Trước Sau

Lần này cô suy nghĩ lâu hơn.

Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không.”

Lục Cảnh Hành nhắm mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Nhưng anh vẫn mỉm cười.

“Anh hiểu.”

Giang Vãn nói:

“Em không hối hận vì từng yêu anh.”

“Nhưng nếu được chọn lại…”

Cô nhìn ra cửa sổ.

“Em muốn yêu bản thân mình sớm hơn một chút.”

Lục Cảnh Hành gật đầu.

“Ừ.”

“Em nên làm vậy.”

Khi buổi họp lớp kết thúc.

Giang Vãn bước ra ngoài.

Thẩm Hoài An đang đợi cô bên xe.

Anh mặc áo khoác màu xám.

Tay cầm một chiếc khăn quàng.

Nhìn thấy cô, anh mỉm cười.

“Vui không?”

Giang Vãn gật đầu.

“Vui.”

Anh quàng khăn cho cô.

“Trời lạnh rồi.”

“Em biết.”

“Về nhà nhé?”

Giang Vãn nhìn anh.

Mỉm cười.

“Về nhà.”

Hai người nắm tay nhau.

Đi về phía chiếc xe.

Lục Cảnh Hành đứng dưới mái hiên nhà hàng.

Lặng lẽ nhìn theo.

Anh nhìn thấy Thẩm Hoài An mở cửa xe cho Giang Vãn.

Nhìn thấy cô quay đầu nói gì đó.

Nhìn thấy người đàn ông ấy bật cười.

Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Một cảnh tượng rất bình thường.

Bình thường đến mức không ai chú ý.

Nhưng Lục Cảnh Hành đứng nhìn rất lâu.

Bởi vì mười mấy năm trước.

Người mở cửa xe cho Giang Vãn là anh.

Người quàng khăn cho cô là anh.

Người được cô nhìn bằng ánh mắt dịu dàng ấy cũng là anh.

Anh đã từng có tất cả.

Sau đó tự tay đánh mất.

Chiếc xe rời đi.

Lục Cảnh Hành vẫn đứng đó.

Một người bạn bước tới.

“Cảnh Hành, cậu không về à?”

Anh mỉm cười.

“Về chứ.”

“Đang nhìn gì vậy?”

Anh nhìn con đường đã vắng.

Rồi nhẹ nhàng đáp:

“Nhìn một người cuối cùng cũng được hạnh phúc.”

Người bạn không hiểu.

Nhưng cũng không hỏi thêm.

Lục Cảnh Hành quay người.

Bước xuống bậc thềm.

Gió thu thổi qua.

Lá vàng rơi đầy mặt đất.

Anh chợt nhớ câu nói năm xưa của Giang Vãn.

“Sau này nếu có thứ gì quan trọng bị mất, anh cứ tìm em.”

Khi ấy anh đã cười.

Anh tưởng mình sẽ không bao giờ đánh mất cô.

Bởi vì cô yêu anh nhiều đến thế.

Nhưng sau này anh mới hiểu.

Trên đời này, không có tình yêu nào là vô hạn đến mức có thể chịu đựng mọi tổn thương.

Người luôn đứng đợi cũng có ngày quay lưng.

Người luôn tha thứ cũng có ngày mệt mỏi.

Và người từng yêu mình hơn cả sinh mạng…

Cuối cùng cũng có thể học cách sống mà không cần mình nữa.

Đêm ấy.

Giang Vãn trở về nhà.

Thẩm Hoài An đang chuẩn bị trà nóng.

Cô đi vào phòng làm việc.

Mở ngăn kéo.

Lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra.

Nó đã rất cũ.

Mặt đồng hồ có vài vết xước.

Nhưng kim vẫn chạy.

Tích.

Tắc.

Tích.

Tắc.

Giang Vãn nhìn nó.

Rồi nhẹ nhàng mở nắp.

Giọng nói của Lục Cảnh Hành năm hai mươi bảy tuổi vang lên.

“Giang Vãn.”

“Anh yêu em.”

“Chỉ vậy thôi.”

Cô mỉm cười.

Đợi đoạn ghi âm kết thúc.

Sau đó đóng nắp.

Lần này, cô không nghe lại nữa.

Cô đặt chiếc đồng hồ vào hộp gỗ.

Bên cạnh những lá thư tuổi mười bảy.

Bên cạnh tấm ảnh cũ.

