Trước Sau

Đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Thẩm Triệt.

Khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ tôi điên.

Nghĩ tôi ích kỷ.

Nghĩ tôi ghen tuông.

Nghĩ tôi không hiểu đại nghĩa.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.

Đó là quyết định tỉnh táo nhất đời mình.

Nếu ngày đó tôi tiếp tục nhịn.

Có lẽ Tô Nhiễm Nhiễm sẽ ngày càng lấn tới.

Có lẽ Thẩm Triệt vẫn sẽ dùng cái gọi là trách nhiệm để bỏ tôi lại hết lần này đến lần khác.

Có lẽ tôi sẽ sống thêm năm năm, mười năm trong một cuộc hôn nhân mà tất cả mọi người đều khen là tốt đẹp, chỉ riêng tôi biết mình cô độc.

May mà tôi rời đi.

Không phải để trả thù ai.

Không phải để Thẩm Triệt hối hận.

Càng không phải để chứng minh mình đúng.

Tôi rời đi chỉ vì cuối cùng tôi hiểu.

Một người phụ nữ không cần phải đợi đến khi chồng ngoại tình, bạo lực hay phản bội mới có tư cách chấm dứt hôn nhân.

Không được trân trọng cũng đã là một lý do.

Liên tục bị bỏ lại cũng đã là một lý do.

Không còn vui cũng đã là một lý do.

Cuộc đời của tôi không phải phiên tòa.

Tôi không cần thu thập đủ bằng chứng để được phép rời khỏi nơi khiến mình đau.

Lục Hành Chu đưa tay về phía tôi.

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi nghe bố khẽ nói.

“Đi đi.”

Tôi bước về phía trước.

Không ngoảnh lại.

Về sau tôi từng nghe người khác nhắc đến Tô Nhiễm Nhiễm.

Cô ta và Trình Hạo không ở bên nhau.

Sau khi đứa trẻ chào đời, hai người tranh chấp trách nhiệm nuôi dưỡng rất lâu.

Những khoản tiền không thuộc về cô ta phải hoàn trả.

Danh tiếng trong vòng bạn bè cũ cũng hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta từng cố liên lạc với Thẩm Triệt vài lần.

Đều bị chặn.

Có người hỏi tôi có thấy hả dạ không.

Tôi nghĩ rồi nói.

“Không.”

Người đó rất bất ngờ.

Tôi cười.

“Bởi vì cuộc đời cô ta thế nào không còn làm tôi vui hay buồn nữa.”

“Hả dạ nhất không phải nhìn người từng hại mình sống thảm.”

“Hả dạ nhất là một ngày bạn phát hiện họ sống tốt hay xấu đều không ảnh hưởng đến mình.”

“Bạn đã đi xa đến mức họ không còn đuổi kịp.”

Còn Thẩm Triệt sau này lại lên chức.

Nhưng là nhiều năm sau.

Nghe nói anh trở thành một đội trưởng rất khác trước đây.

Trong đội nếu có người dùng hai chữ “nghĩa khí” để tự ý hành động, người mắng gay gắt nhất luôn là anh.

Có một cảnh sát trẻ từng cười hỏi.

“Đội trưởng Thẩm, sao anh ghét kiểu hy sinh bản thân vì nghĩa khí vậy?”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó chỉ nói.

“Bởi vì trách nhiệm mà không có ranh giới sẽ làm tổn thương người vô tội.”

“Có những bài học.”

“Trả giá một lần là đủ.”

Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Chỉ có bốn chữ.

“Chúc mẹ con bình an.”

Tôi không trả lời.

Xóa đi.

Lục Hành Chu ôm con từ ngoài bước vào.

Con bé khóc đến đỏ cả mặt.

Anh luống cuống đến mức trán đầy mồ hôi.

“Ôn Tĩnh.”

“Nó khóc.”

“Tôi biết.”

“Làm sao bây giờ?”

“Anh là bố nó.”

“Tôi lần đầu làm bố!”

“Tôi cũng lần đầu làm mẹ.”

Anh đứng đơ vài giây.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Có lý.”

Tôi bật cười.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng đầu xuân.

Trong phòng có tiếng trẻ con khóc.

Có tiếng bố mẹ tôi tranh nhau bế cháu.

Có tiếng Lục Hành Chu hỏi y tá cách pha sữa.

Ồn ào.

Lộn xộn.

Nhưng rất ấm.

Tôi tựa vào gối.

Bỗng nhớ đến chính mình nhiều năm trước.

Người phụ nữ ngồi một mình trong phòng khách lúc ba giờ sáng.

Trước mặt là bản thỏa thuận ly hôn.

Trong lòng lạnh như băng.

Nếu có thể quay lại khoảnh khắc ấy.

Tôi rất muốn ôm cô ấy một lần.

Rồi nói.

“Ký đi.”

“Đừng sợ.”

“Phía sau cánh cửa này không phải vực thẳm.”

“Là một cuộc đời khác.”

Một cuộc đời mà không ai yêu cầu cô phải luôn hiểu chuyện.

Không ai lấy sự mạnh mẽ của cô làm lý do để bỏ mặc cô.

Không ai bắt cô trả món nợ mà mình chưa từng mắc.

Và quan trọng nhất.

Trong cuộc đời ấy.

Cô sẽ học được cách đặt chính mình trở lại vị trí đầu tiên.

Ngoài cửa sổ, gió thổi lay tấm rèm.

Tôi đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con gái.

Con bé lập tức nắm lấy ngón tay tôi.

Rất chặt.

Lục Hành Chu cúi xuống hỏi.

“Đang nghĩ gì?”

Tôi nhìn anh.

Rồi nhìn những người mình yêu thương đang ở quanh đây.

Khẽ cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là cảm thấy…”

Tôi dừng một chút.

“May mà năm đó tôi đã ly hôn.”

Anh cũng cười.

“Ừ.”

“May thật.”

Tôi quay mặt nhìn nắng.

Trong lòng bình yên.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Công bằng tốt nhất mà cuộc đời dành cho một người chưa bao giờ là khiến kẻ làm tổn thương họ phải sống thê thảm.

Mà là cho họ đủ tỉnh táo để rời đi.

Đủ dũng khí để bắt đầu lại.

Và đủ may mắn để sau rất nhiều năm nhìn lại, có thể mỉm cười nói rằng:

May mà ngày ấy.

Tôi đã không quay đầu.

Trước Sau

Truyện Mới

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Ngày Anh Hủy Hôn Ước