ÂM THAI

Chương 15 : 15

“Kiếp trước…”

“Anh rốt cuộc là ai?”

Giọng nói của Thẩm Uyển Thanh vang lên giữa tầng hầm lạnh lẽo, từng chữ đều mang theo sự nghi hoặc và tức giận mà cô đã cố đè nén suốt một thời gian dài, bởi chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay lúc này đã chứng minh rằng giữa Lục Trạch và kiếp trước của cô vẫn còn một bí mật mà hắn chưa từng nói ra.

Lục Trạch không trả lời ngay.

Hắn chỉ đứng đó, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay Uyển Thanh, giống như thứ cô đang cầm không phải một món đồ vô tri mà là bằng chứng có thể đẩy hắn xuống vực sâu.

Uyển Thanh nhìn phản ứng ấy, trái tim cô dần lạnh đi.

“Nói.”

Lục Trạch khẽ nhắm mắt.

“Em thật sự muốn biết sao?”

“Anh nghĩ đến lúc này tôi còn có thể không muốn biết sao?”

Uyển Thanh bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

“Anh cưới tôi, lừa tôi mang thai, đưa tôi xuống tầng hầm này, thậm chí còn muốn dùng chính cơ thể tôi để nuôi quỷ thai, vậy mà bây giờ anh lại hỏi tôi có thật sự muốn biết sự thật hay không?”

Lục Trạch im lặng.

Uyển Thanh bước thêm một bước về phía hắn.

“Anh nói đi.”

“Kiếp trước anh là ai?”

Lục Trạch nhìn cô.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:

“Anh là người đã tìm thấy em.”

Uyển Thanh nhíu mày.

“Ý anh là gì?”

“Kiếp đầu tiên, sau khi em chết, linh hồn của em không lập tức tiến vào luân hồi, mà bị phong ấn trong một ngôi miếu bỏ hoang ở phía Tây Hải Thành.”

“Người tìm thấy em…”

“Là anh.”

Uyển Thanh sững người.

Cô nhìn hắn, trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh mơ hồ.

Một ngôi miếu cũ.

Mưa rất lớn.

Nàng đứng dưới mái hiên, toàn thân ướt đẫm, trong tay vẫn ôm một chiếc đèn giấy đã cháy gần hết.

Có một người đàn ông mặc áo dài màu đen đứng trước mặt nàng.

Hắn rất trẻ.

Không giống Lục Trạch hiện tại.

Nhưng đôi mắt ấy…

Uyển Thanh bất giác đưa tay lên thái dương.

Một cơn đau nhói lập tức truyền tới.

“Á…”

Quỷ Vương bước nhanh tới.

“Uyển Thanh.”

Cô lập tức đưa tay ngăn hắn.

“Đừng chạm vào tôi.”

Hắn dừng lại.

Uyển Thanh nhắm mắt, cố gắng giữ cho những hình ảnh hỗn loạn trong đầu không tiếp tục xé nát thần trí của mình.

Người đàn ông trong ký ức quay lưng về phía cô.

Hắn cầm một chiếc đèn lồng.

Trên chiếc đèn có viết một chữ.

Lục.

Uyển Thanh mở mắt.

Cô nhìn Lục Trạch.

“Anh…”

“Anh từng là người dẫn hồn?”

Lục Trạch khựng lại.

Chỉ một phản ứng rất nhỏ ấy thôi cũng đủ để Uyển Thanh hiểu mình đã đoán đúng.

Quỷ Vương đứng phía sau cô cũng nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Ngươi từng thuộc Âm Ty?”

Lục Trạch cười khẽ.

“Không.”

“Ta chưa từng thuộc Âm Ty.”

“Ta chỉ từng làm việc cho người của Âm Ty.”

Quỷ Vương nhìn hắn.

“Ngươi không có tư cách nói mình từng làm việc cho Âm Ty.”

Lục Trạch lập tức quay sang.

“Vậy còn ngươi?”

“Ngươi nghĩ mình có tư cách hơn ta sao?”

Không khí trong tầng hầm lập tức trở nên nặng nề.

Uyển Thanh nhìn hai người.

“Đủ rồi.”

Cả hai cùng im lặng.

Uyển Thanh nhìn Lục Trạch.

“Tôi chỉ muốn biết một chuyện.”

“Trong kiếp trước, anh có từng gặp tôi trước khi tôi lấy anh không?”

Lục Trạch không trả lời.

Uyển Thanh siết chặt chiếc nhẫn.

“Trả lời tôi.”

“Có.”

Cuối cùng hắn cũng thừa nhận.

“Anh gặp em trước khi em lấy anh.”

“Ở đâu?”

“Vụ Ẩn Sơn.”

Ba chữ ấy vừa rơi xuống, sắc mặt Quỷ Vương lập tức thay đổi.

Uyển Thanh không nhận ra sự khác thường của hắn.

Cô chỉ cảm thấy cái tên ấy vô cùng quen thuộc.

Vụ Ẩn Sơn.

Cô từng nghe thấy cái tên này.

Không chỉ một lần.

Mà trong những giấc mơ kéo dài suốt nhiều năm.

Trong giấc mơ, cô luôn đứng giữa một biển sương trắng, xung quanh không có người, không có đường đi, chỉ có tiếng chuông cổ vang lên từ rất xa.

Mỗi lần cô quay đầu, đều nhìn thấy một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ đứng phía sau.

Người đó luôn nhìn cô.

Nhưng chưa từng tiến lại gần.

Uyển Thanh nhìn Quỷ Vương.

“Vụ Ẩn Sơn…”

“Anh cũng từng ở đó?”

Quỷ Vương không đáp.

Uyển Thanh lập tức nhận ra điều gì đó.

“Anh biết?”

Hắn nhìn cô.

“Biết.”

“Vậy tại sao anh không nói?”

“Vì ta không muốn nàng nhớ lại.”

Uyển Thanh bật cười.

“Lại là câu này.”

Quỷ Vương nhìn cô, ánh mắt hơi tối xuống.

“Uyển Thanh, có một số chuyện nàng không biết sẽ tốt hơn.”

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy.”

“Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, mỗi lần anh nói không muốn tôi biết, nghĩa là chuyện đó càng đáng để tôi biết.”

Quỷ Vương im lặng.

Uyển Thanh quay sang Lục Trạch.

“Anh đã gặp tôi ở Vụ Ẩn Sơn, vậy sau đó thì sao?”

Lục Trạch nhìn cô.

“Anh đưa em xuống núi.”

“Em bị thương rất nặng, ký ức cũng không còn nguyên vẹn, thậm chí còn không nhớ mình là ai.”

“Anh đã đưa em về Lục gia.”

Uyển Thanh khựng lại.

“Rồi anh cưới tôi?”

“Đúng.”

“Vì thương hại?”

“Không.”

Lục Trạch lắc đầu.

“Ngay từ lúc đó, anh đã biết thân phận của em.”

“Anh biết em là người được Quỷ Vương tìm kiếm.”

Uyển Thanh nhìn hắn.

“Cho nên anh mới cưới tôi?”

“Đúng.”

“Anh muốn dùng tôi để đối phó với hắn?”

“Ban đầu là vậy.”

Lục Trạch dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng sau đó anh thật sự yêu em.”

Uyển Thanh sững người.

Cô không ngờ hắn lại nói ra câu này.

Nhưng ngay sau đó, Lục Trạch lại cười chua chát.

“Chỉ là tình yêu của anh không đủ lớn để thắng được Lục gia.”

“Đến cuối cùng, anh vẫn chọn Lục gia.”

Uyển Thanh nhìn hắn.

“Anh biết tôi mang thai từ lúc nào?”

Lục Trạch không trả lời.

Uyển Thanh lập tức hiểu.

“Ngay từ đầu?”

“Không.”

“Ngay trước khi em biết.”

Cô bật cười.

“Vậy những lời anh nói trên giường hôm đó…”

“Em muốn có con không, Uyển Thanh?”

Lục Trạch cụp mắt.

“Đúng.”

“Anh đã biết.”

“Biết tôi sẽ mang thai?”

“Biết.”

“Biết đứa trẻ sẽ trở thành quỷ thai?”

Lục Trạch không nói.

Uyển Thanh nhìn hắn chằm chằm.

“Trả lời tôi.”

“…Biết.”

Một tiếng đáp rất khẽ.

Nhưng nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Uyển Thanh lùi lại.

Bàn tay đang cầm chiếc nhẫn run lên.

Hóa ra tất cả đều đã được tính toán.

Cuộc hôn nhân này.

Những lời dịu dàng của hắn.

Những lần hắn ôm cô vào lòng.

Thậm chí cả câu hỏi tưởng như bình thường ấy…

“Em muốn có con không?”

Tất cả đều chỉ là một cái bẫy.

Uyển Thanh bỗng cảm thấy buồn cười.

Cô nhìn Lục Trạch.

“Anh có từng yêu tôi không?”

Lục Trạch lập tức ngẩng đầu.

“Uyển Thanh…”

“Chỉ cần trả lời.”

Cô nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ.

“Anh có từng thật lòng yêu tôi không?”

Lục Trạch nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng hắn nói:

“Có.”

Uyển Thanh không ngờ hắn sẽ thừa nhận.

Cô đứng im.

Lục Trạch tiếp tục:

“Nhưng tình yêu của anh không thể cứu em.”

“Cho nên anh chọn Lục gia.”

Uyển Thanh cười nhạt.

“Vậy anh thật đáng thương.”

“Anh yêu tôi, nhưng vẫn bán tôi.”

“Anh muốn bảo vệ gia đình, nhưng cuối cùng lại biến chính mình thành một con quỷ.”

Lục Trạch không phản bác.

Uyển Thanh nhìn hắn.

“Anh có biết điều đáng buồn nhất là gì không?”

Lục Trạch ngẩng đầu.

“Là đến tận bây giờ, tôi vẫn từng hy vọng anh có thể nói rằng tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm.”

Cô khẽ lau nước mắt.

“Nhưng anh không nói.”

“Anh chỉ thừa nhận.”

“Thừa nhận rằng anh biết tất cả.”

“Thừa nhận rằng anh đã lừa tôi.”

“Và thừa nhận rằng anh đã chọn Lục gia.”

Lục Trạch siết chặt bàn tay.

“Uyển Thanh, anh không còn lựa chọn.”

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Anh có.”

“Chỉ là anh chưa từng chọn tôi.”

Câu nói ấy khiến Lục Trạch hoàn toàn im lặng.

Đúng lúc đó, một tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía sau.

Cạch.

Uyển Thanh quay đầu.

Đứa trẻ trong khe nứt đã biến mất.

Không còn đôi mắt đỏ.

Không còn bàn tay nhỏ bé.

Không còn khuôn mặt trắng bệch.

Chỉ còn một màn sương đen đang từ từ tràn ra khỏi khe nứt.

Quỷ Vương lập tức tiến lên.

“Đứng sau ta.”

Uyển Thanh còn chưa kịp hỏi, hắn đã kéo cô về phía mình.

Lục Trạch cũng biến sắc.

“Không thể nào.”

Uyển Thanh nhìn hắn.

“Cái gì không thể?”

Lục Trạch nhìn chằm chằm vào màn sương.

“Phong ấn đã mở.”

Quỷ Vương lạnh giọng:

“Không.”

“Phong ấn chỉ mới nứt.”

Lục Trạch lắc đầu.

“Ngươi không hiểu.”

“Thứ bên dưới không cần phong ấn mở hoàn toàn.”

“Chỉ cần có người gọi được tên thật của nó…”

Hắn chưa nói hết.

Từ sâu trong màn sương bỗng vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích.

Sau đó một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên.

“Mẹ.”

Uyển Thanh lập tức cứng người.

Giọng nói ấy không còn phát ra từ khe nứt.

Nó vang lên ngay phía sau cô.

Quỷ Vương biến sắc.

“Đừng quay lại.”

Uyển Thanh đứng im.

Nhưng một bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt đã từ từ đặt lên vai cô.

“Mẹ.”

Giọng nói ấy gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi lạnh phả bên tai.

“Con nhớ mẹ.”

Uyển Thanh nhắm mắt.

Cô không quay lại.

Nhưng đứa trẻ lại chậm rãi nói:

“Mẹ…”

“Cha đang ở phía sau mẹ.”

“Nhưng mẹ biết không?”

“Cha không phải người duy nhất đã nói dối mẹ.”

Uyển Thanh khẽ hỏi:

“Vậy còn ai?”

Đứa trẻ cười.

“Một người khác nữa.”

Quỷ Vương lập tức nói:

“Uyển Thanh, đừng hỏi.”

Nhưng đã muộn.

Đứa trẻ ghé sát vào tai cô.

“Mẹ muốn biết người đó là ai không?”

Uyển Thanh không trả lời.

Nó tiếp tục cười.

“Người đó…”

“…chính là mẹ.”

Đồng tử Uyển Thanh co lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau khủng khiếp bỗng xuyên qua đầu cô.

Hàng loạt ký ức không thuộc về kiếp này đồng loạt tràn vào.

Cô nhìn thấy mình đứng giữa Vụ Ẩn Sơn.

Nhìn thấy Lục Trạch.

Nhìn thấy Quỷ Vương.

Nhìn thấy một đứa trẻ.

Nhưng điều khiến cô kinh hãi nhất…

Là trong ký ức ấy, chính tay cô đang cầm một con dao.

Lưỡi dao đỏ máu.

Đứa trẻ nằm dưới chân cô.

Quỷ Vương đứng cách đó không xa, gương mặt trắng bệch.

Còn cô…

Đang khóc.

Và đang nói:

“Xin lỗi con.”

Uyển Thanh mở mắt.

Toàn thân cô lạnh ngắt.

“Không…”

Quỷ Vương lập tức ôm lấy cô.

“Uyển Thanh!”

Cô đẩy hắn ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Hắn khựng lại.

Uyển Thanh nhìn hai bàn tay mình.

Mặc dù hiện tại chúng sạch sẽ không có một giọt máu, nhưng trong ký ức vừa rồi, cô đã nhìn thấy rõ ràng từng giọt máu đỏ từ lưỡi dao nhỏ xuống.

Cô nhìn Quỷ Vương.

“Kiếp trước…”

“Chính tôi đã giết nó?”

Quỷ Vương không nói.

Chỉ một thoáng im lặng ấy thôi…

Uyển Thanh đã hiểu.

Cô lùi lại một bước.

“Anh biết.”

Quỷ Vương nhắm mắt.

“Ta biết.”

“Anh biết tôi đã giết con mình.”

“Không.”

Hắn lập tức mở mắt.

“Không phải như nàng nghĩ.”

“Vậy thì nói đi!”

Uyển Thanh gần như hét lên.

“Quỷ Vương, lần này anh không được giấu tôi nữa!”

Cả tầng hầm chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Quỷ Vương mới chậm rãi nói:

“Người nàng giết…”

“…không phải con nàng.”

Uyển Thanh chết lặng.

“Vậy là ai?”

Quỷ Vương nhìn cô.

Ánh mắt hắn lần đầu tiên hiện lên sự đau đớn mà cô chưa từng thấy.

“Đó là…”

Hắn còn chưa nói hết.

Lục Trạch đột nhiên lao tới.

Một thanh kiếm đen xuyên qua vai Quỷ Vương.

Máu đen lập tức bắn tung tóe.

“Quỷ Vương!”

Uyển Thanh hoảng hốt đỡ lấy hắn.

Lục Trạch đứng đối diện, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối hay đau khổ ban nãy.

Hắn nhìn Uyển Thanh.

“Không thể để hắn nói.”

Uyển Thanh nhìn hắn đầy căm hận.

“Anh điên rồi sao?”

Lục Trạch cười.

“Anh chỉ đang cứu em.”

“Giống như một nghìn năm trước.”

Uyển Thanh khựng lại.

Lục Trạch chậm rãi rút thanh kiếm khỏi người Quỷ Vương.

“Em thật sự nghĩ…”

“Người mà em đã giết trong ký ức đó là một đứa trẻ sao?”

Hắn nhìn cô.

“Không.”

“Uyển Thanh…”

“Em đã giết một người khác.”

Lục Trạch tiến thêm một bước.

“Và người đó…”

“…chính là người mà em đã yêu trước khi gặp anh.”

Truyện Mới

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Bài học cho em dâu tham lam

Bài học cho em dâu tham lam

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Trâm Vàng Làm D-ao

Trâm Vàng Làm D-ao

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Bài học thực tập sinh

Bài học thực tập sinh

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

Bức di thư muộn của bố

Bức di thư muộn của bố