Bên cạnh hai tấm vé đi Iceland đã hết hạn.

Tất cả đều được giữ gìn cẩn thận.

Không phải vì cô còn muốn quay về.

Mà vì cô không cần phủ nhận quá khứ để yêu cuộc sống hiện tại.

Giang Vãn đóng ngăn kéo.

Đúng lúc ấy, Thẩm Hoài An gọi từ ngoài phòng khách.

“Vãn Vãn.”

Cô quay đầu.

“Em đây.”

“Trà nguội mất.”

“Em ra ngay.”

Cô bước ra.

Ánh đèn phòng khách ấm áp.

Trên bàn có hai cốc trà.

Ngoài cửa sổ, gió thu nhẹ nhàng thổi qua những khóm hoa.

Thẩm Hoài An nhìn cô.

“Em cười gì vậy?”

Giang Vãn ngồi xuống cạnh anh.

“Không có gì.”

“Thật à?”

“Ừ.”

Cô tựa đầu lên vai anh.

Một lúc sau, nhẹ nhàng nói:

“Hoài An.”

“Anh đây.”

“Em thấy mình thật may mắn.”

Anh quay sang.

“Tại sao?”

Giang Vãn nhìn ánh đèn ngoài sân.

Mỉm cười.

“Vì em vẫn còn sống.”

“Vì em đã nhìn thấy cực quang.”

“Vì em có một căn nhà.”

“Có hoa.”

“Có những người yêu thương em.”

Cô dừng lại.

Rồi nắm tay anh.

“Và vì hôm nay em vẫn có thể nói…”

“Em muốn về nhà.”

Thẩm Hoài An siết nhẹ tay cô.

“Vậy sau này…”

Anh mỉm cười.

“Chúng ta cứ cùng nhau về nhà.”

Giang Vãn gật đầu.

“Ừ.”

Ở một nơi khác.

Lục Cảnh Hành mở chiếc hộp đựng nhẫn cưới.

Bên trong chỉ còn chiếc nhẫn của anh.

Chiếc nhẫn của Giang Vãn đã được trả lại cho cô từ nhiều năm trước, và cô đã lựa chọn không nhận.

Anh nhìn dòng chữ khắc bên trong.

LCH & GV. Đời này không đổi.

Rất lâu sau.

Anh bật cười.

“Đời này không đổi…”

Anh khẽ lặp lại.

“Thì ra thứ không đổi…”

“Chỉ là những gì đã xảy ra.”

Anh đóng hộp.

Đặt vào ngăn kéo.

Rồi đứng dậy.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.

Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Anh cũng phải tiếp tục.

Bởi vì Giang Vãn đã sống tốt.

Và anh không có quyền biến phần đời còn lại của mình thành một lời cầu xin khiến cô phải áy náy.

Năm mười bảy tuổi, Giang Vãn từng chạy dưới mưa suốt một đêm để tìm chiếc đồng hồ cho Lục Cảnh Hành.

Năm hai mươi ba tuổi, cô mặc váy cưới, mỉm cười nói đồng ý.

Năm hai mươi bảy tuổi, anh lao vào biển lửa để cứu cô.

Năm ba mươi tuổi, cô ký đơn ly hôn.

Năm ba mươi mốt tuổi, cô một mình đứng dưới bầu trời Iceland, nhìn thấy cực quang.

Và rất nhiều năm sau.

Khi nhớ lại tất cả.

Giang Vãn không còn hỏi:

“Tại sao anh không yêu em nữa?”

Cũng không còn hỏi:

“Nếu ngày ấy anh không mất trí nhớ thì sao?”

Bởi vì cô đã hiểu.

Có những câu hỏi không cần đáp án.

Có những người không cần quay về.

Có những lời hứa không cần tiếp tục thực hiện.

Và có những tình yêu…

Đẹp nhất khi được đặt lại vào quá khứ.

Chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn chạy.

Nhưng Giang Vãn không còn dùng nó để đếm những ngày chờ đợi.

Cô dùng thời gian của mình để sống.

Để yêu.

Để hạnh phúc.

Bởi vì người từng yêu cô đến mức quay vào biển lửa để cứu cô, cuối cùng đã không thể cùng cô đi hết cuộc đời.

Nhưng điều đó không có nghĩa cuộc đời cô phải dừng lại ở ngày anh quên mất cô.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm