Chương 11 : 11
“Ta sẽ từng kẻ một…”
“Đòi lại.”
Giọng nói của Quỷ Vương không lớn.
Nhưng từng chữ rơi xuống lại khiến cả tầng hầm im phăng phắc.
Lão già quỳ trên nền đất, hai tay chống xuống, cơ thể không ngừng run rẩy.
Ông ta biết rất rõ.
Một khi vị trước mặt thật sự nổi giận, đừng nói Lục gia, ngay cả những thứ ẩn giấu dưới Hải Thành này cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục.
“Đại nhân.”
Lão già cố lấy lại bình tĩnh.
“Chuyện này không phải do chúng tôi tự ý làm.”
Quỷ Vương không nhìn ông ta.
Hắn chỉ cúi đầu nhìn Uyển Thanh.
Cô vẫn đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập.
“Đau…”
Một tiếng rất khẽ thoát ra khỏi môi cô.
Ánh mắt Quỷ Vương lập tức thay đổi.
Bàn tay hắn đặt lên bụng cô.
Một luồng âm khí lạnh lẽo chậm rãi truyền vào cơ thể.
Cơn đau của Uyển Thanh lập tức dịu xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
“Anh đang làm gì?”
“Trấn áp âm khí.”
“Âm khí?”
Uyển Thanh khẽ nhíu mày.
Cô còn chưa kịp hỏi thêm thì Quỷ Vương đã ngẩng đầu nhìn Lục Trạch.
“Ngươi biết trong người nàng có thứ gì?”
Lục Trạch cứng người.
Hắn không trả lời.
Quỷ Vương nhìn hắn.
“Ta hỏi ngươi.”
“Biết.”
Hai chữ khàn khàn vang lên.
Uyển Thanh sững người.
Cô quay đầu nhìn hắn.
Lục Trạch tránh ánh mắt cô.
“Anh biết?”
“Ừ.”
“Anh biết từ bao giờ?”
Lục Trạch im lặng.
Uyển Thanh nhìn hắn, lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Ngay từ đầu?”
Lục Trạch vẫn không nói.
“Ngay từ lúc anh cưới tôi?”
“Uyển Thanh…”
“Trả lời tôi!”
Cô đột nhiên bật khóc.
Không phải tiếng khóc lớn.
Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống hai bên má.
Nhưng chính sự im lặng của Lục Trạch lại khiến cô đau hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.
“Anh biết…”
Uyển Thanh cười khẽ.
“Anh biết tất cả.”
“Biết tôi sẽ bị đưa xuống đây.”
“Biết họ muốn lấy đứa bé trong bụng tôi.”
“Biết tôi sẽ trở thành vật chứa quỷ thai.”
“Vậy mà anh vẫn cưới tôi.”
Lục Trạch nhắm mắt.
“Anh không muốn mọi chuyện thành ra thế này.”
“Nhưng anh đã làm rồi.”
Uyển Thanh nhìn hắn.
“Anh có từng nghĩ đến việc nói cho tôi biết không?”
“Chỉ một lần thôi.”
“Anh có từng nghĩ nếu tôi không đồng ý thì sao không?”
Lục Trạch không trả lời.
Bởi vì hắn biết.
Nếu Uyển Thanh biết sự thật từ đầu, cô nhất định sẽ không bước chân vào Lục gia.
Vậy nên hắn đã chọn cách dễ dàng nhất.
Lừa cô.
Cưới cô.
Sau đó đưa cô đến đây.
Uyển Thanh lau nước mắt.
“Anh thật đáng sợ.”
Ba chữ ấy khiến Lục Trạch run lên.
Hắn nhìn cô.
Nhưng lần này, Uyển Thanh đã quay mặt đi.
Cô không muốn nhìn người đàn ông đó nữa.
Quỷ Vương im lặng nghe tất cả.
Hắn không an ủi cô.
Cũng không hỏi cô có đau lòng hay không.
Chỉ đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô.
Động tác nhẹ đến mức Uyển Thanh ngẩn ra.
“Anh…”
“Đừng khóc.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Ta không thích nhìn nàng khóc.”
Uyển Thanh nhìn hắn.
Không hiểu vì sao một câu đơn giản như vậy lại khiến trái tim cô khẽ rung lên.
Rõ ràng cô chưa từng gặp người này.
Nhưng sự dịu dàng của hắn lại mang theo cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Quen đến mức khiến cô sợ.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Quỷ Vương nhìn cô.
“Ta đã nói.”
“Ta là người chờ nàng.”
“Nhưng tôi không nhớ anh.”
“Không sao.”
Hắn khẽ vuốt tóc cô.
“Ta nhớ là được.”
Uyển Thanh im lặng.
Đúng lúc đó, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ phía sau.
Lão già chống gậy đứng dậy.
“Đại nhân.”
“Ngài thật sự muốn đưa cô ta đi sao?”
Quỷ Vương quay đầu.
“Không thì sao?”
Lão già nuốt nước bọt.
“Ngài có biết trong cơ thể cô ta đã hình thành quỷ thai hay không?”
“Ta biết.”
“Vậy ngài còn muốn giữ cô ta?”
Ánh mắt Quỷ Vương lạnh xuống.
“Đó là người của ta.”
Lão già cắn răng.
“Nhưng quỷ thai…”
“Ta nói.”
Quỷ Vương ngắt lời.
“Đó là người của ta.”
Lão già lập tức im bặt.
Quỷ Vương bế Uyển Thanh đứng lên.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước đi, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét.
“Không được!”
Lục Trạch đứng bật dậy.
Hắn nhìn Quỷ Vương.
“Anh không thể đưa cô ấy đi.”
Quỷ Vương dừng bước.
Uyển Thanh cũng nhìn Lục Trạch.
Lục Trạch tiến lên.
“Anh không thể.”
“Vì sao?”
Quỷ Vương hỏi.
Lục Trạch nghiến răng.
“Bởi vì nếu cô ấy rời khỏi đây…”
Hắn nhìn về phía bụng Uyển Thanh.
“…Lục gia sẽ chết.”
Uyển Thanh sững người.
Quỷ Vương nhìn hắn.
Có thể bạn thích
“Liên quan gì đến nàng?”
“Quỷ thai là thứ duy nhất có thể phá giải lời nguyền trên Lục gia.”
Lục Trạch nói.
“Nếu nó không được sinh ra…”
“Không chỉ Lục gia.”
“Những người có huyết mạch Lục gia đều sẽ chết.”
Uyển Thanh nhìn hắn.
“Vậy nên anh muốn tôi chết thay các người?”
Lục Trạch lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Anh không muốn tôi chết?”
“Anh…”
“Vậy anh muốn tôi sống thế nào?”
Uyển Thanh cười nhạt.
“Sống như một cái bụng chứa quỷ?”
Lục Trạch im lặng.
Quỷ Vương nhìn hắn.
“Ngươi biết lời nguyền của Lục gia bắt đầu từ đâu không?”
Lục Trạch sững người.
Lão già phía sau cũng lập tức biến sắc.
Quỷ Vương cười lạnh.
“Không biết?”
“Vậy để ta nói cho ngươi.”
Hắn bước về phía trước.
“Thứ đang giết Lục gia…”
“Chưa bao giờ là quỷ thai.”
Lục Trạch ngẩn người.
Quỷ Vương nhìn hắn.
“Mà là thứ mà tổ tiên Lục gia đã giấu dưới lòng đất Hải Thành.”
Sắc mặt Lục Trạch trắng bệch.
“Không thể nào.”
“Không thể?”
Quỷ Vương bật cười.
“Vậy tại sao các ngươi phải tìm nàng qua từng đời?”
Lục Trạch chết lặng.
Uyển Thanh cũng ngây người.
“Tìm tôi?”
Quỷ Vương nhìn cô.
“Đúng.”
“Không phải Lục Trạch tìm nàng.”
“Mà là Lục gia.”
Uyển Thanh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Quỷ Vương chậm rãi nói:
“Trong mỗi kiếp, nàng đều sẽ xuất hiện.”
“Và mỗi lần nàng xuất hiện…”
“Lục gia sẽ tìm cách đưa nàng trở về.”
Uyển Thanh nhìn hắn.
“Vậy tôi là gì?”
Quỷ Vương im lặng.
Một lúc sau, hắn đáp:
“Chìa khóa.”
“Chìa khóa?”
“Để mở thứ mà Lục gia đã phong ấn.”
Uyển Thanh còn chưa kịp hiểu thì bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.
“A!”
Cô co người trong vòng tay Quỷ Vương.
Âm khí từ cơ thể cô tràn ra.
Những ngọn đèn trong tầng hầm lập tức tắt sạch.
Một tiếng trẻ con cười khẽ bỗng vang lên.
Khục khục.
Rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
Uyển Thanh mở to mắt.
Cô nhìn Quỷ Vương.
“Anh có nghe thấy không?”
Quỷ Vương không trả lời.
Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo.
Lục Trạch cũng nghe thấy.
Hắn lập tức lùi lại.
“Không thể…”
Lão già run rẩy.
“Quỷ thai tỉnh rồi.”
Một tiếng cười khác vang lên.
Lần này gần hơn.
Ngay sát bên tai Uyển Thanh.
Cô lập tức đưa tay ôm lấy bụng.
“Không…”
Cô cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động bên trong.
Không giống thai nhi bình thường.
Nó giống như một bàn tay nhỏ đang chạm vào thành bụng.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Uyển Thanh tái mặt.
“Quỷ Vương…”
Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn như vậy.
Hắn cúi đầu.
“Ta đây.”
“Có thứ gì đó…”
“Đừng sợ.”
Quỷ Vương đặt tay lên bụng cô.
Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm xuống, thứ bên trong lập tức trở nên dữ dội.
Âm khí đen tràn ra.
Quỷ Vương nhíu mày.
“Không phải quỷ thai.”
Lục Trạch sững người.
“Anh nói gì?”
Quỷ Vương nhìn bụng Uyển Thanh.
“Đây không phải quỷ thai.”
Lão già hoảng hốt.
“Không thể nào!”
“Chúng tôi đã dùng phương pháp của Lục gia…”
“Ta nói.”
Quỷ Vương quay đầu.
“Không phải.”
Hắn nhìn lão già.
“Thứ đang ở trong người nàng…”
“…là một mảnh hồn.”
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Uyển Thanh không hiểu.
“Mảnh hồn của ai?”
Quỷ Vương không trả lời ngay.
Hắn nhìn cô.
Ánh mắt ấy lần đầu tiên xuất hiện một sự dao động.
Rất sâu.
Rất đau.
Cuối cùng, hắn khẽ nói:
“Của ta.”
Uyển Thanh ngẩn người.
“Anh nói…”
Quỷ Vương cúi xuống nhìn cô.
“Đứa trẻ mà nàng nghĩ mình đang mang…”
“Không phải con của Lục Trạch.”
“Không phải quỷ thai của Lục gia.”
“Đó là một phần linh hồn của ta.”
Uyển Thanh không nói được gì.
Trong đầu cô trở nên hỗn loạn.
Một người xa lạ.
Một Quỷ Vương đã chờ cô ngàn năm.
Một mảnh hồn nằm trong cơ thể cô.
Tất cả những điều này rốt cuộc có liên quan gì đến cô?
Quỷ Vương nhìn cô rất lâu.
“Uyển Thanh.”
“Kiếp này…”
“Nàng lại mang ta trở về.”
Cô ngơ ngác nhìn hắn.
“Nhưng tôi chưa từng gặp anh.”
Quỷ Vương khẽ cười.
“Không.”
“Chúng ta đã gặp.”
“Rất nhiều lần.”
“Chỉ là nàng đã quên.”
Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống từ khóe mắt Uyển Thanh.
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cô bỗng lóe lên một hình ảnh.
Một cây hoa lê.
Một đám tuyết trắng.
Một nam nhân mặc hỷ phục đỏ đứng dưới gốc cây.
Hắn nhìn cô.
Trên tay cầm một chiếc trâm ngọc.
Và cô…
Đang mặc một bộ hỷ phục đỏ giống hắn.
Giọng nói của người đàn ông vang lên trong ký ức.
“Uyển Thanh.”
“Nếu nàng quên ta…”
“Ta sẽ lại tìm nàng.”
Hình ảnh lập tức vỡ vụn.
Uyển Thanh thở gấp.
“Anh…”
Cô nhìn người trước mặt.
“Chúng ta…”
Quỷ Vương đưa tay lau nước mắt cho cô.
“Ừ.”
“Ta là người nàng đã từng phụ.”
Uyển Thanh sững sờ.
Nhưng ngay sau đó, phía dưới tầng hầm bỗng vang lên một tiếng nổ.
Ầm!
Nền đá dưới chân mọi người rung chuyển.
Một đường nứt đen chạy thẳng từ giữa căn phòng ra phía cửa.
Từ sâu dưới lòng đất, một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
Không giống tiếng người.
Cũng không giống tiếng quỷ.
Mà giống như có thứ gì đó đã ngủ dưới Hải Thành hàng trăm năm…
Cuối cùng cũng tỉnh lại.
Quỷ Vương ngẩng đầu.
Sắc mặt hắn lạnh xuống.
Lục Trạch nhìn về phía mặt đất, giọng run rẩy:
“Không…”
“Phong ấn…”
Lão già cũng lùi lại.
“Phong ấn đang vỡ!”
Quỷ Vương ôm chặt Uyển Thanh.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào khe nứt dưới nền đất.
“Cuối cùng…”
“Ngươi cũng tỉnh.”
Một bàn tay đen kịt chậm rãi nhô lên từ khe nứt.
Uyển Thanh nhìn thấy cảnh đó, toàn thân lạnh buốt.
Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất…
Là chiếc vòng ngọc trên cổ tay Lục Trạch đột nhiên nứt ra.
Tách.
Một tiếng rất nhỏ.
Lục Trạch cúi đầu nhìn chiếc vòng.
Máu từ cổ tay hắn chảy xuống.
Sau đó một giọng nói xa xăm vang lên trong tầng hầm.
“Lục gia…”
“Đã đến lúc trả nợ rồi.”