Trước Sau

Trong mắt bà, tôi vẫn là đứa con ngoan dễ điều khiển. Gần đây sống sung sướng quá nên bà quên mất tôi cũng có thể gài bẫy. Vài câu là bà tự khai sạch những việc xấu mình đã làm.

Hóa ra, nghèo khó chỉ khiến bà trở thành một con người không từ thủ đoạn – hoàn toàn không phải kiểu “chịu khổ để nên người” như bà từng rao giảng.

Bà mang toàn bộ ác ý của mình đổ hết lên đứa con không nơi nương tựa là tôi.

– Rõ ràng hai người không muốn tìm tôi, vậy còn đến trường quấy rối tôi làm gì?

Bà đảo mắt:

– Mày muốn tuyệt giao với cha mẹ? Đừng mơ!

– Nói cho mày biết, bọn tao đã tìm được mày trước mặt cả thiên hạ, từ giờ mày có nghĩa vụ nuôi bọn tao đến già!

Tôi thật khó tin đây lại là cuộc đối thoại giữa một người mẹ và con gái ruột.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói lời cuối:

– Bà có biết những lời bôi nhọ tôi trên mạng đã cấu thành tội không?

– Mày chui ra từ bụng tao, tao muốn đối xử sao cũng được, mày còn dám có ý kiến?

Bà đập bàn, nhào tới định giật lấy túi của tôi.

– Đưa video cho tao!

Tôi lùi lại một bước, tránh tay bà.

– Tôi chưa từng nói sẽ đưa cho bà. Nhưng cảm ơn vì hôm nay đã thú nhận.

– Hẹn gặp ở toà!

Trên đường về trường, tôi đăng toàn bộ video ba mẹ tới nhà dì Hoàng gây sự hôm đó lên mạng, kèm theo lời nói của mẹ tôi.

Sau đó tôi gọi thẳng lên đường dây nóng của thị trưởng.

– Tôi muốn tố cáo bà Lưu Xuân Mai làm giả sổ sách, ăn tiền hoa hồng. Ngoài ra, khoản quyên góp bà ấy đứng ra tổ chức mang tên “Đưa con trở về” cũng là lừa đảo.

Ba mẹ tôi đều làm ở phòng mua sắm của công ty.

Có lần, nửa đêm tôi khát nước đi lấy nước uống, đi ngang phòng ngủ thì nghe mẹ tôi đắc ý khoe với ba tôi:

– Mấy dự án đấu thầu bây giờ dễ lấy hoa hồng lắm. Chỉ cần ngầm ra hiệu là người ta tự dâng tiền tới. Mình ép giá vật tư xuống nữa, vậy là lời to!

Hai kẻ suốt ngày miệng rao giảng “ăn khổ, sống thật” lại là loại người bẩn thỉu như vậy.

Họ dùng đủ thủ đoạn để làm giàu, trong khi lại bắt tôi cam chịu gian khổ. Thật nực cười.

Sau khi ba tôi ra khỏi trại giam, ông ta bị đơn vị cho nghỉ việc ngay lập tức.

Sau khi tôi tố cáo, chính quyền rất coi trọng, lập tức vào cuộc điều tra.

Mẹ tôi cũng nhanh chóng bị đình chỉ công tác.

Làn sóng dư luận lại một lần nữa xoay chuyển.

Dì Hoàng cũng được trở lại cuộc sống bình yên, không còn bị liên luỵ vì tôi.

Nhưng tôi không chỉ muốn có thế.

Những năm tháng tôi bị ngược đãi, bọn họ phải trả giá đầy đủ.

Có video và ghi âm làm chứng, đơn kiện của tôi được toà chấp nhận nhanh chóng.

Ra khỏi đồn công an, sắc mặt ba mẹ tôi đen như đ.í.t nồi.

Họ trừng trừng nhìn tôi:

– Là mày tố cáo tụi tao làm giả sổ sách, tố cáo ngược đãi trẻ em phải không?!

Mẹ tôi rú lên, định nhào tới đánh tôi, may mà cảnh sát kịp thời chặn lại.

Tôi gật đầu:

– Đúng, là tôi. Những năm qua, hai người dồn ép tôi đủ đường. Giờ đến lượt tôi đòi lại công bằng.

– Tụi tao là ba mẹ ruột của mày, mày dám làm vậy, mày sẽ bị báo ứng!

Ba tôi gào lên.

Tôi bình thản nhìn họ.

Mới mấy hôm không gặp, quần áo đắt tiền trên người họ biến mất sạch.

Bộ trang sức của mẹ tôi cũng không còn.

Chắc là phải đem bán để trả nợ và bồi thường.

Mấy năm qua, tiền hoa hồng họ nhận được lên đến hàng chục triệu. Nhà cửa, xe cộ đã bị toà niêm phong.

Chưa kể, những hợp đồng quảng cáo lúc nổi tiếng trên mạng đều bị huỷ.

Phí vi phạm hợp đồng chắc chắn cũng không ít.

Thê thảm nhất là gương mặt thật của họ đã bị tôi vạch trần trên mạng, cả thành phố này ai cũng biết mặt hai kẻ trơ tráo ấy.

Đến cả thuê nhà tạm sống cũng không ai dám cho thuê.

– Chính vì hai người cứ tưởng mình là ba mẹ thì muốn làm gì cũng được, nên mới ra nông nỗi này. Hai người hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần, nghĩ rằng là người lớn thì có quyền muốn làm gì cũng được. Nhưng các người sai rồi.

– Tôi là một con người, có suy nghĩ, có giới hạn. Bị ép đến đường cùng thì tôi cũng sẽ phản kháng.

– Hơn nữa, những khổ sở mà hai người từng trải qua khi còn nhỏ không liên quan gì đến tôi. Nhưng hai người lại trút hết oán hận đó lên đứa con không có sức phản kháng là tôi. Hai người không xứng làm cha mẹ.

Không thèm quan tâm đến những lời chửi rủa, tôi quay lưng bỏ đi.

Tôi biết loại người như họ sẽ không bao giờ hối lỗi.

Họ sẽ chỉ nghĩ rằng tôi không đủ ngoan, mọi chuyện là lỗi của tôi.

Vậy thì để xem ai thắng.

Họ sẽ già đi.

Còn tôi sẽ là ngôi sao đang lên.

Từ nay về sau, tôi sẽ sống vì chính mình.

Tôi sẽ không bị trói buộc bởi khổ đau, cũng không chối bỏ quá khứ.

Tôi sẽ sống như một sinh viên chăm chỉ, không thẹn với bản thân.

Từ đó về sau, tôi không gặp lại họ thêm lần nào.

Tốt nghiệp xong, tôi làm việc trong một tổ chức từ thiện.

Tôi muốn mang hy vọng đến cho những đứa trẻ từng vùng vẫy trong tuyệt vọng như tôi.

Một hôm, tôi cùng đồng nghiệp đi phát tài liệu.

Trên đường, bỗng có một giọng nói già nua vang lên:

– Lý Thanh Thanh!

Tôi khựng lại.

Đã rất lâu rồi tôi không dùng cái tên đó.

Chỉ vì đó là cái tên do ba mẹ đặt, tôi không muốn giữ vết tích gì liên quan đến họ nữa.

 Chương trướcChương sau 

Trước Sau

Truyện Mới

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Trợ Lý Sinh Con, Tôi Bán Sạch Cổ Phần Rời Đi

Trợ Lý Sinh Con, Tôi Bán Sạch Cổ Phần Rời Đi

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta