Chương 4
Tống Vãn đứng một mình trong phòng khách.
Đèn bếp vẫn sáng.
Cô nhìn điện thoại.
Có ba tin nhắn mới.
Một tin của Tống Tự.
“Em về đến nhà chưa?”
Một tin của Chu Viện.
“Vãn Vãn, cảm ơn nhà em tặng nha. Đợi bọn chị sửa sang xong mời em đến ăn cơm.”
Tin thứ ba là ảnh Chu Viện đăng trong nhóm gia đình.
Ảnh chụp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà.
Phía dưới là câu:
“Cuối cùng cũng có tổ ấm của riêng mình.”
Một người dì nhà họ Chu bình luận:
“Con gái lấy đúng chồng là thế đấy.”
Một người khác:
“Em chồng biết điều thì cuộc sống sau này mới dễ chịu.”
Chu Viện trả lời bằng biểu tượng cười.
Tống Vãn nhìn một lúc.
Sau đó cô mở danh bạ.
Tìm tên luật sư Trần.
“Ngày mai giúp tôi kiểm tra tình trạng đăng ký sang tên căn nhà tôi mua ở đường Vân Cảnh.”
Luật sư trả lời rất nhanh.
“Chưa sang tên.”
“Hiện tại vẫn đứng tên cô.”
Tống Vãn gõ ba chữ.
“Vậy thì tốt.”
Sáng hôm sau.
8 giờ 40.
Chu Kiến Quốc vừa bước vào văn phòng đã thấy thư ký đứng chờ ở cửa.
“Chu tổng.”
“Sáng nay có một văn kiện cần ông ký nhận.”
Chu Kiến Quốc tháo áo khoác, tiện tay ném lên sofa.
“Của ai?”
“Cổ đông.”
Động tác của ông ta dừng lại.
“Cổ đông nào?”
Thư ký không đáp.
Chỉ đưa một phong bì màu đen.
Trên mặt phong bì in logo của công ty luật Thành An.
Chu Kiến Quốc xé ra.
Trang đầu tiên viết rất rõ.
“Thông báo triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường.”
9 giờ sáng.
Ngay sau đó là một văn kiện thứ hai.
“Thông báo chấm dứt ủy quyền quản lý.”
Chu Kiến Quốc đọc hết dòng đầu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ông ta giật điện thoại.
“Gọi cho luật sư Cao!”
“Ngay!”
9 giờ 03.
Kế toán trưởng chạy vào.
“Chu tổng!”
“Ngân hàng vừa gọi.”
“Hạn mức tín dụng của chúng ta bị đóng băng tạm thời.”
“Cái gì?”
“Bên cổ đông gửi yêu cầu kiểm toán đặc biệt.”
Chu Kiến Quốc đứng bật dậy.
“Cổ đông nào?”
“Bên nắm 70%.”
Điện thoại trên bàn rung.
Tin nhắn.
Người gửi là số lạ.
Chỉ có một dòng.
“Chu tổng, ba năm ủy quyền, ông dùng cũng đủ lâu rồi.”
Chu Kiến Quốc gọi lại.
Không ai bắt máy.
9 giờ 10.
Phòng tài chính báo một tin khác.
Khoản tiền 36 triệu vốn dự định dùng nhập lô hàng mới bị khóa quyền chi.
Có thể bạn thích
Bởi vì theo điều lệ công ty, khoản chi trên mười triệu phải có sự đồng ý của cổ đông kiểm soát.
Trước đây bên kia gần như chưa từng can thiệp.
Chu Kiến Quốc đã quen đến mức tưởng toàn bộ công ty đều là của mình.
9 giờ 18.
Một đối tác gọi đến.
“Lão Chu, chuyện gì thế?”
“Bên cậu đổi quyền quản lý à?”
Chu Kiến Quốc nghiến răng.
“Ai nói với anh?”
“Thông tin thay đổi ủy quyền đã gửi tới ngân hàng rồi, chúng tôi đương nhiên nhận được.”
“Lô hàng chiều nay…”
“Khoan đã.”
