Trước Sau

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng, Lục Cảnh Hành quay trở vào b/iển l/ửa lần thứ hai chỉ để c/ứu tôi.

Khi đội c/ứu h/ộ tìm thấy chúng tôi, anh nằm đè lên người tôi.

Lưng anh bị thanh thép đang ch/áy đập trúng.

Tôi chỉ bị b/ỏng nhẹ ở cánh tay.

Còn anh h/ôn m/ê suốt hai mươi ba ngày.

Ngày Lục Cảnh Hành tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi là:

“Uyển Chi đâu?”

Cả phòng b/ệnh im phăng phắc.

Bởi vì Tần Uyển Chi là bạn gái cũ của anh.

Cũng là người đã rời khỏi anh tám năm trước.

Còn tôi — Giang Vãn — mới là người đã kết hôn với anh được bốn năm.

B/ác s/ĩ nói ch/ấn th/ương n/ão khiến trí nhớ của anh xuất hiện khoảng trống.

Ký ức của Lục Cảnh Hành dừng lại ở năm hai mươi tuổi.

Năm ấy, anh còn yêu Tần Uyển Chi.

Năm ấy, anh còn chưa biết tôi thích anh.

Và càng không biết rằng mười năm sau, chính anh đã quỳ dưới mưa trước cửa nhà tôi suốt một đêm chỉ để cầu hôn tôi.

Tất cả mọi người đều bảo tôi nên buông tay.

Bạn thân của anh nói:

“Giang Vãn, cô giữ một người không còn yêu mình bên cạnh có ý nghĩa gì?”

Mẹ anh nói:

“Cảnh Hành vừa tỉnh lại, đừng k/ích th/ích nó.”

Ngay cả Tần Uyển Chi cũng đứng trước mặt tôi, đỏ mắt nói:

“Chị Vãn, em không muốn phá hoại gia đình chị. Nhưng anh ấy chỉ nhớ em.”

Tôi không chịu.

Tôi nghĩ anh chỉ quên thôi.

Quên rồi thì có thể nhớ lại.

Một năm không được thì hai năm.

Hai năm không được thì ba năm.

Tôi đã yêu anh từ năm mười bảy tuổi.

Tôi có thể đợi.

Nhưng tôi không ngờ thứ đến trước ký ức của Lục Cảnh Hành…

Lại là giấy ch/ẩn đ/oán u/ng th/ư của tôi.

—

Ngày b/ác s/ĩ nói kh/ối u đã bước sang giai đoạn muộn, bên ngoài trời đang mưa.

Tôi ngồi trong phòng kh/ám rất lâu.

B/ác s/ĩ nói rất nhiều.

H/óa tr/ị.

Ph/ẫu th/uật.

Tỷ lệ s/ống.

Phác đồ đ/iều tr/ị.

Tôi nghe được câu được câu mất.

Cuối cùng tôi chỉ hỏi:

“Nếu không đ/iều tr/ị thì sao?”

B/ác s/ĩ nhìn tôi.

“Cô Giang, tôi không khuyên cô nghĩ theo hướng đó.”

“Tôi chỉ muốn biết còn bao lâu.”

Ông im lặng vài giây.

“Nhanh thì vài tháng.”

“Chậm thì… có lẽ hơn một năm.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

Ba năm rồi.

Từ ngày Lục Cảnh Hành tỉnh lại, tôi chưa từng tháo nó xuống.

Còn nhẫn của anh đã bị tháo ngay trong ngày x/uất v/iện.

Anh nói đeo một chiếc nhẫn của người phụ nữ mình không yêu khiến anh khó chịu.

Lúc ấy tôi đã cười.

Tôi còn nói:

“Không sao. Khi nào anh nhớ lại thì đeo lại.”

Bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ tôi không chờ được nữa rồi.

Tôi cầm hồ sơ b/ệnh á/n rời khỏi b/ệnh v/iện.

Vừa bước xuống bậc thềm, điện thoại bỗng rung lên.

Một số máy lạ gọi đến.

“Alo?”

“Xin hỏi có phải cô Giang Vãn không?”

“Vâng.”

“Chúng tôi gọi từ xưởng phục chế đồng hồ Thịnh Ký. Ba năm trước anh Lục Cảnh Hành có gửi ở đây một món đồ, nhưng sau đó cửa hàng chuyển địa điểm, hồ sơ thất lạc. Gần đây chúng tôi kiểm kê kho cũ mới tìm thấy.”

