Tôi bật cười.
Ba năm tôi muốn gặp anh.
Anh bận.
Bây giờ tôi đi rồi.
Anh lại muốn gặp tôi.
“Không cần.”
“Cô Giang…”
“Anh ấy muốn ly hôn. Tôi đã ký.”
“Tài sản tôi cũng đã từ bỏ.”
“Còn gì cần gặp?”
Luật sư im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Anh Lục hỏi cô đang ở đâu.”
Tôi nhìn ra cửa sổ b/ệnh v/iện.
“Đừng nói.”
“Đây là yêu cầu của tôi.”
Tôi cúp máy.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, điện thoại lại rung.
Lần này là Trình Dã.
Người từng khuyên tôi nên nhường Lục Cảnh Hành cho Tần Uyển Chi.
Tôi vốn không định nghe.
Nhưng anh ta gọi liên tục bảy cuộc.
Cuối cùng tôi bấm nhận.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng kỳ lạ.
“Giang Vãn.”
Giọng Trình Dã khàn đi.
“Cô đã xem đoạn ghi âm trong chiếc đồng hồ chưa?”
Tôi khựng lại.
“Sao anh biết?”
“Ba năm trước… tôi đi cùng Cảnh Hành đến đặt nó.”
Tôi không nói gì.
Anh ta tiếp tục:
“Hôm qua tôi mới biết cửa hàng đã giao lại cho cô.”
“Ừ.”
“Xin lỗi.”
Tôi bật cười.
“Anh xin lỗi chuyện gì?”
Trình Dã không đáp.
Tôi nói thay anh.
“Xin lỗi vì ba năm qua liên tục bảo tôi rằng Lục Cảnh Hành chưa từng yêu tôi?”
“Hay xin lỗi vì anh biết trước t/ai n/ạn anh ấy đã chuẩn bị thứ đó nhưng chưa từng nói với tôi?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Nụ cười trên môi tôi biến mất.
Tôi chỉ thuận miệng đoán.
Không ngờ…
Lại đoán đúng.
“Trình Dã.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Anh biết?”
“…”
“Anh biết từ đầu?”
“Giang Vãn, cô nghe tôi giải thích.”
Tay tôi lạnh dần.
“Ba năm trước, anh đã biết Lục Cảnh Hành chuẩn bị tỏ tình với tôi.”
“Nhưng sau khi anh ấy m/ất tr/í nh/ớ, anh vẫn nói với tôi rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn không có tình yêu?”
“…”
“Tại sao?”
Trình Dã thở nặng nề.
“Bởi vì sau khi tỉnh lại, Cảnh Hành thật sự rất đ/au kh/ổ.”
“Anh ấy không nhớ cô.”
“Không nhớ căn nhà.”
“Không nhớ cuộc hôn nhân.”
“Nhưng anh ấy nhớ Uyển Chi.”
“Tôi chỉ nghĩ… nếu để anh ấy quay về cuộc sống năm hai mươi tuổi, có lẽ anh ấy sẽ vui hơn.”
Tôi bỗng thấy b/uồn n/ôn.
Không biết do th/uốc.
Hay do những lời này.
“Vậy còn tôi?”
Trình Dã im lặng.
Tôi cười khẽ.
“Các anh chưa từng nghĩ đến tôi, đúng không?”
“Giang Vãn…”
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó, kim truyền bị tôi vô thức kéo lệch.
Có thể bạn thích
M/áu trào ngược vào ống.
Y t/á vội chạy tới.
“Cô Giang!”
Tôi nhìn màu đỏ lan dần trong ống truyền.
Không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ.
Thì ra ba năm qua không phải không ai biết Lục Cảnh Hành từng yêu tôi.
Chỉ là họ cảm thấy…
Tình yêu ấy không quan trọng.
—
Tối hôm đó.
Ở một nơi khác trong thành phố.
Lục Cảnh Hành đứng trước căn nhà trống rỗng suốt gần một tiếng.
Trên bàn chỉ còn lại đơn ly hôn.
Và chiếc nhẫn cưới của Giang Vãn.
Anh nhìn chữ ký cuối trang rất lâu.
Không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác h/oảng l/oạn chưa từng có.
Rõ ràng đây là kết quả anh mong muốn suốt ba năm.
