Báo Cáo Giáo Sư, Lớp Mình Có Quỷ!

Chương 1 : Kính Áp Tròng Lệ Phí Và Nam Thần Đi Giật Lùi

Trước Sau

Những hạt mưa nặng trĩu của trận bão đầu mùa trút xuống khuôn viên Đại học Y khoa Thành phố như muốn nhấn chìm cả thế giới vào một màu xám xịt và lạnh lẽo. Dưới mái hiên ẩm ướt của khu ký túc xá số 4, Giang Trừng vừa lôi chiếc vali da nặng trịch bước lên bậc thềm, vừa thở hồng hộc, tay quệt vội những giọt nước mưa bám đầy trên mặt.

Ký túc xá số 4 nổi tiếng là tòa nhà cổ kính nhất trường, được xây từ những năm chín mươi với lối kiến trúc âm u, tường gạch rêu phong và hành lang dài dằng dặc luôn thoang thoảng mùi dung dịch fomalin từ phòng thí nghiệm gần đó. Nhưng với Giang Trừng, sự cũ kỹ hay ẩm thấp không phải là điều đáng sợ nhất.

Thứ khiến cậu bất an đến thắt ruột gan chính là “đôi mắt thừa thãi” mà ông trời ban tặng từ khi chào đời.

Sở hữu Khai Thiên Nhãn hay còn gọi là Âm Dương Nhãn Giang Trừng từ nhỏ đã phải sống trong cơn ác mộng khi nhìn thấy những thứ mà người thường không bao giờ nên thấy: vong linh không đầu lướt qua hiên nhà, những bóng đen bám víu sau lưng người qua đường, hay những khối oán khí thối rữa ẩn nấp dưới vỏ bọc xinh đẹp. Để có thể sống một cuộc đời bình thường như bao sinh viên khác, cậu phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc vàng do chính mình đặt ra: Đeo kính áp trừng đặc biệt, giả vờ mù tịt, tuyệt đối không nhìn, không nói, không tò mò.

Giang Trừng dừng lại trước cửa phòng 403, tay run rẩy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đựng cặp kính áp trừng pha chế từ huyết mộc và nước mắt linh miêu. Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận đặt từng bên kính vào tròng mắt.

Một cơn nhói buốt lạnh buốt chạy dọc sống lưng, thế giới bỗng chốc dịu xuống. Những hình ảnh ghê rợn mờ ảo ban nãy thu lại, lớp màng chắn nhân tạo giúp cậu nhìn vạn vật giống như một người bình thường. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ trống trải của mình, bắt đầu dọn dẹp đống hành lý hỗn độn.

Đang cặm cụi xếp từng cuốn sách giáo khoa dày cộp lên giá, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Âm thanh ấy không giống như tiếng bước chân của sinh viên bình thường, nó lê lết, lạo xạo, kèm theo một thứ áp suất không khí đột ngột tụt xuống khiến da gà trên người Giang Trừng đồng loạt dựng đứng.

Cậu vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía khe cửa phòng 404 đối diện.

Và khoảnh khắc tiếp theo, thế giới quan của Giang Trừng suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn.

Xuyên qua lớp kính áp trừng tưởng chừng có thể che giấu mọi thứ, Giang Trừng kinh hoàng chứng kiến một cảnh tượng quái dị đến rợn tóc gáy.

Lục Hoài nam thần học bá tiếng tăm lừng lẫy của khoa Y, kẻ luôn xuất hiện với hình tượng sơ mi phẳng phiêu, áo blouse trắng tinh khôi và gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc lúc này đang bước qua khung cửa phòng mình theo một tư thế không thể lý giải nổi.

Hắn đang… đi giật lùi!

Đúng vậy, Lục Hoài quay lưng về hướng di chuyển, từng bước chân lùi về phía sau một cách vô cùng uyển chuyển nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Điều kinh khủng hơn là, xung quanh cơ thể cao lớn của hắn không phải là thứ ánh sáng bình thường, mà là một tầng oán khí màu xanh lè, đặc quánh như sương mù bốc lên ngút ngàn. Và ghê rợn nhất… trên đôi vai rộng của hắn đang “cõng” một thứ gì đó. Đó là xác một cô gái mặc váy cưới phong cách cổ điển, máu tươi từ phần cổ đứt lìa nhỏ giọt xuống thấm ướt cả vai áo của Lục Hoài, nhưng cô ta lại đang cười khúc khích, vươn những ngón tay dài ngoằn ngoèo ôm chặt lấy cổ hắn.

Giang Trừng trân trân nhìn trân trối, hai tay buông thõng, chiếc bút trong tay rơi bộp xuống sàn nhà. Trái tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy bổ ra ngoài lồng ngực. Kính áp trừng… kính áp trừng rõ ràng đã phong búa thị lực âm dương của cậu cơ mà! Tại sao cậu vẫn nhìn thấy rõ mồn một thứ quái đản đang bám trên người Lục Hoài thế kia?! Hay là chất lượng kính của tiệm độn hàng giả cho cậu rồi?!

Đúng lúc Giang Trừng đang chết trân vì hoảng loạn, Lục Hoài kẻ đang đi giật lùi bước vào phòng bỗng khựng lại.

Hắn từ từ dừng động tác, chậm rãi xoay đầu lại một góc một trăm tám mươi độ mà không hề vặn vẹo phần thân trên.

Ánh mắt của Lục Hoài xuyên qua khoảng không gian mập mờ giữa hai cánh cửa, rơi thẳng vào gương mặt tái mét, trố lồi vì sợ hãi của Giang Trừng. Đó không phải là ánh mắt ngạc nhiên của một người bị phát hiện hành vi kỳ quái, mà là một cái nhìn sắc lẹm, thâm trầm, mang theo sự uy hiếp thấu xương của một kẻ săn mồi đang nhìn thấy con mồi tự chui đầu vào lưới.

Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý ngay giữa không gian ngập tràn oán khí.

Cái liếc mắt sắc lẹm ấy như một đòn chí mạng giáng thẳng vào hệ thần kinh của Giang Trừng. Đầu óc cậu ong lên một tiếng, chân tay bủn rủn, trước mắt tối sầm lại. Cậu lảo đảo lùi về sau, ngã quỵ phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, suýt ngất lịm ngay tại chỗ.

Mẹ kiếp… Đại học Y này rốt cuộc là chỗ nào mà lại nhận một con quái vật đáng sợ thế này làm sinh viên ưu tú cơ chứ?!

Trước Sau

Truyện Mới

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh