Rời khỏi khách sạn, Tô Vãn vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh cuối cùng.

Con người thật kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi ở trước mặt mẹ Trình Dật, cô còn có thể bình thản tháo nhẫn, bình thản nói lời chia tay, thậm chí còn đủ tỉnh táo để vạch trần những chuyện cô đã âm thầm làm suốt bốn năm qua.

Thế nhưng khi thật sự bước ra khỏi nơi đó, nhìn thấy dòng xe cộ và ánh đèn trải dài trên phố đêm, sự tủi thân bị đè nén suốt cả buổi tối cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa.

Cô đi rất lâu, giống như chỉ cần không dừng lại thì sẽ không phải đối diện với cảm giác đau đớn trong lòng. Đáng tiếc, có những chuyện không phải muốn trốn là có thể trốn được.

Bốn năm.

Cô quen Trình Dật từ năm hai đại học.

Từ lúc hắn còn là một chàng trai nghèo đến mức phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, từ lúc hai người chen chúc trong căn phòng thuê chưa đến ba mươi mét vuông, cùng nhau ăn mì gói vào cuối tháng, cho đến khi hắn tốt nghiệp, khởi nghiệp rồi dần có được công việc ổn định như bây giờ.

Tô Vãn vẫn luôn cho rằng những năm tháng ấy là cùng nhau cố gắng.

Cho đến tối nay, cô mới nhận ra hóa ra chỉ có một mình cô nghĩ như vậy.

Nếu thật sự yêu một người, sao có thể để người đó bị sỉ nhục ngay trước mặt mình?

Nếu thật sự yêu một người, sao có thể từ đầu đến cuối không dám mở miệng nói lấy một câu?

Nghĩ đến ánh mắt né tránh của Trình Dật trong phòng riêng, trái tim Tô Vãn giống như bị ai đó bóp chặt.

Cô rẽ vào một con đường nhỏ phía sau khách sạn, tìm một góc khuất không có người qua lại rồi ngồi sụp xuống. Chiếc túi xách bị đặt sang một bên, hai tay cô ôm lấy đầu gối, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc.

Tiếng khóc ban đầu còn bị đè nén, nhưng càng về sau càng không khống chế được. Những cảm xúc bị dồn nén suốt một buổi tối đồng loạt trào lên, khiến ngay cả chính cô cũng không phân biệt nổi mình đang khóc vì bị người khác xem thường hay vì tiếc nuối cho bốn năm thanh xuân đã trao nhầm người.

Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên từ bên cạnh.

“Hút một điếu không? Khóc cũng không giải quyết được vấn đề.”

Tô Vãn giật mình, tiếng khóc cũng theo đó mà ngừng lại.

Lúc này cô mới phát hiện cách mình không xa có một người đàn ông đang đứng dưới cột đèn đường. Anh mặc âu phục màu đen, vóc người cao lớn, trong tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng, sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét, nhìn qua là kiểu người rất ít khi dễ dàng tiếp cận.

Điều quan trọng nhất là cô khóc lâu như vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Tô Vãn cảm thấy mất mặt đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng sau một buổi tối đầy hỗn loạn, cô thực sự không còn tâm trạng quan tâm đến hình tượng nữa.

Cô đưa tay lau mặt, nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi lại bằng giọng khàn khàn:

“Tôi không biết hút thuốc.”

Người đàn ông nhướng mày, tựa như đang chờ câu tiếp theo.

Tô Vãn hít sâu một hơi, cố gắng ép nước mắt quay trở lại.

“Nhưng nếu anh thật sự muốn làm việc tốt thì cho tôi đánh một cái.”

Không khí bỗng nhiên yên lặng.

Người đàn ông nhìn cô vài giây, dường như đang xác nhận xem cô có đang đùa hay không.

Đáng tiếc, bộ dạng mắt đỏ hoe của Tô Vãn lúc này hoàn toàn không giống đang nói đùa.

Một lát sau, khóe môi anh hơi cong lên.

Không phải kiểu cười lịch sự xã giao, mà là thật sự bị lời nói của cô chọc cười.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy yêu cầu như vậy.”

Tô Vãn vốn đang rất buồn, nghe thấy giọng điệu kia lại có chút xấu hổ.

“Không cho thì thôi.”

Nói xong cô cúi đầu, cảm thấy mình quả thật đã bị chuyện tối nay kích thích đến mức thần kinh không bình thường nữa rồi.

