Chương 8 : Cuộc Thi Thách Đấu Sợ Hãi Của Câu Lạc Bộ Huyền Bí
Tiết trời tháng chín tại Đại học Y không chỉ mang theo cái lạnh cắt da của những cơn mưa đầu mùa, mà còn chực chờ bùng nổ bởi những sự kiện kỳ quái do sinh viên tự nghĩ ra. Chiều thứ sáu, khi Giang Trừng vừa bước chân về phòng ký túc xá, cậu đã bị hai gã bạn cùng phòng mới quen tóm chặt lấy vai, nhét vào tay một lá phiếu đăng ký trông vô cùng mờ ám.
Giang Trừng, cậu không thể từ chối đâu đấy! Câu lạc bộ Huyền bí của trường vừa chính thức công bố sự kiện cực kỳ hot tối nay: “Đêm khám phá nhà kho bỏ hoang số 7”. Bọn tớ đã đăng ký suất tham gia cho cả phòng rồi! Cậu bạn cùng phòng tên A Hải hào hứng khua tay múa chân, mặt mày rạng rỡ vì sự tò mò không lối thoát.
Giang Trừng cầm tờ giấy, khóe mắt giật giật liên hồi.
Nhà kho số 7 nằm ở góc khuất hoang phế nhất phía sau trường, vốn nổi tiếng trong sổ tay đen của sinh viên là nơi cấm kỵ. Nghe nói mấy chục năm trước từng có một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra ở đó, thiêu rụi toàn bộ kiến trúc bên trong và cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Thế mà đám Câu lạc bộ Huyền bí lại bày trò tổ chức khám phá nửa đêm nhằm… “vạch trần mấy trò mê tín dị đoan”.
Vạch trần cái đầu chúng nó chứ! Đối với một kẻ sở hữu Khai Thiên Nhãn như Giang Trừng, bước chân vào đó chẳng khác nào tự sát tập thể.
Tôi không đi. Hôm nay tôi đau bụng, xin phép ngủ sớm. Giang Trừng mặt không đổi sắc, nhét trả tờ giấy vào tay A Hải rồi quay người định leo lên giường trùm chăn.
Nhưng đời không như mơ. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ở khung cửa, trên người khoác chiếc áo blouse trắng vướng chút bụi đường. Lục Hoài bước vào, ánh mắt sắc sảo lập tức đảo qua phòng, dừng lại ngay trên gương mặt đang cứng đờ của Giang Trừng.
Sinh viên Giang định trốn đi đâu thế? Lục Hoài thong thả cất lời, giọng nói trầm ấm mang theo sự uy hiếp ngầm. Sự kiện thú vị như thế của trường, sao có thể thiếu bóng dáng của một học bá chăm chỉ như em được chứ? Hơn nữa, câu lạc bộ đó vừa mời tôi làm cố vấn an toàn danh dự cho buổi khám phá tối nay. Em không đi… tôi đành phải bế em đi vậy.
A Hải cùng đám bạn cùng phòng ngốc nghếch lập tức hùa theo vỗ tay rầm rộ: Đúng đấy đúng đấy! Có học trưởng Lục bảo kê thì sợ cái gì! Đi thôi Giang Trừng, không đi là không nể mặt hội trưởng đâu nhé!
Giang Trừng tức đến hộc máu, hận không thể đấm cho mấy tên bạn cùng phòng mỗi đứa một phát. Nhìn ánh mắt mang đầy vẻ “nếu em dám từ chối, tôi sẽ làm thật” của Lục Hoài, cậu chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, ôm theo một bụng bùa chú và chiếc xương sườn quái gở được nhét trong túi áo ngực, bất đắc dĩ bước chân vào chuyến hành trình tự sát tập thể.
Có thể bạn thích
Đúng mười hai giờ đêm, nhóm năm người gồm đám sinh viên tò mò và cố vấn Lục Hoài đứng trước cánh cửa sắt hoen gỉ của nhà kho số 7.
Bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc, bụi bặm và một thứ áp suất lạnh ngắt khiến người ta ngạt thở. Dưới góc nhìn Khai Thiên Nhãn của Giang Trừng, tòa nhà lúc này hoàn toàn không phải là một đống đổ nát bình thường; nó được bao trùm bởi một tầng mây đen u ám, hàng trăm vong linh lởn vởn trên các xà nhà, nhe nanh múa vuốt nhìn xuống đám “con mồi” tự chui đầu vào lưới.
Nào, theo kế hoạch của câu lạc bộ, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi gọi hồn sơ khai để kiểm chứng xem có ma quỷ thật hay không. A Hải hớn hở đặt một chiếc đĩa sứ nhỏ lên chiếc bàn gỗ mục nát ở giữa phòng, xung quanh thắp sáu ngọn nến trắng leo lét.
Mặc cho Giang Trừng liên tục ra hiệu ngăn cản, đám sinh viên ngu ngơ vẫn đặt ngón tay lên chiếc đĩa, bắt đầu lẩm bẩm đọc câu thần chú triệu hồi cổ xưa: “Hồn ơi hồn hỡi, xin hãy hiện về…”
Khoảnh khắc câu chú cuối cùng vừa dứt, ngọn lửa của sáu ngọn nến bỗng vụt chuyển từ màu vàng sang màu xanh lét rợn người.
Ầm!
Một luồng bão âm khí từ dưới sâu lòng đất đột ngột bùng nổ với sức mạnh hủy diệt. Nền nhà kho nứt toác ra từng đường lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội như có một con quái vật khổng lồ đang cựa mình thức tỉnh sau giấc ngủ trăm năm. Trò chơi gọi hồn sơ khai vô tình chạm phải phong ấn cổ xưa, đánh thức một đại yêu ma bị trấn áp từ thời hồng hoang dưới nền nhà kho!
Áaaaa! Đám sinh viên trong câu lạc bộ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị luồng áp suất khủng khiếp hất văng ra xa, lăn lóc trên sàn rồi ngất lịm đi tức khắc.
Chỉ trong tích tắc, toàn bộ tòa nhà bị bủa vây bởi một cơn bão oán khí đen ngòm, không gian xung quanh hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Hàng vạn cánh tay u ám từ dưới đất vươn lên, định túm lấy chân Giang Trừng kéo xuống vực sâu.
Giang Trừng hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn ngã quỵ xuống sàn. Đúng lúc cõi chết cận kề, một cánh tay vững chắc từ phía sau vươn tới, kéo xốc cậu đứng dậy ôm gọn vào lồng ngực.
Lục Hoài sắc mặt lạnh như băng, tay áo sơ mi đã được xắn cao để lộ những ấn ký vảy rồng phát sáng rực rỡ. Hắn rút từ thắt lưng ra một thanh chiến kiếm bằng đồng cổ khắc đầy phù chú, ánh mắt sắc như dao cau quét qua không gian ngập tràn yêu khí.
Đứng sát phía sau tôi, đừng nhúc nhích. Giọng nói của Lục Hoài vang lên trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền giữa bão táp.
Đại yêu ma dưới nền nhà gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, hóa thành một luồng hắc ảnh khổng lồ lao thẳng về phía hai người. Tòa nhà kho rung chuyển dữ dội như sắp sập đổ hoàn toàn. Toàn bộ các thành viên khác đều đã ngất lịm, trong không gian chỉ còn lại Giang Trừng và Lục Hoài kề vai chiến đấu giữa ranh giới sống chết của địa ngục trần gian.