Chương 6
“Nhưng vì Tô Nhiễm Nhiễm nói mình mang thai con của Cao Dương, mọi người đều cố hết sức giúp đỡ.”
“Sau đó cô ta còn nộp một số tài liệu yêu cầu xác nhận quyền lợi cho đứa trẻ.”
“Tĩnh Tĩnh.”
“Chuyện này không còn đơn giản là quan hệ nam nữ nữa.”
Tôi lập tức hiểu.
“Nếu đứa bé không phải của Cao Dương…”
“Thì có thể liên quan đến việc cung cấp thông tin sai để nhận tiền.”
“Đúng.”
“Chú đang cho người kiểm tra.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Tô Nhiễm Nhiễm.
Nếu cô ta thật sự mang thai con của người khác nhưng lợi dụng thân phận vị hôn thê liệt sĩ để nhận sự chăm sóc, thậm chí quyền lợi vật chất…
Vậy tất cả những gì cô ta làm suốt nửa năm qua phải nhìn lại từ đầu.
“Chú Trần.”
“Cháu có vài thứ.”
“Tối nay cháu gửi chú.”
Từ lúc quyết định ly hôn, tôi đã sắp xếp lại toàn bộ ghi chép ba tháng.
Thời gian Tô Nhiễm Nhiễm gọi.
Nội dung cô ta nhờ giúp.
Tin nhắn.
Camera.
Lịch công tác của Thẩm Triệt.
Thậm chí cả những lần cô ta đăng bài lên mạng xã hội rồi xóa.
Tôi vốn chỉ muốn dùng chúng để khiến Thẩm Triệt nhìn rõ ranh giới đã bị phá vỡ đến mức nào.
Không ngờ bây giờ lại có tác dụng khác.
Tối hôm ấy tôi gửi toàn bộ cho chú Trần.
Ba ngày sau, chuyện càng trở nên khó tin.
Một người đàn ông tên Trình Hạo bị gọi đến làm việc.
Trình Hạo là chủ một phòng tập thể hình.
Cũng là bạn học đại học cũ của Tô Nhiễm Nhiễm.
Camera của một khách sạn cho thấy vào đầu tháng một, khi Cao Dương đang làm nhiệm vụ bí mật ở tỉnh khác, Tô Nhiễm Nhiễm từng cùng Trình Hạo vào khách sạn hai lần.
Cùng lúc đó, cơ quan điều tra phát hiện giữa hai người có nhiều giao dịch chuyển khoản.
Không lớn.
Mỗi lần vài nghìn đến hơn mười nghìn.
Nội dung chuyển khoản đều được ghi rất bình thường.
“Tiền ăn.”
“Mua đồ.”
“Trả giúp.”
Nhưng tổng cộng trong nửa năm đã hơn tám mươi nghìn.
Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn nôn.
Không phải vì Thẩm Triệt.
Mà vì Cao Dương.
Một người đàn ông chết trong lúc làm nhiệm vụ.
Sau khi chết còn bị người mình yêu lấy danh nghĩa của anh để xây dựng một vở kịch bi tình.
Tôi không biết Cao Dương nếu biết chuyện sẽ cảm thấy thế nào.
Nhưng tôi biết Thẩm Triệt sắp phát điên.
Anh biết tin vào ngày thứ chín sau phẫu thuật.
Lúc đó tôi đang ở công ty.
Tiểu Triệu gọi tới.
Giọng cậu ta run rẩy.
Có thể bạn thích
“Chị dâu.”
“Đội trưởng biết rồi.”
Tôi không nói gì.
“Anh ấy vừa rút kim truyền định đi tìm chị Nhiễm.”
“Bác sĩ và chúng em phải giữ anh ấy lại.”
“Anh ấy hỏi em…”
Tiểu Triệu nghẹn một chút.
“Anh ấy hỏi em tại sao chưa từng có ai kiểm tra thời gian mang thai.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Bởi vì tất cả mọi người đều tin cô ta.
Bởi vì Cao Dương vừa chết.
Không ai muốn nghi ngờ một người phụ nữ đang mang thai, khóc đến gần như ngất bên linh đường.
Đặc biệt là Thẩm Triệt.
Anh áy náy vì Cao Dương chết khi cứu mình.
Sự áy náy đó khiến anh mất đi phán đoán.
Chỉ cần Tô Nhiễm Nhiễm nói một câu.
“Đây là con của Cao Dương.”
Anh sẽ coi đứa bé ấy như phần máu thịt cuối cùng người anh em để lại.
Tôi hỏi.
“Giờ anh ấy thế nào?”
“Không nói chuyện.”
Tiểu Triệu thấp giọng.
“Ngồi một mình.”
Tôi không đến.
Không cần thiết.
Đây là bài học Thẩm Triệt phải tự nuốt.
Ba ngày sau, anh xuất viện sớm hơn kế hoạch.
Buổi tối, anh xuất hiện trước nhà bố mẹ tôi.
Gầy đi rất nhiều.
Vết thương khiến sắc mặt anh vẫn tái.
Trên người chỉ mặc áo sơ mi đen và áo khoác.
Mẹ tôi định đuổi anh.
Tôi ngăn lại.
“Để con nói.”
Chúng tôi đi xuống sân.
Thẩm Triệt đứng dưới ngọn đèn đường.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Tĩnh Tĩnh.”
“Tô Nhiễm Nhiễm thừa nhận đứa bé có khả năng không phải của Cao Dương.”
Tôi không phản ứng.
Anh tự cười.
Nụ cười đầy tự giễu.
“Em biết rồi đúng không?”
“Biết trước anh một chút.”
“Vậy tại sao không nói cho anh?”
Tôi nhìn anh.
“Thẩm Triệt.”
“Trước khi có bằng chứng, nếu em nói em nghi đứa bé không phải của Cao Dương, anh sẽ tin em sao?”
Anh lập tức im lặng.
Tôi tiếp tục.
“Anh sẽ không.”
“Anh sẽ cảm thấy em vì ghen mà bôi nhọ một người phụ nữ mang thai.”
“Anh thậm chí có thể hỏi em sao lại độc ác đến thế.”
Môi anh trắng bệch.
Bởi vì anh biết.
Tôi nói đúng.
“Tĩnh Tĩnh…”
“Tối hôm anh trúng đạn.”
Tôi hỏi.
“Cuộc điện thoại cô ta gọi cho anh nói gì?”
Bàn tay anh chậm rãi siết lại.
Một lúc lâu mới trả lời.
“Cô ấy nói đau bụng.”
“Nói trong nhà mất điện.”
“Nói cô ấy sợ đứa bé xảy ra chuyện.”
“Anh nói anh đang bận, bảo cô ấy gọi cấp cứu.”
“Nhưng cô ấy khóc.”
“Cô ấy nói…”
Anh dừng lại.
“Nói gì?”
“Nói nếu Cao Dương còn sống thì sẽ không để mẹ con cô ấy một mình.”
Tôi cười.