Không ngờ người đàn ông nọ lại thật sự bước tới.

Anh dập tắt điếu thuốc, sau đó đưa cánh tay ra trước mặt cô.

“Đánh đi.”

Tô Vãn ngẩng đầu. Người đàn ông cũng đang nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến mức giống như đang nói chuyện công việc.

Cô ngẩn người mất vài giây, sau đó chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà thật sự cầm túi xách lên đập vào cánh tay anh.

Một cái rồi thêm một cái. Ban đầu còn mang theo chút do dự, nhưng càng đánh càng cảm thấy buồn cười.

Người đàn ông trước mặt từ đầu đến cuối không né tránh, cũng không tức giận, cứ đứng đó mặc cho cô trút giận.

Những cảm xúc nghẹn trong lòng dường như theo từng cú đập mà tan đi không ít.

Đến khi dừng lại, Tô Vãn mới phát hiện mình đã hoàn toàn ngừng khóc.

Người đàn ông cúi đầu nhìn tay áo vest hơi nhăn của mình rồi hỏi:

“Khá hơn chưa?”

Tô Vãn mím môi. Không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong tối nay cô lại có cảm giác muốn cười.

“Khá hơn rồi.”

“Vậy xem ra hiệu quả không tệ.”

Nghe câu trả lời nghiêm túc ấy, Tô Vãn cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Nụ cười vừa xuất hiện, ngay cả cô cũng cảm thấy bất ngờ.

Rõ ràng vài phút trước cô còn nghĩ mình sắp khóc đến chết.

Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi dời ánh mắt đi nơi khác, như thể chẳng hề để ý đến chuyện vừa rồi.

Tô Vãn cúi đầu nhìn chiếc túi xách trong tay, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác áy náy khó hiểu.

Dù sao người ta cũng vô duyên vô cớ cho cô phát tiết cảm xúc.

Nghĩ vậy, cô mở ví tiền, rút ra tờ tiền có mệnh giá lớn nhất rồi nhanh chóng nhét vào túi áo vest của đối phương.

Động tác nhanh đến mức người đàn ông còn chưa kịp phản ứng.

Anh cúi đầu nhìn tờ tiền trong túi áo, hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Cô làm gì vậy?”

Tô Vãn nghiêm túc đáp:

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn?”

Cô gật đầu: “Coi như tôi đưa anh tiền mua thuốc.”

Nói xong chính cô cũng thấy kì cục. Người đàn ông im lặng vài giây rồi bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ biểu cảm nào trước đó.

Tô Vãn chợt cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ quái, lập tức đóng ví tiền lại rồi ôm túi xách đứng dậy.

“Được rồi, tôi đi đây.”

Đi được hai bước, cô lại quay đầu.

“Cảm ơn anh.”

Lần này là lời cảm ơn thật lòng.

Cảm ơn anh đã xuất hiện đúng lúc cô chật vật nhất, cũng cảm ơn anh đã khiến cô quên khóc trong vài phút ngắn ngủi.

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Dưới ánh đèn đêm, bóng dáng cô gái dần dần biến mất nơi cuối phố.

Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ.

Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay lấy tờ tiền trong túi áo ra nhìn, ánh mắt dừng lại trên phương hướng cô vừa rời đi.

Từ trước đến nay, anh từng gặp không ít người thú vị.

Nhưng đây là lần đầu tiên gặp một cô gái vừa khóc đến thảm thương, vừa đánh người xong còn trả tiền bồi thường.

Tần Hoài Xuyên khẽ bật cười, tiện tay cất tờ tiền vào ví.

Sau đó anh xoay người bước về phía bãi đỗ xe, nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cô gái dưới ánh đèn đêm ấy lại bất ngờ lưu lại trong đầu, mãi rất lâu sau vẫn không biến mất.

Truyện Mới

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Giữa Đôi Ta Là Núi Cao Biển Rộng

Từ Chức Cũng Từ Anh

Từ Chức Cũng Từ Anh

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Mẹ Chồng Rút Đơn Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

Khóa Thẻ Ngày Ly Hôn

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

PHIÊN TÒA ĐÒI LẠI DANH TÍNH

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

Tôi Nghỉ Việc Sau Ba Năm Bị Ép Trực Tết

THẨM Ý

THẨM Ý

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Ba Trăm Vạn Tình Thân

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Hợp Đồng Ba Năm

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Bản Lĩnh Thứ Nữ Gả Thay

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen