Chương 10 : Ánh Bình Minh Và Lời Tỏ Tình Không Giống Ai
Tầng hầm sâu thẳm rung chuyển dữ dội lần cuối trước khi hoàn toàn sụp đổ vào trong tĩnh lặng. Sau cú chém tuyệt sát của Lục Hoài, đại yêu ma đã tan thành tro bụi, nuốt chửng theo toàn bộ tàn dư oán khí tích tụ hàng trăm năm dưới lòng đất Đại học Y.
Giang Trừng ngã khuỵu xuống nền đất lạnh ngắt, thở hổn hển từng ngụm lớn, mồ hôi đầm đìa ướt sũng lưng áo. Cơn đau nhức từ đôi mắt truyền đến từng đợt như muốn nứt ra sau khi phải vận dụng Khai Thiên Nhãn đến cực hạn. Ngay bên cạnh cậu, Lục Hoài cũng chống một tay xuống đất, vết thương trên bả vai rớm máu nhưng sắc mặt vẫn ngạo nghễ và vững chãi như một ngọn núi không thể xô ngã.
Hắn chậm rãi bước đến, đưa tay kéo xốc Giang Trừng đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy vẻ thỏa mãn: Làm tốt lắm, học trò ngoan. Xem ra khả năng phối hợp của chúng ta đạt điểm tuyệt đối đấy chứ.
Bên trên tầng hầm, màn đêm u ám bắt đầu rách toác.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tầng mây xám xịt, chiếu rọi rực rỡ xuống khuôn viên Đại học Y, một phép màu tĩnh lặng diễn ra. Ánh nắng ban mai ấm áp và tinh khiết quét qua từng ngóc ngách của khu ký túc xá, thiêu rụi hoàn toàn mọi tàn dư oán khí, sương mù hay những bóng ma vất vưởng còn sót lại.
Dọc các dãy hành lang, đám sinh viên nằm ngất lịm từ đêm qua bắt đầu cựa quậy, từ từ mở mắt tỉnh giấc. A Hải và đám bạn cùng phòng ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng ngồi dậy gãi đầu gãi tai, hoàn toàn không hề hay biết rằng chỉ vài tiếng trước thôi, bọn họ vừa mới bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết trong một lò mổ linh hồn.
Ơ lạ thật… sao tối qua tự nhiên tớ lại lăn ra ngủ ở hành lang thế này nhỉ? A Hải lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Giang Trừng đứng tựa người vào tường ngay góc cổng ký túc xá, nhìn đám đông sinh viên đang ồn ào sinh hoạt trở lại như bình thường. Trải qua một đêm kinh hoàng, cậu có cảm giác như mình vừa sống lại từ cõi chết. Cảm giác mệt mỏi rã rời bủa vây lấy cơ thể, nhưng điều khiến cậu chú ý nhất lúc này là sự nhẹ nhõm đến lạ thường trong lồng ngực. Tòa nhà số 4 đã được thanh tẩy, lời nguyền đã bị phá vỡ, và quan trọng nhất… cậu đã sống sót.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn bước tới, đứng chắn ngay trước tầm nhìn của cậu.
Lục Hoài không biết từ lúc nào đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, phong thái điềm tĩnh, tao nhã như chưa từng có trận chiến sinh tử nào diễn ra. Hắn cúi đầu nhìn Giang Trừng, ánh mắt sắc sảo nhưng đong đầy một thứ tình ý nồng đậm không gì che giấu nổi.
Có thể bạn thích
Cậu… cậu tính làm gì đấy? Giang Trừng giật mình lùi lại một bước, cảm thấy có dự cảm không lành.
Lục Hoài không đáp lời. Hắn vươn tay trái ra, nhanh như chớp giữ chặt cằm Giang Trừng để cậu không thể né tránh, trong khi tay phải nhẹ nhàng nhấc cằm đối phương lên. Trước sự kinh ngạc của Giang Trừng, Lục Hoài thành thạo đưa hai ngón tay chạm vào khóe mắt cậu, cẩn thận tháo từng bên kính áp tròng đặc biệt ra khỏi tròng mắt.
Này! Anh làm cái gì thế?! Đưa lại đây cho tôi! Giang Trừng hoảng hốt kêu lên, định với tay cướp lại.
Nhưng Lục Hoài chỉ hờ hững giơ tay ra xa. Hắn cúi đầu nhìn hai chiếc kính áp tròng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi thản nhiên quay người, tung tay ném thẳng chúng vào chiếc sọt rác công cộng bên đường.
Cạch.
Chiếc kính áp tròng dùng để che giấu thân phận suốt bao năm qua của Giang Trừng chính thức bị vứt bỏ.
Anh điên rồi à?! Không có kính, tôi nhìn thấy hết đám quỷ quái xung quanh thì sống kiểu gì hả! Giang Trừng tức đến mức mặt cắt không còn giọt máu, trừng mắt quát lớn.
Lục Hoài bật cười trầm thấp, một bước tiến sát lại, dùng cơ thể cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy Giang Trừng, ép cậu dán lưng vào cột đèn trước cổng ký túc xá. Hắn cúi rạp người xuống, phả hơi thở ấm áp vào vành tai đang đỏ bừng của cậu, giọng nói trầm ấm cất lên đầy gian ác và bá đạo:
Từ nay không cần phải che giấu, cũng chẳng cần đeo mấy cái thứ vướng víu đó nữa. Có tôi ở bên cạnh rồi, bất kỳ con quỷ nào dám xuất hiện trong tầm mắt em, tôi đều sẽ đánh cho hồn phi phách tán.
Hắn ngừng lại một nhịp, khóe môi cong lên một nụ cười mang sát thương cực lớn: Thấy tôi vừa cứu mạng lại vừa đẹp trai thế này… Học trò Giang, em định bắt tôi chịu trách nhiệm thế nào đây, bà xã?
Giang Trừng nghe xong hai chữ “bà xã” thì tức đến mức hộc máu, hận không thể giơ tay đấm cho cái tên mặt dày này một trận nhừ tử. Cậu nghiến răng ken két, trừng mắt trân trân nhìn Lục Hoài, nhưng đối mặt với ánh mắt thâm tình và nụ cười ranh mãnh ấy, cậu đành bất lực thở dài, ngậm ngùi chấp nhận cái định mệnh quái gở nhưng cũng đầy ấm áp này.
Mẹ kiếp… trúng tên biến thái này, xem như kiếp này coi như xong đời!