Nhưng khi nó thật sự đến…
Anh lại không thấy nhẹ nhõm.
Lục Cảnh Hành gọi điện cho cô.
Tắt máy.
Gọi lần nữa.
Vẫn tắt.
Anh bắt đầu lục tìm những nơi Giang Vãn có thể đến.
Nhưng đến lúc ấy anh mới phát hiện…
Anh hoàn toàn không biết ba năm nay cô thích đi đâu.
Không biết bạn bè hiện tại của cô là ai.
Không biết cô thường ăn ở đâu.
Thậm chí không biết gần đây cô đang làm gì.
Trong lúc tìm giấy tờ trong ngăn kéo, anh vô tình làm rơi một tấm ảnh.
Một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, anh đang ngủ trên sofa.
Giang Vãn ngồi dưới sàn, dựa đầu vào chân anh.
Phía sau có nét chữ của chính anh.
“Ngày thứ 1.826 sau khi cưới.”
“Vẫn thấy vợ mình rất đáng yêu.”
Lục Cảnh Hành đứng ch/ết lặng.
Anh lật sang tấm thứ hai.
“Giang Vãn nói cô ấy béo. Không hiểu béo ở đâu.”
Tấm thứ ba.
“C/ãi nhau.”
“Cô ấy không thèm nói chuyện với mình ba tiếng.”
“Ba tiếng dài nhất đời.”
Tấm thứ tư.
“Muốn đưa cô ấy đi Iceland.”
“Không nói trước.”
“Cho cô ấy bất ngờ.”
Tay Lục Cảnh Hành bắt đầu run.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
Là Trình Dã.
Anh vừa nghe máy đã lạnh giọng:
“Cậu biết Giang Vãn ở đâu không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Cảnh Hành.”
“Nói.”
“Tôi có chuyện phải nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Liên quan đến Giang Vãn.”
Trình Dã dừng rất lâu.
“Và cả chuyện trước vụ ch/áy.”
Lục Cảnh Hành siết chặt tấm ảnh trong tay.
Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé ngang bầu trời.
“Tôi nghe.”
Trình Dã nhắm mắt.
“Ba năm trước…”
“Cậu chưa từng muốn ly hôn với Giang Vãn.”
“Ngược lại.”
“Trước ngày xảy ra t/ai n/ạn, cậu nói với tôi…”
“Nếu đời này chỉ được yêu một người…”
“Thì người đó nhất định phải là cô ấy.”
Căn phòng hoàn toàn im lặng.
Rất lâu sau.
Lục Cảnh Hành mới hỏi:
“Vậy tại sao…”
Giọng anh khàn đặc.
“Tại sao ba năm nay…”
“Không một ai nói với tôi?”
Và cũng chính lúc đó.
Một hình ảnh vụn vỡ bất ngờ lóe lên trong đầu anh.
L/ửa.
Kh/ói.
Tiếng kính vỡ.
Một người phụ nữ đang kh/óc.
Và chính anh ôm chặt cô vào lòng.
Trong b/iển l/ửa, anh nghe thấy giọng nói của mình.
“Giang Vãn.”
“Đừng sợ.”
“Anh đưa em về nhà.”
Đầu Lục Cảnh Hành đ/au d/ữ d/ội.
Anh chống tay xuống bàn.
Chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay rơi xuống sàn.
Keng.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ký ức khác đột ngột xé toạc màn sương ba năm.
Một cô gái mười bảy tuổi chạy dưới mưa.
Một cô gái hai mươi ba tuổi mặc váy cưới.
Một người phụ nữ nằm cạnh anh mỗi sáng.
Và một đêm rất muộn.
Cô ngủ trong lòng anh.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
Rồi nói:
“Giang Vãn.”
“May mà cuối cùng anh vẫn cưới được em.”
Lục Cảnh Hành đột ngột ngẩng đầu.
Sắc mặt trắng bệch.
Trình Dã vẫn đang gọi tên anh trong điện thoại.
Nhưng anh không còn nghe thấy nữa.
Bởi vì đúng lúc ấy…
Anh nhớ ra.
Người phụ nữ mà suốt ba năm qua anh hết lần này đến lần khác ép ký vào đơn ly hôn…