Tôi hơi khựng lại.

“Đồ gì?”

Người bên kia đáp:

“Một chiếc đồng hồ bỏ túi.”

“Bên trong có khắc tên cô.”

Tôi đứng dưới mái hiên b/ệnh v/iện.

Mưa trắng xóa trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng đập rất nhanh.

Ba năm trước.

Là trước vụ ch/áy.

—

Tôi đến Thịnh Ký vào buổi chiều.

Ông chủ đã ngoài sáu mươi.

Sau khi xác nhận danh tính, ông lấy từ két sắt ra một chiếc hộp gỗ màu đen.

“Anh Lục đặt làm riêng.”

“Ông ấy nói ngày 17 tháng 9 phải giao tận tay cô.”

Tôi sững người.

Ngày 17 tháng 9.

Là ngày kỷ niệm tôi và Lục Cảnh Hành quen nhau tròn mười năm.

Cũng chính là ngày xảy ra vụ ch/áy.

Tôi mở chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi rất cũ.

Tôi nhận ra nó ngay lập tức.

Năm mười bảy tuổi, Lục Cảnh Hành từng làm mất chiếc đồng hồ ông nội để lại.

Tôi đã cùng anh tìm suốt một đêm.

Cuối cùng tìm được dưới khán đài sân vận động.

Khi ấy anh dựa vào lan can, thở hổn hển rồi bật cười.

“Giang Vãn.”

“Hả?”

“Sau này nếu có thứ gì quan trọng bị mất, tôi sẽ tìm cô.”

Tôi đã tưởng anh chỉ thuận miệng nói.

Không ngờ mười năm sau, chiếc đồng hồ ấy lại nằm trong tay tôi.

Tôi ấn nút mở nắp.

Một đoạn nhạc rất khẽ vang lên.

Sau đó là giọng của Lục Cảnh Hành.

“Giang Vãn.”

Tôi ch/ết lặng.

Giọng anh rất gần.

Gần đến mức giống như người đàn ông của ba năm trước đang đứng ngay sau lưng tôi.

“Anh thu đoạn này ba lần rồi.”

“Lần đầu bị Trình Dã cười.”

“Lần hai anh thấy mình nói nghe ngu quá nên xóa.”

“Đây là lần cuối.”

Anh bật cười.

“Em cứ bảo anh không biết nói lời dễ nghe.”

“Được.”

“Hôm nay anh nói.”

Tôi siết chặt chiếc đồng hồ.

“Anh từng nghĩ tình yêu phải rất dữ dội.”

“Phải giống như thời trẻ, c/ãi nhau, ghen tuông, bỏ đi rồi lại chạy theo.”

“Cho đến khi cưới em anh mới hiểu…”

“Có một người để mình muốn trở về nhà mỗi tối, hóa ra mới là chuyện hiếm có nhất.”

Mắt tôi bắt đầu cay.

Giọng nói vẫn tiếp tục.

“Giang Vãn.”

“Anh yêu em.”

“Không phải vì em phù hợp để kết hôn.”

“Không phải vì gia đình thích em.”

“Cũng không phải vì anh đã đến tuổi cần một người vợ.”

“Anh yêu em.”

“Chỉ vậy thôi.”

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Tôi vội lau đi.

Nhưng càng lau càng nhiều.

Đoạn ghi âm cuối cùng chỉ còn vài câu.

“Anh đã đặt vé đi Iceland.”

“Ngày mai anh sẽ đưa em đi.”

“Em từng nói muốn nhìn cực quang một lần.”

“Anh nhớ.”

“Sau này những điều em muốn làm, anh đều sẽ nhớ.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Căn phòng im lặng.

Ông chủ quay mặt đi, giả vờ sắp xếp đồ.

Còn tôi cúi đầu bật cười.

Lục Cảnh Hành.

Anh đúng là đồ khốn.

Tại sao lại để tôi nghe được thứ này vào hôm nay?

Ba năm qua, tôi đã tự hỏi hàng nghìn lần.

Trước khi xảy ra t/ai n/ạn, anh có thật sự yêu tôi không?

Hay cuộc hôn nhân ấy chỉ là lựa chọn thích hợp nhất của một người đàn ông trưởng thành?

Trước Sau

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm