Chương 10 : 10
Nhưng tình cảm trong lòng tôi còn chưa kịp sắp xếp rõ ràng thì một chuyện khác đã xảy ra.
Sự việc ở buổi tiệc tối hôm đó vốn chỉ là chuyện nội bộ công ty, không ngờ chẳng biết bằng cách nào lại bị truyền ra ngoài. Có người chụp được khoảnh khắc Tạ Đình Châu khoác áo vest lên người tôi trên sân khấu, cũng có người cố ý thêm thắt đủ loại câu chuyện rồi đăng lên mạng. Chỉ sau một đêm, tôi từ một nhân viên bình thường trở thành “người tình bí ẩn của tổng giám đốc Tạ thị”.
Ban đầu tôi còn cho rằng những tin tức kiểu này sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi các chủ đề khác, thế nhưng tôi đã đánh giá thấp sức lan truyền của truyền thông. Những bài viết liên quan đến Tạ Đình Châu liên tục xuất hiện, ảnh chụp của chúng tôi bị đăng lại ở khắp nơi, còn dưới phần bình luận thì đầy rẫy những lời suy đoán và phán xét từ những người hoàn toàn xa lạ.
Có người nói tôi chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó mới có thể tiếp cận hắn, có người nói tôi không xứng đứng cạnh một người như Tạ Đình Châu, thậm chí còn có người khẳng định tôi chỉ là một thú vui nhất thời của hắn mà thôi. Tôi ngồi trước màn hình điện thoại đọc hết từng dòng bình luận ấy, từ lúc còn muốn giải thích đến lúc chẳng còn tâm trạng phản bác nữa.
Bởi vì có một điều tôi không thể phủ nhận.
Tạ Đình Châu thật sự quá xuất sắc.
Xuất sắc đến mức cho dù đứng giữa đám đông cũng luôn là người nổi bật nhất.
Còn tôi chỉ là một nhân viên mới vào công ty chưa được bao lâu, dù có thành tích tốt, dù được giao những dự án quan trọng, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn là thứ ai cũng nhìn thấy.
Lần đầu tiên kể từ khi thích hắn, tôi cảm thấy dao động.
Buổi chiều hôm đó tan làm, tôi không trở về nhà mà một mình tìm đến một quán bar yên tĩnh gần trung tâm thành phố. Ánh đèn trong quán không quá chói mắt, tiếng nhạc cũng rất nhẹ nhàng, tôi gọi vài ly rượu rồi ngồi trong góc khuất, lặng lẽ nhìn dòng người đi qua đi lại bên ngoài lớp kính trong suốt.
Tửu lượng của tôi vốn không tốt, mới uống được vài ly đầu óc đã bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng lúc ấy tôi lại cảm thấy say một chút cũng tốt, ít nhất sẽ không phải nghĩ nhiều đến những lời bình luận đang không ngừng xuất hiện trên mạng.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
Tạ Đình Châu.
Tôi nhìn ba chữ ấy rất lâu rồi mới chậm chạp bấm nghe.
Giọng nói của hắn truyền tới từ đầu dây bên kia, vẫn trầm ổn như mọi khi.
“Cô đang ở đâu?”
“Tôi đang uống rượu.”
“Địa chỉ.”
Tôi dựa người vào ghế, bật cười.
“Không nói.”
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi không muốn anh tới.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Tô Nghi An.”
“Hửm?”
“Cô say rồi.”
“Tôi chưa say.”
“Người say thường đều nói như vậy.”
Không hiểu vì sao nghe thấy giọng hắn, những cảm xúc bị tôi đè nén suốt cả ngày bỗng nhiên trào lên.
“Tạ Đình Châu, anh có thấy bọn họ nói đúng không?”
“Chuyện gì?”
“Tôi không xứng với anh.”
Câu nói vừa thốt ra, ngay cả chính tôi cũng thấy khó chịu.
Tôi chưa từng là người tự ti.
Nhưng thích một người đôi khi chính là như vậy, càng để ý càng sợ bản thân không đủ tốt.
Lần này hắn không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng hắn vang lên.
“Địa chỉ.”
“Tôi không nói.”
“Ngoan nào, nói cho tôi biết.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe hắn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy.
Cuối cùng tôi vẫn đọc địa chỉ quán bar cho hắn.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, khi tôi đang định gọi thêm một ly rượu nữa thì có người đột nhiên lấy chiếc ly trong tay tôi đi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Tạ Đình Châu đang đứng trước mặt.
Có thể bạn thích
Hắn dường như vừa từ công ty tới, trên người vẫn là bộ âu phục màu đen quen thuộc, chỉ có điều sắc mặt không được dễ nhìn lắm.
“Đi về.” Hắn nói.
Tôi lắc đầu: “Không về.”
“Tô Nghi An.”
“Tôi còn muốn uống.”
Nói xong tôi định với tay lấy lại ly rượu, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hắn giữ cổ tay lại.
“Tôi đưa cô về.”
“Tôi tự về được.”
Tôi vừa nói xong, hắn trực tiếp bế tôi lên.
Tôi giật mình đến mức suýt kêu thành tiếng.
Quán bar xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí đầy kinh ngạc.
Mặt tôi nóng bừng.
“Anh làm gì vậy?”
“Đưa cô về.”
“Anh thả tôi xuống.”
“Không thả.”
Tôi vùng vẫy vài cái nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn bế ra ngoài.
Sau khi lên xe, không gian xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn xuống.
Ánh đèn thành phố lướt qua ngoài cửa kính, phản chiếu lên gương mặt người đàn ông ngồi cạnh.
Tôi nhìn hắn rất lâu càng nhìn càng cảm thấy trong lòng khó chịu.
“Anh vì sao phải làm như vậy?”
Tôi đột nhiên hỏi.
“Tôi làm gì?”
“Vì sao lại tốt với tôi như vậy?”
Bàn tay tôi nâng lên, giữ lấy khuôn mặt hắn rồi ép hắn nhìn thẳng vào mình.
“Tôi có thể tự về được, anh không cần phải tới đón tôi.”
Ánh mắt Tạ Đình Châu nhìn tôi sâu đến mức khiến tôi không dám đối diện quá lâu.
Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Em còn nhớ lần trước nợ tôi một ân tình không?”
Tôi ngơ ngác.
“Ân tình gì?”
“Chiếc áo vest.”
Lúc này tôi mới nhớ tới lời hắn từng nói trên sân khấu.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trước mặt đã đưa tay giữ lấy gáy tôi.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần trong nháy mắt nụ hôn ấy đến quá bất ngờ.
Bất ngờ đến mức đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chỉ cảm thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn đang bao phủ lấy mình, cảm thấy nhịp tim của bản thân ngày càng hỗn loạn, còn người đàn ông trước mặt dường như chẳng hề cho tôi cơ hội trốn tránh.
Đến khi hắn buông tôi ra, tôi vẫn còn ngây người nhìn hắn.
Tạ Đình Châu khẽ vuốt mái tóc rối bên tai tôi rồi thấp giọng nói:
“Đó là cách tôi lấy lại.”
“Tạ Đình Châu… tôi say rồi.”
Tạ Đình Châu xoa đầu tôi, khẽ đáp:
“Tôi biết em say.”
“Tôi sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ tưởng đây là mơ.”
Nghe vậy, hắn bật cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến trái tim tôi rung lên.
“Không phải mơ.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy.
“Tôi thích em. Tôi không quan tâm người khác nói gì, Điều duy nhất tôi biết là từ lúc nào đó, tôi đã bắt đầu để ý đến em nhiều hơn tất cả những người khác.”
Tôi nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi bất an, mọi lo lắng và mọi lời đồn đại dường như đều biến mất.
“Tạ Đình Châu.”
“Hửm?”
“Em cũng thích anh.”
Khóe môi hắn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười rõ ràng nhất kể từ ngày chúng tôi quen biết.
Sau đó chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ.
Lâm Tuyết bị công ty xử lý vì hành vi cố ý hãm hại đồng nghiệp, những người từng tung tin đồn thất thiệt cũng lần lượt nhận kỷ luật thích đáng. Còn tôi thì phát hiện hóa ra được người mình thích yêu lại là một cảm giác còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Vài tháng sau, trong buổi tiệc cuối năm của tập đoàn, có người uống hơi quá chén nên lớn gan hỏi Tạ Đình Châu rằng lời đồn năm đó có phải là thật hay không.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì người đàn ông bên cạnh đã nắm lấy tay tôi.
Trước ánh mắt tò mò của toàn bộ hội trường, hắn bình thản nhìn mọi người rồi khẽ cười.
“Trước đây là lời đồn.”
Hắn dừng lại một chút rồi siết nhẹ tay tôi.
“Bây giờ là sự thật.”
Tiếng reo hò lập tức vang lên khắp khán phòng.
Tôi đỏ mặt quay đầu nhìn hắn, còn Tạ Đình Châu chỉ cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi:
“Chúc mừng em, Tô Nghi An. Cuối cùng cũng làm được phu nhân tổng giám đốc rồi.”
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn sáng rực như những vì sao.
Mà người tôi yêu đang đứng ngay bên cạnh đây chính là kết cục đẹp nhất của chúng tôi.