giọt tinh huyết quen thuộc hạ xuống như mọi lần.
Có thể bạn thích
Chính là lúc này.
Tạ Vân Khê rút chủy thủ ra, rạch một đường dứt khoát trên ngực trái như cũ. Máu tươi rỉ ra, thấm đẫm bàn tay hắn. Nhưng thay vì áp sát trán để truyền máu như những đêm trăng trước, ngón tay còn lại của Tạ Vân Khê khẽ cử động, âm thầm rút ra thứ vũ khí được giấu kỹ trong lớp lót áo cà sa từ lâu.
Vù!
Một tia sáng mờ ảo, vô hình – “Vong Hồn Châm” được luyện từ xương cốt của hàng trăm oan hồn và oán khí ngút trời – xé gió lao vụt lên không trung. Nó mang theo uy lực chí mạng, nhắm thẳng vào huyệt tử bách hội trên đỉnh đầu của vị yêu tăng.
Đó là đòn chí mạng được tính toán trong suốt nửa năm, là cơ hội duy nhất để hủy hoại cả linh hồn lẫn nhục thân của con quái vật đang giam cầm hắn.
Nhưng thế gian này, chưa từng có chuyện qua mắt được một kẻ đứng trên đỉnh cao ma đạo.
Ngay khi cây châm độc chỉ còn cách đỉnh đầu Vô Tâm nửa tấc, không gian xung quanh bỗng đông cứng lại. Vô Tâm vốn đang nhắm nghiết mắt tĩnh tâm đột nhiên mở bừng đôi mắt.
Không còn là đôi mắt bình thường nữa, tròng mắt hắn đỏ ngầu như máu, lóe lên một tia sáng cuồng loạn, tàn nhẫn và thấu suốt mọi tâm can. Hắn không hề né tránh, cũng không hề hoảng loạn; bàn tay to lớn đột ngột vươn lên với tốc độ nhanh tựa chớp giật, chính xác tóm chặt lấy cổ tay Tạ Vân Khê giữa không trung.
Cộp!
Lực đạo từ bàn tay Vô Tâm mạnh mẽ như gọng kìm sắt nguội, khiến cây châm độc trong tay Tạ Vân Khê khựng lại hoàn toàn, không thể tiến thêm dù chỉ một ly.
Tạ Vân Khê hoảng hốt trợn tròn mắt, sắc mặt tái mét. Hắn không ngờ trong trạng thái đang kiềm chế ma tính và nhắm mắt tĩnh tâm, Vô Tâm vẫn có thể phản ứng nhanh đến mức này.
Vô Tâm chậm rãi đứng dậy từ bệ đá. Thân hình cao lớn áp đảo phủ bóng trùm kín người Tạ Vân Khê, đem theo một áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở. Hắn không ngã xuống như kế hoạch định sẵn, ngược lại, khóe môi hắn cong lên một nụ cười đẹp đến mức rợn tóc gáy, tràn ngập sự giễu cợt và cuồng nộ lạnh lẽo.