Chương 12 : NINH NINH, KHÔNG AI DÁM LÀM HẠI EM
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân.
Tống Chi Ninh đã rời khỏi đó.
Bóng dáng cô ta dần khuất sau cánh cổng, nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi vẫn có một cảm giác bất an khó tả.
Đúng lúc tôi định quay đi, Tống Chi Ninh đột nhiên dừng bước.
Cô ta quay đầu.
Ánh mắt hai chúng tôi vô tình chạm nhau qua lớp kính cửa sổ.
Tôi sững người.
Gương mặt vốn dịu dàng của cô ta lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn oán hận, giống như cô ta đang nhìn một người đã cướp mất thứ vốn thuộc về mình.
Tôi bất giác lùi lại một bước.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại nhìn tôi như vậy.
Rõ ràng năm năm trước, người được định sẵn bên cạnh Hạ Kinh Sâm là cô ta.
Người bị bỏ lại cũng là tôi.
Vậy tại sao bây giờ người cô ta căm hận lại trở thành tôi?
Đúng lúc ấy, phía sau bất ngờ truyền đến một hơi thở quen thuộc.
Tôi còn chưa kịp quay đầu, Hạ Kinh Sâm đã đứng sau lưng tôi.
Anh đưa tay giữ lấy vai tôi, giọng nói thấp nhưng dịu dàng đến khác thường:
“Ninh Ninh.”
Tôi giật mình.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó khẽ nói:
“Đừng sợ.”
“Ở đây không ai dám làm hại em.”
Giọng nói của anh nghe rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bên trong sự bình tĩnh ấy có một thứ gì đó gần như điên cuồng.
Có thể bạn thích
Giống như chỉ cần có người thật sự dám làm tôi tổn thương, anh sẽ bất chấp tất cả để trả lại.
Cả người tôi vẫn còn run.
Tôi nắm chặt vạt áo, giọng nói yếu ớt đến mức chính mình cũng nghe không rõ:
“Tôi muốn gặp Tranh Nhi.”
Hạ Kinh Sâm im lặng vài giây.
Sau đó anh buông tôi ra, đứng trước mặt tôi.
Ánh mắt anh vẫn dịu xuống, nhưng giọng nói lại mang theo sự chắc chắn không cho phép tôi phản bác:
“Muốn gặp Tranh Nhi?”
Tôi gật đầu.
“Em biết phải làm gì mà.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tôi muốn gặp con.
Tôi muốn biết Tranh Nhi đang ở đâu, muốn tận mắt nhìn thấy thằng bé vẫn bình an.
Vì vậy, lần đầu tiên sau năm năm, tôi không còn để ý đến lòng tự trọng của mình nữa.
Tôi bước về phía anh.
Không nói một lời, tôi đưa tay ôm lấy người đàn ông trước mặt.
Hạ Kinh Sâm lập tức khựng lại.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ chủ động như vậy.
Còn tôi chỉ nhắm mắt, cố gắng che giấu sự run rẩy trong lòng.
Tôi không ôm anh vì tha thứ.
Càng không phải vì tôi đã quên những tổn thương năm năm trước.
Tôi chỉ muốn gặp con trai mình.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết rằng người đàn ông trước mặt lại vì cái ôm này mà siết chặt bàn tay, ánh mắt tối xuống.
Đạn mạc lập tức nổ tung.
【???】
【Nữ phụ chủ động ôm nam chính rồi?!】
【Không đúng! Đây chắc chắn không phải kịch bản ban đầu!】
【Tôi có cảm giác nam chính chờ cái ôm này suốt năm năm rồi…】
Tôi không nhìn thấy những dòng chữ ấy.
Tôi chỉ nghe giọng Hạ Kinh Sâm vang lên trên đỉnh đầu, thấp đến mức gần như một lời hứa.
“Được.”
“Anh đưa em đi gặp Tranh Nhi.”