Cô ấy vẫn hào hứng kể:

“Mình nghe nói cậu nhận được thư mời tham gia cuộc thi thiết kế trang sức do Tập đoàn Thẩm tổ chức.”

“Giỏi quá đi mất! Lần này có rất nhiều nhà thiết kế tên tuổi cùng tranh tài. Chỉ cần được vào vòng trong cũng đã là một cơ hội lớn rồi.”

Gia Linh cười rạng rỡ.

“Nhưng mình tin với khả năng của cậu, chắc chắn cậu sẽ có thành tích tốt.”

Nghe những lời khen ấy, Bạch Nhược Vy dần lấy lại vẻ tự tin.

Cô ta khẽ vuốt tóc, giả vờ khiêm tốn.

“Cậu nói quá rồi. Mình chỉ muốn đến trải nghiệm một chút thôi.”

Gia Linh lập tức phản đối:

“Cậu cứ khiêm tốn mãi!”

Rồi cô ấy ghé lại gần, hạ thấp giọng.

“À, mình còn biết một tin rất đáng chú ý nữa.”

“Nghe nói hôm nay Tổng giám đốc Thẩm sẽ trực tiếp đến hội trường!”

Gia Linh càng nói càng hào hứng.

“Đặc biệt là phu nhân của anh ấy cũng sẽ có mặt trong hội đồng giám khảo!”

Tôi vẫn đứng ngay bên cạnh, bình thản nghe hai người trò chuyện.

Gia Linh chẳng hề nhận ra điều gì, tiếp tục nói:

“Tổng giám đốc Thẩm thì khỏi cần giới thiệu rồi, trong giới kinh doanh ai mà chẳng biết anh ấy. Còn vợ anh ấy rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng trong ngành thiết kế trang sức lại nổi tiếng vô cùng.”

“Nếu cậu giành được giải, rồi có cơ hội ký hợp đồng với Tập đoàn Thẩm, con đường sự nghiệp sau này chắc chắn sẽ rộng mở!”

Cô ấy thân thiết nắm tay Bạch Nhược Vy.

“Sau này thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi, nhớ đừng quên mình đấy nhé!”

Bạch Nhược Vy cười tươi.

“Đương nhiên rồi. Nếu có cơ hội, mình sẽ không quên giúp đỡ bạn bè cũ đâu.”

Vừa nói, cô ta vừa cố tình nhìn sang tôi.

“Nhưng mình thấy ban tổ chức lần này có vẻ chưa làm tốt công tác kiểm soát người ra vào.”

Gia Linh hơi ngạc nhiên.

“Ý cậu là sao?”

Bạch Nhược Vy khoanh tay, giọng đầy châm chọc.

“Một cuộc thi quan trọng đến thế mà bất kỳ ai cũng có thể bước vào hội trường.”

“Nếu để những người chẳng có tư cách tham dự tùy tiện trà trộn, hình ảnh của sự kiện sẽ bị ảnh hưởng mất.”

Gia Linh nhìn theo hướng mắt cô ta.

Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi trong chốc lát, nhưng dường như không hiểu người bạn cũ đang ám chỉ điều gì.

Thế là cô ấy nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

“À, Nhược Vy, nhắc đến mới nhớ!”

“Mình từng nghe người ta kể rằng suốt ba năm qua, anh Cố vẫn luôn tìm kiếm vợ cũ cùng con trai. Chuyện đó có thật không?”

Nụ cười của Bạch Nhược Vy lập tức cứng lại.

Nhưng Gia Linh chẳng để ý.

Cô ấy tiếp tục hỏi với vẻ tò mò:

“Nghe nói anh ấy không chịu kết hôn lần nữa vì vẫn muốn đón hai mẹ con trở về.”

“Vậy anh ấy đã tìm được chị Diệp An Nhiên chưa?”

Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập.

Tôi vô thức quay sang Cố Đình Hạo.

Anh ta vẫn đứng im, gương mặt chẳng biểu lộ điều gì rõ ràng.

Tôi chưa từng biết rằng sau khi ly hôn, anh ta vẫn tìm kiếm hai mẹ con tôi suốt ba năm.

Tôi cũng không nghĩ đến chuyện anh ta và Bạch Nhược Vy vẫn chưa kết hôn.

Bởi ký ức về cuộc tranh cãi cuối cùng giữa chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Hôm ấy, Cố Đình Hạo nhìn tôi với vẻ chán ghét, nói từng chữ không chút do dự:

“Nếu được chọn lại từ đầu, anh thà cưới Bạch Nhược Vy chứ không bao giờ lấy em.”

Câu nói ấy đã theo tôi suốt ba năm.

Tôi từng cho rằng sau khi mình rời khỏi nhà họ Cố, cuối cùng anh ta cũng được tự do cưới người phụ nữ mà anh luôn đặt trong lòng.

Nhưng xem ra, sự việc không giống những gì tôi tưởng.

Tôi nhìn sang Bạch Nhược Vy.

Vẻ đắc ý vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.

Cô ta miễn cưỡng kéo khóe môi, đáp lại Gia Linh bằng vài câu lấy lệ.

Ngay sau đó, cô ta vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác, rõ ràng không muốn tiếp tục nhắc đến việc Cố Đình Hạo vẫn chờ vợ cũ và con trai trở về.

Gia Linh không phải người quá tinh ý, nhưng cô ấy cũng nhận ra sắc mặt Bạch Nhược Vy đang không được tốt.

Cô ấy ngập ngừng một lát rồi cười xòa.

“Thôi, chuyện riêng của người ta, mình không hỏi nữa. À đúng rồi, cậu chuẩn bị tác phẩm dự thi đến đâu rồi?”

Nhắc đến cuộc thi, Bạch Nhược Vy lập tức lấy lại tinh thần.

Cô ta chỉnh lại mái tóc, khóe môi cong lên đầy tự tin.

“Cũng không có gì đặc biệt. Mình chỉ dành hơn nửa năm để hoàn thiện một bộ thiết kế thôi.”

Gia Linh kinh ngạc.

“Nửa năm cơ à? Vậy chắc chắn cậu đã đầu tư rất nhiều tâm huyết!”

“Cũng tạm.”

Bạch Nhược Vy đáp bằng giọng thản nhiên, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ kiêu ngạo.

“Thật ra mình không quá coi trọng giải thưởng. Điều mình muốn là có cơ hội được nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn Thẩm nhận xét trực tiếp.”

Nói đến đây, cô ta cố tình nhìn tôi.

“Người có năng lực thật sự thì phải biết tìm kiếm cơ hội. Chứ không phải cứ dựa vào chút nhan sắc, nghĩ rằng lấy được chồng giàu là có thể đổi đời.”

Truyện Mới

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng