Chương 2 : 2
Cuộc gặp gỡ trên núi hôm ấy vốn chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi trong cuộc sống của Thẩm Uyển Thanh.
Ít nhất, cô đã từng nghĩ như vậy.
Sau khi trở về nhà, mọi sinh hoạt của cô nhanh chóng quay lại quỹ đạo quen thuộc. Ban ngày đến công ty phụ giúp cha xử lý công việc, buổi tối đọc sách hoặc chăm sóc những khóm hoa nhỏ trong khu vườn sau biệt thự. Chỉ có điều, mỗi khi vô tình nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe mất lái lao về phía mình, trong đầu cô luôn hiện lên gương mặt bình tĩnh của người đàn ông đã kéo cô thoát khỏi nguy hiểm.
Đó là một người rất kỳ lạ.
Anh lịch thiệp nhưng không khách sáo quá mức, lạnh lùng nhưng không khiến người khác cảm thấy xa cách. Điều khiến cô nhớ rõ nhất lại là đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng, dường như dù xảy ra chuyện gì cũng không làm chúng gợn lên một tia hoảng loạn.
Ba ngày sau.
Thẩm thị tổ chức một buổi tiệc từ thiện tại khách sạn Hoàng Gia, quy tụ gần như toàn bộ các gia tộc có tiếng ở Hải Thành.
Uyển Thanh vốn không thích những nơi đông người như thế này, nhưng với thân phận con gái duy nhất của Chủ tịch Thẩm thị, cô không thể vắng mặt.
Chiếc váy dạ hội màu trắng ngà ôm lấy dáng người thanh mảnh, mái tóc dài được búi gọn phía sau, chỉ để vài lọn tóc mềm mại rủ xuống bên má. Cách ăn mặc giản dị ấy lại khiến cô nổi bật giữa những bộ lễ phục cầu kỳ trong đại sảnh.
“Uyển Thanh.”
Một người bạn học cũ mỉm cười bước đến.
“Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.”
“Cậu cũng vậy.”
Hai người vừa trò chuyện được vài câu thì tiếng xôn xao bất ngờ nổi lên từ phía cửa chính.
“Người của Lục gia đến rồi.”
“Là vị gia chủ trẻ tuổi đó sao?”
“Nghe nói mới tiếp quản tập đoàn chưa đầy hai năm mà đã đưa Lục thị lên một tầm cao mới.”
Tiếng bàn tán nối tiếp nhau vang lên.
Uyển Thanh theo bản năng quay đầu nhìn sang.
Người đàn ông trong bộ vest màu đen chậm rãi bước vào đại sảnh dưới ánh đèn pha lê rực rỡ.
Chính là Lục Trạch.
Có lẽ vì vừa xuất hiện nên rất nhiều người chủ động tiến đến chào hỏi. Anh chỉ lịch sự đáp lại từng người bằng nụ cười nhàn nhạt, không quá nhiệt tình nhưng cũng không hề thất lễ.
Giữa lúc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Lục Trạch hơi sững lại trong thoáng chốc rồi khẽ gật đầu.
Uyển Thanh cũng mỉm cười đáp lễ.
Ít phút sau, khi cô đang đứng trước bàn trưng bày tranh đấu giá, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
“Không ngờ lại gặp cô ở đây.”
Uyển Thanh quay đầu, nở nụ cười nhẹ.
“Là tôi nên nói câu đó mới đúng.”
“Cô thích tranh?”
Lục Trạch nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt rồi hỏi.
“Cũng không hẳn.”
Uyển Thanh khẽ lắc đầu.
Có thể bạn thích
“Tôi chỉ thích những bức tranh có thể khiến người ta cảm thấy bình yên.”
Lục Trạch im lặng vài giây rồi nhìn sang bức tranh phong cảnh đang treo giữa đại sảnh.
“Vậy có lẽ cô sẽ thích bức này.”
Đó là một bức tranh vẽ cánh đồng hoa dưới ánh hoàng hôn.
Gam màu rất ấm.
Nhìn vào khiến lòng người bất giác dịu lại.
Uyển Thanh chăm chú ngắm nhìn hồi lâu rồi mỉm cười.
“Đúng là rất đẹp.”
“Ánh mắt của anh khá tốt.”
Lục Trạch cười khẽ.
“Chỉ là đoán thôi.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu về hội họa, âm nhạc và những nơi từng đi qua.
Uyển Thanh ngạc nhiên phát hiện, tuy bề ngoài Lục Trạch có vẻ lạnh lùng, nhưng kiến thức lại rất rộng. Dù nói đến chủ đề nào, anh cũng có thể chia sẻ đôi điều mà không hề tạo cảm giác khoe khoang.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Uyển Thanh nhìn trúng một chiếc vòng ngọc bích cổ được giới thiệu là món quà cầu bình an.
Cô vừa giơ bảng trả giá thì một giọng nam khác bất ngờ chen vào.
“Năm triệu.”
Giá tiền lập tức tăng gấp đôi.
Uyển Thanh mỉm cười, không tiếp tục cạnh tranh.
Vốn dĩ cô cũng chỉ thấy chiếc vòng đẹp mắt, không nhất thiết phải mua bằng được.
Không ngờ, sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên khách sạn lại mang chiếc hộp gấm đến trước mặt cô.
“Thẩm tiểu thư.”
“Đây là quà mà Lục tiên sinh gửi tặng.”
Uyển Thanh khẽ ngẩn người.
“Có phải nhầm rồi không?”
“Không nhầm.”
Nhân viên lễ phép đáp.
“Lục tiên sinh nói rằng, nếu một món đồ có thể khiến người khác vui vẻ thì nó đã hoàn thành giá trị của mình.”
Uyển Thanh ôm chiếc hộp trong tay, vô thức nhìn về phía đại sảnh.
Lục Trạch đang đứng nói chuyện với vài vị khách.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào rồi tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.
Không lâu sau, buổi tiệc kết thúc.
Uyển Thanh vừa bước xuống bậc thềm khách sạn thì phát hiện bên ngoài đã đổ mưa.
Đúng lúc cô đang định gọi tài xế lái xe tới, một chiếc ô màu đen nhẹ nhàng nghiêng về phía cô.
“Cẩn thận.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Những hạt mưa bị chiếc ô ngăn lại, chỉ còn tiếng tí tách rơi xuống mặt đường.
Uyển Thanh quay sang nhìn người đứng cạnh, khóe môi bất giác cong lên.
“Hôm nay lại làm phiền anh rồi.”
Lục Trạch mỉm cười.
“Có lẽ… giữa chúng ta thật sự rất có duyên.”
Uyển Thanh không đáp, chỉ khẽ cười.
Hai người cùng sánh vai đi dưới màn mưa.
Không ai để ý rằng, ở góc đối diện bên kia đường, một bóng người mặc áo choàng xám đang lặng lẽ quan sát họ từ trong bóng tối.
Người đó đứng rất lâu, cho đến khi chiếc xe của Lục Trạch khuất hẳn sau màn mưa mới xoay người rời đi.
Chiếc chuông đồng nhỏ treo bên hông ông ta khẽ rung lên một tiếng rất khẽ.
Âm thanh ấy nhanh chóng bị tiếng mưa cuốn trôi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.