Đối phương thở dài.
“Bây giờ cấu trúc quyền lực công ty cậu chưa rõ, chúng tôi không dám giao hàng trước.”
“Đợi ổn định rồi nói.”
Cuộc gọi bị cắt.
Chu Kiến Quốc ném điện thoại xuống bàn.
Chiếc điện thoại nảy lên một cái rồi rơi xuống thảm.
Ông ta thở hổn hển.
Mồ hôi rịn quanh thái dương.
Luật sư Cao cuối cùng cũng tới.
Sau khi xem hai văn kiện, ông ta nói:
“Về mặt pháp lý, bên kia hoàn toàn có quyền.”
“70% cổ phần.”
“Họ muốn thay ban quản lý cũng được.”
“Đóng băng các khoản chi lớn cũng được.”
“Yêu cầu kiểm toán cũng được.”
Chu Kiến Quốc đập bàn.
“Ba năm nay bọn họ chẳng quản gì!”
Luật sư nhìn ông ta.
“Không quản không có nghĩa là không có quyền.”
“Vậy tìm ra người đứng sau đi!”
“Đang tìm.”
Luật sư Cao hơi do dự.
“Nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Bên kia gửi văn kiện thông qua Thành An.”
Chu Kiến Quốc cau mày.
“Thì sao?”
“Thành An là một trong ba công ty luật thương mại lớn nhất thành phố.”
“Mức phí tư vấn hàng năm ít nhất bảy con số.”
“Khách hàng bình thường không dùng nổi.”
Chu Kiến Quốc không nói.
Một dự cảm xấu dần nổi lên.
Cùng lúc đó.
Chu Viện còn đang ngủ.
Điện thoại trên đầu giường rung liên tục.
Cô ta kéo chăn qua đầu.
“Tự, anh xem ai gọi.”
Tống Tự vừa đánh răng xong, cầm điện thoại lên nhìn.
“Bố em.”
“Anh nghe đi.”
Tống Tự bắt máy.
“Bố.”
Bên kia gầm lên.
“Chu Viện đâu?”
Tống Tự giật mình.
“Đang ngủ.”
“Gọi nó dậy!”
Chu Viện bị tiếng hét làm tỉnh.
Cô ta cau mày ngồi dậy.
“Bố làm gì thế?”
“Tối qua con có gặp em gái Tống Tự không?”
Chu Viện liếc Tống Tự.
“Có.”
“Nó nói gì?”
“Nói gì là nói gì?”
“Nó có nhắc đến công ty không?”
Chu Viện bật cười.
“Công ty nhà mình liên quan gì đến nó?”
Bên kia im lặng hai giây.
Sau đó tiếng Chu Kiến Quốc hạ xuống.
“Con hỏi Tống Tự.”
“Em gái nó rốt cuộc làm nghề gì?”
Chu Viện nhìn chồng.
Tống Tự cũng sửng sốt.
“Vãn Vãn làm đầu tư.”
“Đầu tư gì?”
“Quỹ.”
“Quỹ nào?”
Tống Tự lắc đầu.
“Con không rõ.”
Chu Kiến Quốc mắng một câu.
“Em gái ruột làm gì cậu cũng không biết?”
Tống Tự hơi khó chịu.
“Bố, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Chu Kiến Quốc lập tức cúp máy.
Chu Viện ngồi trên giường, vẻ mặt không vui.
“Bố em sáng sớm nổi điên cái gì vậy?”
Tống Tự vẫn nhìn màn hình.
Một lúc sau, anh nói:
“Có phải công ty xảy ra chuyện không?”
Chu Viện kéo chăn xuống giường.
“Có thể xảy ra chuyện gì?”
“Bố em làm bao nhiêu năm rồi.”
“Quan hệ đầy ra.”
Cô ta đi vào phòng tắm.
“Tối qua mẹ còn nói năm nay công ty chắc kiếm được hơn hai chục triệu.”
Tống Tự không nói.
Anh mở WeChat.
Tống Vãn không đăng gì.