Chương 3 : HÔM NAY LÃO ĐẠI RẤT KỲ LẠ
Hôm nay là ngày được nghỉ.
Tôi vừa tỉnh ngủ đã vui vẻ bật máy tính.
Không cần đi học, không cần làm bài, việc đầu tiên tôi nghĩ đến đương nhiên là…
Leo rank!
Tôi nhanh chóng đăng nhập game.
Vừa online, một đống tin nhắn lập tức hiện lên.
Tôi nhìn mà ngẩn người.
[Vô Phong: Online.]
[Vô Phong: Sao không nói chuyện?]
[Vô Phong: Có bạn gái rồi nên quên luôn tôi?]
Tôi đọc đến câu cuối thì lập tức ngơ ngác.
Bạn gái?
Bạn gái nào?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì nhìn thấy trạng thái của Vô Phong vẫn đang online.
Tôi lập tức gửi tin nhắn.
[Đại ca, em mới ngủ dậy.]
[Hôm qua em ngủ quên mất.]
Bên kia không trả lời.
Tôi chờ một lúc.
Vẫn không thấy động tĩnh.
Tôi nhìn danh sách bạn bè, phát hiện Vô Phong đang lập phòng.
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Không nói không rằng, tôi gửi yêu cầu vào đội.
Bị từ chối.
Tôi ngẩn người.
Chắc là anh ấy không nhìn thấy.
Tôi gửi lại lần nữa.
Từ chối.
Tôi: “…”
Tôi không tin.
Lại gửi lần thứ ba.
Lần này…
Được xác nhận.
Tôi lập tức vui vẻ.
[Đại ca, cuối cùng anh cũng cho em vào.]
Bên kia chỉ đáp một câu.
[Vô Phong: Chơi.]
Tôi nhìn chữ ấy, cảm thấy hôm nay lão đại hình như có gì đó không đúng.
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Trận đấu bắt đầu.
Vừa vào game, Vô Phong đã lao thẳng lên phía trước.
Tốc độ nhanh đến mức tôi gần như không theo kịp.
Tôi vội vàng chạy theo.
[Đại ca, chờ em với.]
Không trả lời.
[Đại ca?]
Vẫn không trả lời.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đối thủ đã xuất hiện.
Vô Phong lập tức lao vào.
Một người. Hai người. Ba người.
Anh ấy đánh như phát điên.
Tôi ngồi trước màn hình nhìn mà há hốc miệng.
“Đây là… lão đại của mình sao?”
Ngày thường anh ấy đã đánh rất hung.
Nhưng hôm nay quả thực giống như đang mang theo một bụng tức giận vào game.
Có thể bạn thích
Đối thủ vừa xuất hiện đã bị anh ấy đánh cho không kịp trở tay.
Tôi vội vàng chạy theo hỗ trợ.
Không ngờ vừa đến nơi đã bị đối thủ đánh ngã.
[Đại ca cứu em!]
Tôi nằm dưới đất, chờ anh ấy quay lại.
Nhưng Vô Phong chẳng những không quay lại…
Anh ấy còn đi thẳng.
Tôi: “…”
Tôi nằm đó vài giây, không nhịn được hỏi:
[Đại ca, anh không thấy em à?]
Không trả lời.
Tôi nhìn nhân vật của mình dần biến mất.
Trong lòng vô cùng tủi thân.
Bình thường dù tôi có chơi tệ đến đâu, anh ấy cũng sẽ quay lại cứu tôi.
Hôm nay lại mặc kệ tôi.
Chẳng lẽ…
Anh ấy thật sự giận tôi?
Tôi lập tức gửi tin nhắn.
[Em xin lỗi mà.]
[Em không cố ý không trả lời tin nhắn.]
[Hôm qua em ngủ quên thật.]
Bên kia vẫn không nói gì.
Trận tiếp theo bắt đầu.
Tôi cẩn thận đi theo Vô Phong.
Nhưng lần này vừa đi được một đoạn, tôi lại bị hai ba người đối thủ bao vây.
[Đại ca!]
[Cứu em!]
[Em bị bắt rồi!]
Tôi liên tục gọi.
Vô Phong ở ngay gần đó.
Nhưng anh ấy chẳng hề quay đầu.
Tôi bị đánh đến mức gần như không thể phản kháng.
Cuối cùng chỉ còn lại một màn hình xám.
Tôi ngồi trước máy tính, ngẩn ngơ.
Hôm nay lão đại…
Thật sự không muốn cứu tôi.
Đến cả mắng tôi cũng không muốn.
Điều này còn đáng sợ hơn bị mắng nữa.
Tôi cẩn thận gửi một tin nhắn.
[Đại ca…]
Không có phản hồi.
[Anh giận em thật à?]
Vẫn im lặng.
Tôi nhìn khung chat rất lâu.
Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ em làm gì sai rồi?”
Tôi hoàn toàn không biết rằng ở phía bên kia màn hình, Lục Phong đang nhìn chằm chằm avatar của tôi.
Vẫn là gương mặt cô gái trên diễn đàn trường.
Càng nhìn, anh càng bực.
Trong đầu không ngừng hiện lên một câu hỏi.
Tên này rốt cuộc là ai?
Tại sao lại dùng ảnh của Noãn Noãn làm avatar?
Chẳng lẽ…
Thật sự là bạn trai của cô ấy?
Nghĩ đến đây, Lục Phong càng tức.
Thế nên hôm nay anh không muốn cứu.
Không muốn nói chuyện.
Thậm chí còn chẳng muốn mắng.
Nhưng nhìn thấy người kia cứ ngoan ngoãn đi theo mình, anh lại không nhịn được.
Đánh được vài phút, cuối cùng anh vẫn gửi một câu.
[Vô Phong: Đừng đứng đó.]
Tôi lập tức vui vẻ.
[Đại ca chịu nói chuyện với em rồi!]
[Vô Phong: …]
[Đi theo tôi.]
Tôi lập tức điều khiển nhân vật chạy theo.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Lão đại vẫn chưa bỏ mình.
Còn Lục Phong nhìn nhân vật phía sau mình, trong lòng lại càng rối.
Anh vốn định mặc kệ.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện người này có thể là bạn trai của Noãn Noãn…
Anh lại thấy khó chịu.
Lục Phong nghiến răng.
Được.
Nếu đã có bạn gái xinh đẹp như vậy…
Thì để anh xem cậu có bản lĩnh gì.
Trận đấu tiếp theo, Vô Phong đánh càng thêm hung mãnh.
Còn tôi chỉ biết ngoan ngoãn chạy theo sau.